maandag 27 juni 2016

Cứ 100 nhân viên làm điện thoại Samsung trên thế giới thì có 80 người Việt

Thứ sáu, 6/5/2016 | 17:05 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ sáu, 6/5/2016 | 17:05 GMT+7

Cứ 100 nhân viên làm điện thoại Samsung thì có 80 người Việt

Trong tổng số 150.000 nhân viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin và di động của Samsung trên toàn thế giới thì có 130.000 người đang làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông - Trương Minh Tuấn ngày 6/5, ông Shin Jong Kyun – Tổng giám đốc điều hành phụ trách mảng công nghệ thông tin và di động của Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) cho biết trong tổng số 150.000 nhân viên của Samsung trên toàn cầu, có 130.000 người đang làm việc tại Việt Nam. 
Trong số 130.000 nhân công trên, có khoảng 120.000 lao động là người Việt. Như vậy, trung bình cứ 100 nhân viên của tập đoàn này thì có 80 lao động là người Việt. Theo số liệu được Samsung công bố năm 2014, đại gia Hàn Quốc này có tổng cộng gần 500.000 nhân viên trên toàn cầu.
Năm 2015, Samsung Việt Nam doanh thu đạt 32 tỷ USD. Tổng Giám đốc Samsung cho biết trong năm nay, tập đoàn sẽ sản xuất khoảng 200 triệu điện thoại thông minh tại 2 nhà máy ở Thái Nguyên và Bắc Ninh. Đây là 2 nhà máy nằm trong hệ thống sản xuất hàng công nghệ thông tin và di động của Samsung.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Hàn Quốc vẫn là quán quân về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong quý I, vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các nhà đầu tư Hàn Quốc là hơn 888 triệu USD, chiếm 22% tổng vốn các quốc gia và vùng lãnh thổ. 
Có mặt tại Việt Nam 20 năm kể từ năm 1996, đến nay Samsung là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam với 6 dự án, tổng vốn đầu tư lên tới 14,86 tỷ USD. 
2 dự án lớn nhất của Samsung Việt Nam là Khu tổ hợp là Samsung Electronics Việt Nam (SEV) với diện tích 110ha ở Yên Phong, Bắc Ninh và và Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) rộng 170ha ở Phổ Yên, Thái Nguyên. SEV và SEVT đều sản xuất và lắp ráp điện thoại di động, máy tính bảng và linh kiện điện thoại, chủ yếu dùng cho xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. 
Ngoài ra, tập đoàn này cũng mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư đầu tư vào dự án nhà máy Samsung Display (Bắc Ninh), Khu phức hợp điện gia dụng Samsung (SEHC) tại TP HCM và một số lĩnh vực khác tại Việt Nam. 
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tổng số vốn đầu tư vào các lĩnh vực trên tại Việt Nam của Samsung đến năm 2017 có thể tăng lên 20 tỷ USD.
Ngọc Tuyên   |  

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/cu-100-nhan-vien-lam-dien-thoai-samsung-thi-co-80-nguoi-viet-3398628.html?utm_source=detail&utm_medium=box_recommend&utm_campaign=boxtracking

Thứ tư, 9/9/2015 | 21:54 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ tư, 9/9/2015 | 21:54 GMT+7

Samsung muốn mở rộng lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

Tập đoàn đang tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, bảo hiểm nhân thọ, bên cạnh mảng thiết bị điện tử hiện nay.

Đó là chia sẻ của ông Han Myoung Sup - Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam tại buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son diễn ra ngày hôm nay. Ông cho biết nhà máy sản xuất màn hình tivi của Samsung tại TP HCM dự kiến đi vào hoạt động từ cuối quý I năm tới, đồng thời tập đoàn muốn mở rộng lĩnh vực hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.
samsung-JPG-2281-1441810152.jpg
Bộ trưởng Nguyên Bắc Son tiếp ông Han Myong Sup tại trụ sở Bộ Thông tin Truyền thông sáng 9/9. 
Samsung Electronics bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ tháng 1/1995 với dự án đầu tiên là Công ty Điện tử Samsung Vina, và đến nay đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Samsung Electronics hiện thành công với hai dự án chuyên sản xuất thiết bị di động và linh kiện ở Bắc Ninh (SEV) và Thái Nguyên (SEVT), với tổng vốn đầu tư 7,5 tỷ USD. 
Năm ngoái, hai khu tổ hợp SEV và SEVT đã xuất khẩu 26,3 tỷ USD, chiếm 17,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm trực tiếp cho hơn 110.000 lao động. Dự kiến, đến năm 2017, tổng số vốn Samsung đầu tư vào Việt Nam có thể lên tới 20 tỷ USD.
Bên cạnh đó, Samsung đã đầu tư 1,4 tỷ USD cho khu phức hợp sản xuất thiết bị gia dụng tại TP HCM với tổng diện tích 110 ha, dự kiến tạo ra 20.000 việc làm. Hiện khu nhà máy sản xuất màn hình tivi đã sắp hoàn thiện. Dự kiến cuối quý I năm 2016 nhà máy này sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Ngọc Tuyên

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/samsung-muon-mo-rong-linh-vuc-dau-tu-tai-viet-nam-3276819.html?utm_source=detail&utm_medium=box_relatedtop&utm_campaign=boxtracking

Geen opmerkingen:

Een reactie posten