Irak ra tối hậu thư đòi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân trong 48 giờ
Irak hôm 06/12/2015 đã gia hạn 48 tiếng đồng hồ cho Thổ Nhĩ Kỳ phải rút đi những đội quân mà theo Bagdad là đã xâm nhập lãnh thổ Irak bất hợp pháp. Chính quyền Bagdad cảnh cáo, nếu không làm thế Ankara sẽ phải đối mặt với « mọi phương án có thể », kể cả việc kiện lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Văn phòng Thủ tướng Irak Haider Al Abadi trong một thông cáo hôm qua loan báo Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa « một tiểu đoàn » quân lính cùng với xe tăng và pháo vào tỉnh Ninive. Thông báo trên cho biết : « Trong trường hợp các lực lượng này không được rút đi trong vòng 48 tiếng đồng hồ, Irak sẽ sử dụng quyền viện đến mọi phương án có thể » kể cả đưa sự việc lên Hội đồng Bảo an.
Bagdad đang gặp khó khăn trong việc khẳng định chủ quyền, vào thời điểm việc các đội quân nước ngoài được gởi đến để chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang gây tranh cãi tại Irak. Trên thực tế, biện pháp chủ yếu của Irak chỉ có thể là ngoại giao, vì quân đội nước này đang phải chiến đấu chống IS và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thì hùng mạnh hơn rất nhiều.
Ankara hiện có lực lượng tại căn cứ Bashiqa, thuộc tỉnh Ninive, để huấn luyện cho các tình nguyện quân Sunni người Irak nhằm tái chiếm Mossoul, tỉnh lớn thứ hai của Irak đã rơi vào tay quân thánh chiến IS vào tháng 6/2014.
Hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu trong lá thư gởi cho đồng nhiệm Irak đã cam kết không triển khai thêm quân, nhưng không nói gì về lực lượng đang có mặt. Trước đó, ông cố gắng giảm nhẹ tầm mức của việc triển khai quân, cho rằng đây chỉ là một sự « luân chuyển bình thường », và nằm trong chiến dịch « tăng cường để đối phó với nguy cơ an ninh ». Tuy nhiên, chính quyền Kurdistan ở Irak cho biết những ngày gần đây Ankara đã gởi đến « các chuyên gia và thiết bị để mở rộng căn cứ ».
Quan hệ giữa Bagdad và Ankara gần đây đã có tiến triển, nhưng vẫn còn căng thẳng do quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với vùng tự trị Kurdistan ở Irak và bất đồng về cuộc xung đột Syria. Việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân sang là một thử thách mới cho Thủ tướng Irak, trong tuần rồi đã tuyên bố mọi việc gởi quân nước ngoài đến lãnh thổ Irak sẽ bị coi là « hành động thù địch ».
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151207-irak-ra-toi-hau-thu-cho-tho-nhi-ky-phai-rut-quan-trong-48-gio
Bản đồ Irak-Thổ Nhĩ KỳẢnh : Latifa Mouaoued/RFI
Bagdad đang gặp khó khăn trong việc khẳng định chủ quyền, vào thời điểm việc các đội quân nước ngoài được gởi đến để chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang gây tranh cãi tại Irak. Trên thực tế, biện pháp chủ yếu của Irak chỉ có thể là ngoại giao, vì quân đội nước này đang phải chiến đấu chống IS và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thì hùng mạnh hơn rất nhiều.
Ankara hiện có lực lượng tại căn cứ Bashiqa, thuộc tỉnh Ninive, để huấn luyện cho các tình nguyện quân Sunni người Irak nhằm tái chiếm Mossoul, tỉnh lớn thứ hai của Irak đã rơi vào tay quân thánh chiến IS vào tháng 6/2014.
Hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu trong lá thư gởi cho đồng nhiệm Irak đã cam kết không triển khai thêm quân, nhưng không nói gì về lực lượng đang có mặt. Trước đó, ông cố gắng giảm nhẹ tầm mức của việc triển khai quân, cho rằng đây chỉ là một sự « luân chuyển bình thường », và nằm trong chiến dịch « tăng cường để đối phó với nguy cơ an ninh ». Tuy nhiên, chính quyền Kurdistan ở Irak cho biết những ngày gần đây Ankara đã gởi đến « các chuyên gia và thiết bị để mở rộng căn cứ ».
Quan hệ giữa Bagdad và Ankara gần đây đã có tiến triển, nhưng vẫn còn căng thẳng do quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với vùng tự trị Kurdistan ở Irak và bất đồng về cuộc xung đột Syria. Việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân sang là một thử thách mới cho Thủ tướng Irak, trong tuần rồi đã tuyên bố mọi việc gởi quân nước ngoài đến lãnh thổ Irak sẽ bị coi là « hành động thù địch ».
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151207-irak-ra-toi-hau-thu-cho-tho-nhi-ky-phai-rut-quan-trong-48-gio
Irak yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi lãnh thổ
Ngày 05/12/2015, Irak đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút « ngay lập tức » các lực lượng khỏi lãnh thổ nước này. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi một số nhóm quân Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại khu vực ngoại ô thành phố Mossul (bắc Irak) từ hôm qua.
Bản thông cáo của thủ tướng Haider al Abadi nêu rõ : « Chúng tôi có thông tin khẳng định là Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa nhiều nhóm quân tới lãnh thổ Irak, với gần một trung đoàn thiết giáp gồm chiến xa và đại pháo, với lý do là để huấn luyện các lực lượng vũ trang, mà không xin phép hay được chính quyền Irak chấp thuận ». Theo chính phủ Bagdad, đây là « sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Irak ».
Còn hãng thông tấn Anatolie của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hôm qua 04/12, khoảng 150 quân nhân nước này đã tới khu vực Mossul, thành phố lớn thứ hai của Irak đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Ngoài ra, còn có 20 đến 25 chiến xa hộ tống đoàn quân và đã được triển khai trong vùng Bashika, phía đông thành phố Mossul.
Lực lượng này có nhiệm vụ huấn luyện các nhóm quân người Kurdistan của Irak. Và chiến dịch diễn ra hôm qua nằm trong khuôn khổ luân chuyển các lực lượng đảm trách nhiệm vụ tại đây.
Từ hai năm rưỡi nay, quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại miền bắc Irak trong khuôn khổ một thỏa thuận hợp tác huấn luyện các đội quân nằm trong vùng tự trị của người Kurdistan tại Irak.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20151205-irak-yeu-cau-tho-nhi-ky-rut-quan-khoi-lanh-tho
Còn hãng thông tấn Anatolie của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hôm qua 04/12, khoảng 150 quân nhân nước này đã tới khu vực Mossul, thành phố lớn thứ hai của Irak đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Ngoài ra, còn có 20 đến 25 chiến xa hộ tống đoàn quân và đã được triển khai trong vùng Bashika, phía đông thành phố Mossul.
Lực lượng này có nhiệm vụ huấn luyện các nhóm quân người Kurdistan của Irak. Và chiến dịch diễn ra hôm qua nằm trong khuôn khổ luân chuyển các lực lượng đảm trách nhiệm vụ tại đây.
Từ hai năm rưỡi nay, quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại miền bắc Irak trong khuôn khổ một thỏa thuận hợp tác huấn luyện các đội quân nằm trong vùng tự trị của người Kurdistan tại Irak.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20151205-irak-yeu-cau-tho-nhi-ky-rut-quan-khoi-lanh-tho
Geen opmerkingen:
Een reactie posten