zaterdag 5 maart 2016

Những tòa nhà cao nhất thế giới vào năm 2020

Thứ tư, 27/1/2016 | 09:28 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 27/1/2016 | 09:28 GMT+7

Những tòa nhà cao nhất thế giới vào năm 2020

Với độ cao từ 600 - 1.000 m, những tòa nhà chọc trời biểu trưng cho thành tựu to lớn mà con người đạt được trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng.
Trên thế giới có hơn 300 tòa nhà đạt độ cao từ 300 m trở lên (xấp xỉ chiều cao của tháp Eiffel, Pháp). Các nhà kiến trúc xếp chúng vào danh mục tòa nhà "siêu cao". Trong tương lai gần, con người sẽ xây dựng những tòa nhà chọc trời (megatall) với chiều cao lớn gấp đôi.
Trong hình là tòa nhà Kingdom Tower đang được xây dựng ở Jeddah, Arab Saudi. Sau khi hoàn thành vào năm 2018, nó sẽ trở thành công trình cao nhất thế giới, với chiều cao lên đến 1.000 m. Ảnh: Adrian Smith & Gordon Gill.
Hiện nay, ba tòa nhà đủ điều kiện nằm trong danh mục megatall bao gồm: Burj Khalifa ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (cao 828 m, hoàn thành năm 2010), Tháp Thượng Hải, Trung Quốc (cao 632 m, hoàn thành năm 2015), Tháp đồng hồ Hoàng gia Makkah, Mecca (cao 601 m, hoàn thành năm 2012). Con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020.
Trong hình là tòa nhà Burj Khalifa cao nhất thế giới hiện nay. Nó sẽ rớt xuống vị trí thứ 2 về độ cao sau khi công trình Kingdom Tower được xây xong. Ảnh: Popular Science.
Signature Tower tại Jakarta, Indonesia sẽ trở thành công trình cao thứ ba trên thế giới (638 m), sau khi khánh thành vào năm 2020. Ảnh: SRSSA2011/CTBUH.
Sau khi Tòa nhà Greenland Center ở Vũ Hán, Trung Quốc, được xây xong năm 2018, nó sẽ có chiều cao là 636 m, và trở thành công trình cao thứ 4 trên thế giới. Ảnh: CTBUH.
Shanghai Tower tại Thượng Hải, Trung Quốc (cao 632 mét, hoàn thành năm 2015) là tòa nhà cao thứ 2 thế giới hiện nay. Nó sẽ giữ vị trí thứ 5 về độ cao vào năm 2020. Ảnh: Popular Science.
Tháp Đồng hồ Hoàng gia Makkah ở Mecca, Arab Saudi được hoàn thành năm 2012. Nó có chiều cao 601 m và là tòa nhà cao thứ ba trên thế giới hiện nay. Ảnh: Popular Science.
Trung tâm Tài chính Quốc tế Ping An ở Thâm Quyến, Trung Quốc, sẽ trở thành tòa nhà cao thứ 4 thế giới (600 m), sau khi hoàn thành trong năm nay. Ảnh: CTBUH.

Lê Hùng

6
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
http://vnexpress.net/photo/khoa-hoc/nhung-toa-nha-cao-nhat-the-gioi-vao-nam-2020-3348653.html?utm_source=detail&utm_medium=box_recommend&utm_campaign=boxtracking

Thứ ba, 1/12/2015 | 14:28 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 1/12/2015 | 14:28 GMT+7

Arab Saudi xây tháp chọc trời cao nhất thế giới

Tháp Jeddah Tower vươn cao 1.000 m sắp ra đời ở Arab Saudi sẽ lập kỷ lục thế giới mới về chiều cao.
arab-saudi-xay-thap-choc-troi-cao-nhat-the-gioi
Tòa tháp Jeddah Tower ở Saudi Arab sẽ trở thành công trình cao nhất thế giới. Ảnh: CNN.
Trong thông cáo hôm 29/11, chính phủ Arab Saudi cho biết hai công ty Jeddah Economic Company và  Alinma Investment đã ký thương vụ trị giá 2,2 tỷ USD để xây thành phố Jeddah, bao gồm tòa tháp cao chọc trời.
Theo CNN, tòa tháp đang được xây đến tầng 26. Theo dự kiến, công trình cao 1.000 mét này sẽ được khánh thành vào năm 2020. Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay, có chiều cao 827 mét.
Jeddah Tower hay còn gọi là Kingdom Tower gồm 200 tầng và nhìn ra Biển Đỏ. Theo Saudi Gazette, việc xây dựng tiêu tốn gần 530.000 m3 bê tông và 80.000 tấn thép.
Xây một công trình cao bên bờ biển không phải nhiệm vụ dễ dàng bởi tác động của nước mặn. Phần móng sâu 60 m cần có khả năng chống chịu nước mặn xâm nhập từ vùng biển gần đó. Do vậy, đơn vị phụ trách kỹ thuật Advanced Construction Technology Services phải thử độ bền của nhiều loại bê tông.
Sức gió là một vấn đề khác đối với công trình loại này. Để giải quyết vấn đề, hình dáng tòa tháp được thay đổi ở các tầng, nhằm phân tán sức gió thổi qua tòa tháp.
Để vận chuyển bê tông lên cao, các kỹ sư sử dụng phương pháp tương tự như với công trình Burj Khalifa, 170.000 m3 bê tông được đẩy bằng máy bơm vào ban đêm khi nhiệt độ thấp để đảm bảo khả năng định hình.
Theo Sang Dae Kim, chủ tịch Hội đồng nhà cao tầng, dự án tháp Jeddah hoàn toàn khả thi. "Ở thời điểm này, chúng ta có thể xây tòa tháp cao một hoặc hai kilomet. Những công trình cao hơn thế đòi hỏi nhiều phần việc hơn", Kim cho biết.

(Video)
Phương Hoa

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/arab-saudi-xay-thap-choc-troi-cao-nhat-the-gioi-3320930.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten