woensdag 23 december 2015

Tàu tuần duyên vũ trang Trung Quốc vào gần Senkaku/Điếu Ngư

Tàu tuần duyên vũ trang Trung Quốc vào gần Senkaku/Điếu Ngư

mediaUotsuri, Kitakojima và Minamikojima, ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.REUTERS/Kyodo
Một tàu tuần duyên Trung Quốc dường như có trang bị bốn tháp pháo đã được phát hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang do Nhật Bản quản lý tại Biển Hoa Đông. Lực lượng tuần duyên Nhật ngày 23/12/2015 cho biết như trên.
Các tàu Trung Quốc thường xuyên qua lại những vùng biển kế cận Senkaku/Điếu Ngư, nhưng theo phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản, đây là lần đầu tiên một tàu của Trung Quốc trang bị vũ khí xuất hiện tại đây. Tàu có vũ trang này được phát hiện vào chiềungày 22/12/2015, ở cách một hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku khoảng 29 km.
Ông Takato Ito, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố : « Chúng tôi cực lực phản đối và yêu cầu phải chấm dứt ngay các hoạt động này tại các vùng biển gần Senkaku. Nhật Bản sẽ tiếp tục hành động một cách kiên quyết và bình tĩnh, căn cứ vào chủ trương bảo vệ lãnh thổ trên đất liền, trên biển và trên không ».
Quan hệ Nhật-Trung trở nên căng thẳng về vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ mùa thu năm 2012.
Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lặp lại quan điểm quần đảo này thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Ông Hồng Lỗi nói : « Không thể trách cứ chúng tôi về việc các tàu Trung Quốc đi tuần tra tại vùng biển này. Các thiết bị trên tàu tuần duyên Trung Quốc phù hợp với tiêu chuẩn, không khác gì với thông lệ quốc tế ».

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151223-tau-tuan-duyen-vu-trang-trung-quoc-vao-gan-senkakudieu-ngu

Chiến hạm Trung Quốc lần đầu áp sát lãnh hải Senkaku

mediaQuần đảo Senkaku/Điếu Ngư nguồn gốc căng thẳng hoảng ngoại giao Trung Nhật.Ảnh:REUTERS/YOMIURI SHIMBUN
Vụ khiêu khích xẩy ra hồi giữa tháng, nhưng đến hôm qua, 30/12/2014 mới được tiết lộ. Theo báo chí Nhật Bản, lần đầu tiên từ năm 2012, khi nổ ra căng thẳng Trung-Nhật do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hai chiến hạm Trung Quốc đã tiến vào khu vực chỉ cách quần đảo Senkaku 70 km, một vị trí gần nhất từ trước đến nay.
Theo nhật báo Ashahi Shimbun, Hải quân Nhật Bản thẩm định là việc tàu chiến của Hải quân Trung Quốc áp sát hơn vùng hải phận Nhật Bản là một hành vi phô trương và khiêu khích. Hải quân Nhật đã lập tức phái tàu của mình đến tận nơi để giám sát.
Vùng biển mà chiến hạm Trung Quốc tiến vào vẫn thuộc phạm vi hải phận quốc tế, do đó hoàn toàn hợp pháp. Có điều là khu vực đó chỉ cách vùng tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản 27 km. Trong vùng tiếp giáp lãnh hải này, chính quyền Nhật hoàn toàn có quyền đòi tàu nước ngoài thực hiện các thủ tục hành chính, chẳng hạn như thủ tục hải quan và kiểm soát nhập cư.
Động thái tiến gần đến vùng lãnh hải quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của chiến hạm Trung Quốc còn làm dấy lên mối lo ngại rằng xung đột võ trang bùng lên. Theo phía Nhật Bản, hai chiếc tàu Trung Quốc thuộc Hạm đội Đông Hải, một chiếc là khu trục hạm lớp Sovremennyy-class có lượng giãn nước 7.940 tấn và một hộ tống hạm nhỏ hơn lớp Giang vệ (Jiangwei), lượng giãn nước 2.392 tấn.
Căng thẳng trong khu vực biển Hoa Đông đã tăng hẳn lên sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa một số đảo thuộc quần đảo Senkaku vào tháng Chín năm 2012. Kể từ đó, các tàu phi quân sự của Trung Quốc thuộc lực lượng hải giám, sau đó đổi tên thành hải cảnh, vẫn liên tục thâm nhập vào bên trong vùng lãnh hải 12 km chung quanh quần đảo.
Chính quyền Trung Quốc cũng đã gửi chiến hạm của Hải quân tới khu vực xung quanh quần đảo Senkaku, các chiếc tàu chiến này không bao giờ đến gần các hòn đảo. Hai chiến hạm Trung Quốc kể trên hiện diện thường trực ở phía bắc Senkaku/Điếu Ngư, nhưng cách đấy khoảng 200 km.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20141231-chien-ham-trung-quoc-lan-dau-tien-ap-sat-vung-lanh-hai-senkaku

Nhật phát hiện tàu do thám Trung Quốc tại Senkaku

mediaMáy bay Lực lượng Phòng thủ Nhật Bản tuần tra không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, biển Hoa Đông, 13/10/2011REUTERS
Nhật Bản hôm nay 13/11/2015 loan báo sẽ giám sát chặt chẽ vùng biển tranh chấp với Trung Quốc, sau khi phát hiện một tàu do thám Trung Quốc tại khu vực Senkaku/Điếu Ngư, nơi hiếm khi xuất hiện các tàu loại này.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một máy bay tuần tra P-3C đã phát hiện được một tàu do thám loại Đông Điều (Dongdiao) tại vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang do Nhật quản lý nhưng Trung Quốc yêu sách chủ quyền.
Chiếc tàu này cho đến tối qua đã nhiều lần lượn qua lượn lại khu vực này, nhưng chưa đi vào vùng lãnh hải của Nhật. Các nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nhật cho tờ Asahi Shimbun biết chiếc tàu Trung Quốc có thể đang làm công tác tình báo, vào lúc Hải quân Nhật Bản chuẩn bị tập trận trong tháng này.
Nhật Bản thường xuyên phải đối phó với các tàu tuần duyên cũng như máy bay Trung Quốc cố tình xâm nhập khu vực quần đảo Senkaku không người ở, để xác quyết chủ quyền đồng thời thử các phản ứng của Tokyo.
Quan hệ Nhật-Trung đã xấu hẳn đi từ tháng 9/2012 khi Tokyo quốc hữu hóa ba trong số năm hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư. Nhưng hai nền kinh tế lớn nhất châu Á sau đó đã tìm cách cải thiện quan hệ. Hai nước đã công bố các thông cáo về chủ đề này trước một hội nghị thượng đỉnh năm ngoái giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Tokyo, lâu nay vẫn từ chối nhìn nhận có tranh chấp chủ quyền, nay đã công nhận những « bất đồng » về Senkaku/Điếu Ngư và cho biết « muốn tránh mọi sự cố và tình hình tệ hại, qua việc thiết lập các cơ chế đối thoại và tham vấn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng ». Phía Bắc Kinh nói rằng hai bên « nhìn nhận có những các quan điểm khác nhau về chủ đề gây căng thẳng » Senkaku/Điếu Ngư.
Tuy vậy ngờ vực cao độ vẫn hiện diện, và vụ phát hiện tàu do thám Trung Quốc mới đây là một bằng chứng. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc hoạt động giữa quần đảo Senkaku và đảo Miyako có người ở của Nhật, ông tuyên bố : « Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động giám sát như trước đây ».

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151113-nhat-phat-hien-tau-do-tham-trung-quoc-tai-senkaku

Geen opmerkingen:

Een reactie posten