Chủ nhật, 13/12/2015
Gần 200 nước đạt thỏa thuận lịch sử về khí hậu
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (giữa), Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh ở Paris, tuyên bố đã đạt được thỏa thuận bước ngoặt giữa tiếng reo hò của các đại biểu từ gần 200 quốc gia.
13.12.2015
Đại diện các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Paris hôm nay, 12/12, đã đạt được một thỏa thuận lịch sử nhằm ngăn chặn tình trạng ấm nóng toàn cầu.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố đã đạt được thỏa thuận bước ngoặt giữa tiếng reo hò của các đại biểu từ gần 200 quốc gia, kết thúc một năm được coi là nóng nhất trong lịch sử cũng như chấm dứt 4 năm thương thảo cam go với sự dẫn đầu của Liên Hiệp Quốc.
Thỏa thuận được coi là mang tính bước ngoặt đầu tiên về khí hậu toàn cầu đã ràng buộc cả quốc gia giàu có lẫn nghèo khó phải cam kết khống chế khí thải gây ấm nóng toàn cầu cũng như đặt ra một mục tiêu dài hạn về việc phải xóa bỏ khí nhà kính do con người gây ra trong thế kỷ này.
Ngoài ra, thỏa thuận cũng khuyến khích các nước tăng cường các nỗ lực tự nguyện ở trong nước nhằm ngăn chặn khí thải cũng như cung cấp thêm hàng tỷ đôla để giúp các nước nghèo tiến tới một nền kinh tế phát triển thân thiện với môi trường hơn.
Ông Fabius gọi thỏa thuận là một “bước chuyển lịch sử” trong nỗ lực ngăn chặn các hệ quả có thể gây ra thảm kịch từ việc ấm nóng quá tải của trái đất.
187 quốc gia đã đệ trình các kế hoạch chi tiết của nước mình về những biện pháp nhằm khống chế việc phát thải khí nhà kính, được coi là trọng tâm của thỏa thuận đạt được ở Paris.
Trong lúc ca ngợi thoả thuận khí hậu này là “một bước ngoặt lịch sử”, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết kế hoạch này sẽ hạn chế sự tăng nhiệt toàn cầu thấp hơn mức 2 độ C và có thể là 1,5 độ C.
Ông cũng cho biết văn kiện này sẽ có tính chất ràng buộc pháp lý và qui định những cuộc duyệt xét 5 năm một lần đối với các kế hoạch quốc gia nhằm ngăn chặn tình trạng tăng nhiệt toàn cầu.
Cũng theo lời ông Fabius, kế hoạch này bao gồm ít nhất 100 tỉ đô la mỗi năm để tài trợ cho các nước đang phát triển.
Theo Reuters, AP, VOA
http://www.voatiengviet.com/content/gan-200-nuoc-dat-thoa-thuan-lich-su-ve-khi-hau/3100417.html
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố đã đạt được thỏa thuận bước ngoặt giữa tiếng reo hò của các đại biểu từ gần 200 quốc gia, kết thúc một năm được coi là nóng nhất trong lịch sử cũng như chấm dứt 4 năm thương thảo cam go với sự dẫn đầu của Liên Hiệp Quốc.
Thỏa thuận được coi là mang tính bước ngoặt đầu tiên về khí hậu toàn cầu đã ràng buộc cả quốc gia giàu có lẫn nghèo khó phải cam kết khống chế khí thải gây ấm nóng toàn cầu cũng như đặt ra một mục tiêu dài hạn về việc phải xóa bỏ khí nhà kính do con người gây ra trong thế kỷ này.
Ngoài ra, thỏa thuận cũng khuyến khích các nước tăng cường các nỗ lực tự nguyện ở trong nước nhằm ngăn chặn khí thải cũng như cung cấp thêm hàng tỷ đôla để giúp các nước nghèo tiến tới một nền kinh tế phát triển thân thiện với môi trường hơn.
Ông Fabius gọi thỏa thuận là một “bước chuyển lịch sử” trong nỗ lực ngăn chặn các hệ quả có thể gây ra thảm kịch từ việc ấm nóng quá tải của trái đất.
187 quốc gia đã đệ trình các kế hoạch chi tiết của nước mình về những biện pháp nhằm khống chế việc phát thải khí nhà kính, được coi là trọng tâm của thỏa thuận đạt được ở Paris.
Trong lúc ca ngợi thoả thuận khí hậu này là “một bước ngoặt lịch sử”, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết kế hoạch này sẽ hạn chế sự tăng nhiệt toàn cầu thấp hơn mức 2 độ C và có thể là 1,5 độ C.
Ông cũng cho biết văn kiện này sẽ có tính chất ràng buộc pháp lý và qui định những cuộc duyệt xét 5 năm một lần đối với các kế hoạch quốc gia nhằm ngăn chặn tình trạng tăng nhiệt toàn cầu.
Cũng theo lời ông Fabius, kế hoạch này bao gồm ít nhất 100 tỉ đô la mỗi năm để tài trợ cho các nước đang phát triển.
Theo Reuters, AP, VOA
http://www.voatiengviet.com/content/gan-200-nuoc-dat-thoa-thuan-lich-su-ve-khi-hau/3100417.html
Chủ nhật, 13/12/2015
Dự thảo chót của hiệp ước biến đổi khí hậu được công bố
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, phải, và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, chủ tịch hội nghị biến đổi khí hậu (COP21), trong 1 buổi họp báo ở Paris, ngày 12/12/2015.
12.12.2015
Các nhà thương thuyết tại hội nghị khí hậu ở Paris vừa công bố dự thảo chót của một kế hoạch có nhiều tham vọng nhằm làm chậm lại đà tăng nhiệt toàn cầu, sau những cuộc điều đình gay go kéo dài gần hai tuần.
Văn bản công bố sáng nay còn cần có sự chấp thuận của các phái đoàn của hơn 180 nước tham dự hội nghị, nhưng các nhà ngoại giao dự kiến kế hoạch này sẽ được chấp thuận xế ngày hôm nay.
Trong lúc ca ngợi thoả thuận khí hậu này là “một bước ngoặt lịch sử”, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết kế hoạch này sẽ hạn chế sự tăng nhiệt toàn cầu thấp hơn mức 2 độ C và có thể là 1,5 độ C.
Ông cũng cho biết văn kiện này sẽ có tính chất ràng buộc pháp lý và qui định những cuộc duyệt xét 5 năm một lần đối với các kế hoạch quốc gia nhằm ngăn chận nạn tăng nhiệt toàn cầu. Cũng theo lời ông Fabius, kế hoạch này bao gồm ít nhất 100 tỉ đô la mỗi năm để tài trợ cho các nước đang phát triển.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon nói với các đại biểu tại hội nghị trong lúc họ chuẩn bị biểu quyết rằng “Điểm đích sắp tới. Hãy hoàn tất công việc. Cả thế giới đang nhìn vào. Và hàng tỉ người đang dựa vào sự sáng suốt của quí vị.”
Tổng thống Pháp cũng kêu gọi các đại biểu chấp thuận bản dự thảo, một hành động mà ông gọi là “một hành động quan trọng cho nhân loại.”
Nếu được chấp thuận, kế hoạch này là một đột phá quan trọng trong nỗ lực kéo dài nhiều thập niên để giảm thiểu lượng khí thải mà các nhà khoa học nói làm cho nhiệt độ toàn cầu tăng lên một cách nguy hiểm.
Thoả thuận này nhắm tới việc cân bằng quyền lợi của các nước phát triển, giàu hơn, với những nước đang phát triển, nghèo hơn, trong đó có nhiều nước cho rằng không nên buộc họ phải tuân theo những tiêu chuẩn môi trường cao như vậy.
http://www.voatiengviet.com/content/du-thao-chot-cua-hiep-uoc-bien-doi-khi-hau-duoc-cong-bo/3100175.html
Văn bản công bố sáng nay còn cần có sự chấp thuận của các phái đoàn của hơn 180 nước tham dự hội nghị, nhưng các nhà ngoại giao dự kiến kế hoạch này sẽ được chấp thuận xế ngày hôm nay.
Trong lúc ca ngợi thoả thuận khí hậu này là “một bước ngoặt lịch sử”, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết kế hoạch này sẽ hạn chế sự tăng nhiệt toàn cầu thấp hơn mức 2 độ C và có thể là 1,5 độ C.
Ông cũng cho biết văn kiện này sẽ có tính chất ràng buộc pháp lý và qui định những cuộc duyệt xét 5 năm một lần đối với các kế hoạch quốc gia nhằm ngăn chận nạn tăng nhiệt toàn cầu. Cũng theo lời ông Fabius, kế hoạch này bao gồm ít nhất 100 tỉ đô la mỗi năm để tài trợ cho các nước đang phát triển.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon nói với các đại biểu tại hội nghị trong lúc họ chuẩn bị biểu quyết rằng “Điểm đích sắp tới. Hãy hoàn tất công việc. Cả thế giới đang nhìn vào. Và hàng tỉ người đang dựa vào sự sáng suốt của quí vị.”
Tổng thống Pháp cũng kêu gọi các đại biểu chấp thuận bản dự thảo, một hành động mà ông gọi là “một hành động quan trọng cho nhân loại.”
Nếu được chấp thuận, kế hoạch này là một đột phá quan trọng trong nỗ lực kéo dài nhiều thập niên để giảm thiểu lượng khí thải mà các nhà khoa học nói làm cho nhiệt độ toàn cầu tăng lên một cách nguy hiểm.
Thoả thuận này nhắm tới việc cân bằng quyền lợi của các nước phát triển, giàu hơn, với những nước đang phát triển, nghèo hơn, trong đó có nhiều nước cho rằng không nên buộc họ phải tuân theo những tiêu chuẩn môi trường cao như vậy.
http://www.voatiengviet.com/content/du-thao-chot-cua-hiep-uoc-bien-doi-khi-hau-duoc-cong-bo/3100175.html
Geen opmerkingen:
Een reactie posten