maandag 15 mei 2017

Một người ở Tiền Giang mua 80 vé số, đều trúng... tất cả, lãnh thưởng gần 20 tỷ VND

Một người ở Tiền Giang mua 80 vé số, trúng tất cả

Mua 80 vé số, trúng tất cả, trị giá gần 20 tỷ đồng. (Hình: Báo Lao Động)
TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Mua một tệp 80 vé số và tất cả 80 vé này đều trúng, một người ở huyện Cái Bè may mắn, hiếm xảy ra với số tiền thưởng tổng cộng gần 20 tỷ đồng.
Theo báo Lao Động, hôm 12 Tháng Năm, “Phòng Trả Thưởng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Sài Gòn đã trả thưởng 19.6 tỷ đồng cho một trường hợp tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, may mắn trúng một cặp nguyên (80 vé) của kỳ xổ số ngày 8 Tháng Năm. Các vé trúng thưởng gồm: tám vé trúng giải đặc biệt (mỗi vé 2 tỷ đồng) và 72 vé trúng giải phụ đặc biệt (mỗi vé trúng 50 triệu đồng).”
Báo này cho biết, mỗi kỳ xổ số hiện nay, Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Sài Gòn phát hành tám triệu vé của tám seri, mỗi seri gồm một triệu vé. Theo quy định cơ cấu giải thưởng hiện nay, mỗi seri có một giải đặc biệt (trúng sáu chữ số, trị giá 2 tỷ đồng), chín giải phụ đặc biệt (cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng) và nhiều giải khác từ 100,000 đồng đến 30 triệu đồng.
Riêng đối với các cặp nguyên do công ty phát hành hiện nay, mỗi cặp nguyên có 80 vé của tám seri. Vì vậy, người nào may mắn trúng giải đặc biệt của cặp nguyên thì có tám vé trúng đặc biệt (mỗi vé 2 tỷ đồng) và 72 vé trúng giải phụ đặc biệt (mỗi vé 50 triệu đồng), tương đương tổng số tiền thưởng 19.6 tỷ đồng.
Tờ Lao Động cho biết, thường các công ty xổ số phát hành vé theo cặp nguyên, tuy nhiên để tiện cho việc bán dạo, bán lẻ, các đại lý hoặc người bán thường bóc tách ra thành các vé lẻ hoặc để cặp nguyên.
Theo nguồn tin, trường hợp trúng một cặp nguyên 80 vé tại Tiền Giang vừa qua không phải là trường hợp đầu tiên trúng một cặp nguyên. Bởi vì, cách đây khoảng vài năm, tại Sài Gòn cũng có một trường hợp khi mua vé số của công ty này trúng một cặp nguyên. Đó là chưa kể, các công ty xổ số truyền thống khác cũng từng có những người trúng một cặp nguyên.
Theo thống kê của công ty này được báo Lao Động thuật lại, từ đầu năm 2017 đến ngày 8 Tháng Năm, công ty đã trả thưởng cho gần 2.7 triệu vé trúng thưởng (các giải), với tổng số tiền hơn 1,219 tỷ đồng (trong đó có 251 vé trúng giải đặc biệt với tổng số tiền khoảng 502 tỷ đồng). Trung bình, mỗi tháng công ty trả khoảng 300 tỷ đồng cho khách hàng trúng thưởng. (TN)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten