donderdag 19 januari 2017

Mỹ : Barack Obama... khuyên nhủ Donald Trump : "không nên có những cố vấn chỉ nghĩ như mình, tôn trọng tự do báo chí,..." + Donald Trump là tổng thống... « thực dụng »

Mỹ : Barack Obama khuyên nhủ Donald Trump

mediaTổng thống Barack Obama trong cuộc họp báo cuối cùng tại Nhà Trắng, Washington, ngày 18/01/2017.REUTERS/Kevin Lamarque
Trong cuộc họp báo cuối cùng, ngày 18/01/2017, tại Nhà Trắng, trước sự hiện diện đông đảo của các phóng viên, Barack Obama làm ra vẻ như không can thiệp vào công việc của tân chính quyền Mỹ, nhưng đã đưa ra những lời khuyên nhủ đối với người kế nhiệm Donald Trump.
Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio tường trình :
« Lời khuyên đầu tiên của Barack Obama đối với Donald Trump : không nên có những cố vấn chỉ nghĩ như mình, hãy cọ sát các quan điểm và nhất là nên tôn trọng tự do báo chí, điều mà tổng thống đắc cử Donald Trump hơi khó chấp nhận. Ông Obama nói : báo chí tự do đóng vai trò cốt yếu trong sự vận hành của Hoa Kỳ. Điều này không thể diễn ra nếu như các công dân không được thông tin tốt. Nền dân chủ của nước Mỹ cần đến các nhà báo.
Vẫn theo nguyên thủ Mỹ, khi làm tổng thống, những sự việc trong cuộc sống sẽ đưa người ta trở lại với thực tế.
Làm ra vẻ không có ý định, nhưng trong suốt cuộc họp báo, Obama đã đưa ra nhiều lời khuyên đối với Donald Trump. Về nước Nga, Obama nói : đúng là nước Mỹ cần có quan hệ tốt với Matxcơva, nhưng Nga đã xâm lăng Ukraina và chính vì điều này mà phải tiến hành các biện pháp trừng phạt.
Trong hồ sơ Cận Đông, Obama nhắc nhở là cần phải chú ý, mọi quyết định của Hoa Kỳ đều có những tác động to lớn, hãy thận trọng về việc chuyển sứ quán Mỹ về Jérusalem, có thể người ta chưa đánh giá được hết các hậu quả của quyết định này.
Cuối cùng, tổng thống mãn nhiệm khẳng định là cho dù không ra tranh cử nữa, nhưng điều này không cấm cản ông, với tư cách công dân, công khai lên tiếng về những chủ đề mà ông tha thiết quan tâm, như các quyền tự do cơ bản của công dân, quyền bầu cử, vấn đề kỳ thị và quyền của người nhập cư.
Đồ đạc đã được đóng gói, sáng ngày 19/01/2017, gia đình Obama rời Nhà Trắng ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170119-my-barack-obama-khuyen-nhu-donald-trump

Obama : Donald Trump là tổng thống « thực dụng »

media
Tổng thống Barack Obama trong buổi họp báo ở Nhà Trắng, ngày 14/11/2016.REUTERS/Yuri Gripas
Trước khi bắt đầu chuyến công du cuối cùng với tư cách là tổng thống Mỹ, ngày 14/11/2016, ông Barack Obama đã có buổi họp báo đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump trở thành người kế nhiệm ở Nhà Trắng.
Nhân dịp này, tổng thống sắp mãn nhiệm đề nghị người dân Mỹ chấp nhận kết quả bầu cử. Về tổng thống mới đắc cử, ông Obama đánh giá đó là một « người thực dụng » và « khuyên » ông Donald Trump nên duy trì các thỏa thuận lịch sử đã được Hoa Kỳ ký kết.
Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio tường trình :
« Cuộc họp báo lần này như lời mở đầu cho chuyến công du từ biệt với tư cách là tổng thống Mỹ mà ông Barack Obama còn đảm nhiệm đến ngày 20/01/2017. Vị tổng thống từng vận động chống lại nhà tỉ phú đảng Cộng Hòa phát biểu : « Dân tộc Hoa Kỳ đã lên tiếng lựa chọn, Donald Trump sẽ là vị tổng thống sắp tới, vị tổng thống thứ 45 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ ». Tuy nhiên, ông từ chối bình luận việc bổ nhiệm chính trị gia gây nhiều tranh cãi Steve Bannon làm cánh tay phải của tân tổng thống (cố vấn cao cấp và giám đốc chiến lược).
Tổng thống sắp mãn nhiệm cũng tin rằng quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ sẽ làm thay đổi chính sách của ông Donald Trump, từng là ứng viên tổng thống theo khuynh hướng dân túy. Ông Obama nhận xét : « Tôi nghĩ ông ấy không phải là một người vì lý tưởng, đó là một con người thực dụng. Và điều này có thể giúp tổng thống tân cử nếu ông ấy có những người tốt quanh mình và nếu ông Trump có được một ý tưởng về mục tiêu muốn hướng tới về phía trước. Tôi có lo lắng không ? Dĩ nhiên là có ! Ông ấy và tôi bất đồng trên rất nhiều hồ sơ ».
Tất nhiên là Barack Obama lo lắng, song ông yên tâm về « Obamacare » vì Donald Trump quyết định giữ lại những biện pháp quan trọng. Về hồ sơ hạt nhân Iran và thỏa thuận Paris về khí hậu, ông tỏ ra nghi ngờ Donald Trump trước khi chính quyền mới nghiên cứu hồ sơ. Cuối cùng, ông Barack Obama không ngần ngại yêu cầu người kế nhiệm đừng trục xuất những « người mang giấc mộng Mỹ », đó là những sinh viên không giấy tờ đến Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20161115-obama-donald-trump-la-tong-thong-%C2%AB-thuc-dung-%C2%BB

Geen opmerkingen:

Een reactie posten