dinsdag 6 juni 2017

Những điểm nóng nhất thế giới + Mưa lớn ở trung tâm Hà Nội sau 5 ngày nóng kỷ lục trên 40 độ C

Thứ hai, 5/6/2017 | 21:28 GMT+7
|
Thứ hai, 5/6/2017 | 21:28 GMT+7
|

Những điểm nóng nhất thế giới

Với mức nhiệt trên 40 độ C, Hà Nội cùng các thành phố Tây Nam Á như New Delhi, Islamabad, Medina là những điểm nóng nhất thế giới ngày 5/6.
Những điểm nóng nhất thế giới

http://vnexpress.net/infographics/khoa-hoc/nhung-diem-nong-nhat-the-gioi-3595384.html

Thứ ba, 6/6/2017 | 15:57 GMT+7
|
Thứ ba, 6/6/2017 | 15:57 GMT+7

Mưa lớn ở trung tâm Hà Nội sau 5 ngày nóng kỷ lục

Cơn mưa to chiều 6/6 khiến nhiệt độ trung tâm thủ đô còn 25 độ C, giảm 15-17 độ C so với hai ngày trước.

mua-lon-o-trung-tam-ha-noi-sau-5-ngay-nong-ky-luc
Mưa bắt đầu nặng hạt ở khu vực Nam Từ Liêm, giao thông có dấu hiệu hỗn loạn. Ảnh: Gia Chính.
15h30 ngày 6/6, mây đen kéo dày đặc khu vực quận Nam Từ Liêm, gió nổi lên rất mạnh, xới tung những đám lá cây bên đường. Sau 15 phút, trời bắt đầu mưa nặng hạt, sấm đánh ì ùng.
Phần lớn người đi xe máy trên đường Phạm Hùng không thể di chuyển, phải tạt vào gầm đường trên cao trú mưa và gió lớn. 
Giao thông trước cổng bến xe Mỹ Đình rất hỗn loạn. Cảnh sát giao thông đứng giữa đường hướng dẫn, nhưng nhiều người vẫn không chấp hành.Mưa khu vực bến xe Mỹ Đình

Video : Giao thông hỗn loạn khu vực bến xe Mỹ Đình.

Lúc 16h, các quận Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân... cũng có mưa to. Tại công trường xây dựng tòa nhà cao tầng ở phường Định Công (Hoàng Mai), hơn 100 công nhân khẩn cấp rời xuống mặt đất. Các cần cẩu được hạ thấp độ cao nhằm đảm bảo an toàn. 
Trong khi đó một số quận như Ba Đình chưa có mưa, nhưng gió nổi lên rất lớn. Một vài cây xanh bị bật gốc.
trung-tam-ha-noi-don-mua-vang-giai-nhiet-2
Cây đổ tại đường Giảng Võ. 
Đứng trú mưa dưới gầm đường trên cao trước bến xe Mỹ Đình, chị Úc Uyên chia sẻ, mưa dù bất tiện, đi lại hơi vất vả, nhưng vẫn dễ chịu hơn mấy ngày nắng nóng gay gắt vừa qua.  
Đây là cơn mưa đầu tiên ở trung tâm thủ đô sau 5 ngày liên tiếp nắng nóng gay gắt trên 40 độ C. Nhiều người ví nó như "mưa vàng", bởi đã kéo nền nhiệt xuống còn 25 độ C lúc 16h, giảm 15-17 độ C so với 2 hôm trước, không khí mát mẻ. 
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ghi nhận Mỹ Đình, Mễ Trì (Nam Từ Liêm) đã có mưa 5 mm. Khả năng mưa kéo dài gây ngập 0,1-0,3 m cho các khu vực trũng ở quận Cầu Giấy, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông. 


Video Người dân vui mừng khi Hà Nội có mưa.
Trước đó từ ngày 1 đến 5/6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, miền Bắc trải qua đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Hà Nội nằm ở trung tâm vùng áp thấp nóng, kết hợp với hiệu ứng bê tông, ít cây xanh nên nhiệt độ cao hơn hẳn các khu vực, đạt 41-42 độ C.
Trạm khí tượng Hà Đông và Láng ghi nhận mức nhiệt vượt giá trị lịch sử. Hà Đông nóng nhất vào hè 2008 với 39,8 độ, nhưng ngày 4/6 lên 42,5 độ. Trạm Láng cao nhất 40,4 độ vào hè năm 1971, riêng ngày 4/6 là 41,8 độ. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, cách mặt đất 2 m, ngoài trời cao hơn 4-6 độ C.
Gia Chính - Dương Tâm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten