Chiếc phi cơ MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines gặp nạn là do một trái hỏa tiễn Buk do Nga sản xuất, Ủy ban An toàn Hà Lan nói.
Hỏa tiễn đã bắn trúng phần trước bên trái, khiến các phần khác của máy bay bị gãy vỡ, Ủy ban nói trong bản báo cáo cuối cùng hoạt động điều tra vụ tai nạn hồi tháng Bảy 2014, là vụ đã khiến 298 người trên khoang thiệt mạng.
Phương Tây và Ukraine nói các phiến quân do Nga hậu thuẫn đã bắn hạ chiếc Boeing 777. Nhưng Nga nói hỏa tiễn đó được bắn lên từ vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.
Bản phúc trình không phân tách rõ việc quy trách nhiệm, nhưng nói vùng không phận đó lẽ ra đã phải được đóng.
Các nhà điều tra Hà Lan không thể xác định được là những người trên khoang chết vào thời điểm nào. Bản phúc trình giải thích thêm rằng không loại trừ khả năng có một số người đã bất tỉnh trong thời gian khoảng một phút rưỡi, trước khi máy bay lao xuống đất.
Chiếc phi cơ bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã lao xuống vùng do các phiến quân kiểm soát ở đông Ukraine hôm 17/7/2014, đúng lúc cuộc xung đột giữa binh lính chính phủ và các phiến quân muốn ly khai được Nga hậu thuẫn đang lên tới đỉnh điểm.
Ủy ban An toàn Hà Lan đã trình bày kết quả điều tra với các thân nhân nạn nhân trước khi công bố trong cuộc họp báo tại căn cứ quân sự Gilze-Rijen ở Hà Lan. Image copyrightonderzoeksraad.nlImage caption Phần đầu chiếc phi cơ MH17 đã được dựng lại và để trong phòng họp báo khi công bố kết quả điều tra của Ủy ban An toàn Hà Lan
Image copyrightAFP
Image copyrightepa
Báo cáo 'sai'
Image copyrightReuters
Image copyright
Tường thuật trực tiếp vụ MH17
Trực tiếp video
Trực tiếp diễn biến công bố kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay MH17 (video tiếng Anh).
Kết luận sơ bộ của Ủy ban An toàn Hà Lan cho biết máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị "ngoại lực lớn bên ngoài máy bay" đâm trúng, khiến gây suy đoán rằng một tên lửa đất đối không đã bắn rơi MH17.
Toàn bộ 298 người trên máy bay đều thiệt mạng.
Phương Tây và Ukraina tuyên bố phiến quân do Nga hậu thuẫn bắn rơi máy bay Boeing 777, trong khi Nga lại đổ lỗi cho Ukraine.
Moscow dự kiến sẽ đưa ra báo cáo riêng của họ.
Máy bay trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur thì bị rơi ở vùng đông Ukraine do ly khai kiểm soát ngày 17/7/2014 - cao điểm của cuộc xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai thân Nga.
Image caption Hiện trường vụ tai nạn nằm ở khu vực phiến quân kiểm soát
Các nhà điều tra Hà Lan cho hay tìm thấy mảnh nghi là hỏa tiễn của Nga tại hiện trường máy bay MH17 rơi ở Ukraine.
Họ nói các mảnh này, có thể thuộc hệ thống tên lửa đất đối không Buk, rất đáng chú ý và có thể giúp xác minh ai đứng đằng sau vụ tai nạn.
Tuy nhiên chưa ai chứng minh được liên hệ giữa mảnh tên lửa với vụ rớt máy bay.
Chiếc phi cơ chuyến bay số hiệu MH17 đã rơi xuống khu vực phiến quân thân Nga kiểm soát hồi tháng 7/2014, làm cả 298 người bên trên thiệt mạng.
Trong số 283 hành khách có 80 trẻ em; 15 nạn nhân còn lại là phi hành đoàn.
Khoảng hai phần ba số người thiệt mạng là công dân Hà Lan, cộng thêm vài chục người Malaysia và Australia.
Ukraine và nhiều nước phương Tây đã cáo buộc phiến quân thân Nga là bắn rơi chiếc máy bay của Malaysia Airlines bằng hỏa tiễn Buk do Nga cung cấp.
Nga và phe ly khai một mực bác bỏ trách nhiệm và nói chính quân đội Ukraine đã thực hiện vụ này.
Nhóm điều tra chung (JIT) cùng Ủy ban An toàn Hà Lan ra thông cáo nói các mảnh hỏa tiễn đã "được tìm thấy trong chuyến thực địa trước ở miền Đông Ukraine".
Thông cáo viết: "Các mảnh vỡ gây chú ý đặc biệt cho cuộc điều tra hình sự vì chúng có thể cung cấp thêm thông tin về những người liên quan tới vụ tai nạn MH17. Vì lý do đó, JIT đang tiếp tục điều tra nguồn gốc các mảnh này".
"Hiện tại chưa thể đưa ra kết luận rằng có liên hệ giữa các mảnh vừa tìm thấy và vụ tai nạn MH17."
Thông cáo nói thêm rằng các nhà điều tra nay sẽ yêu cầu trợ giúp từ các chuyên gia vũ khí và xác lập chứng cứ để phân tích các mảnh vỡ.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten