maandag 10 juni 2019

Huawei bán công ty cáp dưới biển cho công ty... "mẹ" Hengtong Optic-Electric... để tránh cáo buộc gián điệp [... chỉ khéo... quanh co ! ]

Huawei bán công ty cáp dưới biển để tránh cáo buộc gián điệp

  • 4 tháng 6 2019
huawei Bản quyền hình ảnhReuters
Image caption Tháng 9/2018, Huawei gây sốc với việc hoàn tất tuyến cáp xuyên Đại Tây Dương dài 6.000 km nối Brazil với Cameroon
Tập đoàn Huawei Technologies dự định bán mảng kinh doanh cáp viễn thông dưới biển trong nỗ lực lẩn tránh cáo buộc của Hoa Kỳ rằng hãng này đem lại rủi ro bảo mật thông tin.
Theo Nikkei Asia Review, công ty Hengtong Optic-Electric, đặt trụ sở tại tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, nêu trong hồ sơ niêm yết ở Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải hôm 3/6 rằng họ dự kiến mua công ty con của Huawei.
Những nước nào chặn công nghệ 5G của Huawei?
Tại sao công ty Huawei gặp quá nhiều rắc rối?
Tại sao vấn nạn của Huawei với Google khiến châu Phi lo lắng
Huawei có thể bị cấm ở khu chính phủ Anh
Huawei bắt đầu kinh doanh mảng này vào năm 2008 thông qua một liên doanh với Global Marine Systems đặt trụ sở tại Anh.
Liên doanh Huawei Marine Networks đã lắp đặt hơn 50.000 km cáp trong khoảng 90 dự án, chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Doanh thu của công ty này đạt khoảng 240 triệu đô la năm 2017.
Hengtong Optic-Electric có kế hoạch mua toàn bộ 51% cổ phần của Huawei trong liên doanh nhưng không cho biết thêm chi tiết về thời điểm hoặc mức giá của thương vụ này.
Washington liệt Huawei vào danh sách đen, cáo buộc thiết bị viễn thông do hãng này sản xuất có cửa sau cho phép chính phủ Trung Quốc truy cập dữ liệu của người dùng.
Huawei Marine đã giành thị phần của ba doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp cáp dưới biển - SubCom (đóng tại Mỹ), NEC (của Nhật) và Alcatel Submarine Networks (công ty con của Nokia, Phần Lan), một phân tích cho thấy.
Tháng 9/2018, Huawei gây sốc với việc hoàn tất tuyến cáp xuyên Đại Tây Dương dài 6.000 km nối Brazil với Cameroon. Dù liên doanh thuộc sở hữu của Trung Quốc còn thua kém các doanh nghiệp trong ngành về kinh nghiệm và đường truyền tầm xa, dự án này chứng tỏ họ đang lớn mạnh.
Huawei Marine hiện đang lắp đặt cáp nối Pakistan và Kenya cũng như Djibouti và Pháp, đặt mục tiêu hoàn thành hai dự án này vào mùa Xuân.
Huawei dọa sẽ rút hẳn khỏi Anh và Mỹ
Trung Quốc cáo buộc hai công dân Canada là gián điệp
Huawei: Chính phủ Hoa Kỳ 'đánh giá thấp chúng tôi'
Huawei mất Android: Người dùng bị ảnh hưởng thế nào

Tin liên quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten