zondag 29 januari 2017

Tết Ðinh Dậu ở bên... Tàu, với phong cách... "biển người" !

Trung Quốc: Người đông như kiến đi chơi Tết

 


Thread Tools
  #1  
Unread  Arrow Trung Quốc: Người đông như kiến đi chơi Tết
Click image for larger version Name: 16.jpg Views: 0 Size: 169.8 KB ID: 989830   Click image for larger version Name: 17.jpg Views: 0 Size: 133.7 KB ID: 989831   Click image for larger version Name: 18.jpg Views: 0 Size: 149.1 KB ID: 989832   Click image for larger version Name: 19.jpg Views: 0 Size: 148.9 KB ID: 989833

Click image for larger version Name: 20.jpg Views: 0 Size: 153.7 KB ID: 989834   Click image for larger version Name: 21.jpg Views: 0 Size: 165.7 KB ID: 989835   Click image for larger version Name: 22.jpg Views: 0 Size: 140.7 KB ID: 989836   Click image for larger version Name: 23.jpg Views: 0 Size: 138.6 KB ID: 989837

Click image for larger version Name: 24.jpg Views: 0 Size: 116.6 KB ID: 989838   Click image for larger version Name: 25.jpg Views: 0 Size: 147.2 KB ID: 989839  
Dân Trung Quốc đi đâu cũng "chật chội" đến đó. Từ những ngày về quê ăn tết đến ... ở quê đi chơi tết. Người ta nói dân Trung Quốc đông như kiến cũng chẳng sai.

Mỗi lần nghỉ lễ dài ngày ở Trung Quốc là người ta lại thêm một lần hoảng hốt vì sự đông đúc và chật chội ở quốc gia này.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm Đinh Dậu 2017 cũng không phải là ngoại lệ. Không chỉ những địa điểm du lịch hay các danh lam thắng cảnh chật kín người, mà ngay cả ở những ngôi đền, ngôi chùa ở đất nước đông dân nhất thế giới cũng diễn ra cảnh chen lấn, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn người là người.

Đối với nhiều người dân Trung Quốc, việc đi chùa đầu năm không chỉ là để cầu may, mà còn là một thú vui và từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa. Thế nhưng, đi lễ chùa cầu may theo phong cách "biển người" như thế này thì quả thật quá kinh hoàng.


1. Người dân Bắc Kinh nô nức đi lễ chùa vào ngày mùng 1 Tết năm Đinh Dậu.


2. Sáng sớm ngày 28/1, hàng ngàn người dân thị trấn Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên chen chúc thắp hương ở đền Quảng Đức.


3. Người dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên nô nức đi lễ chùa vào đúng thời khắc Giao thừa.


4. Ảnh chụp tại đền Kê Minh, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô vào ngày mùng 1 Tết âm lịch.


5. Hàng trăm người dân thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô đã tập trung tại công viên Tích Huệ để tham gia các hoạt động chào mừng năm mới.


6. Lễ hội đèn lồng đầu năm tại miếu Phu Tử, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.


7. Vào ngày 28/1, tức mùng 1 tháng Giêng, hơn 30.000 người dân ở Vân Dương, Trùng Khánh đã tập trung tại Vạn Lý Trường Thành để chào năm mới.


8. Rất đông người dân Trung Quốc đã lựa chọn "trốn" đi du lịch để hưởng thụ vào dịp Tết, và đảo Hải Nam là một trong những địa điểm được ưa thích.


9. Những người dân Thượng Hải đang thành tâm cầu nguyện ở đền Thất Bảo Giáo vào ngày đầu năm.


10. Mỗi kỳ nghỉ lễ, người ta lại phải xôn xao vì sự đông đúc đến nghẹt thở ở Trung Quốc.

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1039912

Geen opmerkingen:

Een reactie posten