woensdag 26 juni 2019

Bắc California : Án mạng gia đình Việt Nam ở San Jose: Một ông bắn chết 4 người rồi tự sát

Án mạng gia đình Việt Nam ở San Jose: Một ông bắn chết 4 người rồi tự sát


Cảnh sát phong tỏa căn nhà có án mạng trên đường Habbitts. (Hình chụp từ màn hình đài ABC)
SAN JOSE, California (NV) – Một ông Việt Nam bắn chết bốn người trong gia đình, bao gồm ba phụ nữ và một đàn ông, rồi sau đó tự sát vào tối Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, tại một căn nhà trên đường Habbitts, San Jose, gần góc đường Senter và đường Tully, ngay khu có đông đảo người Việt cư ngụ.
Theo nhật báo The San Jose Mercury News, nguồn tin cảnh sát và hàng xóm cho biết nghi can là ông Tạ Đình Chi, 66 tuổi.
Hàng xóm kể lại sự việc
Ông Alan Bùi, 47 tuổi, hàng xóm kế bên nhà, kể với San Jose Mercury News rằng, lúc đó, ông đang ở sân sau với con trai nhỏ, giúp nó gắn món quà sinh nhật Transformer, thì nghe nhiều tiếng nổ như pháo.
“Tôi biết ngay là tiếng súng, thế là tôi đẩy con và vợ vào trong phòng ngủ chính và trốn. Tuy nhiên, tôi lại quên kéo cửa lại,” ông Alan kể hôm Thứ Hai. “Thế là bà vợ ông hàng xóm nhảy qua hàng rào, chạy vào nhà tôi, vào phòng con tôi, rồi khóa cửa lại.”
Ông Alan kể tiếp: “Sau đó, tôi chạy ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi thấy ông ấy đi tìm bà vợ.”
Ông Alan cho biết, trước đó, ông có nghe tiếng cãi nhau bên nhà ông Chi, và cho biết tất cả mọi người trong nhà là cùng một gia đình.
Ông nói ông Chi cũng hiền lành, thỉnh thoảng đi làm về, hai người có vẫy tay chào nhau.
Một cảnh sát viên nói ông được người vợ xác nhận chồng bà bắn chết anh trai và chị gái của bà.
Từ chuyện bảo lãnh thân nhân không đồng đều?
Câu chuyện bắt đầu từ chuyện trong khi vợ ông Chi bảo lãnh được anh chị em qua Mỹ, ông lại không được làm như vậy đối với gia đình ông, một người bà con của ông Chi nói với San Jose Mercury News hôm Thứ Ba, 25 Tháng Sáu.
Sự bực tức này của ông Chi “bùng nổ” mới đây khi ông liên lạc với người anh em họ, đưa ra một yêu cầu báo hiệu điềm gở.
“Ông ấy gọi tôi và nói: ‘Anh chăm sóc con gái tôi được không?’ ông Khuất Văn Tô, có vợ là em họ của ông Chi, trả lời phỏng vấn của San Jose Mercury News. “Ông ấy nói ông sẽ giết họ. Ông từng nói như vậy nhiều lần trước đây, nhưng tôi thường khuyên ông nên bình tĩnh.”
Cảnh sát điều tra đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì làm ông Chi nổ súng như vậy, và ông Tô, nói trong cuộc phỏng vấn là ông Chi thường kể về mâu thuẫn của ông với gia đình ông.
“Ông ấy nói ông bực tức là vợ ông có thể bảo lãnh gia đình cô ấy sang Mỹ, trong khi ông không được bảo lãnh gia đình ông sang vì ông có vấn đề trong lý lịch,” ông Tô nói. “Đó là nguyên nhân.”
Hôm Thứ Ba, cảnh sát chưa có bình luận gì về phát biểu của ông Tô.
Họ còn đang điều tra nguyên nhân và đang chờ kết quả giảo nghiệm tử thi.
Trong khi đó, Phòng Giảo Nghiệm Santa Clara County chưa đưa ra thêm thông tin nào.
Cũng hôm Thứ Ba, đại diện Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ ở miền Tây nước Mỹ chưa trả lời câu hỏi là ông Chi có tìm cách nộp đơn bảo lãnh gia đình ở Việt Nam hay không, cũng như lý lịch của ông có vấn đề gì cản trở việc bảo lãnh hay không.
Ông Tô nói những người bị bắn chết “vừa từ Việt Nam sang” và “cư ngụ ở Mỹ chưa được bao lâu.” Ông nói họ là “những người tử tế nhất” và “không làm gì” để ông Chi nổi giận như vậy.
“Họ tử tế với ông ấy,” ông Tô nói. “Ông ấy có dự tính này trong đầu rồi, và tới lúc đó là ông hành động. Tôi mới biết đây thôi. Thật là khủng khiếp khi biết chuyện.”
Cảnh sát tường trình
Vào lúc 4 giờ chiều Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, Sở Cảnh Sát San Jose đăng trên trang Facebook của mình một đoạn video, trong đó, Trung Sĩ Enrique Garcia nói như sau: “Cho đến giờ phút này, dựa theo điều tra của chúng tôi, sự việc vào lúc 7 giờ 30 tối Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, cảnh sát được gọi đến một căn nhà số 568 đường Habbitts sau khi có người nghe tiếng súng. Khi đến nơi, cảnh sát thấy có ba người trong nhà chạy ra, bao gồm vợ nghi can, đứa con gái, và đứa cháu gái.”
“Những người này cho biết có một người đàn ông trong nhà bắn nhiều người, và những người này có vẻ đã chết. Sau đó, các cảnh sát viên thấy một nạn nhân ở trong phòng trước của căn nhà, vẫn còn cựa quậy. Thế là họ tìm cách cứu nạn nhân này, và cũng thấy một nạn nhân khác ở trong cùng phòng,” ông Garcia kể tiếp.
Ông tiếp tục: “Cả hai đều có những vết đạn bắn trên người. Sau đó, cảnh sát đưa họ vào bệnh viện, và họ qua đời tại đây. Kế đến, cảnh sát tin rằng nghi can và hai người khác trong gia đình còn ở trong căn nhà.”
“Sau đó, cảnh sát vào trong nhà, phát hiện hai người chết bên trong, và tìm thấy nghi can chết, rõ ràng là do tự sát, ở sân bên hông nhà,” ông Garcia nói thêm. “Không có chi tiết nào cho thấy nghi can từng có mâu thuẫn gì với những người trong nhà trước đây. Các điều tra viên hiện chưa biết vì sao nghi can bắn người trong gia đình. Những điều này không chắc chắn là những gì thật sự xảy ra, nhưng là những gì chúng tôi tin là sự thật, dựa theo cuộc điều tra.”
Sơ lược tiểu sử nghi can
Hồ sơ tại Santa Clara County cho thấy ông Chi chưa từng bị tội gì nghiêm trọng, ngoại trừ một lần bị tội uống rượu lái xe hồi năm 1998, theo San Jose Mercury News.
Tuy nhiên, hồ sơ hình sự cho thấy, ông từng bị tội hình ở Orange County, nhưng không rõ là tội gì, vì chưa có đủ hồ sơ về ông, cho tới lúc này.
Hồ sơ địa ốc cho thấy ông Chi là chủ căn nhà nơi xảy ra án mạng.
Hiện cũng chưa biết tại sao ông Chi có khẩu súng bán tự động sử dụng trong án mạng, bởi vì không có khẩu súng nào được đăng ký dưới tên ông.
Án mạng khủng khiếp
Tại cuộc họp báo ở hiện trường, ông Garcia cho biết chưa thể cung cấp danh tính bốn nạn nhân vì còn chờ kết quả giảo nghiệm tử thi, và đây là vụ giết người thứ 16, 17, 18, và 19 ở San Jose năm nay.
CBS News cho biết cảnh sát tiến vào ngôi nhà lúc 1 giờ 25 phút sáng Thứ Hai.
San Jose Mercury News cho biết người con gái của nghi can thoát được là 17 tuổi.
Ông Garcia cho biết trong 27 năm làm việc ở Sở Cảnh Sát San Jose, ông chưa bao giờ thấy trường hợp một người bắn chết bốn người trong gia đình như vậy.
“Tôi xin gởi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và cộng đồng,” Thị Trưởng Sam Liccardo nói như vậy khi đến hiện trường hôm Thứ Hai. “Cộng đồng chúng ta vừa mất năm người. Đây là một án mạng khủng khiếp đầy bạo động. (Đ.D.)
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/san-jose-nam-nguoi-chet/

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Geen opmerkingen:

Een reactie posten