vrijdag 20 januari 2017

Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ diễn ra thế nào?

Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ diễn ra thế nào?

  • 1 giờ trước
Ngày 20/1 chứng kiến lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, người sẽ là tổng thống thứ 45.
Ông sẽ chính thức kế nhiệm ông Barack Obama.
Chánh án đương nhiệm của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ sẽ làm lễ tuyên thệ cho tân tổng thống vào trưa (hay 17:00 GMT) ngày 20/1.
Trước đây, tổng thống tân cử chỉ làm lễ vào ngày 4/3. Nhưng sau khi Tu chính án 20 được thông qua năm 1933, sự chậm trễ được giảm đi.
Lời thề tại buổi lễ đánh dấu việc chuyển giao quyền lực hòa bình, ở trước Nhà Quốc hội Mỹ.
Tiếp theo đó là cuộc diễu hành dọc Đại lộ Pennsylvania, và cuối ngày là nhiều buổi khiêu vũ.

Có thể có tới 800 hay 900.000 người đi tới Washington dự lễBản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Có thể có tới 800 hay 900.000 người đi tới Washington dự lễ


Lịch trình sự kiện

20 tháng Giêng
  • Ông Trump và vợ Melania uống cà phê sáng với vợ chồng Tổng thống Barack Obama. Hai cặp vợ chồng sau đó sẽ đi đến Đồi Capitol (Quốc hội).
  • 9:30 sáng, giờ Mỹ (14:30 GMT): Lễ nhậm chức bắt đầu bằng các màn ca hát.
  • 11:30: Phát biểu khai mạc, và phó tổng thống Mike Pence tuyên thệ.
  • 11:45 - 12h: Nhiệm kỳ của Tổng thống Obama chính thức chấm dứt. Đến thời điểm đó, ông Trump đọc lời tuyên thệ và rồi đọc diễn văn.
  • 3 giờ chiều: Ông Trump và ông Pence tham dự lễ diễu hành 2.4 cây số dọc Đại lộ Pennsylvania.
  • 7 giờ tối - 11 giờ: Vợ chồng ông Trump và Pence dự ba lễ khiêu vũ.Ông Trump dự lễ ở Nhà thờ Tân giáo St John's gần Nhà Trắng.

21 tháng Giêng
  • 10 giờ sáng: Ông Trump và ông Pence dự lễ cầu nguyện ở Nhà thờ Quốc gia Washington. Cùng giờ đó, cuộc diễu hành của các nhóm phụ nữ ở Washington cũng bắt đầu.

Ai sẽ có mặt?

Dự kiến vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton sẽ tham dự.
Các cựu tổng thống George W Bush, Jimmy Carter đã xác nhận sẽ đến.
Ông George HW Bush (tức ông Bush bố) không khỏe và đã viết thư chúc mừng ông Trump, xin lỗi vì không thể dự lễ.

Lễ nhậm chức của ông Obama năm 2009 thu hút 1,8 triệu ngườiBản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Lễ nhậm chức của ông Obama năm 2009 thu hút 1,8 triệu người


Ai sẽ không dự?

Hơn 50 hạ nghị sĩ đảng Dân chủ công khai nói sẽ không dự, do có mâu thuẫn giữa ông Trump và dân biểu John Lewis.
Ông Lewis thuộc số sẽ không đến.

Có các cuộc phản đối?

Nhiều cuộc tuần hành - cả ủng hộ và phản đối ông Trump - sẽ diễn ra tại Washington DC cuối tuần này.
Quan trọng nhất, cuộc tuần hành của các nhóm phụ nữ ở Washington có thể thu hút tới 200.000 người hôm 21/1.
Sự kiện này nhằm ủng hộ bình đẳng giới và sắc tộc, y tế rẻ, quyền phá thai và quyền bỏ phiếu - những vấn đề được cho là bị đe dọa khi ông Trump lên nhậm chức.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten