vrijdag 14 augustus 2020

Biểu tình phản đối bầu cử: Belarus « sẵn sàng đối thoại xây dựng » với nước ngoài + Liên Hiệp Quốc lên án bạo lực tại Belarus, các ngoại trưởng EU họp khẩn

 

Biểu tình phản đối bầu cử: Belarus « sẵn sàng đối thoại xây dựng » với nước ngoài

Phụ nữ tham gia biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát và kết quả bầu cử tổng thống, Minsk, Belarus, ngày 12/08/2020
Phụ nữ tham gia biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát và kết quả bầu cử tổng thống, Minsk, Belarus, ngày 12/08/2020 REUTERS - VASILY FEDOSENKO
Thanh Phương
3 phút

Hôm nay, 14/08/2020, ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei tuyên bố là nước này sẵn sàng có các cuộc thảo luận « mang tính xây dựng và khách quan » với các đối tác nước ngoài về cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi và các vụ bạo động sau bầu cử.

Theo hãng tin AFP, ngoại trưởng Belarus đã tuyên bố như trên với đồng nhiệm Thụy Sĩ Ignazio Cassis, vào lúc quốc tế đang gia tăng áp lực đối với chính quyền Minsk.

Bộ Ngoại Giao Đức, quốc gia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu, hôm qua đã khẩn cấp triệu đại sứ Belarus lên để bày tỏ thái độ bất bình về các hành động đàn áp những người biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử vừa qua, mà phe đối lập tố cáo là có nhiều gian lận.

Trước đó, bên lề một cuộc gặp với đồng nhiệm Na Uy tại Berlin, ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã tuyên bố : «  Rõ ràng là việc đàn áp thô bạo và bắt giữ những người biểu tình ôn hòa, những nhà báo ở Belarus là điều không thể chấp nhận được trong châu Âu của thế kỷ 21 ». Berlin vẫn chủ trương là Liên Hiệp Châu Âu trong cuộc họp hôm nay ban hành các biện pháp trừng phạt chính quyền Minsk.

Về phần ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, hôm qua ông đã kêu gọi Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu hợp tác để giải quyết khủng hoảng chính trị ở Belarus.

Cũng hôm qua, các chuyên gia về nhân quyền của LHQ đã lên án những vụ bạo hành của cảnh sát Belarus và các vụ bắt giam quy mô lớn ở Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế phải gia tăng áp lực đối với chính quyền Minsk.

Trong khi đó, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga hôm qua lên án điều mà họ gọi là những mưu toan của nước ngoài nhằm « làm mất ổn định » Belarus.

Cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, với kết quả chính thức là tổng thống Alexandre Loukachenko tái đắc cử với 80% số phiếu, đã bị phe đối lập Belarus tố cáo là có nhiều gian lận. Từ Chủ nhật đến nay, ngày nào cũng có các cuộc xuống đường phản đối kết quả bầu cử, bị cảnh sát đàn áp dữ dội. Cho tới nay, theo số liệu chính thức, đã có hơn 6.700 người biểu tình bị bắt. Bất chấp đàn áp của cảnh sát, hôm qua, phong trào phản kháng vẫn tiếp diễn dưới hình thức tạo các chuỗi dây chuyền người ở nhiều nơi tại thủ đô Minsk, cũng như với các cuộc tuần hành ôn hòa.

Tối qua, chính quyền Belarus thông báo trả tự do cho hơn 1.000 người biểu tình, với điều kiện không được tiếp tục tham gia các cuộc tập hợp không được phép. Đồng thời bộ trưởng Nội Vụ Iouri Karaev đã xin lỗi về những bạo hành của cảnh sát đối với « những người đi đường », không dính gì đến biểu tình.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200814-bi%E1%BB%83u-t%C3%ACnh-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%91i-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-belarus

Liên Hiệp Quốc lên án bạo lực tại Belarus, các ngoại trưởng EU họp khẩn

Belarus : Biểu tình phản đối bạo lực của cảnh sát. Ảnh tại thủ đô Minsk, ngày 12/08/2020.
Belarus : Biểu tình phản đối bạo lực của cảnh sát. Ảnh tại thủ đô Minsk, ngày 12/08/2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO
Thụy My
4 phút

Hôm nay 13/08/2020 cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án việc đàn áp người biểu tình Belarus, yêu cầu thả những người bị bắt. Người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu, ông Josep Borrell, loan báo triệu tập một cuộc họp khẩn ngoại trưởng các nước Liên Hiệp Châu Âu vào ngày mai tại Bruxelles. Tại Belarus thêm một người biểu tình thứ hai thiệt mạng, hàng ngàn người bị bắt tại Minsk, cảnh sát loan báo bắn đạn thật.

Bà Michelle Bachelet, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, người dân có quyền biểu lộ sự bất đồng, việc sử dụng vũ lực chỉ là bất đắc dĩ và cần phải phân biệt những phần tử bạo lực với người biểu tình ôn hòa. Bà tố cáo việc bắt bớ hàng loạt một cách tùy tiện, đối xử tệ hại với tù nhân, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những người bị bắt. Ngoài ra còn phải trả lời những đòi hỏi của cử tri về cuộc bầu cử vừa qua.

Bà Bachelet cũng bày tỏ quan ngại về việc internet bị cắt từ hôm Chủ nhật, nhiều mạng xã hội bị chặn, vi phạm tự do ngôn luận.

Cảnh sát Belarus hôm nay loan báo bắt thêm 700 người biểu tình, nâng tổng số người bị bắt từ tối Chủ nhật đến nay lên 6.700. Cũng theo phía cảnh sát, có 120 nhân viên công lực bị thương, tuy nhiên không nói đến phía người biểu tình bị đàn áp thẳng tay bằng đạn cao su, dùi cui, lựu đạn gây điếc. Các phóng viên ảnh bị đập vỡ máy ảnh và tịch thu thẻ nhớ.

Chính quyền cho biết một thanh niên 25 tuổi đã tử vong « vì sức khỏe đột ngột sút giảm » khi bị câu lưu do tham gia một cuộc « biểu tình bất hợp pháp ». Trước đó đã có một người biểu tình thiệt mạng tại Minsk, và cảnh sát thông báo đã bắn đạn thật tại Brest (tây nam) làm một người bị thương.

AFP ghi nhận khu trung tâm thủ đô hôm nay bị phong tỏa, các ga xe điện ngầm đóng cửa, cảnh sát canh gác các ngã đường quan trọng.

Nhà văn nữ Svetlana Alexievitch, người Belarus duy nhất được giải Nobel, hôm qua tố cáo tổng thống Alexandre Loukachenko đưa đất nước vào một cuộc nội chiến, đòi hỏi ông nên ra đi trước khi quá muộn.

Về

Liên Hiệp Quốc lên án bạo lực tại Belarus, các ngoại trưởng EU họp khẩn

Belarus : Biểu tình phản đối bạo lực của cảnh sát. Ảnh tại thủ đô Minsk, ngày 12/08/2020.
Belarus : Biểu tình phản đối bạo lực của cảnh sát. Ảnh tại thủ đô Minsk, ngày 12/08/2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO
Thụy My
4 phút

Hôm nay 13/08/2020 cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án việc đàn áp người biểu tình Belarus, yêu cầu thả những người bị bắt. Người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu, ông Josep Borrell, loan báo triệu tập một cuộc họp khẩn ngoại trưởng các nước Liên Hiệp Châu Âu vào ngày mai tại Bruxelles. Tại Belarus thêm một người biểu tình thứ hai thiệt mạng, hàng ngàn người bị bắt tại Minsk, cảnh sát loan báo bắn đạn thật.

Bà Michelle Bachelet, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, người dân có quyền biểu lộ sự bất đồng, việc sử dụng vũ lực chỉ là bất đắc dĩ và cần phải phân biệt những phần tử bạo lực với người biểu tình ôn hòa. Bà tố cáo việc bắt bớ hàng loạt một cách tùy tiện, đối xử tệ hại với tù nhân, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những người bị bắt. Ngoài ra còn phải trả lời những đòi hỏi của cử tri về cuộc bầu cử vừa qua.

Bà Bachelet cũng bày tỏ quan ngại về việc internet bị cắt từ hôm Chủ nhật, nhiều mạng xã hội bị chặn, vi phạm tự do ngôn luận.

Cảnh sát Belarus hôm nay loan báo bắt thêm 700 người biểu tình, nâng tổng số người bị bắt từ tối Chủ nhật đến nay lên 6.700. Cũng theo phía cảnh sát, có 120 nhân viên công lực bị thương, tuy nhiên không nói đến phía người biểu tình bị đàn áp thẳng tay bằng đạn cao su, dùi cui, lựu đạn gây điếc. Các phóng viên ảnh bị đập vỡ máy ảnh và tịch thu thẻ nhớ.

Chính quyền cho biết một thanh niên 25 tuổi đã tử vong « vì sức khỏe đột ngột sút giảm » khi bị câu lưu do tham gia một cuộc « biểu tình bất hợp pháp ». Trước đó đã có một người biểu tình thiệt mạng tại Minsk, và cảnh sát thông báo đã bắn đạn thật tại Brest (tây nam) làm một người bị thương.

AFP ghi nhận khu trung tâm thủ đô hôm nay bị phong tỏa, các ga xe điện ngầm đóng cửa, cảnh sát canh gác các ngã đường quan trọng.

Nhà văn nữ Svetlana Alexievitch, người Belarus duy nhất được giải Nobel, hôm qua tố cáo tổng thống Alexandre Loukachenko đưa đất nước vào một cuộc nội chiến, đòi hỏi ông nên ra đi trước khi quá muộn.

Về phía Liên Hiệp Châu Âu (EU), ông Josep Borrell lên án việc đàn áp biểu tình, loan báo triệu tập một cuộc họp khẩn gồm ngoại trưởng các nước EU ngày mai tại Bruxelles.

Để đưa ra các biện pháp trừng phạt mới, cần phải có sự thống nhất của 27 nước thành viên, thế nên EU khó thể có quyết định nhanh chóng. Trong trường hợp Nga và Ukraina, cần phải nhiều tuần lễ thậm chí nhiều tháng mới đạt được đồng thuận. Các ngoại trưởng EU cũng dự kiến sẽ họp tiếp vào cuối tháng tại Berlin.

Trong nỗ lực hòa giải, các nước láng giềng của Belarus là Latvia, Litva và Ba Lan hôm qua đưa ra một kế hoạch thành lập một « hội đồng quốc gia » gồm các đại diện chính phủ và xã hội dân sự, nếu không sẽ nhận lãnh sự trừng phạt. phía Liên Hiệp Châu Âu (EU), ông Josep Borrell lên án việc đàn áp biểu tình, loan báo triệu tập một cuộc họp khẩn gồm ngoại trưởng các nước EU ngày mai tại Bruxelles.

Để đưa ra các biện pháp trừng phạt mới, cần phải có sự thống nhất của 27 nước thành viên, thế nên EU khó thể có quyết định nhanh chóng. Trong trường hợp Nga và Ukraina, cần phải nhiều tuần lễ thậm chí nhiều tháng mới đạt được đồng thuận. Các ngoại trưởng EU cũng dự kiến sẽ họp tiếp vào cuối tháng tại Berlin.

Trong nỗ lực hòa giải, các nước láng giềng của Belarus là Latvia, Litva và Ba Lan hôm qua đưa ra một kế hoạch thành lập một « hội đồng quốc gia » gồm các đại diện chính phủ và xã hội dân sự, nếu không sẽ nhận lãnh sự trừng phạt.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200813-li%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c-l%C3%AAn-%C3%A1n-b%E1%BA%A1o-l%E1%BB%B1c-t%E1%BA%A1i-belarus-c%C3%A1c-ngo%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-eu-h%E1%BB%8Dp-kh%E1%BA%A9n

Geen opmerkingen:

Een reactie posten