woensdag 28 februari 2018

Rét đậm tới -26°C đổ vào châu Âu: nhiều người vô gia cư chết cóng

Rét đậm đổ vào châu Âu: nhiều người vô gia cư chết cóng

media
Đại lộ Promenade des Anglais, ở Nice, miền nam nước Pháp, ngày 26/02/2018VALERY HACHE / AFP
Một đợt lạnh với nhiệt độ âm đang ập xuống châu Âu, từ Nga sang đến Pháp, gây nên tình trạng tử vong ở một số nơi. Đài khí tượng Pháp dự báo mấy ngày sắp tới sẽ còn lạnh hơn nữa.
Theo AFP, hiện nay, nhiệt độ tại Pháp dự báo sẽ xuống đến mức –10°C, và trong bối cảnh trời gió, nhiệt độ cảm nhận được ước tính là - 18°C. Hai ngày 27 và 28/02 được dự kiến là hai ngày lạnh nhất.
Trong những ngày cuối tuần qua, đã có 3 người vô gia cư bị chết cóng. Chính quyền đã phải cho mở thêm các trung tâm đón tiếp với hơn 5000 chỗ, riêng ở Paris là hơn 1750 chỗ.
Tại Vương Quốc Bỉ, tình hình cũng không ấm hơn : -10°C. Chính quyền tại chỗ rất cương quyết với những người vô gia cư, ra lệnh bắt và giữ lại những ai không tự nguyện đến những trung tâm tạm trú có sưởi ấm đã được mở ra.
Riêng nước Đức bị lạnh hơn các nước láng giềng : -23°C. Với số lượng vô gia cư lên đến hơn 3000 người, các trung tâm đón tiếp đã quá tải.
Càng đi về phía miền trung và đông châu Âu, nhiệt độ càng xuống thấp. Áo đã phải chịu đến -23°C. Có những khúc sông Danube bị đóng băng vì lạnh. Tại Rumani, có nhiều trường hợp người chết ở ngoài đường, các trường học phải đóng cửa từ mấy ngày nay. Tại Ba Lan, có 4 người chết trong những ngày cuối tuần. Nhiệt độ hôm qua, 26/02 chẳng hạn, đã xuống đến -26°C.
Tại Nga, nhiệt độ ở thủ đô Matxcơva là từ -14 đến -24°C, nhưng dự báo sẽ còn xuống thấp hơn nữa.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180227-chau-au-ret-run-trong-dot-lanh-gia-nhieu-nguoi-vo-gia-cu-bi-chet-cong

Geen opmerkingen:

Een reactie posten