zondag 12 februari 2017

Thượng tọa... "ma tăng việt cộng...thờ...giặc tàu" Thích Chân Quang (cháu ruột Hồ Chí Minh) thả 10 tấn cá chim trắng "sát thủ piranha" để hủy diệt...sông Hồng của Hà Nội ! (chúng..."nối giáo cho giặc" muốn ngăn ngừa những..."Yết Kiêu" đục tàu khi..."ông cố nội giặc Tàu" của chúng tràn sang VN)


MA TĂNG THÍCH CHÂN QUANG CHO THẢ CÁ CHIM TRẮNG HỦY ...

https://www.youtube.com/watch?v=xoMYajCG6DQ
4 dagen geleden - Geüpload door LISA PHẠM VÀ VIỆT NAM CỘNG HÒA
MA TĂNG THÍCH CHÂN QUANG CHO THẢ CÁ CHIM TRẮNG HỦY HOẠI MÔI TRƯỜNG. LISA PHẠM VÀ VIỆT NAM CỘNG HÒA.




Thượng tọa phò Trung Quốc thả cá hủy diệt môi trường







Cá chim trắng được Thượng Tọa Thích Chân Quang “phóng sinh.” (Hình: Dân Làm Báo)
HÀ NỘI (NV) – Một số chuyên gia về môi trường vừa lên tiếng về sự kiện Thượng Tọa Thích Chân Quang tổ chức phóng sinh mười tấn cá chim trắng hôm mùng 9 Tháng Giêng âm lịch, tức 5 Tháng Hai dương lịch.
Theo báo chí Việt Nam, vào thời điểm vừa kể, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, Thượng Tọa Thích Chân Quang đã cho trút xuống bến sông trước đình làng Bát Tràng, tọa lạc tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, mười tấn cá chim trắng.
Cá chim trắng có tên khoa học là Colossoma Brachypomum, thuộc họ cá hổ Characidae có gốc gác ở Nam Mỹ và chuyên ăn… thịt.
Hiện chưa rõ tại sao cá chim trắng lại xuất hiện tại Việt Nam và được nuôi trong một số ao hồ. Sự hiện diện của cá chim trắng đã được xác định là đại họa của các loại thủy sinh bản địa. Chúng không chỉ nuốt hết các loại cá bản địa mà còn tận diệt các động vật lưỡng cư, các loại bò sát, kể cả những động vật khác như vịt, chim… Chủ một ao nuôi cá chim trắng ở Ðồng Nai từng bị loại cá này cắn mất một đốt ngón tay út.
Ðó cũng là lý do năm 2013, các cơ quan hữu trách tại Việt Nam đưa cá chim trắng vào nhóm sinh vật ngoại lai đe dọa hủy diệt môi trường, tàn phá các hệ sinh thái.
Trong khi việc nuôi cá chim trắng được khuyến cáo là cần phải hết sức thận trọng, kiểm soát kỹ lưỡng, không cho nuôi ở những vùng có lũ hoặc nhạy cảm về sinh thái vì giống cá hung dữ, ăn tạp, săn mồi theo bầy sẽ là đại họa cho cả lưu vực thì Thượng Tọa Thích Chân Quang tổ chức rầm rộ chuyện phóng sinh giống cá này mà không có ai ngăn cản.






Thượng tọa phò Trung Quốc thả cá hủy diệt môi trường
Thượng Tọa Thích Chân Quang (thứ 3 từ phải) niệm chú khi thả cá xuống sông Hồng. (Hình: Dân Làm Báo)
Một chuyên gia tên là Phùng Mỹ Trung, than trên tờ Pháp Luật Sài Gòn rằng đó là việc “quá sức tưởng tượng.”
Cần nói thêm một chút về Thượng Tọa Thích Chân Quang.
Cách nay khoảng một thập niên, hậu duệ của ông Hồ Sĩ Tạo (một nhà nho ở Quỳnh Ðôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và một số chuyên gia sử học, công bố nhiều tài liệu nhằm chứng minh, ông Nguyễn Sinh Sắc (thân phụ của ông Hồ Chí Minh) là con rơi của ông Hồ Sĩ Tạo. Bởi sợ mang tiếng “không chồng mà chửa” nên khi đã có thai, bà nội ông Hồ Chí Minh mới lấy một nông dân lớn tuổi, góa vợ tên là Nguyễn Sinh Nhậm. Ðây cũng là lý do sau này ông Hồ Chí Minh bỏ họ Nguyễn.
Khi ông Nguyễn Sinh Sắc bị cách chức tri huyện Bình Khê, tỉnh Bình Ðịnh vì say rượu, ra lệnh sai, khiến một người dân lành uổng mạng, ông ta bỏ xứ vào Ðồng Tháp, tái hôn, có với bà này một đứa con đặt tên là Vương Chí Nghĩa.
Thượng Tọa Thích Chân Quang là con ông Vương Chí Nghĩa.
Theo nhà văn Hồ Sĩ Sênh, hậu duệ của ông Hồ Sĩ Tạo, tác giả “Chuyện ở sân sau: Về người cha và ông nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (mục đích là bạch hóa việc ông Hồ Chí Minh là con cháu của ông Hồ Sĩ Tạo) thì Thượng Tọa Thích Chân Quang đã tìm về Nghệ An, dâng hương tại nhà thờ Tổ.
Thượng Tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang thành phố Vũng Tàu vốn có khá nhiều điều tiếng vì đời tư nhưng nổi tiếng hơn cả là những bài thuyết pháp với những ý kiến đại loại như Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Ðánh Trung Quốc như danh tướng Lý Thường Kiệt là… “hỗn”!






Thượng tọa phò Trung Quốc thả cá hủy diệt môi trường
Người dân và cá chim trắng được Thượng Tọa Thích Chân Quang “phóng sinh” xuống sông Hồng. (Hình: VietNamNet)
Thượng Tọa Thích Chân Quang vẫn đang di chuyển khắp Việt Nam để thuyết pháp. Những bài thuyết pháp khiến nhiều Phật tử Việt Nam cảm thấy xấu hổ khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, tổ chức chính trị do đảng CSVN điều hành) có không ít “cao tăng” như Thượng Tọa Thích Chân Quang.
Một trong những “cao tăng” giống vậy, đang đảm nhận vai trò phó chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là Thượng Tọa Thích Thanh Quyết.
Thượng Tọa Thích Thanh Quyết từng làm dậy sóng dư luận khi Quốc Hội Việt Nam thảo luận để tìm giải pháp cho tình trạng hệ thống tư pháp Việt Nam liên tục bắt sai, kết án oan người vô tội. Theo ông ta thì oan sai là khó tránh. “Nhà Phật có nghìn mắt, nghìn tay nhưng vẫn có câu chuyện xử oan Thị Kính cho đến khi chết.” Phó chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam còn đòi là đề cập đến oan sai thì phải nói thêm tới “thành tích phá án gian nan của các cơ quan tố tụng.”
Ở diễn đàn Quốc Hội Việt Nam, phó chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cũng là người yêu cầu đảng CSVN, chính quyền CSVN phải xây dựng quân đội vững mạnh như quân đội… Bắc Hàn.
Trong khi nhiều Phật tử Việt Nam đau đớn than rằng Phật Giáo Việt Nam đang rơi vào giai đoạn mạt pháp thì do hết ý kiến để bình luận, một số người sử dụng Internet tự động đổi pháp danh của Thượng Tọa Thích Thanh Quyết thành Thích… Hành Quyết! (G.Ð)
Video : Trung Quốc gia tăng xây dựng cơ sở quân sự ở Hoàng Sa

http://www.nguoi-viet.com/viet-nam/thuong-toa-pho-trung-quoc-tha-ca-huy-diet-moi-truong/


Cháu ruột Hồ Chí Minh thả 10 tấn “cá sát thủ” tàn phá sông Hồng

"Thượng toạ" Thích Chân Quang niệm chú phóng sinh hay sát sinh?
Bạn đọc Danlambao - Gần 10 tấn cá các loại, trong đó có cả những loài cá ăn thịt nguy hiểm đã được thả xuống sông Hồng vào ngày 5/2/207 (Mùng 9 tháng Giêng âm lịch) trong một buổi lễ phóng sinh do Thượng toạ Thích Chân Quang chủ trì.

Hình ảnh cho thấy, trong số các xô cá được mang thả xuống sông Hồng có cả loài cực kỳ hung dữ và ăn tạp mang tên là cá “chim trắng nước ngọt”. 

Theo chuyên gia nghiên cứu Phùng Mỹ Trung, loài cá này có tên khoa học là Colossoma brachypomum, vốn là một loài cá ăn thịt đáng sợ trong họ cá hổ Characidae, có nguồn gốc từ sông Amazon, Nam Mỹ và được du nhập về Việt Nam nuôi từ năm 1998.


“Rất nhiều cá thể của loài này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của con người thoát ra vùng lòng hồ. Chúng tấn công ăn thịt rất nhiều các loài cá bản địa, chúng là nỗi khiếp sợ của các loài lưỡng cư, bò sát và ngay cả một số loài thú nhỏ.

Những ghi nhận cách đây vài năm tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai là cá chim trắng được nuôi trong ao đã cắn đứt ngón tay út của một phụ nữ trong lúc giặt quần áo ở cầu ao. Những con cá chim trắng trên 1 kg trở lên thường hay tấn công đàn vịt con nuôi, chăn thả trong ao.”, vị chuyên gia này dẫn chứng.


Hàng tấn "cá sát thủ" được mang đổ xuống sông Hồng
Rõ ràng, hành động thả hàng tấn cá dữ xuống sông Hồng như trên không thể được coi là “phóng sinh”, mà phải gọi đúng là “sát sinh”. Bởi một khi loài “cá sát thủ” này sinh sôi và phát triển thì đó sẽ là thảm hoạ đối với hệ sinh thái sông Hồng.


Loài cá này từng cắn đứt tay một phụ nữ ở Đồng Nai.
Điều đáng nói, nhân vật đứng ra chủ trì buổi “phóng sinh” lần này là “Thượng toạ” Thích Chân Quang - một nhân vật từng gây ra rất nhiều tai tiếng trong giới tu hành Phật giáo tại Việt Nam.

“Thượng toạ” Thích Chân Quang tên thật là Vương Chí Việt, tự nhận là cháu gọi Hồ Chí Minh là bác ruột. 


http://danlambaovn.blogspot.com/2017/02/chau-ruot-ho-chi-minh-tha-10-tan-ca-sat.html





  • Báo động cho Dân Tộc Việt Nam sắp bị diệt chủng bằng những hành động tàn ác vô nhân tính của tên thầy chùa Quốc Doanh Thích Chân Quang ! HẮN TA CÓ THỂ LÀ MỘT TÊN TÌNH BÁO CỦA "HOA NAM" MƯỢN CHIẾC ÁO CÀ SA ĐỂ DIỆT CHỦNG VÀ ĐỒNG HÓA DÂN TỘC VIỆT BẰNG DÂN TỘC HÁN..
    Đây là loài cá giết người






    • Avatar




      Thích Chân Quang tên ngoài đời là Vương Chí Việt, con của ông Vương Chí Nghĩa (sinh năm 1927), ông Nghĩa là em cùng cha khác mẹ với Hồ Chí Minh, nhỏ hơn Hồ Chí Minh đến 37 tuổi vì ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc có thêm người vợ lẽ là bà Mai ( người Nam) sau khi ông Sắc lưu lạc vào Nam định cư ở Cao Lãnh. Vậy thì Chân Quang là cháu của Hồ Chí Minh. Trách tên đầu trọc Thích Chân Quang này thì cũng trách luôn đám con nhang Phật tử ngu muội vô ý thức tham gia pho'ng sanh. Hàng triệu con cá ăn thịt người thả ra rồi, làm sao thu lại đây?






        • Avatar




          Chân Quang là cháu của Hồ Chí Minh






          • Avatar




            Nguyễn Sinh Khắc làm quan cho thực dân Pháp . Lỡ tay (?) đánh chết người nên Pháp không cho làm quan . Ông Nguyễn Sinh Khắc xuôi vào Nam làm thầy dạy học , khi chết ông Khắc được chôn ở Cao Lãnh . Khi ông Ngô Đình Diệm làm tổng thống đệ nhất VNCH . Ông Diệm cho người tu bổ ngôi mộ của ông Khắc . Nhưng thằng con của ông Khắc là thằng trời đánh Hồ Chí Minh không nhớ ơn ông Diệm . ĐM thằng cốt đột Hồ Chí Minh .
            Về cá " sát thủ " . Tôi có phản còm cho một DLV bên dưới . DLB xóa còm của hắn nên còm của tôi cũng bị chung cùng số phận . DLV nầy nói , phóng sinh cá sát thủ nầy chỉ có số ít chứ không có hàng trăm ký v.v... Tôi nói ,̉dù chỉ vài con , nhưng nhiều năm sau có thể sinh sôi nẩy nở ra hàng triệu con trên sông Hồng . Đem bốn triệu đảng viên CSVN ném xuống sông Hồng , chưa đầy một giờ , giống cá sát thủ nầy rỉa sạch không còn thằng và con CS nào .





          Geen opmerkingen:

          Een reactie posten