Gần một triệu người tị nạn vào Đức từ đầu năm 2015
Chỉ riêng tháng 11/2015, Đức đã phải tiếp nhận thêm 206.000 đơn xin tị nạn, một kỉ lục mới nâng tổng số đơn xin tị nạn tại Đức lên tới 965.000 tính từ đầu năm đến nay.
Thông tín viên RFI Nathalie Versieux, từ Berlin :
Số người xin tị nạn tại Đức có lẽ sẽ vượt qua ngưỡng 1 triệu vào năm nay. Đây là một kỷ lục lịch sử. Làn sóng nhập cư dường như chỉ chậm lại vì điều kiện thời tiết trên biển Địa Trung Hải. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière tỏ ra vui mừng về tình hình tạm lắng trong hai tuần gần đây. Thế nhưng, theo ông, « chúng ta không thể nói rằng xu hướng đang thay đổi ».
Rất nhiều cơ quan phụ trách xét duyệt đơn xin tị nạn bị quá tải vì thiếu nhân sự. Quá trình xét duyệt hồ sơ được đẩy nhanh. Với những người nhập cư tới từ các nước vùng Balkan giờ đây chỉ trong vòng vài tuần là họ bị trục xuất cũng như đối với người Syria vốn trước đó gần như tự động được chấp nhận tị nạn.
Thế nhưng, Đức đang xem xét lại lòng độ lượng của mình đối với người Syria từ sau loạt khủng bố tại Paris. Trong vụ đó có ít nhất hai kẻ thánh chiến trà trộn vào dòng người nhập cư Syria để vào nước Pháp qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Hiện giờ, đơn xin tị nạn của người nhập cư từ Syria tới được xét duyệt từng trường hợp riêng biệt.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151208-duc-that-chat-kiem-soat-nguoi-nhap-cu
Cảnh người tỵ nạn ở làng Miratovac , Serbia, trong lúc chờ đợi sang các nước trong Liên Hiệp Châu Âu, như Đức. Ảnh ngày 24/10/2015.Reuters
Số người xin tị nạn tại Đức có lẽ sẽ vượt qua ngưỡng 1 triệu vào năm nay. Đây là một kỷ lục lịch sử. Làn sóng nhập cư dường như chỉ chậm lại vì điều kiện thời tiết trên biển Địa Trung Hải. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière tỏ ra vui mừng về tình hình tạm lắng trong hai tuần gần đây. Thế nhưng, theo ông, « chúng ta không thể nói rằng xu hướng đang thay đổi ».
Rất nhiều cơ quan phụ trách xét duyệt đơn xin tị nạn bị quá tải vì thiếu nhân sự. Quá trình xét duyệt hồ sơ được đẩy nhanh. Với những người nhập cư tới từ các nước vùng Balkan giờ đây chỉ trong vòng vài tuần là họ bị trục xuất cũng như đối với người Syria vốn trước đó gần như tự động được chấp nhận tị nạn.
Thế nhưng, Đức đang xem xét lại lòng độ lượng của mình đối với người Syria từ sau loạt khủng bố tại Paris. Trong vụ đó có ít nhất hai kẻ thánh chiến trà trộn vào dòng người nhập cư Syria để vào nước Pháp qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Hiện giờ, đơn xin tị nạn của người nhập cư từ Syria tới được xét duyệt từng trường hợp riêng biệt.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151208-duc-that-chat-kiem-soat-nguoi-nhap-cu
Đức thắt chặt điều kiện tị nạn
Đối mặt với làn sóng người nhập cư chưa từng có và tỉ lệ tín nhiệm đang suy giảm, chính phủ Đức đã yêu cầu Nghị viện thông qua một văn bản cải cách điều kiện xin tị nạn chính trị tại Đức. Văn bản này sẽ có hiệu lực sớm hơn dự kiến, ngay hôm nay, 24/10/2015.
Từ Berlin, thông tín viên RFI Nathalie Versieux tường trình:
« Bị tố cáo là theo chủ nghĩa khoan hòa đối với người nhập cư, chính phủ Đức đã thông báo thắt chặt điều kiện xin tị nạn chính trị và đặc biệt là sẽ đẩy nhanh quá trình trục xuất người nước ngoài không đủ quyền xin tị nạn.
Bộ trưởng phụ trách Điều phối người nhập cư, Peter Altmaier, thuộc đảng bảo thủ CDU, cho biết các đợt trục xuất sẽ được tiến hành ngay thứ Hai 26/10, và sẽ có rất nhiều người nằm trong diện này. Danh sách trục xuất đang được thành lập với sự hợp tác của các bang.
Người nhập cư tới từ các nước Balkan sẽ là những người đầu tiên nằm trong danh sách. Các tổ chức xã hội tại Berlin cho biết chỉ tại riêng thủ đô, khoảng 9.000 người đang ở tại các khu tập trung hay trong căn hộ riêng cũng nằm trên danh sách những người có thể bị trục xuất. Thượng nghị sĩ phụ trách các vấn đề xã hội tại Berlin phát biểu : “Họ phải đi vì chúng tôi cần gấp nhà ở cho những người tị nạn từ các nước đang có chiến tranh”.
Trong tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã thông báo rằng chính phủ có thể dùng tới máy bay của quân đội, trong trường hợp cần thiết, để tiến hành trục xuất những người nhập cư không đủ điều kiện xin tị nạn ».
http://vi.rfi.fr/phap/20151024-duc-that-chat-dieu-kien-ti-nan
Biểu trình bài Hồi giáo (PEGIDA) tại Dresden, Đức, ngày 19/10/2015.REUTERS/Fabrizio Bensch
« Bị tố cáo là theo chủ nghĩa khoan hòa đối với người nhập cư, chính phủ Đức đã thông báo thắt chặt điều kiện xin tị nạn chính trị và đặc biệt là sẽ đẩy nhanh quá trình trục xuất người nước ngoài không đủ quyền xin tị nạn.
Bộ trưởng phụ trách Điều phối người nhập cư, Peter Altmaier, thuộc đảng bảo thủ CDU, cho biết các đợt trục xuất sẽ được tiến hành ngay thứ Hai 26/10, và sẽ có rất nhiều người nằm trong diện này. Danh sách trục xuất đang được thành lập với sự hợp tác của các bang.
Người nhập cư tới từ các nước Balkan sẽ là những người đầu tiên nằm trong danh sách. Các tổ chức xã hội tại Berlin cho biết chỉ tại riêng thủ đô, khoảng 9.000 người đang ở tại các khu tập trung hay trong căn hộ riêng cũng nằm trên danh sách những người có thể bị trục xuất. Thượng nghị sĩ phụ trách các vấn đề xã hội tại Berlin phát biểu : “Họ phải đi vì chúng tôi cần gấp nhà ở cho những người tị nạn từ các nước đang có chiến tranh”.
Trong tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã thông báo rằng chính phủ có thể dùng tới máy bay của quân đội, trong trường hợp cần thiết, để tiến hành trục xuất những người nhập cư không đủ điều kiện xin tị nạn ».
http://vi.rfi.fr/phap/20151024-duc-that-chat-dieu-kien-ti-nan
Khi "thiên đường" Đức khép cửa với di dân
Sau khi Hungari đóng cửa biên giới với Croatia, người nhập cư chuyển sang hướng Slovenia với hy vọng có thể sẽ tới được Tây Âu, đặc biệt là Đức. Bất chấp thời tiết mưa lạnh vào cuối tuần trước, hàng chục nghìn người thiếu quần áo ấm, thậm chí nhiều trẻ nhỏ không có giầy dép, vẫn kiên nhẫn chờ đợi bên kia biên giới. Họ chờ tới lượt lọt vào số 2.500 người được chính phủ Slovenia cho phép mượn đường để tới Đức.
Thế nhưng, liệu họ có biết là "thiên đường" không còn giang rộng vòng tay chào đón người nhập cư ? Sau những lời phát biểu đầy lạc quan và một viễn cảnh "đôi bên cùng có lợi" thì tiếng nói của làn sóng người chống nhập cư ngày càng có trọng lượng.
Phong trào dân túy không muốn "trẻ hoá" đất nước ?
Tối 19/10, tại Dresden (Đông Đức), họ đã xuống đường thể hiện nỗi tức giận nhân kỷ niệm một năm thành lập phong trào dân tuý, mang tên "Người yêu nước Châu Âu chống Hồi giáo hóa phương Tây" (tiếng Đức là "Pegida"). Có khoảng 20.000 người tham gia biểu tình, theo số liệu thống kê của truyền thông địa phương và một trường đại học. Con số này cao gấp hai lần so với số người vẫn hàng tuần biểu tình bài Hồi giáo từ hai tuần nay, song vẫn chưa bằng kỉ lục 25.000 người tham gia vào ngày 12/01 vừa qua.
Trong cuộc biểu tình chống nhập cư, đảng chống Hồi giáo giương cao các biểu ngữ yêu cầu : « Merkel phải đi » và gọi chính phủ là « Những kẻ phản bội tổ quốc ! » hay « Mỗi người phải có quê hương riêng, chứ không phải là một mẩu nước Đức ».
Bộ trưởng Nội vụ Đức nhận định ban tổ chức Pegida ngày càng tỏ ra hung hăng hơn. Thế nhưng, sức lan tỏa mạnh của cánh hữu cực đoan cùng với những lời tuyên truyền theo khuynh hướng cực đoan của Pegida mới chỉ là một thách thức đối với Berlin. Khó khăn tiếp theo của chính phủ bà Angela Merkel chính là những lời phàn nàn trong công chúng trước ngày càng tỏ ra bất bình trước làn sóng nhập cư đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
Một sự kiện khác phản ánh mâu thuẫn căng thẳng tại Đức là sự kiện một ứng viên tranh cử chức thị trưởng thành phố Cologne (tây Đức), bà Henriette Reker, 58 tuổi, bị một thành phần cực đoan dùng dao tấn công do tức giận về chính sách nhập cư cũng như cách chính phủ Đức ứng phó trước làn sóng tị nạn. Ngay trong đêm 19/10, liên minh đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà đã giành thắng lợi. Còn kẻ tấn công là một người đàn ông thất nghiệp lâu năm, cũng đã ra đầu thú.
Không chỉ riêng tại Đức, làn sóng bài ngoại và phong trào dân tuý còn bùng nổ nhanh tại nhiều quốc gia Châu Âu khác, đặc biệt là tại Áo. Còn tại Thụy Sĩ, nhờ chính sách bài nhập cư mị dân, đảng khuynh hữu Liên Minh Dân chủ Trung hữu (UDC) đã chiếm đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang ngày 18/10.
Đến các lĩnh vực kinh tế cũng đổi ý
Trong môi trường kinh tế cũng có nhiều bước ngoặt. Chỉ mới tháng trước, giới chủ còn hân hoan trước việc hàng trăm nghìn người nhập cư tới "trẻ hóa" đội ngũ lao động. Thế nhưng, những tiếng nói bất đồng bắt đầu cất lên trước viễn cảnh "bi đát" với các khoản chi khổng lồ và tác động tới thị trường lao động.
Trong một bức thư gửi tới Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI), ông Michael Kipper, Chủ tịch Liên đoàn Xây dựng Đức, còn « đổ thêm dầu vào lửa ». Ông cáo buộc tổ chức này đã tuyên truyền « nhãn quan đơn phương » về « cơ hội » mà nước Đức có được khi tiếp nhận người nhập cư, mà không hề « nhấn mạnh tới các hệ lụy liên quan tới tình trạng nhập cư thiếu kiểm soát ». Người đại diện giới xây dựng còn chỉ trích ảo tưởng cho rằng người nhập cư (vừa tới Đức) có thể tham gia lao động ngay lập tức.
Ông Kipper cũng tỏ ra giận dữ trước tinh thần lạc quan khó lòng lay chuyển của Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel và nhiều nhà kinh tế học. Những chuyên gia này cho rằng người nhập cư sẽ mang lại hiệu quả tích cực đối với tăng trưởng của Đức. Có nghĩa là, theo cách đánh giá này, thì đón nhận họ, cung cấp nhà ở cho những người được hưởng quy chế tị nạn, giúp họ hòa nhập vào xã hội Đức sẽ tiêu tốn vài tỉ euro. Nhưng đổi lại, họ sẽ trở thành những người tiêu dùng, giúp thúc đẩy sức tiêu thụ.
Lẽ ra, ngành xây dựng phải nằm trong số những lĩnh vực đầu tiên được hưởng lợi từ người nhập cư. Thế nhưng, nghiệp đoàn xây dựng lại tỏ ra lo ngại về « những tác động lâu dài », vì số tiền giành cho người nhập cư sẽ làm giảm bớt ngân sách của ngành giáo dục hay các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mà lẽ ra ngành xây dựng và nền kinh tế nói chung đang được hưởng.
Dù các nhà kinh tế tiếp tục nhận định ảnh hưởng tích cực của người nhập cư tới thị trường lao động trong dài hạn, thì ngay trước mắt, số lượng người thất nghiệp tại Đức sẽ tăng đáng kể. Đây chính là cảnh báo của ông Carsten Linnemann, chủ tịch nhóm lợi ích kinh tế và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của đảng bảo thủ CDU. Ông phát biểu : « Đa số người nhập cư mới tới sẽ không có cơ may gia nhập ngay thị trường lao động, cũng như trong khoảng thời gian sau đó. Và có thể sẽ chỉ sử dụng được khoảng 10% trong số họ ».
Lập luận của doanh nghiệp
Thực vậy, ngoài thực trạng bất đồng ngôn ngữ vì những người nhập cư mới tới không biết tiếng Đức, còn phải tính tới trình độ tay nghề của họ, dù theo khẳng định vào đầu tháng 09 của Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI) Ulrich Grillo rằng phần lớn người Syria nhập cư đều có tay nghề. Thế nhưng, thực tế cho thấy là đa số không phù hợp với tiêu chí Châu Âu nói chung và của thị trường Đức nói riêng. Chính Bộ trưởng Lao động Andrea Nahles cũng phải thừa nhận một thực tế là : « Bác sĩ Syria không đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu ».
Viện nghiên cứu Ifo tại thành phố Muchen cũng đã công bố những dự đoán không mấy lạc quan về khả năng của thị trường lao động khi tiếp nhận những người mới tới. Chính vì vậy, sau vài tuần hoan hỉ chào đón lực lượng lao động hùng hậu mới như cơ may đối với một xã hội đang bị "lão hóa" và một thị trường lao động thiếu nhân lực có tay nghề, người dân Đức hiện đang bị vỡ mộng.
Thế nhưng, bất chấp nghi ngại, nhiều doanh nghiệp Đức đang chung tay giúp sức và sẽ giành chỗ cho những người mới tới. Như tuần trước, nhà sản xuất xe hơi Daimler tuyên bố sẽ hợp tác với Phòng Lao động địa phương để tuyển 40 thực tập sinh nhập cư.
Dùng máy bay quân sự để trục xuất người nhập cư kinh tế
Quá trình "sàng lọc" người tị nạn và người nhập cư kinh tế sẽ còn kéo dài tại Đức. Từ đầu năm 2015, quốc gia giầu nhất Châu Âu đã tiếp nhận hơn nửa triệu người nhập cư. Con số này có thể tăng lên gấp đôi từ giờ tới cuối năm, có thể vượt qua cả con số 800.000 người mà Berlin công bố.
Riêng những người nhập cư không đáp ứng đủ tiêu chí quy chế tị nạn sẽ bị trục xuất khỏi Đức. Theo phát biểu ngày 21/10 của Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen và được nhật báo bình dân Bild trích dẫn, thì Berlin đang tính tới việc sử dụng cả máy bay vận tải quân sự (loại Transall), trong trường hợp máy bay dân sự không đủ hoặc bị quá tải.
Kế hoạch trên nằm trong « chương trình hành động » của Berlin để đẩy nhanh việc trục xuất người nhập cư không đủ tiêu chí tị nạn. Nhật báo Bild còn nêu lên nhiều biện pháp khác cũng được chính phủ đề cập, trong đó phải kể tới ba biện pháp chính : xây dựng những trung tâm tạm lưu giữ tại biên giới để nhanh chóng trục xuất những người nhập cư kinh tế, thúc đẩy quá trình xét duyệt tị nạn và hạn chế người xin tị nạn kháng án trong trường hợp hồ sơ của họ bị từ chối.
Các biện pháp nhân nhượng trên được Thủ tướng Angela Merkel công bố trước sức ép của các đảng đối lập cũng như ngay trong nội bộ phe bảo thủ, ngày càng lo ngại trước sự quá tải của làn sóng người nhập cư.
Ngoài hàng trăm nghìn người tới Châu Âu bằng đường bộ, còn có hơn 600.000 người đã vượt biển Địa Trung Hải từ đầu năm tới nay. Vì vậy, Liên Hiệp Châu Âu sẽ còn vất vả chống đỡ làn sóng nhập cư chưa từng có này.
Ngày 17/10, Thủ tướng Đức đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ với hy vọng nhận được sự hỗ trợ tích cực hơn của nước này để giảm bớt số người nhập cư vào Liên Hiệp Châu Âu nhờ vài trung tâm tiếp nhận sẽ được xây dựng trên đất nước cửa ngõ dẫn tới Châu Âu.
Ngày 25/10, một cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Bruxelles quy tụ nguyên thủ và thủ tướng các nước trong Liên Hiệp nhằm tìm ra một lối thoát cho bài toán nhập cư nan giải. Tình hình trở nên cấp bách vì mùa đông sắp tới.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151022-khi-thien-duong-duc-quay-lung-voi-di-dan
Dân nhập cư đợi trên cầu biên giới để từ Salzburg, Áo vào Đức, ngày 28/09/2015REUTERS
Phong trào dân túy không muốn "trẻ hoá" đất nước ?
Tối 19/10, tại Dresden (Đông Đức), họ đã xuống đường thể hiện nỗi tức giận nhân kỷ niệm một năm thành lập phong trào dân tuý, mang tên "Người yêu nước Châu Âu chống Hồi giáo hóa phương Tây" (tiếng Đức là "Pegida"). Có khoảng 20.000 người tham gia biểu tình, theo số liệu thống kê của truyền thông địa phương và một trường đại học. Con số này cao gấp hai lần so với số người vẫn hàng tuần biểu tình bài Hồi giáo từ hai tuần nay, song vẫn chưa bằng kỉ lục 25.000 người tham gia vào ngày 12/01 vừa qua.
Trong cuộc biểu tình chống nhập cư, đảng chống Hồi giáo giương cao các biểu ngữ yêu cầu : « Merkel phải đi » và gọi chính phủ là « Những kẻ phản bội tổ quốc ! » hay « Mỗi người phải có quê hương riêng, chứ không phải là một mẩu nước Đức ».
Bộ trưởng Nội vụ Đức nhận định ban tổ chức Pegida ngày càng tỏ ra hung hăng hơn. Thế nhưng, sức lan tỏa mạnh của cánh hữu cực đoan cùng với những lời tuyên truyền theo khuynh hướng cực đoan của Pegida mới chỉ là một thách thức đối với Berlin. Khó khăn tiếp theo của chính phủ bà Angela Merkel chính là những lời phàn nàn trong công chúng trước ngày càng tỏ ra bất bình trước làn sóng nhập cư đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
Một sự kiện khác phản ánh mâu thuẫn căng thẳng tại Đức là sự kiện một ứng viên tranh cử chức thị trưởng thành phố Cologne (tây Đức), bà Henriette Reker, 58 tuổi, bị một thành phần cực đoan dùng dao tấn công do tức giận về chính sách nhập cư cũng như cách chính phủ Đức ứng phó trước làn sóng tị nạn. Ngay trong đêm 19/10, liên minh đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà đã giành thắng lợi. Còn kẻ tấn công là một người đàn ông thất nghiệp lâu năm, cũng đã ra đầu thú.
Không chỉ riêng tại Đức, làn sóng bài ngoại và phong trào dân tuý còn bùng nổ nhanh tại nhiều quốc gia Châu Âu khác, đặc biệt là tại Áo. Còn tại Thụy Sĩ, nhờ chính sách bài nhập cư mị dân, đảng khuynh hữu Liên Minh Dân chủ Trung hữu (UDC) đã chiếm đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang ngày 18/10.
Đến các lĩnh vực kinh tế cũng đổi ý
Trong môi trường kinh tế cũng có nhiều bước ngoặt. Chỉ mới tháng trước, giới chủ còn hân hoan trước việc hàng trăm nghìn người nhập cư tới "trẻ hóa" đội ngũ lao động. Thế nhưng, những tiếng nói bất đồng bắt đầu cất lên trước viễn cảnh "bi đát" với các khoản chi khổng lồ và tác động tới thị trường lao động.
Trong một bức thư gửi tới Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI), ông Michael Kipper, Chủ tịch Liên đoàn Xây dựng Đức, còn « đổ thêm dầu vào lửa ». Ông cáo buộc tổ chức này đã tuyên truyền « nhãn quan đơn phương » về « cơ hội » mà nước Đức có được khi tiếp nhận người nhập cư, mà không hề « nhấn mạnh tới các hệ lụy liên quan tới tình trạng nhập cư thiếu kiểm soát ». Người đại diện giới xây dựng còn chỉ trích ảo tưởng cho rằng người nhập cư (vừa tới Đức) có thể tham gia lao động ngay lập tức.
Ông Kipper cũng tỏ ra giận dữ trước tinh thần lạc quan khó lòng lay chuyển của Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel và nhiều nhà kinh tế học. Những chuyên gia này cho rằng người nhập cư sẽ mang lại hiệu quả tích cực đối với tăng trưởng của Đức. Có nghĩa là, theo cách đánh giá này, thì đón nhận họ, cung cấp nhà ở cho những người được hưởng quy chế tị nạn, giúp họ hòa nhập vào xã hội Đức sẽ tiêu tốn vài tỉ euro. Nhưng đổi lại, họ sẽ trở thành những người tiêu dùng, giúp thúc đẩy sức tiêu thụ.
Lẽ ra, ngành xây dựng phải nằm trong số những lĩnh vực đầu tiên được hưởng lợi từ người nhập cư. Thế nhưng, nghiệp đoàn xây dựng lại tỏ ra lo ngại về « những tác động lâu dài », vì số tiền giành cho người nhập cư sẽ làm giảm bớt ngân sách của ngành giáo dục hay các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mà lẽ ra ngành xây dựng và nền kinh tế nói chung đang được hưởng.
Dù các nhà kinh tế tiếp tục nhận định ảnh hưởng tích cực của người nhập cư tới thị trường lao động trong dài hạn, thì ngay trước mắt, số lượng người thất nghiệp tại Đức sẽ tăng đáng kể. Đây chính là cảnh báo của ông Carsten Linnemann, chủ tịch nhóm lợi ích kinh tế và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của đảng bảo thủ CDU. Ông phát biểu : « Đa số người nhập cư mới tới sẽ không có cơ may gia nhập ngay thị trường lao động, cũng như trong khoảng thời gian sau đó. Và có thể sẽ chỉ sử dụng được khoảng 10% trong số họ ».
Lập luận của doanh nghiệp
Thực vậy, ngoài thực trạng bất đồng ngôn ngữ vì những người nhập cư mới tới không biết tiếng Đức, còn phải tính tới trình độ tay nghề của họ, dù theo khẳng định vào đầu tháng 09 của Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI) Ulrich Grillo rằng phần lớn người Syria nhập cư đều có tay nghề. Thế nhưng, thực tế cho thấy là đa số không phù hợp với tiêu chí Châu Âu nói chung và của thị trường Đức nói riêng. Chính Bộ trưởng Lao động Andrea Nahles cũng phải thừa nhận một thực tế là : « Bác sĩ Syria không đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu ».
Viện nghiên cứu Ifo tại thành phố Muchen cũng đã công bố những dự đoán không mấy lạc quan về khả năng của thị trường lao động khi tiếp nhận những người mới tới. Chính vì vậy, sau vài tuần hoan hỉ chào đón lực lượng lao động hùng hậu mới như cơ may đối với một xã hội đang bị "lão hóa" và một thị trường lao động thiếu nhân lực có tay nghề, người dân Đức hiện đang bị vỡ mộng.
Thế nhưng, bất chấp nghi ngại, nhiều doanh nghiệp Đức đang chung tay giúp sức và sẽ giành chỗ cho những người mới tới. Như tuần trước, nhà sản xuất xe hơi Daimler tuyên bố sẽ hợp tác với Phòng Lao động địa phương để tuyển 40 thực tập sinh nhập cư.
Dùng máy bay quân sự để trục xuất người nhập cư kinh tế
Quá trình "sàng lọc" người tị nạn và người nhập cư kinh tế sẽ còn kéo dài tại Đức. Từ đầu năm 2015, quốc gia giầu nhất Châu Âu đã tiếp nhận hơn nửa triệu người nhập cư. Con số này có thể tăng lên gấp đôi từ giờ tới cuối năm, có thể vượt qua cả con số 800.000 người mà Berlin công bố.
Riêng những người nhập cư không đáp ứng đủ tiêu chí quy chế tị nạn sẽ bị trục xuất khỏi Đức. Theo phát biểu ngày 21/10 của Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen và được nhật báo bình dân Bild trích dẫn, thì Berlin đang tính tới việc sử dụng cả máy bay vận tải quân sự (loại Transall), trong trường hợp máy bay dân sự không đủ hoặc bị quá tải.
Kế hoạch trên nằm trong « chương trình hành động » của Berlin để đẩy nhanh việc trục xuất người nhập cư không đủ tiêu chí tị nạn. Nhật báo Bild còn nêu lên nhiều biện pháp khác cũng được chính phủ đề cập, trong đó phải kể tới ba biện pháp chính : xây dựng những trung tâm tạm lưu giữ tại biên giới để nhanh chóng trục xuất những người nhập cư kinh tế, thúc đẩy quá trình xét duyệt tị nạn và hạn chế người xin tị nạn kháng án trong trường hợp hồ sơ của họ bị từ chối.
Các biện pháp nhân nhượng trên được Thủ tướng Angela Merkel công bố trước sức ép của các đảng đối lập cũng như ngay trong nội bộ phe bảo thủ, ngày càng lo ngại trước sự quá tải của làn sóng người nhập cư.
Ngoài hàng trăm nghìn người tới Châu Âu bằng đường bộ, còn có hơn 600.000 người đã vượt biển Địa Trung Hải từ đầu năm tới nay. Vì vậy, Liên Hiệp Châu Âu sẽ còn vất vả chống đỡ làn sóng nhập cư chưa từng có này.
Ngày 17/10, Thủ tướng Đức đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ với hy vọng nhận được sự hỗ trợ tích cực hơn của nước này để giảm bớt số người nhập cư vào Liên Hiệp Châu Âu nhờ vài trung tâm tiếp nhận sẽ được xây dựng trên đất nước cửa ngõ dẫn tới Châu Âu.
Ngày 25/10, một cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Bruxelles quy tụ nguyên thủ và thủ tướng các nước trong Liên Hiệp nhằm tìm ra một lối thoát cho bài toán nhập cư nan giải. Tình hình trở nên cấp bách vì mùa đông sắp tới.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151022-khi-thien-duong-duc-quay-lung-voi-di-dan
Tổng thống Đức tuyên bố khả năng tiếp đón tị nạn có giới hạn
Trong một tuyên bố về khủng hoảng di dân, hôm qua 27/09/2015, Tổng thống Đức Joachim Gauck cho biết khả năng của Đức đón người tị nạn có giới hạn. Nước Đức chờ đón 800 000 người trong năm nay, nhưng làm sóng thuyền nhân, nhất là dân Syria và Irak vẫn tiếp diễn không ngừng.
Tình trạng người tị nạn ồ ạt đổ về Đức đã gây dấu hiệu căng thẳng. Một cuộc xung đột xảy ra hôm Chủ nhật tại một trại tạm cư ở miền tây nước Đức làm 14 người bị thương . Cảnh sát yêu cầu phân bổ người tị nạn ra từng khu riêng tùy theo tôn giáo để tránh xung khắc giữa các cộng đồng không cùng tôn giáo hay hệ phái.
Trong bối cảnh này, Tổng thống Đức tuyên bố khả năng tiếp đón của Đức có giới hạn cho dù chính phủ chưa biết lúc nào thì tới giới hạn.
Trước đây, Thủ tướng Merkel tuyên bố Đức đủ sức đón tiếp 800.000 di dân trong năm 2015.
Cũng trong ngày Chủ nhật, hơn 20 00 người biểu tình tại Bruxelles để kêu gọi vương quốc Bỉ cũng như Châu Âu « mở rộng vòng tay » cưu mang người khốn cùng.
Cùng lúc đó, AFP cho biết, trong ngày Chủ nhật có 17 thuyền nhân Syria bị chết đuối trên đường vượt biển sang Hy Lạp. Hải quân Ý cứu được 500 người.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150928-tong-thong-duc-tuyen-bo-kha-nang-tiep-don-ti-nan-co-gioi-han
Trong bối cảnh này, Tổng thống Đức tuyên bố khả năng tiếp đón của Đức có giới hạn cho dù chính phủ chưa biết lúc nào thì tới giới hạn.
Trước đây, Thủ tướng Merkel tuyên bố Đức đủ sức đón tiếp 800.000 di dân trong năm 2015.
Cũng trong ngày Chủ nhật, hơn 20 00 người biểu tình tại Bruxelles để kêu gọi vương quốc Bỉ cũng như Châu Âu « mở rộng vòng tay » cưu mang người khốn cùng.
Cùng lúc đó, AFP cho biết, trong ngày Chủ nhật có 17 thuyền nhân Syria bị chết đuối trên đường vượt biển sang Hy Lạp. Hải quân Ý cứu được 500 người.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150928-tong-thong-duc-tuyen-bo-kha-nang-tiep-don-ti-nan-co-gioi-han
Geen opmerkingen:
Een reactie posten