woensdag 22 februari 2017

Zeven ’aardes’ ontdekt (Tìm ra 7 "Trái Ðất" quay quanh ngôi sao "lùn đỏ" Trappist 1 cách TÐ 39 năm-ánh-sáng)

  

De aardachtige planeten hebben de aanduiding Trappist 1b, c, d, e, f, g en h gekregen.
De aardachtige planeten hebben de aanduiding Trappist 1b, c, d, e, f, g en h gekregen.
Foto: AFP

Zeven ’aardes’ ontdekt

2 uur geleden Arianne Mantel
Deel dit Premium artikel met je vrienden zodat zij het gratis kunnen lezen!
Astronomen hebben bij een dwergster zeven planeten ontdekt die ongeveer net zo groot zijn als de aarde. Drie ervan lijken qua massa en klimaat zó op onze planeet dat er mogelijk water en leven zou kunnen zijn.

    Nog niet eerder is in een planetenstelsel zo’n groot aantal planeten ter grootte van de aarde ontdekt waar buitenaards leven kan bestaan. Hoofdonderzoeker Michaël Gillon van het STAR Instituut van de Universiteit van Luik, die vandaag erover in Nature publiceert, is opgetogen: ,,Dit is een verbazingwekkend planetenstelsel.”



    Foto: NASA


    De bestudeerde kleine rode dwergster heet Trappist 1, vernoemd naar de telescoop waarmee de ontdekking is gedaan. Het is een hele kleine ster; ongeveer net zo groot als Jupiter en staat in het sterrenbeeld Waterman op 39 lichtjaar afstand van de aarde. De aardachtige planeten hebben de aanduiding Trappist 1b, c, d, e, f, g en h gekregen. De zes binnenste planeten hebben waarschijnlijk een rotsachtige samenstelling.
    Alle zeven planeten zouden vloeibaar water op hun oppervlak kunnen hebben, al is het bij 1 e, f en g het meest voor de hand liggend. Gilon: ,,Die kunnen worden beschouwd als de heilige graal van de planetenjacht: zij bevinden zich in de leefbare zone van hun ster en kunnen plaats bieden aan oceanen van oppervlaktewater. De planeten 1b, c en d zijn waarschijnlijk te heet en h is mogelijk te koud.”

    Een illustratie van hoe het oppervlak vam Trappist-1f mogelijk uit kan zien.
    Een illustratie van hoe het oppervlak vam Trappist-1f mogelijk uit kan zien.
    Foto: NASA

    ,,Mijn hart klopte sneller toen ik het nieuws hoorde. Toen deze wetenschappers vijf jaar geleden begonnen met het kijken naar planeten rond kleine sterren, dacht ik dat het waanzin was. Ik had niet verwacht dat er zoveel aardachtige planeten rond kleine sterren voorkomen,” zegt Ignas Snellen. Hij is professor sterrenkunde van de Universiteit Leiden. Ook ruimtevaartdeskundige Piet Smolders is lyrisch. ,,Als ik zulk nieuws hoor, word ik meteen ongeduldig. Wat dan wil je weten is of er daar ook leven is.”
    Of er leven is, begint met onderzoeken of er water is. Snellen: ,Dat is relatief gemakkelijk te onderzoeken en zal gebeuren bij de drie planeten die een klimaat lijken te hebben dat schommelt tussen Mars en onze aarde. De atmosfeer van die planeten, die slechts veertig lichtjaren hier vandaan zijn, kunnen we daarop onderzoeken. De komst van de James Webb-ruimtetelescoop gaat bij analyse van de dampkring daar ongetwijfeld binnen enkele jaren bij helpen. Daarna komt de vraag of er leven is; wat voor gassen zijn daar. Is er zuurstof? Dat antwoord kunnen we mogelijk over een jaar of acht verwachten als de European Extremely Large Telescope af is.”


    Foto: AFP

    Dat beaamt Smolders: ,,De vraag hoe de dampkring van die aardachtige planeten is samengesteld en of er planten of dieren voorkomen, kan inderdaad wellicht worden beantwoord als die betere telescopen er zijn. Mijn geduld wordt wel erg op de proef gesteld.”

    Verder lezen?

    DIT KAN U OOK INTERESSEREN

    http://www.telegraaf.nl/binnenland/27668654/__Zeven__aardes__ontdekt__.html

    NASA công bố phát hiện vĩ đại: Tìm thấy Hệ Mặt trời 2.0 có khả năng chứa sự sống

    Nguồn soha.vn
    2 giờ sáng 23/2, buổi họp báo kết thúc, NASA vui mừng thông báo, kính thiên văn Spitzer phát hiện Hệ Mặt trời phiên bản 2.0, có 7 hành tinh chứa những điều kiện hình thành sự sống.
    Cuộc họp báo của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chính thức diễn ra vào 13h ngày 22/2/2017, (tức 1h sáng ngày 23/2/2017 theo giờ Việt Nam), tại New York, Mỹ.
    NASA công bố phát hiện vĩ đại: Tìm thấy Hệ Mặt trời 2.0 có khả năng chứa sự sống
    Đúng 1h sáng ngày 23/2 (giờ Việt Nam), cuộc họp báo của NASA chính thức bắt đầu. Trình bày ảnh: Sấm/Soha News.
    NASA công bố phát hiện vĩ đại: Tìm thấy Hệ Mặt trời 2.0 có khả năng chứa sự sống
    Các thành viên tham gia buổi họp báo của NASA, bao gồm:
    (1) Thomas Zurbuchen: Quản lý Ban sứ mệnh khoa học của NASA tại Washington, Mỹ.
    (2) Michael Gillon: Nhà thiên văn học thuộc trường Đại học Liege, Bỉ.
    (3) Sean Carey: Giám đốc Trung tâm Khoa học Kính viễn vọng Spitzer của NASA, tại Pasadena, bang California, Mỹ.
    (4) Nikole Lewis: Nhà thiên văn học tại Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian tại Baltimore, bang Maryland, Mỹ.
    (5) Sara Seager: Giáo sư vật lý và khoa học hành tinh tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ.
    Trong khuôn khổ cuộc họp báo, NASA sẽ công bố những khám phá mới nhất của kính thiên văn hồng ngoại Spitzer về hành trình khám phá sự sống tại các ngoại hành tinh (Exoplanet – Hành tinh bên ngoài Hệ Mặt trời) sau gần 15 năm hoạt động.
    Cuộc họp báo đang được phát trực tiếp trên đài truyền hình của NASA (Xem tại đây) và trên website của tổ chức (Xem tại đây).
    1h ngày 23/2 (giờ Việt Nam), cuộc họp báo chính thức bắt đầu:
    Phát biểu đầu tiên trong cuộc họp báo, ông Thomas Zurbuchen, quản lý Ban sứ mệnh khoa học của NASA tại Washington hồ hởi cho biết, kính thiên văn hồng ngoại Spitzer của NASA đã phát hiện được “Hệ Mặt trời 2.0″ có 7 hành tinh có kích thước giống Trái Đất quay quanh ngôi sao mẹ của chúng.
    Hệ Mặt trời phiên bản 2.0 mới có tên là TRAPPIST-1, nằm cách Trái Đất chúng ta khoảng 40 năm ánh sáng và thuộc chòm sao Bảo Bình.
    NASA công bố phát hiện vĩ đại: Tìm thấy Hệ Mặt trời 2.0 có khả năng chứa sự sống - Ảnh 2.Các ngoại hành tinh của Hệ Mặt trời TRAPPIST-1 phần lớn đều là hành tinh đất đá. Ảnh: NASA.
    “Đây là 1 phát hiện vĩ đại trong hành trình khám phá những hành tinh có khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất của nhân loại. Nhờ có kính thiên văn Spitzer, chúng ta tiếp tục lập kỷ lục mới trong việc tìm kiếm những môi trường có khả năng cho sự sống tồn tại.
    Cả 7 ngoại hành tinh này đều có chất lỏng (yếu tố quan trọng nhất cho sự sống) và rất có thể có điều kiện khí quyển phù hợp.”, ông Thomas Zurbuchen vui mừng chia sẻ.
    NASA công bố phát hiện vĩ đại: Tìm thấy Hệ Mặt trời 2.0 có khả năng chứa sự sống - Ảnh 3.Kính thiên văn hồng ngoại Spitzer trong hành trình khám phá sự sống của ngoại hành tinh. Ảnh: NASA.
    Sau khi nghiên cứu kỹ thì 3 trong số chúng là “ứng cử viên” xuất sắc hơn cả. 3 ngoại hành tinh này nằm trong vùng tồn tại sự sống.
    Cập nhật lúc 1:37 giờ Việt Nam:
    Dựa theo các dữ liệu mà kính thiên văn Spitzer truyền về, các nhà khoa học NASA có cơ sở để kết luận, các ngoại hành tinh của Hệ Mặt trời TRAPPIST-1 phần lớn đều là hành tinh đất đá.
    Mặc dù chưa chính thức kết luận chúng có giàu chất lỏng hay không, nhưng NASA khẳng định, các ngoại hành tinh này đều chứa nước trên bề mặt.
    Cũng trong buổi họp báo, ông Michael Gillon, nhà thiên văn học thuộc trường Đại học Liege, Bỉ cho biết, ngoại hành tinh thứ 7, cách xa mặt trời nhất trong TRAPPIST-1 dường như là một hành tinh băng, một thế giới “cầu băng”. NASA sẽ tiếp tục khám phá ngoại hành tinh xa nhất hệ mặt trời này.
    Ông Michael Gillon cũng cho biết, phát hiện hệ mặt trời phiên bản ngoại hành tinh (bên ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta) có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại phát hiện thấy hệ mặt trời mà các hành tinh của nó có kích thước giống Trái Đất.

    Thậm chí, chúng còn là hành tinh đất đá, có nước trên bề mặt và nằm trong vùng có điều kiện hình thành sự sống.
    Thomas Zurbuchen: Quản lý Ban sứ mệnh khoa học NASA
    “Đây là 1 phát hiện vĩ đại trong hành trình khám phá những hành tinh có khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất của nhân loại.”
    Sứ mệnh tiếp theo của NASA đã quá rõ ràng, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các ngoại hành tinh này cho đến khi khẳng định được bầu khí quyển của chúng phù hợp để sự sống tồn tại.
    Ông Sean Carey, Giám đốc Trung tâm Khoa học Kính viễn vọng Spitzer của NASA, tại Pasadena, bang California, Mỹ, cho biết:
    “Đây là khám phá tuyệt vời nhất trong sứ mệnh 14 năm của kính thiên văn Spitzer. NASA tiếp tục hành trình khám phá bí mật 7 ngoại hành tinh của TRAPPIST-1 cho đến khi bí mật cuối cùng được đưa về cho toàn nhân loại”.
    NASA công bố phát hiện vĩ đại: Tìm thấy Hệ Mặt trời 2.0 có khả năng chứa sự sống - Ảnh 5.Hệ Mặt trời phiên bản 2.0 mới có tên là TRAPPIST-1. Ảnh: NASA.
    Cập nhật lúc 1:58 giờ Việt Nam:
    Ông Nikole Lewis, Nhà thiên văn học tại Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian tại Baltimore, bang Maryland, Mỹ, khẳng định: Các kính thiên văn Spitzer, Hubble và Kepler sẽ giúp các nhà thiên văn học tiếp tục khám phá bí mật ngoài vũ trụ.
    Ông Nikole Lewis cho biết thêm, năm 2018, NASA sẽ phóng kính thiên văn James Webb với công nghệ tiên tiến hơn nhằm thực hiện những sứ mệnh không gian quan trọng.
    2:00 giờ Việt Nam, buổi họp báo kết thúc:
    Trong niềm hồ hởi với những khám phá ngoạn mục bên ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta, Sara Seager, Giáo sư vật lý và khoa học hành tinh tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ kết luận:
    “Với việc tung ra sứ mệnh “K2-mission” và việc phóng kính thiên văn James Webb vào vũ trụ năm 2018, giới thiên văn học hoàn toàn có thể tiếp cận được với bề mặt khí quyển của 7 ngoại hành tinh trong hệ mặt trời TRAPPIST-1.
    Khi đó chúng ta sẽ đo đạc được lượng oxy, mê tan, thậm chí là nước và các yếu tố hình thành sự sống khác ở các ngoại hành tinh này. Công nghệ mới của kính thiên văn James Webb còn có thể phân tích được áp suất bầu khí quyểncủa 7 ngoại hành tinh”.
    NASA công bố phát hiện vĩ đại: Tìm thấy Hệ Mặt trời 2.0 có khả năng chứa sự sống - Ảnh 6.NASA sẽ phóng kính thiên văn kính thiên văn James Webb vào năm 2018. Ảnh: NASA.
    Có rất nhiều bí mật thú vị bên ngoài Hệ Mặt Trời của chúng ta đang chờ đợi nhân loại khám phá. 5 nhà khoa học trong buổi họp báo NASA vui mừng khẳng định, NASA và nhân loại sẽ không ngừng tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất, không ngừng nỗ lực phát hiện những hành tinh “siêu Trái Đất” tại những hệ mặt trời khác bên ngoài vũ trụ to lớn.
    NASA công bố phát hiện vĩ đại: Tìm thấy Hệ Mặt trời 2.0 có khả năng chứa sự sống - Ảnh 7.
    Ngoại hành tinh đất đá gần Trái Đất nhất có tên HD 219134b, cách hành tinh của chúng ta chỉ 21 năm ánh sáng. Ảnh: NASA.
    Khái niệm ngoại hành tinh (Extrasolar planet, hay Exoplanet) được hiểu là các hành tinh nằm ở ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta.
    Chúng là các hành tinh quay quanh một ngôi sao khác, hoặc trong tàn dư của sao, hoặc quanh một sao lùn nâu.
    Theo số liệu mới nhất của NASA, cho đến nay sau gần 15 năm hoạt động, Spitzer phát hiện được 3.449 ngoại hành tinh.
    Trong đó, có 1.264 ngoại hành tinh băng, 1.043 ngoại hành tinh khí, 781 ngoại hành tinh “siêu Trái Đất”, 348 ngoại hành tinh đất đá, số còn lại 13 ngoại hành tinh chưa xác định.
    NASA công bố phát hiện vĩ đại: Tìm thấy Hệ Mặt trời 2.0 có khả năng chứa sự sống - Ảnh 9.Spitzer phát hiện được 3.449 ngoại hành tinh. Nguồn: Exoplanets.nasa.gov.
    Kính thiên văn Spitzer (SST), trị giá 720 triệu USD, được NASA phóng vào không gian vào ngày 25/8/2003 với sứ mệnh thăm dò sự sống các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời.
    Bài viết sử dụng nguồn chính thức: NASA.GOV
    Hơn 600 người phục vụ 13 km đường sắt, chuyện thật như đùa!

    Hơn 600 người phục vụ 13 km đường sắt, chuyện thật như đùa!

    Vậy là sau nhiều năm “lỡ hẹn”, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông chuẩn bị bước vào vận hành trong sự háo hức, mong chờ của người dân. Thế nhưng, theo thông tin vừa được...
    Mỹ Tâm lên tiếng về lời bài hát “Em thì không”: Đá thẳng chứ không đá xéo!

    Mỹ Tâm lên tiếng về lời bài hát “Em thì không”: Đá thẳng chứ không đá xéo!

    "Tâm xin nói luôn lời bài hát này, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết gần đúng ý với nội dung bài "Toi Jamais" và mượn triết lý sống để đá thẳng...", Mỹ Tâm chia sẻ trên trang mạng xã hội. Mỹ Tâm...

    http://tinvn.biz/nasa-cong-bo-phat-hien-vi-dai-tim-thay-mat-troi-2-0-co-kha-nang-chua-su-song.html

    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten