zaterdag 17 oktober 2015

Giáo Phận Orange (Nam California) chuyển tài sản cho các giáo xứ tổng cộng $100 triệu

Giáo Phận Orange chuyển tài sản tổng cộng $100 triệu
Friday, October 9, 2015 1:53:52 PM


ORANGE COUNTY, California (NV) Giáo Phận Công Giáo Orange vừa chuyển quyền sở hữu tài sản trị giá tổng cộng khoảng $100 triệu cho các nhà thờ trong những năm gần đây, theo OC Register.
Nhà thờ Mission San Juan Capistrano ở Nam California. (Hình: Wikipedia/Robert A Estremo)

Các giới chức giáo hội nói, quyết định này không liên quan đến vụ tai tiếng các linh mục xâm phạm tình dục, mà mục đích chỉ làm cho luật đạo ăn khớp với luật đời.
Nhiều chỉ trích bác bỏ, cho rằng việc làm như vậy để giúp giáo phận tránh khỏi bị hao tốn quá lớn lao một khi bị kiện tụng.
Hằng chục phần đất đã được sang tay từ năm 2009, và số lượng lớn trong năm 2012.
Những tài sản giá trị một thời thuộc giáo phận, nay vào tay các nhà thờ, gồm Mission Basilica San Juan Capistrano, St. Joseph ở Santa Ana, Saints Simon và Jude ở Huntington Beach, và hơn một chục nơi khác khắp Orange County.
Ông Ryan Lilyengren, phát ngôn viên giáo phận, nói: “Hơn 5 năm về trước, Giáo Phận Orange trải qua tiến trình đưa tổ chức dân sự thuộc giáo phận cho thuận với quy tắc của giáo hội. Thay đổi pháp lý này khiến cho cơ cấu dân sự thích hợp hơn với quy tắc giáo hội của các giáo xứ của chúng tôi.”
Giáo luật là một qui định pháp lý tôn giáo điều hành giáo hội Công Giáo, khác biệt với luật dân sự.
Theo hồ sơ nộp cho quận hạt, không có việc sang tay tiền bạc giữa giáo phận với các nhà thờ trong tiến trình chuyển nhượng.
Các giáo hội Công Giáo trên toàn Hoa Kỳ từng có hành động tương tự trong những năm vừa qua, kể cả ở San Francisco, nơi thành phố buộc giáo hội phải trả thuế chuyển giao tài sản nhưng không thành công.
Cũng như ở Nashville, Tennessee; Portland, Oregon; và Spokane, Washington, nơi bị rúng động vì những vụ kiện lớn lao liên hệ đến vụ tai tiếng linh mục xâm phạm tình dục.
Vụ tai tiếng này gây hao tốn cho các nhà thờ hàng tỷ đô la và nhiều giáo phận phải khai phá sản.
Giáo Phận Orange vượt qua các vụ tai tiếng mà không phải chịu hành động quyết liệt như vậy.
Năm 2005, giáo phận thỏa thuận trả $100 triệu, bồi thường cho gần 90 nạn nhân bị lạm dụng tình dục.
Vào lúc bấy giờ, đó là số tiền phải chi ra lớn nhất trong lịch sử liên quan đến việc này.
Nhiều vụ dàn xếp bồi thường nhỏ hơn đã từng xảy ra trước và sau đó.
Các nhà quan sát cho rằng việc giáo hội bị kiện vì chịu trách nhiệm đối với vụ xâm phạm tình dục vẫn chưa xảy ra.
Theo các giới chức của giáo hội, việc chuyển nhượng tài sản không nhằm mục đích tránh né trách nhiệm.
Tổng giám mục San Francisco nói mục đích là “cho phép hoạt động trên căn bản từng ngày của các giáo xứ và trường học được tiếp tục một cách kiến hiệu và chặt chẽ, trong khi đồng thời thiết lập những mô thức sở hữu đơn giản, vốn phân biệt rõ ràng tài sản của giáo xứ và trường học theo qui định của giáo hội, với của tổng giáo phận nói chung.”
Bà Cathy Caridi, luật sư người Mỹ đặc trách về giáo luật, người hành nghề luật và dạy học ở Rome, nói: “Các giáo xứ là những thực thể độc lập tuân theo qui tắc của giáo hội, do vậy giáo phận tìm cách làm cho thuận với tình trạng dân sự là điều hợp lý.”
Giáo phận nhấn mạnh rằng việc chuyển nhượng tài sản hoàn toàn có tính cách hành chánh, không liên quan gì đến vụ tai tiếng xâm phạm tình dục.
Ông Lilyengren nói, giáo phận nằm trong số những nơi đầu tiên giải quyết vụ kiện xâm phạm tình dục và “vừa thành lập một trong những hệ thống hữu hiệu nhất bảo vệ trẻ em và người trẻ thuộc bất kỳ tổ chức nào.”
Tuy nhiên không phải ai cũng tin được động cơ này của giáo phận.
Ông Patrick J Wall là một cựu linh mục, tu sĩ dòng Biển Đức, và cố vấn pháp lý. Ông cũng là người giúp giáo phận đi đến thỏa thuận bồi thường $100 triệu.
Ông nói: “Đây là biện pháp căn bản bảo vệ tập thể, là phương tiện để bảo vệ tài sản.”
Theo ông, ai cảm thấy sai vẫn có thể kiện giáo phận, nhưng cũng có thể kiện riêng từng giáo xứ, điều khiến tiến trình pháp lý trở nên nặng nề hơn.
Những nhà thờ sau đây đã nhận được chứng từ sở hữu tài sản từ Giáo Phận Công Giáo Orange trong những năm gần đây, kèm theo với giá trị của mảnh đất theo lượng định của sở thuế Orange County trong hai năm 2014 và 2015. Giá trị tài sản thường được định hơi thấp hơn giá thị trường:
Mission Basilica San Juan Capistrano, $16,192,709
Saint Pius V, Buena Park, $9,036,359
Saint Juliana Falconieri, Fullerton, $8,605,390
Saint Columban, Garden Grove, $5,543,724
Saints Simon & Jude, Huntington Beach, $5,339,491
Saint Angela Merici, Brea, $4,972,392
St. Joseph, Placentia, $4,426,280
La Purisima, Orange, $4,148,022
Saint Barbara, Santa Ana, $4,012,891
Immaculate Heart Of Mary, Santa Ana, $3,870,698
Saint Hedwig, Los Alamitos, $3,861,464
Our Lady Of The Pillar, Santa Ana, $2,616,277
Saint Anthony Claret, Anaheim, $2,354,139
Saint Anne, Santa Ana, $2,087,951
Saint Mary, Fullerton, $2,072,140
Saint Joseph, Santa Ana, $1,867,778
Saint Catherine Of Siena, Laguna Beach, $1,655,810
Saint Bonaventure, Huntington Beach, $1,274,572
Saint Anne, Seal Beach, $918,301
Nguồn: Orange County Assessor and Treasurer-Tax Collector
(TP)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=215643&zoneid=1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten