woensdag 26 augustus 2020

Covid-19 - Pháp thêm gần 5.400 ca trong 24 tiếng đồng hồ

 

Covid-19 : Hơn 5.400 ca dương tính tại Pháp trong 24h

Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang ngoài đường trước mối lo đợt dịch thứ 2. Trong ảnh: trên một phố ở Nantes, Pháp, ngày 24/08/2020.
Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang ngoài đường trước mối lo đợt dịch thứ 2. Trong ảnh: trên một phố ở Nantes, Pháp, ngày 24/08/2020. REUTERS - STEPHANE MAHE
Trọng Thành
3 phút

Nguy cơ làn sóng đại dịch Covid-19 thứ hai ám ảnh nước Pháp. Trong vòng 24 giờ, tính đến tối hôm qua, 26/08/2020, theo cơ quan Y Tế Pháp, đã có thêm 5.429 ca dương tính với virus corona chủng mới, mức cao nhất kể từ khi ra khỏi phong tỏa, đầu tháng 5/2020.

QUẢNG CÁO

Theo bộ Y Tế Pháp, do vấn đề kỹ thuật, chưa có số liệu về người mới nhập viện và số người tử vong trong 24 giờ qua.

Trước đó, tính đến hôm thứ Ba, 25/08, tổng cộng có 4.600 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 410 người trong các khoa hồi sức cấp cứu.

Đối diện với làn sóng lây nhiễm gia tăng mạnh, chính phủ Pháp đã quyết định tăng nhanh số lượng xét nghiệm, để đạt mức 1 triệu xét nghiệm/tuần, so với mức 840.000 xét nghiệm/tuần hiện nay. Thông tin do bộ trưởng Y Tế Olivier Véran đưa ra trong cuộc họp báo hôm nay, 27/08.

Vẫn theo ông Véran, ngành y đang hướng tới các phương pháp xét nghiệm mới, thuận tiện hơn. Hiện tại, các xét nghiệm kháng nguyên RT-PCR, lấy dịch mũi, tại Pháp cho kết quả trung bình sau khoảng 36 giờ, trong khi đó, một số phương pháp xét nghiệm mới đang được khảo sát, như qua nước bọt, sẽ đơn giản hơn, dễ chịu hơn, cho kết quả mau hơn.

Chính quyền Trump : Không có triệu chứng không cần xét nghiệm

Về nước Mỹ, theo AFP, trước đây các cơ quan y tế khuyến khích người không có triệu chứng Covid-19 đi xét nghiệm, nếu từng tiếp xúc với một bệnh nhân Covid-19, để chủ động có các biện pháp phòng ngừa phù hợp, thì thứ Hai, 24/08, Trung tâm phòng chống bệnh tật quốc gia (CDC) lại thay đổi chính sách đưa thông báo hoàn toàn ngược lại, không còn khuyến khích người không có triệu chứng làm xét nghiệm, sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân Covid.

Cơ quan nói trên không đưa ra bất cứ giải thích nào về sự thay đổi đột ngột này. Thay đổi xuất hiện một cách kín đáo trên trang nhà của CDC. Theo nhiều cơ quan truyền thông, đây là một  sự can thiệp của chính quyền Donald Trump vào hoạt động của ngành y tế. Trước đó, tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định nước Mỹ cần làm ít xét nghiệm hơn, xét nghiệm khiến số lượng người dương tính với virus tăng cao gây tổn hại cho hình ảnh Hoa Kỳ.

Trước đó, theo CDC Hoa Kỳ, khoảng từ 40 đến 50% người dương tính với virus không có triệu chứng, vì vậy việc xét nghiệm đúng lúc là rất cần thiết để ngăn ngừa dịch bệnh. Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện các bệnh lây nhiễm quốc gia, cho CNN biết đã không được tham vấn về thay đổi mới này. Ông lo ngại khuyến cáo mới sẽ gây tâm lý mất cảnh giác, trước nguy cơ lây nhiễm từ những người « không có triệu chứng ».

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20200827-covid-19-h%C6%A1n-5-400-ca-d%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%ADnh-t%E1%BA%A1i-ph%C3%A1p-trong-24h

Covid-19 - Pháp thêm gần 2000 ca trong 24 tiếng đồng hồ

Khách bộ hành đeo khẩu trang trên phố Montorgueil, Paris, Pháp, ngày 22/08/2020
Khách bộ hành đeo khẩu trang trên phố Montorgueil, Paris, Pháp, ngày 22/08/2020 REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN
Mai Vân
3 phút

Theo thông báo của Tổng cục Y Tế Pháp, hôm qua, 24/08/2020, Pháp đã ghi nhận thêm 1955 nhiễm mới trong 24 tiếng đồng hồ qua. Số người nhiễm virus đã xuống dưới ngưỡng 2000, và thấp hơn đáng kể số liệu ghi nhận hôm Chủ Nhật.

Cơ quan y tế  Pháp ghi nhận hôm Chủ Nhật 23/08 đến 4 897 ca thường nhật , mức cao nhất tính từ lức bãi bỏ phong tỏa 11/05. Đến giờ thì tổng số ca lây nhiễm ở Pháp là 244 854, tính từ đầu mùa dịch.

Về ca tử vong, đã có thêm 15 người chết trong 24 tiếng qua, đưa tổng số lên 30.528 ca. Đặc biệt là cơ quan chức trách bắt đầu có số ca tử vong ở nhà vì Covid-19, cho đến nay chưa được thống kê. Ca người chết ở nhà có đến ít ra 1 800 người tính từ tháng 3 đến cuối tháng 5. Đây là những trường hợp có ghi « coronavirus » trên giấy khai tử mà đài France Inter đã đọc được vào ngày hôm qua, 24/08.

Tính số người này vào thống kê chung thì tổng số người chết đến nay là 32.300 ca.

Số người nằm viện đã giảm so với Chủ Nhật, 4690 vào hôm qua, những người hồi sức có phần gia tăng, lên 399 ca.

Cơ quan y tế cho biết có thêm 22 ổ mới ghi nhận từ Chủ Nhật, đưa tổng số ghi nhận từ 9 hồi tháng 5 lên 1 232 ổ.

Đức đặt một số vùng của Pháp vào danh sách nguy hiểm

Hôm qua, bộ Ngoại Giao Đức thông báo đặt các vùng Ile-de-France trong đó có Paris, và vùng phía nam Pháp Provence-Alpes-Côte-d'Azur vào danh sách nhưng nơi nên tránh do số lượng ca nhiễm virus cao.

Trên cổng thông tin điện tử, bộ Ngoại Giao Đức cảnh báo về « những chuyến du lịch không cần thiết đến những vùng này, có nghĩa là những người đến những vùng Pháp đó, khi trở về Đức phải chịu xét nghiệm và cách ly trong khi chờ đợi kết quả.

Một vùng khác của Pháp bị Đức xem là nguy  hiểm là Guyane. Bộ Ngoại Giao Đức « khẩn cấp khuyên tránh » tất cả các vùng hải ngoại Pháp.

Những ca nhiễm virus ở Đức cũng đang gia tăng. Hôm thứ Hai, Đức ghi nhận thêm 700 ca nhiễm mới trong vòng 24 tiếng. Số liệu này thấp hơn so với thứ Bảy đã ghi nhận 2000 ca nhiễm mới, cũng trong 24 tiếng đồng hồ.

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20200825-covid-19-ph%C3%A1p-th%C3%AAm-g%E1%BA%A7n-2000-ca-trong-24-ti%E1%BA%BFng-%C4%91%E1%BB%93ng-h%E1%BB%93

Geen opmerkingen:

Een reactie posten