maandag 20 juni 2016

Úc tạm hoãn xuất khẩu gia súc sống cho Việt Nam

Úc tạm hoãn xuất khẩu gia súc sống cho Việt Nam

mediaCảnh tượng trong một lò mổ ở Việt Nam được "Animals Australia" đăng ngày 16/06/2016.Handout / ANIMALS AUSTRALIA / AFP
Ngày 17/06/2016, bộ trưởng Nông Nghiệp Úc cho biết tạm dừng xuất khẩu gia súc sống sang Việt Nam cho đến khi có kết quả điều tra về cáo buộc các gia súc này bị giết một cách tàn bạo. Trước đó, kênh truyền hình ABC của Úc tối ngày 16/06 đã chiếu cảnh các con bò bị đập đầu đến chết ở các lò mổ ở Việt Nam.
Bộ trưởng Nông nghiệp Úc Barnaby Joyce cho biết chính phủ Úc có phản hồi ngay khi biết vụ việc. Bộ Nông Nghiệp làm việc với tích cực với ngành gia súc và lò mổ bị hoãn nhập bò từ Úc. Cũng theo nguồn tin này, cần có thêm thông tin và sự phối hợp cho việc điều tra.
Thủ tướng Úc nhận định cảnh các con bò bị giết "thật đáng quan ngại". Trong khi đó, giám đốc điều hành của Hội đồng các nhà xuất khẩu gia súc cho rằng cảnh phát sóng trên đài truyền hình ABC gây sốc, và việc giết gia súc bằng cách dùng búa đập đầu là vô nhân tính, không thể có ở xã hội hiện đại.
Trước mắt, ba lò mổ của Việt Nam bị tạm dừng nhập khẩu bò sống từ Úc. Hiện nay, Úc chấp thuận cho 200 lò mổ ở Việt Nam được nhập khẩu bò sống. Tuy nhiên, theo Hiệp hội động vật Úc, chỉ có hai trong số mười ba lò mổ mà họ đi thực tế là đủ tiêu chuẩn.
Tổ chức bảo vệ động vật RSPCA của Úc ước tính mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 10.000 đến 15.000 gia súc bị giết thịt ở những lò mổ không được cấp phép.
Với nhiều gia đình có điều kiện kinh tế ở Việt Nam, họ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để mua thực phẩm nhập khẩu như thịt, đồ hải sản, trái cây vì lý do an toàn thực phẩm.

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160617-u%CC%81c-ta%CC%A3m-hoa%CC%83n-xua%CC%81t-kha%CC%89u-gia-su%CC%81c-so%CC%81ng-cho-vie%CC%A3t-nam

Úc phản đối cách giết bò ở Việt Nam

mediaGiết bò bằng búa trong lò sát sinh ở Việt Nam@Animals Australia
Những người Úc bảo vệ quyền súc vật hôm nay 20/05/2015 lên tiếng phản đối việc bò xuất khẩu sang Việt Nam bị giết bằng búa. Chính quyền cũng lên án cách thức này, nhưng không muốn ngưng các thương vụ béo bở.
Hiệp hội Animals Australia đã nộp đơn kiện tại Bộ Nông nghiệp nước này, nói rằng có được các hình ảnh video bò bị đập đầu bằng búa trong một lò sát sinh Việt Nam. Theo hiệp hội, những hình ảnh này « kinh hoàng đến nỗi không thể phổ biến công khai ».
Hàng ngàn con bò nhập khẩu từ Úc bị giết trong các lò sát sinh Việt Nam không được Canberra công nhận, vi phạm các quy định xuất khẩu súc vật. Animals Australia cho biết : « Sau khi khảo sát điều kiện tại chỗ, chúng tôi vô cùng lo ngại cho những con bò xuất qua Việt Nam, và tuần tới sẽ gặp gỡ các đại diện của ngành công nghiệp này ».
Bộ trưởng Nông nghiệp Barnaby Joyce giải thích trên đài phát thanh rằng ông đã biết về vụ kiện này hồi tháng Ba, và phương pháp giết bò trên chỉ được sử dụng tại ba lò sát sinh gia đình ở miền Bắc Việt Nam. Ông nói : « Tất nhiên chấn thương do dụng cụ loại này gây ra là đáng ghê sợ. Đó là những điều diễn ra tại một số nơi trên thế giới (…) và chúng tôi không chấp nhận ».
Một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra các nhà xuất khẩu cung ứng cho các lò sát sinh trên, và theo Bộ trưởng Nông nghiệp, nếu thấy cần thiết thì sẽ phải loại một số người ra khỏi lãnh vực này.
Tuy vậy ông Joyce bác bỏ việc ngưng xuất khẩu bò sống sang Việt Nam - một trong những thị trường lớn nhất của Úc với doanh số trên 100 triệu đô la Úc (70 triệu euro) một năm. Ông nhận định : « Tất cả chúng ta đều sống ở Đông Nam Á. Nếu muốn duy trì quan hệ ổn định, thì phải tránh các phản ứng thiếu suy nghĩ. Chúng ta phải giải quyết vấn đề này bằng cách làm việc với chính phủ Việt Nam ».
Năm 2013, việc xuất khẩu bò sang Ai Cập đã bị ngưng lại trong nhiều tháng, sau khi các hình ảnh cho thấy số phận « khủng khiếp » của những con bò cái được phổ biến. Theo Liên đoàn các nhà xuất khẩu bò Úc, tại Úc trâu bò thường bị chích điện gây choáng trước khi giết thịt. Ở các nước khác, nếu bò không bị chích điện thì cũng phải giết theo các phương pháp phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
Việc xuất khẩu bò mỗi năm mang lại một tỉ đô la cho nước Úc.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150520-bo-uc-bi-dap-dau-bang-bua-o-lo-sat-sinh-viet-nam-hiep-hoi-bao-ve-suc-vat-phan-doi

Việt Nam điều tra về cáo buộc bò Úc bị giết bằng búa tạ

mediaBáo Sydney Morning Herald đăng ảnh chụp tại một lò mổ Việt Nam, ảnh do tổ chức Animals Australia gửi lên Bộ Nông nghiệp Úc - DR
Theo hãng tin DPA, chính quyền Việt Nam hôm nay, 21/05/2015, thông báo sẽ kiểm tra các lò mổ sau khi có những lời tố giác là bò sống của Úc xuất sang Việt Nam đã bị giết bằng cách dùng búa tạ đập vào đầu.
Thông báo nói trên được ông Đàm Xuân Thành, Cục phó Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đưa ra sau khi Thủ tuớng Úc Tony Abbot cho biết là chính quyền Canberra sẽ điều tra về cáo buộc của Hiệp hội bảo vệ súc vật Úc Animals Australia.
Hôm thứ ba vừa qua, hiệp hội này cho biết đã có được một clip video bò bị đập đầu bằng búa tạ tại một lò mổ ở Việt Nam. Theo Animals Asutralia, những hình ảnh này « kinh khủng đến mức không thể phổ biến được ». Hiệp hội này kêu gọi tạm ngưng xuất khẩu bò sống của Úc sang Việt Nam, giống như đã từng làm với Indonesia năm 2011.
Thủ tướng Úc Tony Abbott đã tuyên bố ông sẽ không ngưng xuất khẩu bò sống của Úc sang Việt Nam, nhưng sẽ điều tra cặn kẻ lời tố giác nói trên và nếu đúng là như thế thì chính phủ Úc sẽ có « hành động thích đáng ». Tại Úc hiện nay, trâu bò thường bị chích điện cho ngất trước khi giết thịt.
Cáo giác về việc giết bò Úc bằng búa tạ trong các lò mỗ Việt Nam được đưa ra vào lúc mà Quốc hội thông qua vào tháng 6 tới sẽ thông qua dự thảo Luật Thú y, trong đó có quy định về ứng xử nhân đạo với động vật trong quá trình chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ.

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150521-viet-nam-dieu-tra-ve-cao-buoc-bo-uc-bi-giet-bang-bua-ta

Geen opmerkingen:

Een reactie posten