zondag 5 juni 2016

12 loại cây cảnh giúp thanh lọc độc tố trong không khí

Thứ hai, 6/6/2016 | 05:04 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ hai, 6/6/2016 | 05:04 GMT+7

12 loại cây cảnh giúp thanh lọc độc tố trong không khí

Trồng nha đam, cau cảnh, buồm trắng, hoa cúc... trong nhà có thể làm sạch không khí, đem đến không gian sống trong lành và khỏe mạnh cho gia đình bạn, theo MNN.com.
Tổ chức NASA, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ đã tiến hành những nghiên cứu quy mô để tìm ra loại cây có khả năng thanh lọc không khí tốt nhất. Những nhà khoa học Mỹ phát hiện ra không khí trong nhà ở tồn tại một lượng chất độc như benzene, amoniac, trichlorethylene, formaldehyde có thể ảnh hưởng sức khỏe con người. May mắn thay, nhiều loại cây cảnh trong nhà có thể lọc được đến 85% lượng khí có hại, giúp môi trường nhà ở và các văn phòng trong sạch hơn. Ví dụ như hoa cúc giúp loại bỏ VOC-benzen, một hợp chất được biết đến là góp phần gây nên ung thư nếu con người tiếp xúc về lâu dài. 
 
Cây nhện hay còn gọi là lục thảo trổ, cỏ mệnh môn, luyến khách… được khuyên trồng để thanh lọc không khí trong nhà, nơi làm việc. Nghiên cứu cho thấy loại cây nhỏ xinh giúp loại bỏ benzen, formaldehyde, CO và xylene từ không khí, vô hại với trẻ con và động vật.
 
Hoa huệ bình hay cây buồm trắng có khả năng khử cồn, acetone và formaldehyde. Theo các chuyên gia, cây làm sạch không khí bằng hai cách là hấp thụ chất ô nhiễm vào lá rồi chuyển xuống rễ, rễ tổng hợp chất ô nhiễm làm thức ăn cho cây hoặc cây nhả hơi nước như một cái bơm hút không khí bẩn xuống rễ.
 
Cây dương xỉ là loại cây trồng tốt nhất để loại bỏ formaldehyde và asenic từ đất.
 
Cây lưỡi hổ có tác dụng thanh lọc không khí hiệu quả, hấp thụ độc tố gây ung thư, cải thiện không gian sống.
 
Ngũ gia bì được NASA chứng minh là hiệu quả trong việc làm giảm formaldehyde, toluene và benzene từ không khí.
 
Cây trầu bà dễ sống, sinh trưởng nhanh, ít cần chăm sóc và có khả năng thanh lọc không khí tuyệt vời. Tuy nhiên đây là một trong những loài cây có độc nên để tránh xa tầm tay trẻ con. 
 
Những bông hoa đồng tiền rạng rỡ tô điểm cho không gian sống và có tác dụng làm sạch không khí hiệu quả. Nghiên cứu của NASA chỉ ra trồng cây đồng tiền trong không gian đủ ánh sáng, ấm áp có tác dụng loại bỏ các chất độc hại như benzen, formaldehyde và trichloroethylene từ không khí.
 
Cây thường xuân có khả năng hấp thụ các chất có hại bay lơ lửng trong không khí như benzen, formaldehyde, xylene từ không khí trong nhà và chuyển hóa chúng thành chất vô hại. Ngoài ra, loại cây này còn lọc bỏ một số chất gây dị ứng cho trẻ và người mẫn cảm.
 
Cây nha đam rất dễ trồng, ưa nắng có tác dụng lọc sạch chất formaldehyde và  benzene vốn được tích lũy từ quá trình sơn sửa nhà. Một chậu nha đam nhỏ là lựa chọn thông minh cho căn bếp đầy ánh sáng của bạn. Ngoài chức năng lọc không khí, ruột nha đam rất tốt cho sức khỏe, có thể làm dịu vết cháy nắng hiệu quả.
 
Cây cau cảnh là loại cây thanh lọc không khí tốt, theo NASA.
 
Cây hồng phát tài hay huyết giác ưa nơi có ánh sáng và độ ẩm vừa phải. Trồng loại cây này giúp lọc sạch các chất như trichloroethylene và formaldehyde trong nhà bạn.
 
Khánh Ly
http://suckhoe.vnexpress.net/photo/suc-khoe/12-loai-cay-canh-giup-thanh-loc-doc-to-trong-khong-khi-3413960.html

Thứ bảy, 16/1/2016 | 15:42 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ bảy, 16/1/2016 | 15:42 GMT+7

5 loại cây trồng trong nhà tốt cho sức khỏe

Trồng vài cây trầu bà, lưỡi hổ, dừa cảnh hay nha đam trong không gian sống và làm việc giúp không khí thanh sạch, giấc ngủ ngon và giảm nguy cơ bệnh tật.
Cây lô hội hay nha đam (Aloe Vera) 
Loại cây này có đặc tính phát triển nhanh, chịu được khô, nóng và ưa sáng. Lô hội có thể bày trên bàn làm việc, bệ cửa, bàn nước… Ưu điểm của cây lô hội là hấp thu tốt khí cacbonic và nhả oxy về đêm nên thích hợp đặt trong phòng ngủ hay phòng làm việc thiếu ánh sáng ngày. Cây lô hội giúp lọc không khí trong lành, mang lại giấc ngủ sâu, có lợi cho sức khỏe.
5-loai-cay-trong-trong-nha-tot-cho-suc-khoe
Cây nha đam, buồm trắng và trầu bà. Ảnh: Health Everyday.
Cây lan ý hay buồm trắng (Peace Lily)
Đây là cây xứ nóng, thích nghi với môi trường có ít ánh sáng nhưng cần phải tưới nước thường xuyên và không tốt cho vật nuôi... Lan ý hoa màu trắng thích hợp trồng trong chậu nhỏ trong nhà, văn phòng hay bồn ngoài hiên, sảnh...
Cây có thể lọc được benzene VOC, một chất gây ung thư có nhiều trong sơn, chất đánh bóng, sáp đánh bóng đồ nội thất. Nó cũng trung hòa aceton, formaldehyde và trichloroethylen, vốn được phát ra từ thiết bị điện tử, chất kết dính và chất tẩy rửa. Đây là loại cây lọc không khí được ưa chuộng.
Cây lưỡi hổ ( Snake Plant)
Loại cây cảnh này phát triển mạnh trong ánh sáng yếu. Ban đêm, cây hấp thụ carbon dioxide (CO2) và giải phóng oxy. Đây là một sự đảo ngược của quá trình tổng hợp oxy ở hầu hết các cây. Hãy đặt một chậu gồm 2 cây trong phòng ngủ của bạn để tăng lượng oxy trong khi bạn ngủ. Cây lưỡi hổ còn được gọi là cây dành cho phòng ngủ, giúp cả nhà có giấc ngủ ngon với bầu không khí thanh sạch. Mỗi người cần từ 6 đến 8 cây cao ngang thắt lưng, để thanh lọc không khí. Ngoài ra, khuyến khích đặt cây này trong phòng có nhiều máy in, máy tính sẽ có lợi cho dân văn phòng. Đặt chậu cây này trong phòng tắm giúp không gian thoáng mát hơn. Ngoài việc làm giảm lượng CO2, cây lưỡi hổ còn làm giảm các chất formaldehyde, benzene trong không khí.
5-loai-cay-trong-trong-nha-tot-cho-suc-khoe-1
Năng suất làm việc sẽ tăng 20% trong căn phòng được bố trí các loại cây tạo không khí trong lành. Ảnh: Architector.
Cây trầu bà ( Golden Pothos)
Loại cây này cũng rất phổ biến, phát triển trong môi trường nước có nhiều chất dinh dưỡng. Loại cây này trồng trong nhà có thể giải chất độc formaldehydes và một số chất hóa học dễ bay hơi khác.
Cây dừa cảnh (Areca)
Thích hợp cho phòng khách giúp loại trừ bụi bẩn bay trong không khí mà máy hút bụi không thể loại trừ hết. Loại cây này giúp chuyển đổi khí CO2 thành O2 hiệu quả. Mỗi người cần 4 cây dừa cảnh cao ngang vai là đủ lượng không khí sạch cho hô hấp. Để chăm sóc cây, cần làm sạch bề mặt lá mỗi ngày nếu ở trong môi trường nhiều bụi bẩn. Mang cây ra ngoài trời khoảng 3-4 tháng một lần. Thực nghiệm cũng chỉ ra rằng năng suất lao động tăng trên 20% với người ở trong các tòa nhà có sử dụng những loại cây thanh lọc không khí như dừa cảnh, lưỡi cọp, trầu bà.
Khánh Ly (Theo Ted, Organic Life) 

http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/5-loai-cay-trong-trong-nha-tot-cho-suc-khoe-3343712.html?utm_source=detail&utm_medium=box_relatedtop&utm_campaign=boxtracking

Geen opmerkingen:

Een reactie posten