vrijdag 16 oktober 2015

Biển Đông : Mỹ bắt đầu tuần tra xung quanh khu vực các đảo Trung Quốc tôn tạo

Mỹ tuần tra xung quanh khu vực các đảo Trung Quốc tôn tạo

mediaĐô đốc John Richardson, tham mưu trưởng hải quân Mỹ, khẳng định, ngày 15/10/2015, Hoa Kỳ tuần tra tại những vùng này là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.REUTERS/Yoshikazu Tsuno/Pool
Hôm nay, 16/10/2015, báo Hoa Kỳ đưa tin tàu chiến Mỹ bắt đầu đợt tuần tra tại Biển Đông trong kế hoạch làm giảm căng thẳng tại các khu vực tranh chấp, sau các hoạt động tôn tạo đảo nhân tạo qui mô rất lớn của Trung Quốc, bị nhiều quốc gia láng giềng phản đối.
Trả lời báo giới hôm qua 15/10, đô đốc John Richardson, tham mưu trưởng hải quân Mỹ, khẳng định việc Hoa Kỳ tuần tra tại những vùng này là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, trong lúc Bắc Kinh lên án các hành động khiêu khích.
Tin về đợt tuần tra bắt đầu do một người phát ngôn của Hải quân Hoa Kỳ đưa ra hôm qua 15/10/2015, được thời báo kinh tế Hoa Kỳ International Business Times loan tải trong số ra ngày 16/10. Kênh truyền thông này cũng dẫn lời ông John Richardson, tham mưu trưởng hải quân Mỹ, trong chặng dừng chân tại Nhật Bản, khẳng định các hoạt động của hải quân Hoa Kỳ góp phần cho một « giải pháp hòa bình » tại Biển Đông.
Tuy nhiên, theo báo Navy Times của hải quân Mỹ, kế hoạch tuần tra cụ thể vẫn còn đợi chính phủ phê chuẩn, theo lời một viên chức Bộ Quốc phòng. Navy Times cũng cho biết rõ, đợt tuần tra này nếu được tiến hành, sẽ cho khu trục hạm Lasen, có căn cứ tại Nhật Bản, đảm nhiệm.
Hồi tháng 9/2015, một trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phụ trách an ninh Châu Á - Thái Bình Dương tuyên bố trước Quốc hội, kể từ năm 2012, hải quân Hoa Kỳ đã không tuần tra tại khu vực 12 hải lý của các đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới tôn tạo.
Theo nhiều chuyên gia, nếu Hoa Kỳ không thực hiện việc tuần tra trong khu vực 12 hải lý của các thực thể địa lý tại quần đảo Trường Sa, Biển Đông, mà Trung Quốc hiện kiểm soát nói trên, thì chẳng khác nào Mỹ đã ngầm thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực này.
Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc, được tờ tờ Wall Street Journal cuối tháng 8/2015 công bố, trong không đầy hai năm, Trung Quốc đã tăng tốc mở rộng diện tích các đảo nhân tạo tại Trường Sa với quy mô rất lớn, với khoảng 1.200 hecta. Tốc độ bồi đắp hồi tháng 6 năm nay tăng đến 50% so với tháng trước. Diện tích các đảo mở rộng do Trung Quốc bồi đắp tại quần đảo Trường Sa chiếm đến 95% tổng số đòi hỏi chủ quyền. Phần 5% diện tích còn lại thuộc các nước Việt Nam, Malaysia, Philippines và Đài Loan.
Việt Nam tránh bày tỏ lập trường về kế hoạch Mỹ tuần tra áp sát đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng
Vẫn liên quan đến vấn đề này, sau nhiều ngày im lặng, phía Việt Nam đã có phản ứng, tránh bày tỏ lập trường rõ ràng là ủng hộ hay phản đối.
Hôm qua, 15/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Biển Đông, kêu gọi các nước « trong và ngoài khu vực đều có trách nhiệm đóng góp vào việc duy trì và tăng cường hòa bỉnh, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực » và các đóng góp này phải dựa trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982.
Cũng trong ngày hôm qua, Hà Nội đã phản bác bản Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2014 của Hoa Kỳ, trong đó có đề cập đến tình hình tại Việt Nam. Theo phát ngôn viên Bộ ngoại giao Việt Nam, « đáng tiếc Báo cáo tự do Tôn giáo quốc tế 2014 của Hoa Kỳ, mặc dù đã ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này, vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam ».

