Thứ năm, 7/4/2016 | 06:00 GMT+7
4 hoàng hậu đoản mệnh của vua Khang Hy Trung Quốc
Khang Hy là hoàng đế thứ 4 của triều Thanh, Trung Quốc, có 4 hoàng hậu nhưng có người vừa sắc phong đã qua đời, hay chuẩn bị được sắc phong thì lại mất.
Khang Hy (1654-1722) là hoàng đế thứ 4 của triều Thanh (1616-1912). Ông lên ngôi khi 8 tuổi, tại vị 61 năm.
Hoàng hậu đầu tiên của Khang Hy là Hiếu Thành Nhân, thuộc gia tộc Hách Xá Lý (1654-1674). Bà là cháu gái của Sách Ni, mẹ của thái tử Dận Nhưng. Tuy nhiên, hoàng hậu Hiếu Thành Nhân vì khó sinh nên qua đời khi mới 21 tuổi. Bà là hoàng hậu qua đời trẻ nhất triều Thanh, đồng thời là hoàng hậu duy nhất qua đời vì khó sinh.
Hoàng hậu thứ hai của vua Khang Hy là Hiếu Chiếu Nhân, thuộc gia tộc Nữu Hỗ Lộc (1653-1678). Dòng họ Nữu Hỗ Lộc, một số dị bản ghi ghép lại là "Nữu Hỗ Lỗ", là một trong tám thị tộc Mãn quyền lực nhất nhà Thanh.
Hơn ba năm sau khi hoàng hậu Hiếu Thành Nhân qua đời, năm 1677, hoàng đế Khang Hy sắc phong con gái của đại thần Nữu Hỗ Lộc Thị Át Tất Long làm hoàng hậu. Chỉ sau nửa năm làm hoàng hậu, năm 1678, hoàng hậu Hiếu Chiếu Nhân không may qua đời.
Hoàng hậu thứ ba Hiếu Ý Nhân, thuộc gia tộc Đông Giai (?-1689), là người Hoàng Kỳ Mãn Châu, con gái Lĩnh thị vệ Nội đại Thần Đông Quốc Duy. Bà là chị họ của vua Khang Hy, em gái Hiếu Khang Trương hoàng hậu, mẹ đẻ vua.
Số phận của hoàng hậu Đông Giai thậm chí còn kém may mắn hơn hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc. Năm 1689, khi bà lâm bệnh nặng, hoàng đế Khang Hy nghĩ bà là cháu gái của mẹ, liền sắc phong làm hoàng hậu. Không may, hoàng hậu Đông Giai chỉ lên ngôi một ngày đã qua đời. Kể từ đó, hoàng đế Khang Hy không lập hoàng hậu cho tới khi qua đời.
Hoàng hậu Hiếu Cung Nhân, thuộc gia tộc Ô Nhã (1660-1724) được xem là hoàng hậu thứ tư của Khang Hy. Bà được sắc phong hoàng hậu sau khi vua qua đời. Cuối năm 1678, bà sinh hạ cho Khang Hy một đứa con, tên là Dận Chân, chính là hoàng đế Ung Chính sau này.
Chân dung hoàng đế Ung Chính (1678-1735), con trai hoàng hậu Ô Nhã Thị.
Năm 1723, hoàng đế Khang Hy qua đời, con trai của Đức phi, Dận Chân lên kế vị, lấy hiệu Ung Chính. Bà được phong làm Nhân Thọ hoàng thái hậu, trở thành hoàng hậu thứ 4 của vua Khang Hy. Tuy nhiên, chưa tới ngày được sắc phong chính thức, năm 1724, bà qua đời.
Hải Yến (Ảnh: Baidu/Guangming)
- Nữ tặc chỉ huy 50.000 cướp biển khiến nhà Thanh bất lực (7/4)
- Phi tần, cách cách trong triều đại phong kiến Trung Hoa cuối cùng (30/3)
- Các phi tần chốn hậu cung thời nhà Thanh (29/3)
- Bắc Kinh, đô thị được quy hoạch sớm nhất trong lịch sử nhân loại (25/3)
- Thái giám ngoại quốc làm lụi tàn một triều đại Trung Hoa (19/3)
http://vnexpress.net/photo/cuoc-song-do-day/4-hoang-hau-doan-menh-cua-vua-khang-hy-trung-quoc-3381708.html
Thứ ba, 29/3/2016 | 00:00 GMT+7
Các phi tần chốn hậu cung thời nhà Thanh
Phụ nữ trong hậu cung nhà Thanh rất coi trọng làm đẹp nhưng bị hạn chế vận động, do đó cơ thể hay ốm yếu bệnh tật.
Theo People, chốn thâm cung như một chiếc lồng chim lớn, trong đó phạm vi hoạt động của các phi tần bị giới hạn rất nhiều. Họ vô cùng cô độc, tâm tình phiền muộn, không được vận động nhiều nên đa số đều yếu ớt và lắm bệnh. Vì vậy, họ thường làm bạn với thuốc thang để bồi bổ sức khỏe.
Việc cưỡi lừa để đi lại rất hiếm gặp đối với phụ nữ trong hậu cung triều Thanh (1616-1912).
"Đẹp" trở thành một trong những điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của phi tần nhà Thanh. Họ không chỉ chú trọng vẻ đẹp dung nhan mà còn chăm chút tới vẻ đẹp trang phục.
Mỗi ngày họ đều dành nhiều thời gian để rửa mặt bằng nước ấm, đắp mặt nạ, dùng phấn Dương Châu, son Tô Châu và nước hoa hồng tự chế để làm đẹp. Họ cũng rất chăm chút sức khỏe răng miệng, dùng cao đánh răng bằng thuốc đông y, cũng như bàn chải đánh răng.
Cuộc sống nhàn hạ nhưng sự cô đơn giống như thuốc độc. Phụ nữ trong cung thường lấy việc hút thuốc, đánh bài, thêu thùa để giết thời gian.
Hậu cung cũng là nơi cực kỳ coi trọng địa vị, không phải cô gái nào ở đây cũng sống xa hoa và được coi trọng. Địa vị không giống nhau, đến khẩu phần ăn mỗi ngày cũng có sự khác biệt lớn.
Trong cung, từ hoàng thái hậu tới nữ quan, lượng rau quả và thịt được cung cấp mỗi ngày đều không giống nhau. Thời nhà Thanh, hoàng quý phi được chia 6 kg thịt lợn, trong khi quý phi được 4,9 kg, phi được 4,5 kg, thiếp chỉ được 3,4 kg. Rau củ như cà tím, hoàng quý phi sẽ được 10 quả, quý phi và phi được 8.
Nữ giới hậu cung nhà Thanh được tuyển chọn từ "Kỳ nữ" thuộc Bát Kỳ Mãn Châu – Mông Cổ – Hán Tộc (một chế độ quân sự đặc biệt thời Mãn Thanh) để duy trì huyết thống nội bộ, đồng thời bảo đảm luôn có đủ "tú nữ" cho hoàng đế. Kỳ nữ từ 13 đến 17 tuổi, chưa kết hôn đều phải ứng tuyển.
Hải Yến (Ảnh: People)
- Nữ tặc chỉ huy 50.000 cướp biển khiến nhà Thanh bất lực (7/4)
- 4 hoàng hậu đoản mệnh của vua Khang Hy Trung Quốc (7/4)
- Phi tần, cách cách trong triều đại phong kiến Trung Hoa cuối cùng (30/3)
- Bắc Kinh, đô thị được quy hoạch sớm nhất trong lịch sử nhân loại (25/3)
- Thái giám ngoại quốc làm lụi tàn một triều đại Trung Hoa (19/3)
http://vnexpress.net/photo/cuoc-song-do-day/cac-phi-tan-chon-hau-cung-thoi-nha-thanh-3377222.html?utm_source=detail&utm_medium=box_topic&utm_campaign=boxtracking
Thứ tư, 30/3/2016 | 10:11 GMT+7
Phi tần, cách cách trong triều đại phong kiến Trung Hoa cuối cùng
Triều đại nhà Thanh ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa phong kiến có một phi tần ly hôn với hoàng đế và một công chúa trở thành gián điệp của quân đội Nhật.
Theo Guancha, trong hậu cung nhà Thanh (1616-1912), từ hoàng hậu tới các cung nữ đều là những người được tuyển chọn kỹ càng. Từ đời Thuận Trị (1638-1661) tới Quang Tự (1875-1908), 9 đời vua có tổng cộng hơn 80 lần tuyển chọn tú nữ, và cứ ba năm một lần. Ngoài mục đích bổ sung nữ giới chốn hậu cung, những đợt tuyển này còn nhằm ép họ kết hôn với con cháu hoàng thất.
Hình ảnh thực của Cẩn Phi (1873 – 1924), phi tần của hoàng đế Quang Tự triều Thanh.
Hình ảnh thực của Cẩn Phi (1873 – 1924), phi tần của hoàng đế Quang Tự triều Thanh.
Hàng trên từ trái sang, Cẩn Phi, Từ Hy thái hậu, Long Dụ hoàng hậu, đều là những người phụ nữ thời vua Quang Tự triều Thanh.
Long Dụ hoàng hậu sức khỏe yếu ớt, không xinh đẹp, lưng lại bị gù. Cuộc hôn nhân giữa bà và vua Quang Tự là cuộc hôn nhân chính trị. Từ Hy thái hậu ép Quang Tự, con của em gái, lấy Long Dụ, con của em trai, nhằm mục đích thao túng vương quyền.
Dung nhan của hoàng hậu Uyển Dung (1906-1946), vợ hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa, Phổ Nghi (1906-1967).
Văn Tú (1909-1953), thục phi của hoàng đế Phổ Nghi. Sau này, bà ly hôn với vua, trở thành người phụ nữ duy nhất ly hôn với hoàng đế trong lịch sử Trung Hoa.
Mỹ nhân Ái Tân Giác La Hằng Phức, cách cách hay người con gái thứ năm của phủ Lãng Bối Lặc (1864-1922), tức Ái Tân Giác La Dục Lãng.
Ái Tân Giác La Hiển Vương (1906-1948), cách cách thứ mười bốn của Túc thân vương (1866-1922), nữ gián điệp nổi tiếng của quân đội Nhật vào Thế chiến II (1939-1945).
Hải Yến (Ảnh: Guancha)
- Nữ tặc chỉ huy 50.000 cướp biển khiến nhà Thanh bất lực (7/4)
- 4 hoàng hậu đoản mệnh của vua Khang Hy Trung Quốc (7/4)
- Các phi tần chốn hậu cung thời nhà Thanh (29/3)
- Bắc Kinh, đô thị được quy hoạch sớm nhất trong lịch sử nhân loại (25/3)
- Thái giám ngoại quốc làm lụi tàn một triều đại Trung Hoa (19/3)
http://vnexpress.net/photo/cuoc-song-do-day/phi-tan-cach-cach-trong-trieu-dai-phong-kien-trung-hoa-cuoi-cung-3378057.html?utm_source=detail&utm_medium=box_topic&utm_campaign=boxtracking
Geen opmerkingen:
Een reactie posten