Mỹ tố cáo Thái Lan về nạn buôn người
Thái Lan, Nga và Libya bị tố cáo không quyết tâm chống lại nạn buôn người.(DR)
Ngày 27/07/2015, trong một báo cáo thuờng niên quốc tế chỉ trích về « nô lệ hiện đại », Hoa Kỳ đã tố cáo Thái Lan, Nga và Libya không "quyết tâm" chống lại nạn buôn người.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết : Ngoài ba nước vừa kể, những nước nằm chung trong bảng 3 là nhóm tệ nhất trong danh sách đánh giá thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Iran, Venezuela, Algeria, Syria, Yemen, Bắc Hàn, Nam Sudan và Zimbabwe.
Những quốc gia này đã bị tố cáo không tôn trọng chuẩn mực quốc tế và không có nỗ lực chống tệ nạn buôn người.
Hai nước láng giềng của Đông Nam Á, Kuala Lumpur và Bangkok, nằm ở trung tâm luân chuyển những người nhập cư Hồi giáo Rohingya, một thiểu số được coi là bị đàn áp nhất trên thế giới và chạy trốn khỏi Miến Điện.
Tuy nhiên, trong báo cáo năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thăng một bậc cho Malaysia lên Bảng 2, theo đó Kuala Lumpur đã có những nỗ lực đáng kể để chống nạn buôn người. Thái Lan vẫn tiếp tục nhận sự chỉ trích của Mỹ đã không có những động thái tích cực để cải thiện tình trạng này.
Theo AFP, Chính phủ Thái Lan đã bác bỏ những cáo buộc của Hoa Kỳ cho rằng nước này đã không nỗ lực chống lại nạn buôn người.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150728-my-to-cao-thai-lan-ve-nan-buon-nguoi
Những quốc gia này đã bị tố cáo không tôn trọng chuẩn mực quốc tế và không có nỗ lực chống tệ nạn buôn người.
Hai nước láng giềng của Đông Nam Á, Kuala Lumpur và Bangkok, nằm ở trung tâm luân chuyển những người nhập cư Hồi giáo Rohingya, một thiểu số được coi là bị đàn áp nhất trên thế giới và chạy trốn khỏi Miến Điện.
Tuy nhiên, trong báo cáo năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thăng một bậc cho Malaysia lên Bảng 2, theo đó Kuala Lumpur đã có những nỗ lực đáng kể để chống nạn buôn người. Thái Lan vẫn tiếp tục nhận sự chỉ trích của Mỹ đã không có những động thái tích cực để cải thiện tình trạng này.
Theo AFP, Chính phủ Thái Lan đã bác bỏ những cáo buộc của Hoa Kỳ cho rằng nước này đã không nỗ lực chống lại nạn buôn người.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150728-my-to-cao-thai-lan-ve-nan-buon-nguoi
Buôn người : Thái Lan truy tố 72 người, trong đó có một tướng lãnh
Tướng Manas Kongpan, 58 tuổi, là một trong 72 người bị truy tố vì tội buôn người tại Thái Lan.Reuters
Hôm nay 24/07/2015, người phát ngôn cơ quan công tố Thái Lan tuyên bố, 72 người can dự vào các đường dây buôn người qua biên giới với Malaysia, sẽ bị truy tố. Trong số các nghi can, có tướng quân đội Manas Kongpan.
Trước báo giới tại Bangkok, ông Wanchai Roujanavong - phát ngôn viên cơ quan công tố Thái Lan - nhấn mạnh : « Chúng tôi sẽ không bao giờ để cho những nhân vật có thế lực đứng trên pháp luật ». Đại diện cơ quan công tố khẳng định, vụ án này là một ưu tiên của tư pháp Thái Lan, vì đây là một đường dây lớn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín đất nước. 72 nghi can bị buộc 16 tội danh, trong đó chủ yếu là tội buôn người. Một tòa án tỉnh phía nam Songkhla, nơi nhiều mồ chôn được phát hiện, sẽ bắt đầu xét xử vụ này chậm nhất từ ngày mai.
Cuộc điều tra nhắm vào mạng lưới buôn người của tư pháp Thái Lan được khởi sự hồi tháng 5/2015, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế phẫn nộ trước thảm cảnh của hàng ngàn người di cư từ Miến Điện và Bangladesh bị mắc kẹt trên biển Andaman, vì bị các nước ven bờ từ chối tiếp nhận. Hàng chục hố chôn người được phát hiện trong rừng sâu, dọc biên giới với nước láng giềng phía nam, đã đưa ra ánh sáng nhiều mạng lưới có quy mô lớn đưa người Miến Điện và Bangladesh vượt biên sang Malaysia, với sự hậu thuẫn của nhiều giới chức chính quyền.
Trong số 72 người bị truy tố, chỉ duy nhất có một sĩ quan quân đội, tướng Manas Kongpan. Giới bảo vệ nhân quyền đặt câu hỏi, liệu có thể nào một nhân vật có thế lực như vậy lại hành động đơn độc. Viên tướng nói trên, cùng hàng chục nghi can khác đã bị bắt hồi đầu tháng Sáu. Theo phát ngôn viên cơ quan công tố, không ai được tại ngoại. Hiện tại, tư pháp Thái Lan đang tiếp tục truy lùng 47 nghi phạm khác, chủ yếu là công dân Thái Lan.
Theo các nhà quan sát, việc viên tướng được phong cấp dưới thời tướng Chan-O-Cha lãnh đạo quân đội bị truy tố, gây khó khăn cho lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan. Tướng Chan-O-Cha từng nhiều lần khẳng định cuộc đảo chính quân sự hồi năm ngoái là nhắm chống lại nạn tham nhũng, tha hóa trầm trọng trong chính quyền dưới thời các chính phủ dân cử.
Trong những năm gần đây, hàng chục nghìn người thuộc sắc tộc Rohingya theo đạo Hồi chạy trốn khỏi Miến Điện vì bị truy bức. Rất nhiều người trong số họ phải chọn đường bộ vượt biên sang Malaysia, thông qua các mạng lưới đưa người bất hợp pháp tại Thái Lan. Tuy nhiên, ngày càng có đông người liều mình vượt biển sang Indonesia hoặc Malaysia.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150724-buon-nguoi-thai-lan-truy-to-72-nguoi-trong-do-co-mot-tuong-lanh
Cuộc điều tra nhắm vào mạng lưới buôn người của tư pháp Thái Lan được khởi sự hồi tháng 5/2015, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế phẫn nộ trước thảm cảnh của hàng ngàn người di cư từ Miến Điện và Bangladesh bị mắc kẹt trên biển Andaman, vì bị các nước ven bờ từ chối tiếp nhận. Hàng chục hố chôn người được phát hiện trong rừng sâu, dọc biên giới với nước láng giềng phía nam, đã đưa ra ánh sáng nhiều mạng lưới có quy mô lớn đưa người Miến Điện và Bangladesh vượt biên sang Malaysia, với sự hậu thuẫn của nhiều giới chức chính quyền.
Trong số 72 người bị truy tố, chỉ duy nhất có một sĩ quan quân đội, tướng Manas Kongpan. Giới bảo vệ nhân quyền đặt câu hỏi, liệu có thể nào một nhân vật có thế lực như vậy lại hành động đơn độc. Viên tướng nói trên, cùng hàng chục nghi can khác đã bị bắt hồi đầu tháng Sáu. Theo phát ngôn viên cơ quan công tố, không ai được tại ngoại. Hiện tại, tư pháp Thái Lan đang tiếp tục truy lùng 47 nghi phạm khác, chủ yếu là công dân Thái Lan.
Theo các nhà quan sát, việc viên tướng được phong cấp dưới thời tướng Chan-O-Cha lãnh đạo quân đội bị truy tố, gây khó khăn cho lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan. Tướng Chan-O-Cha từng nhiều lần khẳng định cuộc đảo chính quân sự hồi năm ngoái là nhắm chống lại nạn tham nhũng, tha hóa trầm trọng trong chính quyền dưới thời các chính phủ dân cử.
Trong những năm gần đây, hàng chục nghìn người thuộc sắc tộc Rohingya theo đạo Hồi chạy trốn khỏi Miến Điện vì bị truy bức. Rất nhiều người trong số họ phải chọn đường bộ vượt biên sang Malaysia, thông qua các mạng lưới đưa người bất hợp pháp tại Thái Lan. Tuy nhiên, ngày càng có đông người liều mình vượt biển sang Indonesia hoặc Malaysia.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150724-buon-nguoi-thai-lan-truy-to-72-nguoi-trong-do-co-mot-tuong-lanh
Geen opmerkingen:
Een reactie posten