vrijdag 11 december 2015

Những vụ lây nhiễm HIV chấn động thế giới + Những người nổi tiếng nhiễm HIV

Thứ năm, 19/11/2015 | 03:40 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ năm, 19/11/2015 | 03:40 GMT+7

Những vụ lây nhiễm HIV chấn động thế giới

Tháng 5 năm nay Thủ tướng Anh vẫn phải nói lời xin lỗi đến 5.000 người bị viêm gan C và 1.200 người nhiễm HIV sau khi được truyền máu từ năm 1970 đến 1991. 
Nhờ tiến bộ y học, HIV/AIDS đã không còn là "căn bệnh thế kỷ" nhưng vẫn có không ít vụ lây nhiễm cho hàng trăm, hàng nghìn người khiến cả thế giới bị sốc. Nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng kim tiêm, thiết bị y tế không đảm bảo vệ sinh và quan hệ tình dục không an toàn.
Lây nhiễm HIV do tái sử dụng kim tiêm, thiết bị y tế bẩn
Ở Anh, trong thời gian từ năm 1970 đến 1991 có 5.000 người bị viêm gan C và 1.200 người nhiễm HIV sau khi được truyền máu, điều trị bệnh haemophilia. Nguyên nhân đến từ các sản phẩm không đảm bảo có nguồn gốc từ Mỹ. Đến năm 2007, 1.600 người trong số họ đã tử vong và một số khác mắc bệnh mạn tính không thể chữa khỏi. Vụ việc để lại hậu quả nặng nề đến mức vào tháng 5 năm nay Thủ tướng Anh Cameron vẫn phải gửi lời xin lỗi các bệnh nhân, theo Business Standard
[Caption]
Kim tiêm bẩn dễ dẫn đến nhiễm HIV. Ảnh: Telegraph.
Tháng 7 năm nay, 11.000 người Australia đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm HIV và viêm gan sau khi đi khám răng tại phòng khám Gentle Dentist. Bác sĩ Robert Starkenburg tại cơ sở này thừa nhận đã không tiệt trùng dụng cụ, đồng thời đưa ra lời xin lỗi. Các chuyên gia nhận định khả năng lây nhiễm HIV qua các dụng cụ khám răng là rất thấp nhưng không phải không có. Phòng khám Gentle Dentist vẫn được mở cửa song bác sĩ Starkenburg đã bị tước giấy phép hành nghề.
Tháng 8, Fox 59 đưa tin 177 công dân bang Indiana (Mỹ) "dính" virus sau khi dùng chung kim tiêm thuốc giảm đau Opana. Đây được coi là vụ lây nhiễm HIV nghiêm trọng nhất trong lịch sử khu vực này từng gánh chịu. 4 người đàn ông liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ. 
Đến tháng 10, "bác sĩ" không bằng cấp Yem Chrin tại Campuchia tái sử dụng kim tiêm bẩn khiến hàng trăm dân làng Roka mắc HIV. Theo Cambodia Daily, con số ban đầu được đưa ra là 106, sau đã tăng lên 270 người. Các bệnh nhân trong độ tuổi từ 3 đến 82, trong đó có cả nhà sư. Ít nhất 10 người đã tử vong. Một số dân làng kể rằng trong nhiều năm qua Yem Chhrin luôn tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù kiến thức y học bị hạn chế. Vị "lang băm" phải đối mặt với án tù chung thân.
Lây nhiễm HIV do truyền máu
Theo France Inter, một trong những vụ bê bối HIV nghiêm trọng nhất thế giới xảy ra vào năm 1984 tại Trung tâm Truyền máu Quốc gia (CNTS), Pháp. Cơ quan này dù biết rõ máu được truyền nhiễm HIV nhưng vẫn dùng cho các bệnh nhân. Kết quả là gần 4.000 người mắc bệnh. 30 năm sau, chưa đầy một phần tư số bệnh nhân ngày trước còn sống.
Cũng trong thập niên 1980, tại Nhật Bản, 2.000 bệnh nhân haemophilia (chảy máu kéo dài) mắc HIV do nhân viên y tế không xử lý máu trước khi truyền. Nhiều quan chức cấp cao của Bộ Y tế cùng giám đốc công ty cung ứng máu và bác sĩ đã bị khép tội ngộ sát.
Lây nhiễm HIV do quan hệ tình dục không an toàn
Tại Mỹ, diễn viên phim cấp 3 và đồng tính nam được coi là hai đối tượng rất dễ nhiễm HIV do quan hệ tình dục không an toàn.
nhung-vu-lay-nhiem-hiv-chan-dong-the-gioi-1
Tài tử Charlie Sheen có thể đã lây nhiễm HIV cho 200 người. Ảnh: Fox News.
Theo Radar, năm 2013, ngành công nghiệp phim người lớn Mỹ lao đao sau khi 4 diễn viên Cameron Bay, Rod Daily, Patrick Stone và John Doe tuyên bố dương tính với HIV. Theo luật, tất cả diễn viên đều phải xét nghiệm HIV và bệnh lây qua đường tình dục sau mỗi 14 ngày, song Cameron cho biết các bài kiểm tra này không đủ hiệu quả. Nhà chức trách một số bang yêu cầu các diễn viên phải sử dụng bao cao su trong quá trình làm việc, tuy nhiên hầu hết nhà sản xuất từ chối bởi lo ngại ảnh hưởng đến doanh số bán ra của sản phẩm. Trong thời gian này, một số studio vẫn tiếp tục cho diễn viên đóng phim bất chấp hậu quả dịch HIV có thể lan rộng.
Tháng 7 năm nay, người đàn ông tên David Lee Mangum sống tại Missouri (Mỹ) nhận án tù 30 năm bởi cố tình quan hệ và lây nhiễm virus HIV cho 300 bạn tình nam. Mangum bị khởi kiện sau khi một bạn tình phát hiện dương tính với HIV. Theo Daily American Republic, Mangum biết mình bị mắc HIV vào năm 2003 và bắt đầu chữa bệnh. Năm 2009, anh ta chuyển nơi ở rồi tự ý chấm dứt quá trình điều trị. Tại tòa, Mangum khai muốn khiến bạn trai ghen tuông nên đã quan hệ bừa bãi.
Gần đây nhất, tài tử nổi tiếng có lối sống chơi bời, trác táng Charlie Sheen thừa nhận nhiễm HIV sau một thời gian dài cố gắng che giấu. Theo TMZ, trong vòng 2 năm, nam diễn viên 50 tuổi đã có quan hệ với ít nhất 200 bạn tình. 6 phụ nữ đã liên lạc để khởi kiện Sheen vì quan hệ tình dục không an toàn. Tình cũ của Sheen là Bree Olson không giấu được sự phẫn nộ khi chia sẻ với Today: "Anh ta nói với tôi mình hoàn toàn khỏe mạnh. Anh ta không bao giờ thú nhận điều gì". Olson mới 24 tuổi khi hẹn hò với ngôi sao phim "Two and a Half Men". "Anh ta đặt mạng sống của tôi vào nguy hiểm cùng với hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn phụ nữ khác", cô gái bức xúc.
Minh Nguyên

http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/cac-benh/nhung-vu-lay-nhiem-hiv-chan-dong-the-gioi-3313923.html

Thứ bảy, 14/11/2015 | 19:54 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ bảy, 14/11/2015 | 19:54 GMT+7

Những người nổi tiếng nhiễm HIV

Ngôi sao nhạc rock Freddie Mercury, nhà thơ Jazz Gil Scott-Heron, rapper Eazy-E, huyền thoại bóng rổ Magic Johnson... thú nhận mắc "bệnh thế kỷ" khiến nhiều fan hâm mộ ngỡ ngàng.
Theo Healthnews, HIV là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải gây ra bệnh AIDS. Virus HIV làm cho bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nên dễ mắc các nhiễm trùng cơ hội gây tử vong như ung thư, viêm phổi, lao... Hiện nay bệnh chưa có thuốc đặc trị nên được xem là "bản án tử" đối với người nhiễm. Hầu hết trường hợp dương tính với HIV, đặc biệt là người nổi tiếng đều không muốn tiết lộ sự thật cho đến khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Sự ra đi của họ khiến nhiều người ngỡ ngàng và lo lắng.
nhung-nguoi-noi-tieng-nhiem-hiv
Huyền thoại màn bạc Rock Hudson. Ảnh: Theredlist.
Nam diễn viên Mỹ Rock Hudson là bệnh nhân AIDS có gây chấn động nhất Hollywood. Năm 1985, ông khiến hàng triệu fan hâm mộ thất kinh khi tiết lộ sự thật nhiễm bệnh thế kỷ. Huyền thoại màn bạc này là người đồng tính nhưng không dám công khai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Khi bị AIDS hành hạ, ông đã quyết định tiết lộ giới tính thật, đồng thời lập quỹ chống lại căn bệnh quái ác này. Khoảng 3 tháng sau, ông qua đời. Từ đó đến nay, danh sách người nổi tiếng nhiễm HIV không ngừng nối dài. 
Nam diễn viên Ian Charleson trong phim Chariots of Fire, được chẩn đoán nhiễm HIV năm 1986 và chết sau đó 4 năm. Nghệ sĩ dương cầm người Mỹ Liberace bị nghi ngờ là đồng tính đã qua đời vì AIDS ở tuổi 68 tuổi. Diễn viên người Anh Denholm Elliott mất ở tuổi 70 vì bệnh lao liên quan đến AIDS. Diễn viên, người mẫu Mỹ Greg Louganis, từng đoạt huy chương vàng Greg Louganis, được chẩn đoán nhiễm HIV vào năm 1988. Cùng thời điểm này có nam diễn viên Leonard Frey. Năm 1989 danh sách nhiễm bệnh có thêm nữ diễn viên Amanda Blake, nam diễn viên Paul Shenar.
Năm 1991, Freddie Mercury, thành viên ban nhạc Queen vĩ đại ở Anh cũng bị AIDS. Hai ngày trước khi qua đời ở tuổi 45, anh mới thú nhận sự thật nghiệt ngã này. Cùng năm đó, nghệ sĩ đường phố nổi tiếng ở Mỹ Keith Haring chết ở tuổi 32 do biến chứng của bệnh. Cây guitar lừng danh Creedence Clearwater Revival Tom Fogerty cũng qua đời vì nhiễm HIV sau khi truyền máu.
Nhạc sĩ người Mỹ Psycho Anthony Perkins đã giấu kín sự thật bệnh tật đến khi chết vì biến chứng viêm phổi liên quan đến AIDS năm 1992. Cùng năm này Robert Reed, nam diễn viên Mỹ nổi tiếng với vai Mike Brady trong "The Brady Bunch" có kết quả dương tính với HIV. Ông qua đời ở tuổi 60 vì bệnh ung thư ruột kết vào năm 1992, các bác sĩ tin rằng HIV cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam diễn viên. Siêu sao phim người lớn John Holmes có kết quả HIV dương tính năm 1986. Holmes tuyên bố công khai bị ung thư ruột kết, nhưng ông đã chết vì các biến chứng của AIDS năm 1988.
Cuộc đời nhiều thăng trầm và cái chết bi thương do bệnh thế kỷ của nghệ sĩ tự do Mỹ David Hampton đã được tái hiện trong bộ phim Six Degrees of Separation. Ông qua đời năm 2003 ở tuổi 39 vì biến chứng AIDS. 
Danh sách người nổi tiếng qua đời vì HIV còn có những cái tên quen thuộc như nhà thiết kế thời trang Perry Ellis, nam diễn viên Michael Jeter (50 tuổi), diễn viên Mỹ Dack Rambo (55 tuổi), rapper người Mỹ NWA Eazy-E được chẩn đoán bị AIDS khi tới bệnh viện điều trị hen suyễn, cây guitar nổi tiếng Ricky Wilson, nhạc sĩ Ratt Robbin Crosby, diễn viên Brad Davis, nhà thơ Jazz Gil Scott-Heron, rapper Eazy-E, nhạc sĩ Mỹ Jerry Herman.... Trường hợp trẻ tuổi nhất là ngôi sao tuyền hình thực tế Mỹ Pedro Zamora mất ở tuổi 22. Kế đến là nam diễn viên Merritt Butrick và Timothy Patrick Murphy giã từ cõi thế ở tuổi 29.
Các vận động viên chuyên nghiệp chết vì bệnh này có vận động viên bóng chày đồng tính Glenn Burke (43 tuổi), cầu thủ Jerry Smith, Arthur Ashe là vận động viên quần vợt nổi tiếng của Mỹ 3 lần đoạt Grand Slam được phát hiện nhiễm HIV do truyền máu...
Hiện nay nhiều người nổi tiếng đang sống chung với HIV như ngôi sao truyền hình Magic Johnson (56 tuổi), nhạc sĩ, diễn viên Chuck Panozzo, Steve Rubell, Tony Richardson... Hàng ngày, họ phải uống thuốc kháng virus để ngăn bệnh chuyển sang AIDS.
Mai Loan 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten