dinsdag 6 oktober 2015

Đạt thỏa thuận TPP: Việt Nam sẽ gia tăng mạnh về đầu tư, thu nhập

Đạt thỏa thuận TPP: VN sẽ gia tăng mạnh về đầu tư, thu nhập
Monday, October 5, 2015 7:27:21 PM



Hà Tường Cát/Người Việt
ATLANTA, Hoa Kỳ (NV) - Hoa Kỳ, Nhật và 10 quốc gia khác trong đó có Việt Nam hôm Thứ Hai đạt thỏa thuận về TPP (Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương).



Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Josh Earnest trả lời các câu hỏi dồn dập của
phóng viên về thỏa thuận chung cuộc ở đàm phán TPP, trong buổi họp báo
thường lệ hôm Thứ Hai. (Hình: AP/Pablo Martinez Monsivais)

Đây là một nỗ lực đầy tham vọng của Tổng Thống Barack Obama nhằm liên kết các nền kinh tế trong một khu vực rộng lớn của thế giới.
Đại diện Thương Mại Hoa Kỳ Michael Froman trong cuộc họp báo sáng Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015, ở Atlanta vui mừng loan báo tin này sau 5 năm đàm phán tích cực.
Cùng hiện diện trong cuộc họp báo là các bộ trưởng thương mại của 12 quốc gia bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam. Từ tuần trước các bộ trưởng đã làm việc thâu đêm để cố gắng thanh toán những bất đồng còn tồn tại.
Ông Michael Froman nói rằng TPP sẽ “mang lại lợi ích cho người dân tất cả các nước thành viên, hỗ trợ việc làm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, củng cố phát triển trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.” Cũng theo ông, hiệp định này là một dấu mốc trong sự thiết lập hệ thống tiêu chuẩn cao cho khu vực chiếm lãnh gần 40% kinh tế toàn cầu - tính về GDP, giải quyết các thách thức của thế kỷ 21 nhưng vẫn có điều chỉnh tùy vào trình độ phát triển của mỗi quốc gia.
Giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), bà Christine Lagarde đánh giá thỏa thuận đạt được giữa các nước đang tham gia TPP là một bước phát triển rất tích cực. Bà cho hay IMF sẽ xem xét lại tất cả các chi tiết trước khi đưa ra một đánh giá toàn diện. “Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng TPP có thể mở đường cho một loạt nỗ lực hội nhập thương mại sâu rộng của tất cả các quốc gia khác.”
Tổng Thống Obama ca ngợi TPP, thỏa hiệp tự do mậu dịch lớn nhất từ nhiều thế hệ, là bước ngoặt quan trọng hướng tới mục tiêu mở cửa thương mại và hội nhập trong toàn khu vực. Ông cho rằng TPP tạo điều kiện cho háng hóa và dịch vụ Mỹ đi vào thị trường quốc ngoại, đem lại cho các công nhân của chúng ta sự thành công mà họ xứng đáng.”
Bản thông cáo do tòa Bạch Ốc đưa ra nói là TPP sẽ xóa bỏ hơn 18,000 loại thuế các nước đánh trên các sản phẩm Made-in-America, và “Với TPP chúng ta có thể viết ra những luật lệ mậu dịch có lợi ích cho giới trung lưu. Nếu không những thế lực cạnh tranh như Trung Quốc sẽ nhảy vào lấp khoảng trống ấy.”
Hiệp định sẽ còn cần được Quốc Hội của 12 nước phê chuẩn. Quốc Hội Hoa Kỳ trước đây đã thông qua điều luật Fast Track dành cho tổng thống quyền thúc đẩy thương lượng các thỏa hiệp thương mại, và quốc hội sẽ chỉ có thể chấp thuận hay bác bỏ chứ không sửa đổi. Tổng Thống Obama cam kết là Quốc Hội và người dân sẽ có nhiều thời gian “để đọc kỹ từng chữ” trước khi ông ký ban hành.
Thỏa hiệp chi tiết được công bố phải có thời gian 60 ngày để công chúng xem xét và nêu ý kiến qua Quốc Hội. Quốc Hội có thời gian 90 ngày để nghiên cứu, kể cả đòi hỏi hành pháp điều trần giải thích, trước khi đi đến biểu quyết. Theo dự đoán, TPP sẽ chỉ được quốc hội thảo luận và thông qua từ đầu năm tới cho đến tháng 4.
Những người ủng hộ TPP hoan nghênh một số điều khoản được thỏa thuận vào phút chót như quy định mới về tiêu chuẩn lao động nhằm bảo vệ công nhân. Đồng thời cũng có điều khoản không cho phép các công ty thuốc lá tham gia vào ủy ban dàn xếp quốc tế. Bà Elizabeth Warren, Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ-Massachusetts, trước kia đã từng chỉ trích TPP về việc có thể để cho những đại xí nghiệp kiện các nước thành viên vì sự thua lỗ nếu các nước này thay đổi luật lệ y tế công cộng hay những quy định khác.
Tuy nhiên cái khó khăn cho Tổng Thống Obama là nhiều người, trong đó có những Thượng Nghị Sĩ đàng Dân Chủ, có phản ứng tiêu cực với TPP do ảnh hưởng bởi các công đoàn lo ngại nhiều việc làm sẽ bị chuyển ra nước ngoài.
Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders tiểu bang Vermont, ứng cử viên tổng thống, nhanh chóng lên án TPP ngay sau khi kết quả đàm phán được công bố, cho rằng “thỏa hiệp này gây tổn hại chon người tiêu dùng và việc làm của dân Mỹ.”
Ông lập luận, “Đây là chiến thắng của Wall Street và các tập đoàn đa quốc gia khác, hệ thống này khiến họ thu được lợi nhuận từ tiền của chúng ta.”
Ứng cử viên Tổng Thống Donald Trump đang dẫn đầu trong đảng Cộng Hòa, là người luôn luôn đả kích các thỏa hiệp thương mại rộng lớn như vậy. Bà Hillary Clinton cũng tránh không gắn bó với thỏa hiệp, mặc dầu khi còn là ngoại trưởng bà đã ủng hộ TPP.
Những người Cộng Hòa vẫn ủng hộ TPP, nhưng đến nay một số tỏ ra hoài nghi về kết quả đàm phán vì theo họ áp lực vào giờ cuối để đi đến thỏa thuận có thể khiến phái đoàn Mỹ chấp nhận những thỏa hiệp không tốt. Thượng Nghị Sĩ Orrin Hatch, Cộng Hòa-Utah, chủ tịch ủy ban tài chính Thượng Viện, nói: “Kết thúc được một thỏa hiệp chỉ là một thành tựu cho quốc gia chúng ta nếu giúp ích cho dân Mỹ và đạt tới những tiêu chuẩn cao như các nhà lập pháp đã đề ra hồi mùa xuân để có thể được quốc hội thông qua.” Theo ông: “Còn nhiều chi tiết chưa rõ và tôi sợ rằng thỏa hiệp này không đạt được đến chuẩn mực ấy.”
TNS Hatch dường như không hài lòng với những điều khoản về bản quyền thuốc. Luật Mỹ bảo vệ bản quyền sản xuất một loại thuốc của công ty chế tạo dược phẩm 12 năm, nhưng thời hạn này rút lại chỉ còn vào khoảng 5 năm trong thỏa hiệp mới ở TPP, theo luật của Australia.
Cùng với thuốc, những sản phẩm từ sữa, hay các vấn đề tiền tệ, lao động, là những trở lực lớn làm kéo dài các cuộc thương lượng trước khi đi đến thỏa hiệp. Hoa Kỳ, Canada, Australia, New Zealand là những nước có nhiều liên quan đến lãnh vực sữa. Thủ Tướng Stephen Harper của Canada ca ngơi TPP là một dấu mốc lịch sử sẽ thiết lập tiêu chuẩn vàng cho các thỏa thuận thương mại toàn cầu trong tương lai. Thủ Tướng John Key của New Zealnd nói, “Chúng tôi thất vọng vì không có thỏa thuận về việc xóa bỏ hoàn toàn thuế sữa, nhưng nhìn chung đây là một hiệp định rất tốt cho New Zealand.”
Tổng Thống Obama cũng nhiều lần đích thân can thiệp vào những ngày cuối của cuộc thảo luận, gọi điện thoại cho một số nhà lãnh đạo, kể cả Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull.
Việt Nam sẽ được lợi gì từ TPP?
Bộ trưởng Công Thương Việt Nam, ông Vũ Huy Hoàng, trả lời câu hỏi của một phóng viên trong cuộc họp báo ở Atlanta, nói rằng, “Dệt may đóng góp rất lớn vào nền kinh tế của Việt Nam. Khi tham gia TPP, lĩnh vực dệt may của chúng tôi sẽ tăng trưởng nhanh hơn, làm lợi cho người nghèo. Ngành này tại Việt Nam đang sử dụng khoảng một triệu lao động. Tôi muốn cảm ơn các quốc gia TPP vì đã tạo các điều kiện thuận lợi cho dệt may Việt Nam.”
Ông cũng cho biết, “Lao động là một trong những vấn đề phức tạp và nhạy cảm nhất trong quá trình đàm phán của chúng tôi. Tuy nhiên, các điều kiện về lao động trong TPP được quy chiếu theo chuẩn của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO). Vì vậy, là thành viên của ILO, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu này.”




Một công nhân làm việc trong xưởng may giày ở Sài Gòn. Việt Nam sẽ là
một trong các quốc gia tham gia TPP. (Hình: Getty Images)
Những bế tắc lâu dài giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cùng 10 nước khác trong vòng đàm phán song phương ở Hawaii đã vượt qua được hồi đầu tháng 8. Chi tiết đầy đủ không rõ nhưng người ta biết rằng trong số đó có vấn đề nghiệp đoàn và định nghĩa về nền kinh tế thị trường tại Việt Nam. Các quan sát viên cho rằng sau chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, lập trường hai nước đã xích lại gần nhau hơn và mỗi bên đều có những điều chỉnh thích ứng.
Hãy còn quá sớm để đánh giá kết quả sự gia nhập TPP của Việt Nam như thế nào. Có thể là xuất cảng của Việt Nam giảm vì sản xuất ở nhiều ngành đi xuống do cạnh tranh với các nước ngoài. Tuy nhiên dự đoán ấy chưa thể là chính xác, bởi lẽ cấu trúc của nền kinh tế sẽ thay đổi đồng thời với đầu tư. Như thế TPP là cơ hội và môi trường mới và tốt hay xấu còn phụ thuộc nhiều yếu tố do từ Việt Nam.
Về mặt chính trị, người ta hy vọng là sự gắn bó nhiều hơn với nền dân chủ tư bản lớn nhất thế giới sẽ có thể đẩy Việt Nam đến chỗ cởi mở hơn về mặt chính trị. Ngược lại một số người lo ngại là quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ sẽ củng cố vị thế cho chính quyền độc đảng.
BBC dẫn tin trong một bài báo của tờ Quân Đội Nhân Dân, nói ràng, “Trên bàn đàm phán, TPP chỉ thương lượng các vấn đề kinh tế, thương mại, đầu tư, dịch vụ chứ không đặt ra vấn đề áp đặt về thể chế chính trị.” Do đó tờ báo khẳng định, “Không một ai, một thế lực nào có thể ép buộc Việt Nam hành động đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc.” Như thế không thể mong đợi có liên quan gì giữa TPP và những cải cách về chính trị.
TPP là thỏa hiệp mậu dịch quốc tế quan trọng nhất được Hoa Kỳ ký kết kể từ NAFTA (Thỏa hiệp mậu dịch tự do Bắc Mỹ) năm 1993 với Canada và Mexico. Các quốc gia không ở trong số 12 thành viên đầu tiên của TPP có thể tham gia hiệp định sau này nếu cam kết thi hành đủ tiêu chuẩn quy định. Nam Hàn là một trong những quốc gia đã cho biết là có quan tâm muốn xem xét để tham gia.
Các phụ tá tòa Bạch Ốc nói rằng đây là một bộ phận quan trọng trong chiến lược ngoại giao của chính quyền Obama nhằm giữ vị thế kinh tế ưu việt đối với Trung Quốc đang cố gắng bành trướng ảnh hưởng tại Châu Á.
Theo một nghiên cứu của Viện Kinh Tế Quốc Tế Peterson, Việt Nam - nước hiện chỉ có GDP $190 tỷ, đứng hàng thứ 11 trong 12 nước TPP, sẽ là nước gia tăng mạnh nhất về đầu tư, thu nhập (13.6%) và xuất cảng (31.7%). Những nước đứng ngoài TPP bị thiệt hai do giao thương chuyển hướng, trong đó xuất cảng của Trung Quốc sẽ giảm 1.2%.

 http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=215455&zoneid=1

Thứ tư, 7/10/2015 | 01:05 GMT+7

TPP - kỳ tích lịch sử nhưng cũng lắm chông gai cho Việt Nam

TPP giúp Việt Nam gắn kết với khu vực phát triển năng động nhất của thế giới thế kỷ này, chiếm tới 40% GDP toàn cầu, song cũng tạo ra nhiều thách thức bởi xuất phát điểm của Việt Nam là thấp nhất trong khối.
Nền kinh tế toàn cầu vốn đang trì trệ đã có một cú hích vào ngày 5/10 sau khi lãnh đạo của 12 nền kinh tế hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) - hiệp định thương mại lớn nhất trong vòng 20 năm qua. Bao trùm các khía cạnh công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và đầu tư, cũng như các vấn đề về môi trường và lao động, TPP hứa hẹn mở rộng cánh cửa thị trường, tăng cường thực thi ứng xử thương mại, giảm quan liêu và bất ổn.
“TPP là kỳ tích lịch sử, là hiệp định thương mại thế kỷ đúng nghĩa của nó. Ma lực hấp dẫn của TPP trước hết chính ở tính thương mại - chiến lược. Hiệp định không những tạo ra một sân chơi bậc cao mà còn kiến tạo không gian cho cả các nước dù mạnh hay yếu nhất trong nhóm, cũng vẫn có thể cùng tham gia và được hưởng lợi, trong một khu vực phát triển năng động nhất. Đây là điều vượt qua thương mại và chính là một khía cạnh ý nghĩa chiến lược của TPP”, ông Phạm Quang Vinh - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ chia sẻ với VnExpress.
TPP-3646-1444146311.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ đánh giá TPP là kỳ tích lịch sử với ma lực hấp dẫn ở tính thương mại - chiến lược.
Nhìn vào lịch sử quá trình Việt Nam hội nhập với thế giới, nhóm nghiên cứu của Ngân hàng HSBC đánh giá TPP sẽ ảnh hưởng sâu rộng tới sự phát triển của đất nước, thậm chí có thể mang lại ảnh hưởng tích cực hơn các hiệp định trước đây.
Trước hết, hiệp định dỡ bỏ phần lớn hàng rào thương mại, cho phép Việt Nam tiếp cận với thị trường chiếm 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu, trong đó có những đối tác khổng lồ như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Australia… “Việt Nam sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất trong số 12 nước khi có sự thay đổi GDP cao nhất”, ông Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho hay. Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới tính toán GDP Việt Nam có thể tăng thêm 35,7 tỷ USD tới năm 2025 nếu có TPP.
Các nước thành viên TPP cũng đang chiếm gần 40% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), và theo VEPR, đầu tư của Việt Nam sẽ tăng ấn tượng, xấp xỉ mức tăng của Nhật và gần gấp đôi mức tăng của Australia, Malaysia và Mỹ. 
Ông Lương Văn Khôi - Trưởng ban Kinh tế thế giới (Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia) cho rằng lợi thế nhân công giá rẻ vẫn được các nhà đầu tư ưa thích, do đó có khả năng FDI vào Việt Nam sẽ tăng mạnh, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp chế tạo. Việc tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm đáp ứng yêu cầu của hiệp định cũng khiến dòng vốn vào lĩnh vực công nghệ thông tin khả quan hơn, bên cạnh ngành sản xuất - chế biến thực phẩm dự báo hút vốn từ các tập đoàn đa quốc gia muốn tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào trong nước.
Đặc biệt, với những cải cách mà TPP mang lại cho môi trường đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sắp tới sẽ có một sân chơi bình đẳng, nhiều cơ hội phát triển hơn. Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen ví von TPP sẽ  giúp doanh nghiệp “mở khóa” các thị trường mới rộng lớn.
“Hiệp định sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhà nước và các công ty tư nhân. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh lành mạnh với nhau và với các doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, TPP sẽ giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc thông qua thặng dư thương mại với các thành viên, đặc biệt là Mỹ. Với các điều kiện như vậy, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt sẽ phải tìm cách và biết cách nắm lấy cơ hội này”, ông Vũ phát biểu.
Những thay đổi trong sản xuất kinh doanh cũng đem lại cơ hội việc làm với mức thu nhập hấp dẫn hơn cho người lao động, trong đó ngành may mặc được đánh giá khả quan nhất khi nhu cầu lao động phổ thông và có kỹ năng tăng 40%. Người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ hàng hóa giá rẻ, mẫu mã phong phú, chất lượng, giúp giảm chi phí sinh hoạt. Các dịch vụ giá rẻ, phục vụ tốt cũng xuất hiện nhiều hơn do có nhiều nhà đầu tư vào cạnh tranh, đem lại phương thức quản lý mới.
Tuy TPP tạo ra cơ hội lớn như vậy, nhưng thách thức với nền kinh tế có mức thu nhập bình quân thấp nhất trong khu vực cũng không phải là nhỏ. “Khó khăn sẽ rất lớn. Cái rõ là Việt Nam sẽ bị cạnh tranh gay gắt khi mở cửa, cả thị trường ngoài và trên sân nhà. Việc đáp ứng tiêu chuẩn về xuất xứ hay môi trường, lao động cũng sẽ là thách thức lớn”, ông Phạm Quang Vinh nêu.
Đầu tiên, Việt Nam sẽ gặp bất lợi từ việc giảm thuế quan với hàng hóa từ các nước đối tác. “Việc giảm thu ngân sách từ thuế nhập khẩu sau khi thực hiện TPP là hệ quả chắc chắn và trực tiếp”, Ủy ban Tư vấn chính sách thương mại quốc tế chia sẻ. Song, có ý kiến trong ủy ban cho rằng lượng thất thu từ thuế nhập khẩu không thật sự lớn bởi đa số các đối tác trong TPP đã có FTA với Việt Nam nên việc cắt giảm thuế đã diễn ra từ trước. Ngoài ra, việc giảm thu sẽ được bù đắp bằng nguồn khác, như thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt khi dư địa thương mại được mở rộng, và theo thời gian, việc giảm thuế sẽ được bù đắp bằng việc mở rộng đối tượng nộp thuế và công tác thu tốt hơn.
Thứ hai, giảm thuế cũng gây nguy cơ cạnh tranh khốc liệt giữa hàng trong nước và ngoại nhập, hệ quả tất yếu là thị phần hàng “made in Vietnam” bị ảnh hưởng. “Đây là thực tế đã từng xảy ra khi chúng ta thực hiện các FTA đã ký mà đặc biệt là ACFTA với Trung Quốc. Nguy cơ này đặc biệt nguy hiểm đối với nhóm hàng nông sản, vốn gắn liền với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong hội nhập là nông dân và nông thôn”, Ủy ban Tư vấn cho biết.
Nhưng đáng lo nhất là sự thích nghi của cộng đồng doanh nghiệp, vốn chủ yếu vẫn là nhỏ và vừa, và sự chuẩn bị còn hạn chế. Chủ tịch Công ty tư vấn hội nhập kinh doanh toàn cầu (GIBC) - ông Phạm Phú Ngọc Trai lo ngại về quy định TPP cấm sử dụng chính sách thương mại để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa, dẫn đến việc ngành công nghiệp sản xuất còn non trẻ tại các nước đang phát triển sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ các công ty nước ngoài vốn có năng lực cạnh tranh tốt hơn.
“Ở Việt Nam hiện nay theo thống kê có khoảng 600.000 doanh nghiệp, trong đó 80% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chắc chắn sẽ rất khó khăn khi phải chơi cùng một sân, dù là sân nhà hay sân khách với các doanh nghiệp đã tích lũy dày dặn về vốn, kiến thức, kinh nghiệm quản lý và ứng phó với sự thay đổi trên phạm vi khu vực và thế giới”, ông bình luận.
Để khắc phục tình trạng này, chủ tịch GIBC cho rằng nền kinh tế Việt Nam cần hình thành những “đầu tàu” để tạo nên sức mạnh cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế trong bối cảnh hội nhập. Đó có thể là những doanh nghiệp nhà nước lớn mạnh, kinh doanh hiệu quả, hoặc các tập đoàn, công ty trong khu vực kinh tế tư nhân tập hợp đủ nguồn lực và sức mạnh cạnh tranh.
“Một việc cần làm cấp bách lúc này là tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu doanh nghiệp một cách toàn diện để nâng cao năng lực cạnh canh, nâng cao hiệu quả hoạt động để có thể tồn tại và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Nếu không, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản sẽ tăng mạnh, đặc biệt đối với gần 4 triệu hộ kinh doanh cá thể khi hiệp định này có hiệu lực”, ông Lương Văn Khôi cảnh báo.
Về thị trường lao động, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan quan ngại năng suất thấp sẽ khiến nền kinh tế Việt Nam khó cạnh tranh, bên cạnh luồng di chuyển nhân lực có chất lượng cao tự do hơn sẽ trở thành thách thức mới. “Điều tôi e ngại nhất tới đây là những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, bởi nhiều sản phẩm nông sản đang tiêu thụ rất khó khăn như cao su, gạo…”, bà nói.
Những yêu cầu cao liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng là áp lực “nặng ký” trong hoàn cảnh số vụ vi phạm còn lớn và các thiết chế bảo hộ thiếu hiệu quả. Việc bảo hộ chặt chẽ các quyền sở hữu trí tuệ cũng sẽ dẫn tới những khó khăn trước mắt cho doanh nghiệp khi phải bỏ vốn nhiều hơn cho sản phẩm công nghệ và người tiêu dùng có thể phải trả giá đắt đỏ hơn.
Tuy nhiên, đại sứ Phạm Quang Vinh nhìn nhận nếu vượt được qua những thách thức để đổi mới và tái cấu trúc, TPP sẽ là cơ hội để Việt Nam bứt phá và đủ năng lực hội nhập sâu rộng hơn.
“Giờ thì không thể không khẩn trương bắt tay chuẩn bị, triển khai TPP. Trước hết là rà soát nội dung, phê chuẩn hiệp định, song hành với việc rà soát các nhóm cơ hội, thách thức và xây dựng giải pháp. Sẽ phải có những nhóm giải pháp khác nhau, về ngắn hạn và dài hạn; về luật pháp, chính sách; về xây dựng năng lực, từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý  công...”, ông bày tỏ.
Phương Linh - Việt Anh

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/tpp-ky-tich-lich-su-nhung-cung-lam-chong-gai-cho-viet-nam-3291604.html

Thứ ba, 6/10/2015 | 01:47 GMT+7

Kinh tế Việt Nam hứa hẹn cạnh tranh hơn nhờ TPP

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tạo áp lực tích cực để Việt Nam đổi mới, trở thành nền kinh tế hiệu quả và cạnh tranh hơn, theo nhận định của lãnh đạo HSBC.
Bất chấp những thách thức, áp lực có thể đến với các nước thành viên khi TPP đi vào thực thi, các tổ chức kinh tế quốc tế nhìn chung đều đưa ra những nhận định tích cực về hiệp định mang tầm thế kỷ này. 
"Ðây là bước tiến quan trọng đối với hội nhập kinh tế toàn cầu, trong một thế giới không chỉ ngày càng kết nối mà còn phụ thuộc lẫn nhau. Là một ngân hàng luôn ủng hộ thương mại, chúng tôi chào đón Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp định sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các dòng chảy thương mại và đầu tư tại khu vực châu Á Thái Bình Dương", Tổng giám đốc HSBC Việt Nam Phạm Hồng Hải nói. 
Việt Nam, theo nhận định của ông Hải, sẽ hưởng lợi lớn từ TPP do nhu cầu ngày càng gia tăng đối với hàng hóa dệt may và giày dép. Nghiên cứu của HSBC cũng chỉ ra rằng TPP có khả năng tăng thu nhập quốc dân của Việt Nam thêm 10% vào năm 2020.
"Phần còn lại phụ thuộc vào chính Việt Nam để có thể thực sự hưởng lợi từ hiệp định này. Tôi tin tưởng vững chắc rằng TPP sẽ tạo áp lực tích cực để đất nước đổi mới nhanh chóng và đưa Việt Nam thành một nền kinh tế hiệu quả và mang tính cạnh tranh hơn", ông Hải nhấn mạnh.
Pham-hong-hai-8998-1444070849.jpg
Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, ông Phạm Hồng Hải.
Đại diện cho tiếng nói của nhà đầu tư quốc tế, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam - ông Adam Sitkof cho hay TPP hoàn tất là điểm đáng mừng cho các công ty Mỹ và Việt Nam nói chung và nhà đầu tư, công nhân, nông dân và người tiêu dùng nói riêng. 
"TPP là hiệp định cực kỳ quan trọng với các mối quan hệ kinh tế song phương nói chung và quan hệ Việt - Mỹ nói riêng. TPP sẽ thay đổi môi trường kinh doanh Việt Nam, cung cấp những cơ hội mới để giúp Việt Nam thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa", vị này nhấn mạnh. 
Ngày 5/10, Bộ trưởng Thương mại 12 nước tham gia TPP gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam tuyên bố kết thúc thành công quá trình đàm phán để đi đến một thoả thuận mang tính lịch sử, có tác động tới 40% GDP toàn cầu. Tham gia họp báo cùng bộ trưởng 11 nước TPP, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng nhận định Việt Nam thuộc nhóm nước kém phát triển nhất trong nhóm, nhưng tự tin có thể vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các nghĩa vụ cũng như quyền lợi. "Chúng tôi quyết định gia nhập đàm phán RCEP (Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực), và Việt Nam sẽ theo đúng cách thức đã làm như với các nước TPP", ông nhấn mạnh.
Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) nhận định đây là hiệp định của thế kỷ 21, với các tiêu chuẩn ở đẳng cấp cao, đầy tham vọng, toàn diện và cân bằng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ tạo mới và duy trì công ăn việc làm, tăng cường đổi mới và nâng cao năng suất cũng như năng lực cạnh tranh. Thỏa thuận này cũng cho phép khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực trọng điểm, kích thích cạnh tranh, thu hút thêm đầu tư nước ngoài và giúp xây dựng hạ tầng chuỗi cung ứng, tạo cơ hội đáng kể cho doanh nghiệp, từ đó tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
"TPP là một bước quan trọng hướng tới mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là mở cửa thương mại và hội nhập trong toàn khu vực", thông cáo của USTR viết.
Ông Sudhir Shetty - Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) khu vực Đông Á - Thái Bình Dương cho hay TPP sẽ giúp các quốc gia tiếp cận thị trường mà trước đây chưa tiếp cận được, tạo ra cú hích cho thương mại đầu tư. "TPP bao gồm một nhóm các nước lớn có trọng lực kinh tế. Khi các rào cản được xóa bỏ, dòng chảy thương mại sẽ tăng lên mạnh mẽ", ông cho hay.
imf-5838-1444070849.jpg
Giám đốc điều hành IMF, bà Christine Lagarde. 
Trong một thông cáo mới phát đi, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đánh giá thỏa thuận đạt được giữa các nước đang tham gia TPP là một bước phát triển rất tích cực. "Thỏa thuận này không chỉ quan trọng vì quy mô của nó, khi các nước ký kết chiếm khoảng 40% GDP toàn cầu, mà còn thúc đẩy phạm vi thương mại và đầu tư hàng hóa, dịch vụ sang những khu vực mới, nơi có lợi ích đáng kể", bà nói.
Bà cho hay IMF sẽ xem xét lại tất cả các chi tiết trước khi đưa ra một đánh giá toàn diện. "Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng TPP có thể mở đường cho một loạt nỗ lực hội nhập thương mại sâu rộng. Tôi khuyến khích các quốc gia khác tái nỗ lực để hoàn thành các cuộc đàm phán đang diễn ra và cộng đồng quốc tế nói chung tái tham gia vào các sáng kiến thương mại đa phương nhằm đảm bảo một hệ thống thương mại toàn cầu gắn kết". 
Phương Linh

Geen opmerkingen:

Een reactie posten