maandag 12 februari 2018

Lần đầu tiên một chiến đấu cơ Israel bị bắn hạ tại Syria

Lần đầu tiên một chiến đấu cơ Israel bị bắn hạ tại Syria

mediaNhững mảnh vụn chiến đấu cơ F-16 của Israel được trông thấy tại làng Barduf, ngày 10/02/2018.REUTERS/Herzie Shapira
Tình hình Cận Đông căng thẳng hẳn lên vào hôm nay, 10/02/2018. Israel đã tiến hành một loạt phi vụ không kích đánh vào các cứ điểm quân sự của cả Syria lẫn Iran trên lãnh thổ Syria. Và lần đầu tiên, một chiến đấu F-16 của Israel bị rơi, sau khi vấp phải mạng lưới phòng không của Syria.
Từ Jerusalem, thông tín viên RFI Michel Paul tường trình :
Hôm nay quả là một ngày bận rộn cho người dân vùng Galilée của Israel. Ngay lúc 4 giờ 25 sáng, còi báo động đã hụ lên yêu cầu mọi người chạy xuống hầm trú ẩn, sau khi một chiếc máy bay không người lái (drone) của Iran phóng đi từ khu vực Palmyra ở miền Trung Syria thâm nhập không phận Israel. Trực thăng chiến đấu Apache của Israel đã kịp thời bắn hạ được chiếc drone này.
Ngay sau đó, quân đội Israel đã tung chiến dịch đáp trả, tấn công vào những vị trí bị Israel cho là « hệ thống giám sát của Iran » trên lãnh thổ Syria. Và lần đầu tiên, một chiếc F-16 của Israel, đã bị trúng tên lửa phòng không của Syria. Máy bay rơi xuống miền bắc Israel, cả hai phi công đều phóng ra được và được cấp cứu.
Phát ngôn viên của quân đội Israel nói vụ tấn công Israel bằng drone là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của nhà nước Do thái. Đối với Israel, Iran « đang kéo khu vực vào vòng xoáy bạo lực và sẽ phải trả giá đắt. »
Theo lời quân đội Israel, không lực của họ đã tấn công tổng cộng 12 mục tiêu tại Syria, bao gồm 3 ổ phòng không và bốn mục tiêu của Iran không được nói rõ là gì.
Theo Sana, cơ quan thông tấn xã chính thức của Syria, thì các đơn vị phòng không của họ đã đáp trả « một hành vi xâm lược mới của Israel ».
Đây là lần đầu tiên quân đội Israel tuyên bố công khai là mục tiêu tấn công của họ bao gồm các vị trí của Iran tại Syria kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến vào năm 2011, với việc Iran cử người qua hỗ trợ chế độ Damas.

 http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180210-lan-dau-tien-bi-mot-chien-dau-co-israel-bi-ban-ha-tai-syria

Israel lại tấn công các vị trí quân sự Syria

mediaHình ảnh do quân đội Israel cung cấp sau đợt tấn công bằng trực thăng ngày 24/06/2017 tại tỉnh Quneitra, Syria.IAF handout via Reuters
Nhằm trả đũa các vụ pháo kích của quân đội Syria trên cao nguyên Golan, quân đội Israel ngày 25/06/2017 thông báo đã không kích vào các vị trí quân sự của Syria. Damas cáo buộc chính quyền Tel Aviv ủng hộ quân nổi dậy trong vùng này của Syria.
Thông tín viên khu vực Paul Khalifeh gởi về bài tường trình :
« Quân đội Israel hôm Chủ Nhật 25/06, thông báo đã tiến hành nhiều vụ oanh kích nhắm vào hai ụ pháo và một xe vận chuyển đạn của quân đội Syria. Kênh truyền hình al-Mayadeen, thân chính quyền Damas, tường thuật là một xe chở binh sĩ cũng bị trúng bom của các trận oanh kích đó.
Trước đó một ngày, một trực thăng của Israel đã tấn công hai xe tăng và nhiều vị trí quân sự của Syria tại tỉnh Quneitra, sau cơn mưa pháo trên cao nguyên Golan, do Israel chiếm đóng.
Các vụ oanh kích này của Israel xảy ra vào lúc quân đội Syria cùng các đồng minh (Hezbolla-Liban và Iran) đang đánh nhau ác liệt với liên minh quân nổi dậy và quân thánh chiến.
Cách đây ba ngày, phe nổi dậy đã mở một cuộc phản công nhắm vào thành phố al-Baas, thành trì của chế độ Damas tại tỉnh miền trung này.
Trong một thông cáo công bố hôm Chủ Nhật, quân đội Syria cảnh cáo Israel tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào các đội quân Syria, đồng thời tái khẳng định quyết tâm đánh bật quân nổi dậy.
Syria xem những nhóm quân nổi dậy này là « trợ thủ của Israel » trong khu vực. Damas tố cáo Tel Aviv ủng hộ trực tiếp phiến quân nhằm mục đích cách ly quân đội Syria với các đồng minh Iran và Hezbollah tại Liban trên cao nguyên Golan. Hàng trăm phiến quân bị thương đã được điều trị trong các bệnh viện của Israel ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170626-israel-tan-cong-vi-tri-quan-su-syria-qt

Chiến đấu cơ bị bắn hạ, Israel oanh kích Syria


Xác chiếc máy bay chiến đấu của Israel bị bắn hạ hôm 10/2.
Israel đã mở một cuộc oanh kích thứ hai và dữ dội hơn, đánh trúng 12 mục tiêu ở Syria, trong đó có hệ thống phòng không, sau khi máy bay chiến đấu của nước này bị bắn hạ khi trở về sau một chiến dịch đánh bom nhắm vào các vị trí được Iran hậu thuẫn ở Syria hôm 10/2.

Theo Reuters, F-16, một trong ít nhất 8 chiếc chiến đấu cơ của Israel được triển khai để đối phó với một vụ xâm phạm không phận của Israel của máy bay không người lái của Iran trước đó trong ngày, đã bị trúng một tên lửa phòng không của Syria và rơi ở miền bắc Israel.

Cả hai viên phi công đã nhảy dù khỏi máy bay, nhưng đều bị thương, và một người bị nặng.

Nhóm Hezbollah của Libăng được Iran hậu thuẫn nói rằng việc bắn hạ chiếc máy bay đánh dấu “sự khởi đầu của một giai đoạn chiến lược mới” và sẽ hạn chế khả năng tiến vào không phận Syria của Israel.

Sự can dự của Iran ở Syria nhằm hậu thuẫn Tổng thống Bashar al-Assad, kể cả việc triển khai các lực lượng hậu thuẫn Iran gần Cao nguyên Golan, nơi Israel chiếm đóng, đã gây lo ngại cho chính quyền Tel Aviv.

Nhưng cả Israel và Syria đều ra dấu hiệu cho thấy rằng họ không muốn mở rộng cuộc xung đột, kể cả khi Thủ tướng Israel Bejamin Netaanyahu tức tốc tới trụ sở quân sự ở Tel Aviv và đồng minh thân Assad cảnh báo sẽ đáp trả mạnh trước bất kỳ “hành động khủng bố nào” của Israel, theo Reuters.

Trong khi Nga, vốn có lực lượng hậu thuẫn ông Assad kể từ năm 2015, kêu gọi hai bên kiềm chế, thì một phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ hết lòng ủng hộ quyền tự vệ của Israel.

https://www.voatiengviet.com/a/israel-oanh-kich-syria-sau-khi-chien-dau-co-bi-ban-ha/4248760.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten