maandag 7 december 2015

Trung Quốc tại Châu Phi : Vỡ mộng + Trung Quốc điều chỉnh cách làm ăn để cắm chân lâu dài ở Châu Phi

Trung Quốc tại Châu Phi : Vỡ mộng
Liên quan đến Châu Á, chỉ Le Monde theo dõi chuyến công du của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Châu Phi từ ngày mùng 2/12 và tham dự Diễn đàn hợp tác Trung Phi lần thứ 6, khai mạc hôm qua tại Joannesburg, Nam Phi. Nhân dịp này Le Monde nhìn lại công cuộc hợp tác này, ghi nhận « sự vỡ mộng » hiện nay.
Tác giả bài báo không quên nhắc lại hợp tác hai bên đã có thời kỳ huy hoàng : từ 2000 đến 2011, đầu tư nhà nước Trung Quốc ở Châu Phi là 75 tỷ đô la,nhưng giờ đây đã tuột dốc hẳn : vào sáu tháng đầu năm này đã giảm đi hơn 40%.
Diễn đàn hợp tác Trung-Phi mở ra trong bối cảnh khó khăn này và đã khiến cho hầu như lãnh đạo của 54 quốc gia Châu Phi đã đến để gặp ông Tập Cận Bình và phái đoàn bộ trưởng, doanh nhân, lãnh đạo ngân hàng của ông. Lúc thời buổi khó khăn, không một lãnh đạo Châu Phi nào muốn bỏ lỡ cơ hội.
Le Monde nêu lại quá trình chen chân của Trung Quốc vào lục địa này : Từ lúc khởi đầu năm 2000, với sự hiện diện khiêm tốn, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Châu Phi vào năm 2009. Năm 2013 đã chiếm vị trí nhà đầu tư thứ 4 ở Châu Phi sau Pháp, Mỹ, Anh. Mục tiêu của Trung Quốc hiện nay là tăng trao đổi thương mai với Châu Phi lên 400 tỷ đô la từ đây đến năm 2020.
Le Monde trích dẫn giới phân tích, thì nhìn từ Bắc Kinh, công cuộc họp tác này mang tính chất hai bên cùng có lợi : Trung Quốc đảm bảo được nguồn cung ứng tài nguyên, tìm được thị trường mới cho công ty Trung Quốc, gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh ở những vùng đất mới, có được đồng minh mới. Nhưng trên bình diện kinh tế thì công cuộc hợp tác có lợi nhiều hơn cho các nước Châu Phi.
 Châu Phi oằn mình dưới gánh nặng Trung Quốc
Tuy nhiên, theo Le Monde các nước Châu Phi cũng đang cảm thấy gánh nặng tài trợ của Trung Quốc. Nếu tài trợ của Trung Quốc có những điều kiện dễ dãi ban đầu, thì về lâu về dài là một gánh nặng khó chịu nổi với lãi suất rất cao. Trong thời buổi khó khăn, ngân sách eo hẹp, nhiều quốc gia Châu Phi cảm thấy lo ngại trước nợ cao đối với Trung Quốc.
Mặt khác, hợp tác với Trung Quốc cũng đặt ra những vấn đề xã hội : tiền Trung Quốc đưa ra là cũng để chi vào những lợi ích kinh tế của Trung Quốc. Lời chỉ trích thường nghe thấy ở đây là Trung Quốc không thuê lao động tại chỗ, mà đưa người của mình đến đây. Còn nếu mướn nhân công Châu Phi thì quản lý với bàn tay sắt.
Hàng hóa Trung Quốc cạnh tranh mạnh mẽ với hàng bản xứ, người Trung Quốc mang hàng bán tận vùng nông thôn, tạo ra không khí bất bình bài Trung Quốc ngày gia tăng, và khiến một số lãnh đạo Châu Phi phản ứng. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, theo Le Monde đã từng gây chấn động, năm 2012 ở Bác Kinh khi cho là « hợp tác với Trung Quốc có vấn đề ».
Le Monde kết luận : Ông Tập Cận Bình biết là ông được chờ đợi trên vấn đề này : tăng mức tài trợ, xóa nợ và 600 đề án phát triển có lẽ không đủ để mang lại nụ cười cho người Châu Phi.
Ông cũng biết là có 1 triệu người Trung Quốc hiện diện ở lục địa này và chờ đợi an ninh của họ được đảm bảo. Le Monde cũng ghi nhận là có lẽ Trung Quốc đã có nhận thức về một số thực tế, vì sau vụ 3 cán bộ Trung Quốc bị bắt làm con tin ở Bamako ngày 20/11, Bắc Kinh đã xích lại gần Paris vì Pháp quen thuộc hiện trường Châu Phi, và một kế hoạch đối tác kinh tế Pháp Trung ở Châu Phi đang được nghiên cứu.
Pháp tại Syria : Vấn đề hiệu quả chiến dịch không kích
Như nói trên, về quốc tế chiến dịch quân sự Pháp ở Syria vẫn rất được Le Figaro và Le Monde chú ý hôm nay. Le Figaro dành gần một trang ở mục quốc tế mô tả : « Một ngày của Tổng thống Pháp Hollande trên chiếc hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle ».
Tờ báo nêu bối cảnh : Trước cuộc bầu cử cấp vùng, Tổng thống Pháp hôm qua đã lên viếng chiếc hàng không mẫu hạm ở ngoài khơi Syria. Tờ báo cũng trích lời ông Hollande cho biết là từ khi chiếc tàu được triển khai thì đã có 120 phi vụ được thực hiện và tất cả đều thành công. Theo Le Figaro, chiến đấu cơ Pháp đã bay trên những vùng quân thánh chiến kiểm soát ở Libya.
Tờ Le Monde hôm nay tỏ vẻ thận trọng trước hiệu quả các cuộc oanh kích này, và nói đến « Giới hạn của chiến dịch oanh kích ồ ạt », tựa trang nhất. Theo tờ báo, Pháp đã thả 680 quả bom xuống Irak và Syria từ đầu năm 2014 và tăng tốc đố oanh tạc sau các vụ khủng bố ở Paris.
Hiện nay thì Pháp đã không còn thông báo về thiệt hại nhân mạng các cuộc oanh kích, dường như đã giết chết cả ngàn quân thánh chiến.
Việc gia tăng oanh kích đặt vấn đề quân sự cũng như chính trị : Quân đội Pháp có thể thiếu đạn dược, và lãnh đạo quân sự cũng e ngại Paris giảm sự hiện diện ở Mali để dồn sức vào Trung Đông. Ngoài ra theo tờ báo, cả bộ Quốc phòng và Ngoại giao Pháp đều khá dè dặt trước sự phối hợp với Nga ở Syria.
Thủ phạm vụ thảm sát ở California theo Hồi giáo
Le Figaro và Les Echos trên mạng hôm nay cũng quan tâm đến vụ bắn chết người ở San Bernardino, California, mà theo giới điều tra, thủ phạm là một cặp vợ chồng theo Daech.
Le Figaro trích lời những người quen với họ mô tả một cặp vợ chồng ‘rất ngoan đạo và kín đáo’. Một người Ai Cập Gasser, cho biết thêm là từ sau vụ khủng bố tháng 11 ở Paris, họ không đi lễ nữa và không ai thắc mắc về điều này.
Theo Le Figaro, thị cặp vợ chồng Tashfeen và Syed kín đáo đến nỗi mà những người láng giềng không ai thấy họ ra vào gì cả. Hành động của họ đã gây ngạc nhiên. Một người láng giềng Michael, không hiểu làm sao họ có thể lao vào giết chóc như thế khi có một đứa con mới 6 tháng.
Les Echos trích một bản nghiên cứu công bố ngay trước khi xẩy ra vụ khủng bố ở San Bernarrdino của Đại học George Washington, theo đó có hàng trăm người trên đất Mỹ tuyên truyền cho tổ chức thánh chiến qua các mạng xã hội. Vụ giết hại ở San Bernarrdino như là một bằng chứng cụ thể.
Theo bản nghiên cứu thì có khoảng 300 cảm tình viên Daech, - công dân Mỹ có, người nhập cư có - hoạt động trên đất Mỹ và ảnh hưởng trên hàng ngàn người qua Twitter và Facebook, Google +...
Les Echos cho là nếu họ bị phát hiện và tài khoản bị đóng thì cũng chẳng có hệ quả gì, vì họ nhanh chóng mở tài khoản khác. Ngay sau vụ giết hại ở California thì trên Twitter đã xuất hiện nhiều phản ứng đồng tình.

http://vi.rfi.fr/phap/20151205-bau-cu-cap-vung-o-phap-dang-cuc-huu-fn-thang-lon

Trung Quốc điều chỉnh cách làm ăn để cắm chân lâu dài ở Châu Phi

mediaTổng thống Nam Phi Jacob Zuma (T) tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - REUTERS /Sydney Seshibedi
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang công du nhiều nước Châu Phi, và hôm qua, 02/12/2015, ông đã đến Johannesburg, Nam Phi để dự Thượng đỉnh Trung-Phi lần thứ 6. Diễn đàn hợp tác Trung - Phi mở ra từ ngày 04/12 đến 05/12 trong bối cảnh được giới quan sát ví von là tuần trăng mật giữa Châu Phi và Trung Quốc đã chấm dứt.
Nếu như cách đây vài năm, cái bóng kinh tế Trung Quốc còn phủ xuống khắp lục địa đen thì giờ đây dường như nó đang có xu hướng mờ dần. Ngay trong quý đầu năm 2015, các đầu tư của cường quốc kinh tế Châu Á bỗng giảm xuống tới 40%.
Trong khi đó, ngày càng có nhiều nước Châu Phi tỏ lo ngại phải trả giá đắt bởi bị lệ thuộc vào xuất khẩu tài nguyên cho Trung Quốc. Do đó, tương lai hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Châu Phi sẽ là vấn đề chính được đưa ra thảo luận tại Thượng đỉnh lần này.
Từ đầu những năm 2000, Trung Quốc đã nhắm tới Châu Phi để thâu tóm nguồn dầu lửa, mỏ quặng, đẩy giá nguyên vật liệu cơ bản tăng vọt. Nhưng giờ đây, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bị chững lại, kéo theo giá nguyên vật liệu sụt giảm. Điều này đã tác động trực tiếp đến những quốc gia Châu Phi lâu nay bị lệ thuộc vào đối tác Trung Quốc.
Lấy thí dụ Zambia, quặng đồng chiếm 60% xuất khẩu của nước này chủ yếu được bán cho Trung Quốc. Khi giá nguyên liệu sụt giảm, ngay lập tức Zambia rơi vào tình trạng khốn đốn, gần 4.000 lao động bị mất việc, đồng tiền bị mất giá tới 45% so với đô la Mỹ.
Giờ đây, nhiều nước như Zambia, trông chờ diễn đàn Trung-Phi tìm ra giải pháp hợp tác mới khả dĩ cứu họ thoát khỏi sự lệ thuộc vào xuất khẩu nguyên vật liệu cơ bản cho Trung Quốc.
Hôm qua, trong chuyến thăm Nam Phi của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai nước đã ký 26 hiệp định trị giá trên 7 tỷ đô la Mỹ trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng cơ sở, thương mại ....  Điều này cho thấy, Trung Quốc đang chuyển sang hướng đầu tư đa dạng, bảo đảm cho sự hiện diện lâu dài ở lục địa đen.
Dầu sao, Trung Quốc vẫn luôn là đối tác hàng đầu của Châu Phi kể từ năm 2009. Một phần ba các dự án xây dựng ở nước ngoài của Trung Quốc được thực hiện tại Châu Phi.
Khối lượng trao đổi mậu dịch của Trung Quốc với lục địa đen vẫn tăng liên tục từ 10 tỷ đô la trong năm 2000 lên đến 300 tỷ trong năm 2015. Hơn 2.500 doanh nghiệp Trung Quốc đã cắm chân ở lục địa này. Nhiều nước Châu Phi vẫn sẵn sàng ký với Trung Quốc các thỏa thuận đổi mỏ quặng lấy hạ tầng cơ sở.
Ở Algérie, Trung Quốc đã soán ngôi đối tác hàng đầu của Pháp, giành hầu hết các dự án trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
Điều chỉnh chiến lược ở Châu Phi
Dự kiến tại diễn đàn Trung-Phi lần thứ 6, sẽ có nhiều thỏa thuận hợp tác và tín dụng được ký kết, nhiều phương thức làm ăn mới với Châu Phi sẽ được Trung Quốc thông báo. Theo tuyên bố của ông Trương Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc trước ngày khai mạc diễn đàn, hợp tác Trung-Phi giờ đây cần phải được « cải thiện và biến đổi » sao cho sự hiện diện của Trung Quốc tại lục địa đen được đa dạng hóa và nhất là để các nước Châu Phi phát triển không bị thiệt thòi.
Tăng trưởng kinh tế Châu Phi không chỉ dựa trên nguồn bán nguyên vật liệu cơ bản mà còn phụ thuộc vào độ bền vững của các đầu tư nước ngoài. Hơn một thập kỷ qua, đầu tư của Trung Quốc vào Châu Phi chủ yếu nhằm vào khai thác nguồn quặng mỏ và nhiên liệu. Giờ đây muốn duy trì sự hiện diện lâu dài ở lục địa đen, Bắc Kinh phải mở ra hướng hợp tác mới hai bên cùng có lợi.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151203-trung-quoc-dieu-chinh-cach-lam-an-de-cam-chan-lau-dai-o-chau-phi

Geen opmerkingen:

Een reactie posten