woensdag 12 juni 2019

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận một bức thư... năn nỉ « tuyệt vời » từ Kim Jong Un, nhân kỷ niệm 1 năm gặp gỡ ở Singapore


Trump nhận một bức thư « tuyệt vời » từ Kim Jong Un


mediaTổng thống Mỹ Donald Trump tại New York, 26/09/2018, bên lề Đại Hội Đồng LHQ.REUTERS/Carlos Barria
Một ngày trước kỷ niệm một năm thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong Un lần thứ nhất tại Singapore, hôm qua, 11/06/2019, tổng thống Mỹ thông báo đã nhận được một lá thư « tuyệt vời », « rất nồng ấm » từ lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.
Theo AFP, từ Nhà Trắng, nguyên thủ Hoa Kỳ ca ngợi hết mực thái độ của lãnh đạo Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ nói : « Ông ấy đã giữ lời hứa, và đây là điều rất quan trọng. Không có thêm các vụ thử hạt nhân mới, không có các thử nghiệm hỏa tiễn quan trọng. Các con tin lần lượt trở về ». Tổng thống Mỹ cũng một lần nữa khẳng định điều mà ông nhắc lại nhiều lần, đó là Bắc Triều Tiên có « một tiềm năng vô cùng lớn », và ông Kim Jong Un là người « hiểu rõ điều đó hơn ai hết ».
Theo giới quan sát, đây lần đầu tiên kể từ khi thượng đỉnh Hà Nội thất bại, lãnh đạo Bình Nhưỡng gửi thư đến tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Reuters ghi nhận phía Bắc Triều Tiên đã không lên tiếng xác nhận bức thư này. Ngược lại, chính quyền Bình Nhưỡng hôm qua, trước dịp kỉ niệm một năm thượng đỉnh Singapore, đã kêu gọi Wahington chấm dứt « chính sách thù địch », « hung hăng và đơn phương ». Bình Nhưỡng cảnh báo sự kiên nhẫn của Bắc Triều Tiên là « có giới hạn ».
Seoul tăng cường hỗ trợ lương thực cho miền Bắc
Về quan hệ giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên, hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lời bộ trưởng bộ Thống Nhất Hàn Quốc Kim Yeon Chul hôm nay, trong một cuộc họp chính phủ, cho biết Seoul đã tìm cách hỗ trợ lương thực khẩn cấp để Bắc Triều Tiên vượt qua nạn đói hiện nay. Theo lãnh đạo bộ này, Seoul duy trì lập trường mở rộng trợ giúp nhân đạo, bất kể tình hình chính trị ra sao.
Em gái Kim Jong Un đến Bàn Môn Điếm
Thêm một dấu hiệu cho thấy quan hệ Nam – Bắc có chiều hướng cải thiện. Vẫn theo bộ Thống Nhất Hàn Quốc, bà Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, có kế hoạch đến làng Bàn Môn Điếm, ở vùng giới tuyến liên Triều hôm nay, để gửi lời chia buồn về việc cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Lee Hee Ho qua đời. Em gái ông Kim Jong Un dự kiến gặp một số giới chức Hàn Quốc.
Bà Lee vừa từ trần hôm thứ Hai, 10/06. Bà là vợ của cựu tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung (Kim Đại Trọng) (1925-2009), nguyên thủ Hàn Quốc đầu tiên gặp gỡ đồng nhiệm Bắc Triều Tiên, mở đường cho tiến trình hòa giải hai miền Nam Bắc.
 http://vi.rfi.fr/chau-a/20190612-tt-my-thong-bao-nhan-duoc-mot-buc-thu-«-tuyet-voi-»-tu-kim-jong-un

Mỹ từng đề nghị một lộ trình phi hạt nhân BTT tại Hà Nội

mediaCờ Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ ở Hà Nội, Việt Nam, nhân hội nghị thượng đỉnh Kim-Trump, cuối tháng 02/2019i, Vietnam, February 25, 2019.REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm qua (22/05/2019) đưa tiết lộ mới giải thích vì sao thượng đỉnh Trump – Kim tại Hà Nội thất bại.
Trong một cuộc họp báo với các thông tín viên nước ngoài hôm thứ Ba 21/05, nghị sĩ Lee Soo Hyuck thuộc đảng Dân Chủ cho biết chính việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên chỉ muốn dỡ bỏ một phần khu phức hợp hạt nhân Yongbyon để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận đã làm thất bại các cuộc thương lượng.
Ông nêu rõ « Hoa Kỳ đã trao cho Bắc Triều Tiên một giải thích chi tiết về lộ trình phi hạt nhân hóa, nhưng Bình Nhưỡng chưa bao giờ có một lời đáp trả rõ ràng ».
Theo ông Lee, chỉ cần áp dụng từng bước của lộ trình thì Bắc Triều Tiên sẽ nhận được phần đáp trả tương ứng. « Giải pháp từng bước của Hoa Kỳ không đòi hỏi phải tiến hành tất cả cùng một lúc như dỡ bỏ các cơ sở hạ tầng, nguyên liệu hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Hoa Kỳ đề nghị tiến hành từng bước một với mục tiêu sau cùng là giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên ».
Yonhap nêu rõ nghị sĩ Lee cùng với nhiều nhân vật khác từng có mặt ở Washington tham dự một chuỗi các phiên họp với các chính khách Mỹ trong một diễn đàn ngoại giao Mỹ - Hàn Quốc. Ông Lee cũng từng là trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc trong các cuộc thương lượng 6 bên.
 http://vi.rfi.fr/chau-a/20190523-washington-tung-de-nghi-mot-lo-trinh-phi-hat-nhan-btt-tai-ha-noi

Geen opmerkingen:

Een reactie posten