dinsdag 11 augustus 2020

Quân đội Mỹ ráo riết phát triển hỏa tiễn siêu âm (Mach 5), đối đầu với Nga và Trung Quốc

 

Quân đội Mỹ ráo riết phát triển hỏa tiễn siêu âm, đối đầu với Nga và Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Không Quân Mỹ và công ty quốc phòng Lockheed Martin hôm Thứ Hai, 10 Tháng Tám, nói mới đây đã hoàn tất cuộc thử nghiệm lần thứ nhì về hỏa tiễn siêu âm (hypersonic) không-địa, do một oanh tạc cơ B-52 Stratofortress mang theo, sau khi cất cánh từ căn cứ Không Quân Edwards ở Californa.

Hỏa tiễn loại AGM-183A, loại phản ứng nhanh, bắn từ trên không xuống đất (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW) đã thử nghiệm thành công hôm Thứ Bảy, theo giới hữu trách.

Cuộc thử nghiệm lần đầu của hỏa tiễn AGM-183A ARRW, chỉ để thu thập các dữ kiện căn bản về môi trường hoạt động, và được mang theo bên ngoài một chiếc B-52, cũng đã thành công hồi năm ngoái.

Giới hữu trách nói lần này đã đặt ra một lịch trình thử nghiệm và phát triển nhanh chóng hơn cho loại hỏa tiễn này.

“Chúng ta đang trong cuộc chạy đua, và chúng ta phải luôn cố gắng trong nỗ lực dẫn đầu các đối thủ của mình, vốn cũng đang theo đuổi các loại võ khí tương tự,” theo lời Tướng Arnold W. Bunch, Jr. thuộc Không Quân Mỹ.

Hỏa tiễn DF-17 của Trung Quốc trong buổi duyệt binh ở Bắc Kinh năm 2019. (Hình: Greg Baker/AFP/Getty Images)

Tướng Bunch nói thêm rằng kỹ nghệ quốc phòng Mỹ đang được phối hợp chặt chẽ để sớm có hỏa tiễn siêu âm cho nhiệm vụ bảo vệ quốc gia.

Quân đội Trung Quốc đang chế tạo các loại hỏa tiễn siêu âm như DF-17, dùng để tiêu diệt hạm đội Mỹ, trong khi đó, Nga đang phát triển loại Zircon, cũng để tấn công trên biển và trên bộ.

Hỏa tiễn siêu âm có thể bay với vận tốc nhanh gấp năm lần vận tốc âm thanh, gọi là Mach 5, hay nhanh hơn nữa, khiến chúng khó bị đánh chặn, theo giới chức quân sự. (V.Giang)

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/quan-doi-my-rao-riet-phat-trien-hoa-tien-sieu-am-doi-dau-voi-nga-va-trung-quoc/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten