maandag 17 augustus 2020

Khoảng 1,400 công ty Nhật tính mở rộng sản xuất tại Việt Nam

 

Khoảng 1,400 công ty Nhật tính mở rộng sản xuất tại Việt Nam

TOKYO, Nhật (NV) – Có khoảng 1,400 các công ty Nhật có ý định mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong chiều hướng muốn thoát ra khỏi Trung Quốc để tránh kẹt giữa tranh chấp Mỹ – Trung.

Theo hãng tin Kyodo News dẫn thuật nguồn tin Tổ Chức Xúc Tiến Thương Mại Nhật Bản (JETRO), hiện đang có một sự gia tăng số lượng các công ty Nhật Bản mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ở khu vực các nước ASEAN trong khi giảm dần các hoạt động tại Trung Quốc để tránh bị kẹt trong những căng thẳng nhiều mặt giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo cuộc khảo sát được JETRO thực hiện hồi Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai, năm 2019, với sự tham dự của đại diện 9,975 công ty Nhật Bản có công việc kinh doanh ở nước ngoài, 41% các doanh nghiệp Nhật Bản hay khoảng 1,400 công ty đang cân nhắc mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong 3 năm tới, tăng 5.5% so với 1 năm trước đó.

Bản báo cáo của tổ chức vừa kể phổ biến cuối Tháng Bảy dẫn thuật cuộc khảo sát của họ cho thấy, 36.3% các công ty (Nhật) được tham khảo nói họ dự tính mở rộng sản xuất ở Thái Lan (tăng 1.5%) trong khi 48.1% công ty tính mở rộng hoạt động tại Trung Quốc, giảm mất 7.3%.

Hiện có khoảng 2,000 công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam, trong đó 50% tham gia các hoạt động sản xuất công nghệ.

Một cuộc khảo sát gần đây nói 159 công ty Nhật có hoạt động di dời sản xuất một phần, hoặc có kế hoạch chuyển đổi hoạt động từ Trung Quốc sang nước khác. Trong số này, có đến 39 công ty lựa chọn Việt Nam, đứng đầu trong các quốc gia, tiếp theo là Thái Lan.

“Từ năm 2018, sự đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy các công ty Nhật gia tăng đầu tư tại các nước ASEAN,” bảo phúc trình của JETRO viết.

Theo hãng tin Kyodo News, hiện đang có một kế hoạch sắp xếp lại chuỗi cung ứng toàn cầu về sắt thép, các kim loại không phải thép và sản xuất bộ phận rời kim loại từ khu vực Tokyo sang Thái Lan cũng như chuyển một số sản phẩm xuất cảng từ Trung Quốc xuất đi Mỹ sang Thái Lan.

Hơn 1,000 nhà đầu tư Nhật Bản trên toàn cầu tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến để tìm kiếm cơ hội đầu tư hồi Tháng Bảy, 2020. (Hình: Tuổi Trẻ)

Một nhà sản xuất sắt thép và kim loại không phải thép ở khu vực Shikoku, phía Tây nước Nhật, cung ứng cho thị trường Mexico, đang tính chuyển sản xuất sang Việt Nam.

Ngày 9 Tháng Bảy, truyền thông Việt Nam tường thuật một cuộc họp trực tuyến do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN tổ chức cho hơn 1,000 nhà đầu tư Nhật Bản về cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Tin tức nói, hiện Việt Nam có khoảng 32,000 dự án đầu tư FDI, với tổng vốn đầu tư khoảng $380 tỷ. Nhật Bản là quốc gia đứng thứ hai về vốn đầu tư FDI tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký trên $60 tỷ.

Các tài liệu của Tổng Cục Thống Kê CSVN cho thấy tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2020 (gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) lên gần $15.7 tỷ, giảm 15.1% so với cùng kỳ năm trước vì bị tác động của dịch COVID-19.

Riêng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nửa đầu năm 2020 được $8.65 tỷ. (TN) [kn]

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/1400-cong-ty-nhat-tinh-mo-rong-san-xuat-tai-viet-nam/

Tránh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, 1.400 công ty Nhật tính chuyển sang VN

17/08/2020
Công xưởng của hãng xe Honda ở Vũ Hán, Trung Quốc. Nhiều công ty của Nhật đang xem xét chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á.

Hơn 40% trong số 3.500 doanh nghiệp Nhật Bản tham gia cuộc khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) cho biết họ đang xem xét mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong ba năm tới, hãng thông tấn Kyodo dẫn báo cáo mới được công bố của JETRO cho biết hôm 16/8.

Báo cáo công bố vào ngày 30/7 cho biết ngày càng có nhiều công ty Nhật Bản xem xét mở rộng hoạt động tại các quốc gia Đông Nam Á và thu nhỏ hoạt động tại Trung Quốc nhằm tránh các tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Báo cáo được thực hiện vào cuối năm 2019 cho thấy điểm đến Việt Nam chiếm 41% lựa chọn của các công ty Nhật tham gia khảo sát, tăng 5,5 điểm phần trăm so với năm ngoái, trong khi Thái Lan nhận được 36%, tăng 1,5 điểm phần trăm.

Thị trường Trung Quốc vẫn chiếm 48,1% lựa chọn của các công ty Nhật tham gia khảo sát mặc dù giảm 7,3 điểm phần trăm so với năm ngoái. Các công ty này cho hay họ sẽ tìm cách thúc đẩy hoạt động tại Trung Quốc.

Theo báo các của tổ chức được chính phủ Nhật Bản hậu thuẫn, khoảng cách giữa số lượng đầu tư của Nhật Bản vào ASEAN và Trung Quốc đã mở rộng lên 20,4 tỷ yên (191 triệu USD) vào năm 2019 so với 10,2 tỷ yên vào năm 2017.

Hồi tháng 7, JETRO công bố một danh sách 30 công ty Nhật Bản nói họ sẵn sàng nhận trợ cấp từ chính phủ để chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Trong số này, 15 công ty coi Việt Nam là điểm đến ưa thích.

Khoản hỗ trợ tài chính của chính phủ Nhật Bản dao động từ 900.000 USD - 46,5 triệu USD để giúp cho các công ty trang trải việc mở rộng hoạt động.

Ngoài những tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại, đại dịch Covid-19 cũng làm giảm đáng kể đầu tư của Nhật Bản vào các thị trường nước ngoài. Khoảng 80% các công ty Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài dự báo rằng doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm 2020 so với năm trước do nhu cầu giảm sau đại dịch virus corona. Trong 5 tháng đầu năm 2020, đầu tư của Nhật Bản vào toàn khu vực ASEAN đã giảm 35,5%.

Cuộc khảo sát được JETRO thực hiện trên gần 10.000 công ty Nhật Bản, trong đó hơn 3.500 công ty tham gia trả lời, tương đương 35,7%.


https://www.voatiengviet.com/a/tr%C3%A1nh-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-m%E1%BB%B9-trung-1-400-c%C3%B4ng-ty-nh%E1%BA%ADt-t%C3%ADnh-chuy%E1%BB%83n-sang-vn/5546797.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten