vrijdag 3 juni 2016

Ấn Độ bán hỏa tiễn chống hạm Brahmos cho Việt Nam

Ấn Độ bán hỏa tiễn chống hạm cho Việt Nam
Thursday, June 2, 2016 5:26:31 PM

Bài liên quan



NEW DELHI, Ấn Độ (NV) -
Các giới chức quốc phòng của Ấn Độ đã coi như quyết định xong về việc bán cho Việt Nam hỏa tiễn chống hạm Brahmos, một trong những thứ hỏa tiễn chống hạm nhanh nhất thế giới.

Hỏa tiễn chống hạm Brahmos của liên doanh Nga-Ấn đi diễn hành trong ngày quân lực Ấn Độ tại New Delhi. (Hình: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images)

Hỏa tiễn Brahmos được tổ hợp liên doanh Nga-Ấn phát triển dựa trên nền tảng hỏa tiễn P-800 Onyx của Nga, là một hỏa tiễn tốc độ siêu thanh (gấp ba lần vận tốc âm thanh), được mô tả là nguy hiểm nhất cho các chiến hạm địch thủ so với các võ khí cùng loại.
Ấn Độ có ý định xuất cảng nó từ ba năm qua nhưng gặp chống đối từ đối tác Nga trên mặt bản quyền trí thức. Nay vấn đề này đã được hai bên dàn xếp xong, theo tin hôm Thứ Tư 1 Tháng Sáu của công ty thông tin an ninh quốc phòng quốc tế IHS Jane's Defense.
Không chỉ Việt Nam, Philippines và một số nước Đông Nam Á khác âu lo trước chủ trương bá quyền bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông, những nước ngoài khu vực nhưng có quyền lợi chung như Nhật, Ấn, Hoa Kỳ đều bày tỏ quan tâm chung, có nhiều hành động khác nhau chống lại sự ngang ngược của Trung Quốc.
Việc bán hỏa tiễn chống hạm Brahmos cho Việt Nam, giúp Việt Nam tăng khả năng răn đe đối với Trung Quốc nằm trong chiều hướng này. Việt Nam đã thảo luận với Ấn về hỏa tiễn Brahmos mấy năm qua, nay dịch vụ đang tiến đến các bước cụ thể. Mới đây, Hoa Kỳ đã bãi bỏ toàn diện lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam.
Theo bản tin của IHS Jane’s Defense, Ấn Độ có chương trình cung cấp cho Việt Nam nhiều trang bị quốc phòng mà hỏa tiễn chống hạm Brahmos chỉ là một, trong chiều hướng tăng sự hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước.
Theo nguồn tin vừa kể, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ấn Độ Manohar Parrikar dự trù đi Hà Nội trong đầu Tháng Sáu này cùng với một đoàn từ 15 đến 20 người thuộc các công ty sản xuất trang bị quốc phòng tư nhân cũng như quốc doanh.
“Đoàn đại biểu công nghệ quốc phòng Ấn Độ tới Việt Nam để (thảo luận) phối hợp phát triển và sản xuất nhiều loại trang bị quân sự khác nhau từ súng ngắn, hỏa tiễn và hệ thống trang bị hải quân cũng như sản xuất nhiều loại đạn dược,” viên chức kỹ nghệ quốc phòng Ấn cho tạp chí IHS Jane’s Defense hay như vậy.
Nổi bật trong số những thứ được hai bên thảo luận chi tiết sẽ là hỏa tiễn chống hạm Brahmos, tầm bắn 292km từng được Ấn đề nghị bán cho Việt Nam hai năm trước đây. Hỏa tiễn này điều khiển bằng radar, dài 8.4m nặng 3.9 tấn, có thể bắn từ trên bờ, chiến hạm, máy bay hay tàu ngầm, tùy theo phiên bản khác nhau.
Từ năm 2008, Ấn Độ đã từng cung cấp cho Việt Nam 5,000 đồ phụ tùng để Việt Nam sửa chữa tân trang tàu hộ tống Petya (mua của Nga) cũng như trợ giúp Việt Nam sửa chữa tân trang đội máy bay chiến đấu MiG-21 và xe tăng T-55. Ấn cũng giúp Việt Nam huấn luyện thủ thủ tàu ngầm và hai năm trước đã cam kết giúp Việt Nam $100 triệu tín dụng để mua một số tàu tuần do công ty Ấn đóng. (TN)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=229326&zoneid=431


Việt Nam nâng cấp Sukhoi để mang hỏa tiễn Brahmos?
Sunday, November 20, 2011 7:44:33 PM

Bài liên quan




HÀ NỘI 20-11 (NV) -Việt Nam đang điều đình với liên doanh Nga-Ấn để mua loại hỏa tiễn Brahmos chống tàu và cả việc cải tiến các máy bay Sukhoi 30-MK2 để có thể mang hỏa tiễn vừa nói?


Phiên bản hỏa tiễn Brahmos chống tàu chiến phóng từ máy bay, trang bị cho máy bay của Ấn Ðộ SU-30MKI. (Hình: Brahmos Aerospace)

Một chi tiết của báo điện tử Ðất Việt hôm Thứ Bảy cho hay như vậy khi loan tin Malaysia ký hợp đồng với công ty hàng không Irkut của Nga (nơi sản xuất các máy bay Sukhoi) để mua 18 chiếc Sukhoi-30MKM trang bị hỏa tiễn siêu thanh Brahmos.
Báo Ðất Việt không cho biết nguồn tin lấy từ đâu về những thông tin liên quan đến Việt Nam trong vụ thương thuyết mua sắm võ khí. Những chi tiết về việc mua sắm của Malaysia thì có thể tìm thấy trên các bản tin Anh ngữ của các báo Nga là Izvestia và Ria Novosti các ngày 15 và 16 tháng 11, 2011.
Tờ Izvestia không quả quyết mà chỉ cho hay bộ trưởng quốc phòng Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, đã đến thăm xưởng sản xuất Irkut, nơi chế tạo máy bay Sukhoi 30-MKI cho Ấn Ðộ.
Trong chuyến thăm viếng này, ông Hamidi “có thể ký hợp đồng mua 18 máy bay Sukhoi Su-30MKM”. Báo Izvestia còn nói ông cũng thảo luận việc trang bị hỏa tiễn mới cho 18 chiếc Sukhoi SU-30MKM mà Mã Lai đã mua từ năm 2009 theo một hợp đồng ký từ năm 2003 với giá $900 triệu USD. Trong số những loại hỏa tiễn mới được nêu ra, bây giờ gồm cả hỏa tiễn siêu thanh Brahmos do liên doanh Nga-Ấn sản xuất.
Mỗi một chiếc máy bay Sukhoi SU-30MKM trang bị hỏa tiễn Brahmos có thể tốn kém khoảng $50 triệu USD.
Chiến đấu cơ đa năng Sukhoi 30-MK được sản xuất với nhiều phiên bản khác nhau tùy theo tiền bạc đơn đặt hàng của khách với những yêu cầu kỹ thuật muốn có. Phiên bản bán cho Ấn là MKI, phiên bản bán cho Mã Lai là MKM và phiên bản bán cho Việt Nam là MK2. Phiên bản bán cho Việt Nam có các tiêu chuẩn kỹ thuật kém nhất.
Theo bản tin báo Ðất Việt hồi đầu tháng thì Việt Nam đã yêu cầu nhà sản xuất nâng cấp toàn bộ trang bị điện tử kỹ thuật số, động cơ điều khiển vector lực đẩy và các trang bị khác như trang bị trên phiên bản MKM.
Phiên bản Brahmos phóng từ phi cơ là phiên bản mới nhất của liên doanh Nga-Ấn, dự trù bắt đầu trang bị cho các máy bay MKI của Ấn vào năm tới.
Hiện nay, Việt Nam mới đang điều đình để mua Brahmos như tin không chính thức của một tờ báo thuộc “Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam”.
Ðể có thể gắn trên máy bay chiến đấu, hỏa tiễn Brahmos phải chế tạo nhẹ bớt 225kg so với phiên bản phóng từ mặt đất. Biến thể Brahmos dành cho máy bay có tầm bắn xa 290km với tốc độ 2.5 đến 2.9 Mach, trên tầm cao tối đa 15km và trọng lượng đầu đạn nặng tới 300kg.
Tin hồi đầu tháng cho hay Việt Nam sẽ nhận được 16 máy bay Sukhoi SU-30MK2 trước cuối năm nay theo các đơn đặt hàng từ các năm 2009 và 2010.
Những máy bay này Việt Nam gọi là “máy bay tiêm kích” có nhiều khả năng khác nhau từ ném bom, bắn hỏa tiễn, không chiến, tấn công trên bộ và trên biển.
Hiện không quân Việt Nam chỉ có các máy bay cũ và lỗi thời gồm khoảng 120 máy bay SU-22 hơn 100 chiếc Mig-21. Khả năng chiến đấu giới hạn, không được trang bị tối tân như các máy bay chiến đấu sản xuất sau này.
Thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy tin tức về những vụ rớt máy bay chiến đấu khi đang bay huấn luyện ở Việt Nam.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=140424&zoneid=431

Geen opmerkingen:

Een reactie posten