zondag 15 januari 2017

Hoa hậu Thế giới Canada gốc Hoa Anastasia Lin trong cuộc thi Miss World 2016 ở Washington (Mỹ) : “Hãy chấm dứt mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm ở Trung Quốc” + nói về Trung Quốc ở diễn đàn tự do Oslo

Hoa hậu Thế giới Canada Anastasia Lin thuyết minh thành công “Cái đẹp mang sứ mệnh”

Ông Jose Alberto Ucles, người nổi tiếng tại Washington cho biết: “Cô Anastasia Lin lên tiếng vì nhân quyền, vì cô ấy muốn tội ác phải chấm dứt, cô ấy có mặt ở đây làm tôi thấy rất vui vì giúp thế giới hiểu những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi là công dân Mỹ nhưng tôi yêu quý Hoa hậu Canada”.


Ban tổ chức chiếu đoạn phim ngắn giới thiệu về Hoa hậu Thế giới Canada Anastasia Lin tại Vòng chung kết Hoa hậu Thế giới (Ảnh: Lisha/Epochtimes).
Ban tổ chức chiếu đoạn phim ngắn giới thiệu về Hoa hậu Thế giới Canada Anastasia Lin tại Vòng chung kết Hoa hậu Thế giới (Ảnh: Lisha/Epochtimes).

Ngày 18/12 vừa qua, vòng chung kết Hoa hậu Thế giới đã được tổ chức tại rạp hát MGM National Harbor gần thủ đô Washington của Mỹ với sự tham gia của 117 hoa khôi đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, được phát sóng truyền hình cho khoảng 1 tỷ khán giả toàn cầu. Liên tục hai năm liền (2015 và 2016), Hoa hậu Thế giới Canada Anastasia Lin được đại diện cho Canada tham gia vòng chung kết này, lần tham gia này cô đã bước lên sân khấu thành công.
Chủ đề cô Anastasia Lin lựa chọn là “Hãy chấm dứt mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm ở Trung Quốc”,  một chủ đề đẹp phù hợp với tôn chỉ của cuộc thi Hoa hậu Thế giới: “Cái đẹp mang sứ mệnh” (Beauty  with A Purpose).
Năm 2015, cô Anastasia Lin bị chính quyền Trung Quốc không cho nhập cảnh tham gia chung kết Hoa hậu thế giới tổ chức ở Tam Á – Trung Quốc. Được biết nguyên nhân vì cô thường lên án tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Về vấn đề này, nhiều phương tiện truyền thông lớn của phương Tây như Associated Press, New York Times… đã tập trung đưa tin.
Trong khoảng một năm rưỡi vừa qua, cô Anastasia Lin đã tham gia diễn thuyết tại Câu lạc bộ phóng viên quốc gia Mỹ, Oxford Union, Hội nghị cấp cao Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Diễn đàn Tự do Oslo, Quốc hội Mỹ, Nghị viện Anh và Hội đồng Lập pháp Đài Loan. Theo đó, cô Anastasia Lin liên tục lên án tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Cô từng đóng trong phim «Lưỡi dao đẫm máu», lột tả tội ác mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Cô Anastasia Lin cũng đã từng được giải Leo Awards của Canada, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh Vancouver – Canada và nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất.


Hoa hậu Thế giới Canada Anastasia Lin lựa chọn chủ đề thi hoa hậu “Hãy chấm dứt mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm ở Trung Quốc” (Ảnh: Lisha).
Hoa hậu Thế giới Canada Anastasia Lin lựa chọn chủ đề thi hoa hậu “Hãy chấm dứt mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm ở Trung Quốc” (Ảnh: Lisha).

Năm nay, Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới đồng ý cho cô Anastasia Lin đại diện cho Canada tham gia Chung kết Hoa hậu Thế giới 2016 tại Washington D.C. Theo thông tin, Tổ chức Hoa hậu thế giới có trụ sở chính tại Luân Đôn bị sức ép của chính quyền Trung Quốc nên đã từng hủy tư cách tham gia của Anastasia Lin, vì cô tham gia bộ phim «Lưỡi dao đẫm máu» lên án tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.
Nhưng vì áp lực của nhiều hãng truyền thông như The Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, The Boston Globe…, cuối cùng Tổ chức Hoa hậu Thế giới đã phải bỏ qua.
Cô Anastasia Lin cũng cho biết, thông tin được tham gia khiến cô cảm thấy “vô cùng phấn khích!”, “cuối cùng thì tôi cũng được đứng lên sân khấu”…
Cô còn cho biết, những hoa khôi tham gia lần này đại diện cho những quốc gia khác nhau với những giá trị quan khác nhau. Đối với những người mới tham gia, cô Anastasia Lin có nhắn gửi “hãy dũng cảm là chính mình, không để người khác tùy tiện thao túng mình”.



Cô Anastasia Lin cho biết, thông tin được tham gia Chung kết Hoa hậu thế giới khiến cô cảm thấy “vô cùng phấn khích!” (Ảnh: Lisha/Epochtimes).
Cô Anastasia Lin cho biết, thông tin được tham gia Chung kết Hoa hậu thế giới khiến cô cảm thấy “vô cùng phấn khích!” (Ảnh: Lisha/Epochtimes).

Sau khi kết thúc đêm chung kết, cô Anastasia Lin chia sẻ với phóng viên: “Khẩu hiệu của Tổ chức Hoa hậu Thế giới là ‘Cái đẹp mang theo sứ mệnh’, cũng tương tự tôi, mỗi người tham gia đều phải giải thích về mình, bản thân mỗi người phải nói được vẻ đẹp sứ mệnh của mình, tôi muốn thể hiện điều này với mức độ lớn nhất có thể”.
Anastasia Lin còn nói, cảm giác đứng trên sân khấu làm cô vô cùng cảm động, khi ống kính chiếu vào cô thì cô cảm giác như người dân Trung Quốc và cha mẹ cô đang ngắm nhìn cô. “Tôi chưa cần lên tiếng, chỉ cần họ nhìn thấy tôi là hiểu điều tôi muốn nói, họ sẽ nhận ra rằng tôi không bao giờ từ bỏ. Đứng trên sân khấu, điều tôi muốn thể hiện với mọi người là tôi sẽ không bao giờ bàng quan với họ, cho dù khó khăn như thế nào tôi cũng sẽ nỗ lực”.


Cô Anastasia Lin nói, “mỗi người tham gia đều phải giải thích về mình, phải nói được vẻ đẹp sứ mệnh của mình, tôi muốn thể hiện điều này với mức độ lớn nhất có thể” (Ảnh: Lisha/Epochtimes).
Cô Anastasia Lin nói, “mỗi người tham gia đều phải giải thích về mình, phải nói được vẻ đẹp sứ mệnh của mình, tôi muốn thể hiện điều này với mức độ lớn nhất có thể” (Ảnh: Lisha/Epochtimes).

Ông Jose  Alberto Ucles, người nổi tiếng tại Washington cho biết: “Cô Anastasia Lin lên tiếng vì nhân quyền, vì cô ấy muốn tội ác phải chấm dứt, cô ấy có mặt ở đây làm tôi thấy rất vui vì giúp thế giới hiểu những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi là công dân Mỹ nhưng tôi yêu quý Hoa hậu Canada”.
Tính từ thời điểm cô Anastasia Lin đăng quang Hoa hậu Thế giới Canada vào tháng 5/2015 đến thời điểm tháng 12/2016 khi cô được đứng trên sân khấu Chung kết Hoa hậu Thế giới là khoảng một năm rưỡi, trong thời gian đó những hoạt động lên án tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc của cô Anastasia Lin luôn được truyền thông phương Tây chú ý đưa tin. Cô cho rằng những gì mình muốn nói mọi người đã nghe được. Đây là một hành trình dài, nhưng cô đã trải nghiệm nhiều, cô sẽ lại bắt đầu cho một hành trình mới sau khi hạ màn cuộc thi Chung kết Hoa hậu thế giới này.


Ngày 18/12 vừa qua, cô Anastasia Lin đã thành công tham gia Chung kết Hoa hậu Thế giới (Ảnh: Lisha/Epochtimes).
Ngày 18/12 vừa qua, cô Anastasia Lin đã thành công tham gia Chung kết Hoa hậu Thế giới (Ảnh: Lisha/Epochtimes).
Phong thái của cô Anastasia Lin giúp cô có phần nổi bật trong những người đẹp tham gia (Ảnh: Lisha/Epochtimes).
Phong thái của cô Anastasia Lin giúp cô có phần nổi bật trong những người đẹp tham gia (Ảnh: Lisha/Epochtimes).
Sau khi kết thúc Chung kết Hoa hậu thế giới ngày 18/12, nhiều người xin chụp ảnh chung với cô Anastasia Lin (Ảnh: Lisha/Epochtimes).
Sau khi kết thúc Chung kết Hoa hậu thế giới ngày 18/12, nhiều người xin chụp ảnh chung với cô Anastasia Lin (Ảnh: Lisha/Epochtimes).
Sau khi kết thúc Chung kết Hoa hậu thế giới ngày 18/12, nhiều người xin chụp ảnh chung với cô Anastasia Lin (Ảnh: Lisha/Epochtimes).
Sau khi kết thúc Chung kết Hoa hậu thế giới ngày 18/12, nhiều người xin chụp ảnh chung với cô Anastasia Lin (Ảnh: Lisha/Epochtimes).

Mộc Vệ
Xem thêm:
http://trithucvn.net/the-gioi/hoa-hau-gioi-canada-anastasia-lin-thuyet-minh-thanh-cong-cai-dep-mang-su-menh.html

Hoa hậu thế giới Canada Anastasia Lin nói về Trung Quốc ở diễn đàn tự do Oslo

Anastasia Lin là một diễn viên Canada gốc Hoa, cô được biết đến là đương kim Hoa Hậu thế giới Canada, và đặc biệt nổi tiếng bởi những hoạt động tích cực của cô về nhân quyền ở Trung Quốc.
Cô tham gia cuộc thi Hoa Hậu thế giới Canada trên nền tảng bảo vệ nhân quyền, lòng yêu thương và mong muốn được che chở cho những người bị áp bức, những người không được quyền nói lên tiếng nói của mình, ở quê hương cô cũng như trên thế giới.
Bên cạnh đó, Anastasia Lin còn được biết tới với những hoạt động chống lại những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt chống lại cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với những người tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2012, cô là một trong 11 người được chọn để gặp ngoại trưởng John Baird để nói chuyện về việc thành lập cơ quan Canada về tự do tín ngưỡng.
Cũng chính vì lên tiếng về tình trạng bức hại nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà cô đã bị Trung Quốc từ chối cấp thị thực nhập cảnh, không thể đến Tam Á để dự chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015.
Nhưng không vì thế mà Anastasia chùn bước, cô luôn cố gắng thực hiện nguyện ước của mình. Và để làm được điều đó cô cho rằng không thể thiếu đi sự ủng hộ từ mọi người. Anastasia Lin nói:
Cộng đồng quốc tế cần cùng nhau lên tiếng để góp phần hạn chế tội ác. Khi quốc tế truy cứu những bác sĩ tham gia tội ác, đưa họ vào danh sách đen và hạn chế cấp visa cho họ ra nước ngoài thì điều đó sẽ khiến họ phải sợ hãi. Vì thế tôi đề nghị phải lên danh sách các bác sĩ ngoại khoa từng tham gia vào tội ác này để hạn chế họ xuất cảnh”.
Là một Hoa hậu Anastasia Lin luôn ý thức được trách nhiệm của mình, cô hy vọng có thể đóng góp công sức nhiều hơn để ngặn chặn tội ác. Cô nói:
Hoa hậu mang sứ mệnh truyền bá cái đẹp. Còn gì đẹp hơn là làm từ thiện và cứu mạng con người? Tôi hy vọng mình có thể đóng góp được nhiều công sức hơn. Tôi sẽ đi khắp nơi trên thế giới để nói về tội ác mổ cướp nội tạng này. Bộ phim điện ảnh mới “Lưỡi dao rỉ máu” chuẩn bị phát hành, theo kế hoạch sẽ được công chiếu tại Anh vào tháng 9, sau đó sẽ chiếu tại nhiều quốc gia khác nữa”.
Mới đây, Lin đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Leo Awards khi đóng vai một nạn nhân của cuộc đàn áp tại Trung Quốc trong bộ phim “Lưỡi dao rỉ máu”. Bộ phim miêu tả những tù nhân lương tâm Pháp Luân Công bị nhà cầm quyền Trung Quốc giết chết để thu hoạch nội tạng kiếm lời.
Video phỏng vấn Hoa hậu thế giới “nguy hiểm” nhất Canada – Anastasia Lin:



Geen opmerkingen:

Een reactie posten