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151016-my-tuan-tra-xung-quanh-khu-vuc-cac-dao-trung-quoc-ton-tao

Úc từ chối tuần tra Biển Đông cùng với Hoa Kỳ

mediaTiêm kích F/A18 Hornet của Hải quân Mỹ trên không phận Biển Đông (ảnh wikipedia)
Trong bài phát biểu ngày 15/10/2015, Bộ trưởng Thương mại Úc Andrew Robb tuyên bố Canberra không tham gia các đợt tuần tra cùng với Hoa Kỳ tại Biển Đông và không can dự vào tranh chấp tại một vùng biển nơi có đông tàu thuyền quốc tế qua lại nhất thế giới.
Trả lời trên đài truyền hình của hãng thông tấn Bloomberg tại Hồng Kông, Bộ trưởng Thương mại Úc, Andrew Robb nhấn mạnh « không đứng về phe nào » và « không tham dự vào các hoạt động giám sát hay bất kỳ một động thái nào của Mỹ » trong vùng Biển Đông.
Bộ trưởng Thương mại Úc lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Julie Bishop tuyên bố từ Boston – miền đông Hoa Kỳ là Mỹ và Úc « có cùng quan điểm về vấn đề hàng hải ». Trong cuộc họp báo chung kết thúc hội nghị 2+2 Úc và Mỹ tại Boston, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước đã « bày tỏ quan ngại sâu sắc » trước các hoạt động bồi đắp và xây dựng đảo bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên Canberra nói rõ là sẽ « không nghiêng về phía nào trong các cuộc tranh chấp lãnh hải » nhưng đồng thời Ngoại trưởng Bishop cũng « thúc giục các bên không nên đơn phương hành xử, ngưng các động thái gây thêm căng thẳng ».
Canberra trong thế khó xử, giữa một bên là Hoa Kỳ, đồng minh chiến lược của Úc và bên kia là Trung Quốc, một đối tác thương mại và kinh tế quan trọng hàng đầu. Úc cũng không thể im tiếng trên vấn đề Biển Đông nơi có tới hơn ¾ lượng hàng hóa và các hoạt động giao thương của Úc được vận chuyển ngang qua.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151015-uc-hk-bd-qs

Biển Đông: Bắc Kinh cảnh cáo Mỹ về ý định cho tàu vào vùng 12 hải lý

mediaCác công trình xây dựng của Bắc Kinh tại Đá Châu Viên (Cuarteron Reef) tại quần đảo Trường Sa.@epa
Sau những thông tin báo chí theo đó Hải quân Mỹ sắp sửa cho tàu quân sự áp sát một số đảo nhân tạo mà Bắc Kinh vừa bồi đắp tại Trường Sa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm qua 08/10/2015, đã lên tiếng gián tiếp đe dọa Hoa Kỳ.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, thì Bắc Kinh « vô cùng quan ngại » trước những thông tin về việc Mỹ sắp điều tàu Hải quân tiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc vừa tôn tạo tại Biển Đông và « hy vọng rằng phía Hoa Kỳ có nhận định khách quan và công bằng về tình hình Biển Đông, đồng thời cùng với Trung Quốc đóng một vai trò xây dựng trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông ».
Trong một lời đe dọa ngấm ngầm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng « Mỹ đã hiểu rất rõ lập trường của Trung Quốc về vấn đề này ».
Liên tiếp trong những ngày gần đây, một số quan chức Mỹ cao cấp đã tiết lộ việc Hải quân Mỹ sắp sửa cho tàu tiến vào vùng 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh vừa bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa, mục tiêu là để cho Bắc Kinh và thế giới thấy rõ là Washington không chấp nhận các hành vi pham luật quốc tế mà Trung Quốc đã có tại vùng Biển Đông.
Sau các tiết lộ của chuyên san Mỹ Foreign Policy và nhật báo Anh Financial Times, đến lượt báo Hải quân Mỹ Navy Times cho biết là việc đưa tàu Hải quân đến Trường Sa có thể được thực hiện « trong những ngày sắp tới ». Tuy nhiên hiện chưa có đèn xanh chính thức từ Nhà Trắng.
Bị chất vấn về các thông tin này, ông Josh Earnest, phát ngôn viên Nhà Trắng xác định rằng không thể bình luận về những quyết định tương lai về chính sách. Tuy nhiên ông cho rằng nếu việc đó xẩy ra thì sẽ không tạo nên phản ứng đáng kể nào từ phía Trung Quốc.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151009-bien-dong-bac-kinh-canh-cao-my-ve-y-dinh-cho-tau-vao-vung-12-hai-ly

Geen opmerkingen:

Een reactie posten