dinsdag 24 januari 2017

Brexit: Tòa Tối cao nói cần phải được QH Anh phê chuẩn

Brexit: Tòa Tối cao nói cần phải được QH Anh phê chuẩn

  • 3 giờ trước
All 11 Supreme Court justicesBản quyền hình ảnh Supreme Court
Image caption 11 thẩm phán Tòa Tối cao (chụp cùng Lord Toulson - bên trái, hàng trên - nay đã nghỉ hưu) bác bỏ lập luận của chính phủ Anh với tỷ lệ 8-3
Tòa Tối cao Anh Quốc quyết định cho Quốc hội được quyền bỏ phiếu trước khi Thủ tướng Theresa May có thể kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon mở đường để Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu.
Bà May hứa sẽ kích hoạt điều 50 trước ngày cuối cùng của tháng 3 năm 2017.
Phán quyết ra sáng 24/01/2017 tại London của Tòa Tối cao nói chính phủ không thể nào tự kích hoạt điều 50 nếu không được các thành viên Lưỡng viện Anh cho phép.
Phán quyết của Tòa Tối cao được thông qua với 8 phiếu thuận và 3 phiếu chống.
Tuy nhiên, Tòa cũng nói rằng Quốc hội Scotland, Quốc hội Xứ Wales và Quốc hội Bắc Ireland không có tiếng nói trong vấn đề này.
Bà Theresa MayBản quyền hình ảnh Xinhua
Image caption Thủ tướng Anh, Theresa May phát biểu gần đây tại Lancaster House, London về quá trình Brexit
Những người vận động nói rằng việc không để cho Quốc hội Anh biểu quyết là phi dân chủ.
Chính phủ nói chính phủ đã có đủ quyền để kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon mà không cần tham vấn với các dân biểu cũng như các thành viên Viện Nguyên lão, tức Thượng viện Anh.
Tuy nhiên, nay Trưởng Công tố Jeremy Wright nói chính phủ 'thất vọng' nhưng sẽ 'tuân thủ' và làm 'mọi thứ cần thiết' để thực thi phán quyết.
Công dân kiện thủ tướng
Vụ kiện chính phủ Anh đến từ lá đơn của một người dân, bà Gina Miller, doanh nhân 51 tuổi, sống tại London.
Bà cùng người làm nghề uốn tóc gốc Tây Ban Nha, Deir Dos Santos, ký đơn kiện.
Buổi công bố phán quyết của Tòa Tối cao tại London
Image caption Buổi công bố phán quyết của Tòa Tối cao tại London
Sau khi được xem xét ở Tòa Phúc thẩm, vụ việc lên Tòa Tối cao với lý do đây là vấn đề liên quan đến hiến pháp.
Các nguyên ̣đơn được sự ủng hộ của nhóm vận động 'Người dân Thách thức' (People's Challenge), do ông Grahame Pigney lập ra.
Sinh ra ở Guyana nhưng lớn lên tại Anh, bà Gina Miller hiện đang làm nhà quản lý đầu tư tại công ty SCM Private do bà và chồng sáng lập mới hồi năm 2014.
Tự hào là người gốc Nam Mỹ, bà cũng đóng góp nhiều cho các hoạt động tự thiện ở Anh.
Vụ kiện khiến bà Gina Miller bị một số kẻ lạ mặt đe dọa và phỉ báng.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten