vrijdag 30 maart 2012

Vợ bé bin Laden kể chuyện chạy trốn của trùm khủng bố

30/3/2012

Trong thời gian lẩn trốn sự săn đuổi của Mỹ vì vụ khủng bố 11/9, thủ lĩnh Al-Qaeda chuyển nhà nhiều lần, sinh 4 đứa con, trong đó ít nhất hai em bé được sinh ra trong bệnh viện công của Pakistan.
> Cuộc chiến trong hậu cung bin Laden
> 6 người vợ của bin Laden
> Bin Laden khuyên con đi học Mỹ


Cảnh sát Pakistan canh gác ở một ngôi nhà được cho là nơi quản thúc các thành viên gia đình bin Laden tại Islamabad. Ảnh: AP

Một tài liệu ghi lời khai của Amal Ahmad Abdul Fateh, người vợ trẻ nhất của Osama bin Laden kể rõ các chi tiết trong cuộc chạy trốn của gia đình trùm khủng bố khỏi sự truy lùng của Mỹ trong suốt 9 năm trước khi bị tiêu diệt.

Amal, 29 tuổi, người Yemen, bị bắn vào chân khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công vào hang ổ của trùm khủng bố hồi tháng 5 năm ngoái. Amal đang bị giam giữ cùng hai người vợ khác của bin Laden tại một căn nhà được canh gác nghiêm ngặt ở thủ đô Islamabad và đang chờ đợi xét xử vì tội nhập cư bất hợp pháp.

Trong quá trình thẩm vấn, Amal nói mình đến Karachi năm 2000 vì muốn cưới một Mujahid, người chiến đấu vì chân lý của thượng đế, và khi đó cô sử dụng visa thật được cấp cho nhân viên y tế đến làm việc tại Pakistan.

Tuy nhiên, theo Telegraph, chuyến đi đến Pakistan để cưới bin Laden của Amal là một cuộc "hôn nhân chính trị" do một bộ lạc có thế lực ở Yemen sắp đặt.

Từ tháng 9/2001, Amal cùng hai người vợ khác của trùm khủng bố sống tại Kandahar, quê hương của phiến quân Taliban.

"Cô ấy khai thêm rằng ngay sau sự kiện 11/9, tất cả họ đi sơ tán và cô đến Karachi cùng với một trong các con gái của mình, Safia", trích đoạn tài liệu thẩm vấn Amal của cảnh sát Pakistan cho biết.

"Theo trí nhớ của Amal, cô từng sống ở một căn hộ khoảng 8-9 tháng. Tất cả mọi việc đều do vài gia đình Pakistan hoặc Saad, con trai cả của Bin Laden. quản lý". Sau đó, họ di chuyển thường xuyên, thay đổi địa chỉ 6-7 lần.

Năm 2002, Amal đến thành phố Peshawar, phía tây bắc Pakistan và đoàn tụ với bin Laden mới từ Afghanistan sang. Từ Peshawar, họ chuyển đến Swat Valley trước khi ổn định tại Haripur, chỉ cách Islamabad hơn 30 km. Trong khi đó, có một biệt thự ba tầng ở Abbottabad dành cho bin Laden và những người thân cận đang đợi sẵn.

Ngoài ra, Amal nói với các điều tra viên Pakistan rằng cô đã sinh hai con trong bệnh viện của chính phủ ở Haripur và hai người con khác trong thời gian ở tại Abbottabad.

Trong tài liệu của cảnh sát về lời khai của vợ bin Laden, không có dấu hiệu nào cho thấy mối liên hệ giữa lực lượng an ninh Pakistan với al-Qaeda để bao che cho trùm khủng bố. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ rằng có thể bắt được bin Laden trước ngày 2/5/2011.

Trong khi đó, Pakistan vừa ra lệnh sa thải bác sĩ đã giúp cơ quan tình báo Mỹ CIA tìm ra tung tích của Bin Laden. Shakeel Afridi đã lấy cớ tiêm phòng dịch để lấy được mẫu ADN của các thành viên trong gia đình ở Abbottabad đưa cho CIA. Afridi bị chính phủ buộc tội mở cuộc tiêm phòng dịch khi chưa được phép.

Vũ Hà

Theo dòng sự kiện:
Trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt (21/03)
Đột kích bin Laden là 'táo bạo nhất 500 năm qua' (21/03)
Bin Laden từng ra lệnh ám sát Obama (17/03)
'Nhà bin Laden' cho thuê giá 240 USD (10/03)
Cuộc chiến trong hậu cung của bin Laden (09/03)
'Hang ổ' của bin Laden thành đống gạch vụn (27/02)

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cuoc-song-do-day/2012/03/vo-be-bin-laden-ke-chuyen-chay-tron-cua-trum-khung-bo/

Cuộc chiến trong hậu cung của bin Laden


Sự xuất hiện của người vợ già đã làm đảo lộn cuộc sống của 27 thành viên còn lại trong gia đình của Osama bin Laden. Y đã trải qua những ngày cuối đời trong một ngôi nhà đầy những nghi ngờ và chia rẽ giữa các bà vợ.
> 6 người vợ của bin Laden> Vợ của bin Laden sắp được thả


Người vợ trẻ nhất của bin Laden, Amal Ahmed Abdel-Fatah al-Sada. Ảnh: EPA

Ở tầng cao nhất của ngôi nhà, cô vợ trẻ nhất được trùm khủng bố al-Qaeda ưu ái cho ngủ cùng. Cuộc chiến hậu cung bắt đầu khi vợ cả của bin Laden xuất hiện và dọn đồ vào phòng ngủ ở ngay tầng dưới. Các thành viên khác trong gia đình bin Laden bị nhồi nhét trong những căn phòng còn lại của ngôi nhà 3 tầng. Họ tin rằng người vợ cả muốn phản bội thủ lĩnh al-Qaeda.

Những mô tả về cuộc sống của bin Laden trong dinh cơ ở thị trấn Abottabad được tiết lộ bởi thiếu tướng Shaukat Qadir, một sĩ quan quân đội nghỉ hưu của Pakistan. Ông đã dành nhiều tháng để nghiên cứu về vụ đột kích và tiêu diệt bin Laden của lực lượng đặc biệt Mỹ hôm 2/5/2011. Nghiên cứu của ông là sự tổng hợp từ thông tin do cơ quan tình báo Pakistan (ISI) cung cấp, từ các cuộc phỏng vấn với các phiến quân và bộ lạc có liên hệ với al-Qaeda ở biên giới Afghanistan và Pakistan. Ông cũng có được cơ hội hiếm hoi để tiếp cận với lời khai của cô vợ trẻ nhất khi cô này bị ISI bắt giữ và thẩm vấn sau vụ truy kích.

Ông Qadir được phép vào thị sát dinh cơ của trùm khủng bố, nơi đã bị phong tỏa sau khi bin Laden chết và vừa bị phá dỡ tháng trước. Qadir đã thăm dinh cơ này 4 lần, lần gần nhất là tháng 11 năm ngoái. Những bức hình mà ông chụp lại cho thấy cầu thang chính của ngôi nhà vẫn còn dính máu. Cửa sổ được chắn bằng những thanh sắt và có một bức tường cao đến 6 mét bao quanh ngôi nhà.

Tường phòng ngủ lỗ chỗ vết đạn và dính máu được cho là của cô vợ trẻ nhất khi bị lính Mỹ bắn thương ở chân. Trên trần nhà cũng dính máu của bin Laden khi y bị bắn xuyên qua mắt. Qadir cho hay ông đã rất bất ngờ vì ngôi nhà hoàn toàn thiếu khả năng phòng thủ, không có tầng hầm, không hệ thống cảnh báo và không lối tháo chạy.

"Nó sẽ trở thành cái bẫy chết người nếu bị tấn công", ông nói.

Hình ảnh từ một video ghi lại cảnh bên trong nhà của bin Laden. Người đàn ông đang xem tivi được tình báo Mỹ xác định chính là trùm khủng bố. Ảnh: AP

Bin Laden đến sống tại dinh cơ này từ giữa năm 2005. Ngôi nhà trở nên chật chội khi chứa đến 28 người, trong đó có trùm khủng bố, 3 người vợ, 8 người con và 5 người cháu. Con của bin Laden từ 3 tuổi cho đến 24 tuổi. Người giao liên của bin Laden, anh trai của người này cùng vợ và con họ cũng sống trong dinh cơ.

Bin Laden mới 54 tuổi nhưng sức khỏe lại khá yếu. Thủ lĩnh al-Qaeda bị nghi mắc bệnh thận hoặc đau dạ dày và còn có những lo ngại về sức khỏe tâm thần của y. Bin Laden sống ở tầng 3 và cũng trút hơi thở cuối cùng tại đây. Người vợ trẻ nhất người Yemen, Amal Ahmed Abdel-Fatah al-Sada, kết hôn với bin Laden năm 1999, khi mới 19 tuổi. Một người vợ khác là Siham Saber, ở cùng tầng nhưng khác phòng. Căn phòng này thực tế là phòng máy tính.

Sự xuất hiện của người vợ già nhất trong số này là Khairiah Saber vào đầu năm 2011 đã làm đảo lộn cuộc sống trong ngôi nhà, cô vợ trẻ Amal kể lại trong cuộc thấm vấn với ISI. Đã từng xảy ra đổ máu giữa Khairiah, người kết hôn với bin Laden cuối những năm 1980, và Amal vì cô vợ trẻ được bin Laden yêu quý hơn. Thậm chí cả các quan chức ISI cũng cảm thấy "nản" với Khairiah khi thẩm vấn bà sau cuộc truy kích.

"Bà ấy hung hãn đến mức đáng sợ", ông Qadir kể lại lời một nhân viên ISI.

Amal đã ở bên bin Laden khi y bỏ trốn từ Afghanistan sang Pakistan sau cuộc chiến Mỹ phát động năm 2001. Cô này đóng vai trò quan trọng trong việc sắp xếp việc bảo vệ cho chồng và bin Laden muốn cô ở cạnh y.

Khairiah thì bỏ trốn từ Afghanistan sang Iran năm 2001 cùng người thân của bin Laden và các thành viên al-Qaeda. Bà và những người khác bị quản thúc ở Iran cho đến năm 2010 khi Tehran đưa họ ra để đổi lấy một nhà ngoại giao nước này bị bắt cóc ở Pakistan. Khairiah đến Abbottabad vào tầm tháng hai hoặc tháng 3 năm ngoái và sống ở tầng hai của ngôi nhà. Bin Laden đã kết hôn hai lần trước khi cưới Khairiah nhưng sau đó ly hôn. Y có hơn 20 người con với những người vợ khác nhau.

Trong khuôn viên dinh cơ của bin Laden. Ảnh: AP

Khalid, con trai của bin Laden với Siham, luôn nghi ngờ về sự xuất hiện của Khairiah. Có lần, Khairiah bảo với Khalid rằng sứ mệnh cuối cùng của bà là phục vụ cho chồng. Khalid lập tức kể lại với cha và cảnh báo rằng người vợ cả có ý định phản bội. Amal cũng mang trong lòng nỗi lo sợ tương tự Khalid. Cô cho biết bin Laden có nghi ngờ nhưng không mấy quan tâm và phó mặc.

Không có bằng chứng nào cho thấy vai trò của Khairiah trong cái chết của bin Laden. Giới tình báo Pakistan và Mỹ không đề cập gì đến bà sau khi bin Laden bị tiêu diệt. Thay vào đó, giới chức Mỹ cho rằng chính người giao liên đã vô tình dẫn dắt tình báo Mỹ đến ngôi nhà ở Abbottabad sau khi họ phát hiện ra y. Người giao liên sống cùng vợ và 4 con tại tầng một của ngôi nhà. Anh trai y, vợ và 3 đứa con sống ở một nhà nhỏ nằm trong khuôn viên dinh cơ. Al-Kuwaiti cùng anh trai và vợ người này cũng thiệt mạng trong cuộc truy kích.

Hiện vợ và các thành viên gia đình bin Laden vẫn bị giam giữ ở Pakistan. Hôm nay, Bộ Nội vụ nước này cho biết cả ba người vợ trùm khủng bố bị truy tố tội nhập cảnh và cư trú trái phép trên đất Pakistan. Giới chức không tiết lộ họ bị giam ở đâu và có thể phải chịu hình phạt gì. Các con của bin Laden không bị truy tố tội danh này.

Anh Ngọc (theo AP)

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cuoc-song-do-day/2012/03/cuoc-chien-trong-hau-cung-cua-bin-laden/

'Nhà bin Laden' cho thuê giá 240 USD


Một ngôi nhà ở Pakistan được cho là nơi Osama bin Laden sống cùng gia đình năm 2004 đang được cho thuê với giá hơn 200 USD một tháng.
> Nhà bin Laden thành đống gạch vụn> Cuộc chiến trong hậu cung của bin Laden


Ngôi nhà được cho là nơi bin Laden từng sống 2004. Ảnh: AFP

Theo Telegraph, ngôi nhà nằm ở thị trấn Haripur nhộn nhịp, cách thủ đô Islamabad của Pakistan chỉ hơn 30 km.

Năm 2004, không ai trong thị trấn chú ý nhiều đến hai anh em vừa chuyển đến ngôi nhà này cùng gia đình họ. Chiếc xe tải nhỏ của họ đi đi về về nhưng chẳng ai một lần thấy mặt vợ con họ sống đằng sau ngôi nhà có tường rào cao 3 mét này cả.

Tuy nhiên, 8 năm sau, một câu hỏi bất ngờ được đặt ra là liệu có phải Osama bin Laden đã sống trong ngôi nhà hai tầng này không. Các nguồn tin tình báo, người dân địa phương và nghiên cứu của một cựu sĩ quan quân đội Pakistan đã cho thấy rằng ngôi nhà này là một mắt xích đã bị bỏ qua trong chuỗi hành trình đến thị trấn Abbottabad của trùm khủng bố và gia đình, nơi y bị phát hiện và tiêu diệt năm ngoái.

Một người hàng xóm ở Haripur cho hay ông rất kinh ngạc. Ông nhớ rằng hai anh em sống trong ngôi nhà kia là những người thuộc bộ tộc Pashtun, phía tây bắc Pakistan.

"Tôi rất ngạc nhiên, nhưng khi tôi nhớ lại thì đúng là có những người Pashtun từng sống ở đó và họ luôn đóng kín cổng một cách bất thường", ông nói.

Nghiên cứu của thiếu tướng Shaukat Qadir sau khi phỏng vấn các nhân viên tình báo Pakistan và một thủ lĩnh al-Qaeda cho hay người giao liên của bin Laden và anh trai người này, tức là hai người Pashtun kể trên, đã thuê ngôi nhà ở Haripur trong thời gian chờ đợi căn biệt thự ở Abbottabad gần đó xây xong.

"Thị trấn này không phải là nơi hẻo lánh nhưng lúc đó, chắc hẳn y nghĩ rằng không ai lại đi tìm y ở một nơi như thế này. Y cũng chỉ sống ở đây tạm thời thôi, 7 hay 8 tháng sau thì chuyển đi", ông nói.

Theo chủ nhà là Qasi Anis Ur-Rehman, những người khách đã thuê ngôi nhà với giá 160 USD một tháng.

"Khi tôi đến thăm, tôi chỉ ngồi ở phòng khách, đó là tập tục khi có phụ nữ trong nhà", ông nói và cho biết thêm rằng tổ chức Save the Children đã thuê lại nhà sau khi những người Pashtun rời đi.

Ảnh bên trong nhà của bin Laden ở Haripur

Ngôi nhà hiện để không và được rao giá cho thuê 240 USD một tháng. Bên trong những bức tường cao, những khóm hoa hồng nở rộ đã vươn cao lên khỏi những đám cỏ trong khu vườn bên nhà. Cảnh cửa gỗ lớn dẫn vào một căn phòng rộng rãi bên trong. Nhà bếp trống không, các kệ bày thức ăn đã trầy xước, xỉn màu. Mạng nhện giăng trên trần phòng ngủ và phòng ăn. Ba phòng ngủ sáng sủa, thoáng mát. Phòng tắm có cửa sổ lớn và sàn được lát đá cẩm thạch. Đây là loại nhà mà chỉ những người khá giả nhất tại Haripur mới đủ tiền thuê.

Thiếu tướng Qadir cho hay ông đã được các nhân viên an ninh điều tra về hoạt động của bin Laden dẫn đến đây. Ông đã kết nối những chuyến trốn chạy của gia đình y với lời khai từ cô vợ trẻ nhất của bin Laden là Amal Ahmed Abdel-Fatah al-Sada, đang bị giam giữ ở Pakistan.

Cô này khai rằng họ thường xuyên di chuyển qua các khu vực bộ lạc, rồi đến Shangla, một thị trấn cách Islamabad gần 130 km năm 2004. Sau đó họ sống một thời gian tại ngôi nhà ở Haripur trước khi chuyển đến Abbottabad năm 2005.

Cuộc săn lùng trùm khủng bố khét tiếng nhất thế giới kết thúc khi lực lượng đặc biệt của Mỹ đột kích vào nhà y ở Abbottabad hôm 2/5/2011, tiêu diệt bin Laden, một con trai của y, người giao liên và anh trai của người này.

Anh Ngọc

'Hang ổ' của bin Laden thành đống gạch vụn

Nơi ẩn náu cuối cùng của trùm khủng bố Osama bin Laden trước khi bị tiêu diệt hồi năm ngoái vừa bị chính phủ Pakistan phá dỡ xong hôm qua.
> Nhà của Bin Laden bị phá
> Osama bin Laden bị tiêu diệt

Bức ảnh này, được chụp hôm 4/5/2011, cho thấy một người chăn cừu Pakistan và đàn cừu của anh ta đang đi ngang qua phía ngoài khu nhà của trùm mạng lưới Al-Qaeda. Bin Laden bị tiệu diệt hôm 2/5/2011 trong một cuộc đột kích chớp nhoáng của đội biệt kích Mỹ, SEAL Team Six. Sự kiện này chấm dứt gần 10 năm Mỹ lần theo dấu vết của Bin Laden. Ảnh: AFP
Hình
Hình vẽ mô tả chi tiết khu nhà mà Bin Laden được cho là đã ẩn náu trong 6 năm trước khi bị tiêu diệt. Ngôi nhà 3 tầng ở vị trí trung tâm được bao quanh bởi một hệ thống tường rào này nằm cách không xa Học viện Quân sự Pakistan. Việc trùm khủng bố an tọa tại nơi đây trong nhiều năm mà không bị phát hiện đã châm ngòi cho một giai đoạn căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Pakistan. Đồ họa: Washington Post
Bản
Bản đồ cho thấy vị trí khu nhà của Bin Laden tại thị trấn Abbottabad và vị trí của chính thị trấn này tại khu vực tây bắc của Pakistan. Đồ họa: Washington Post
Bức
Bức ảnh này được chụp hôm 3/5/2011. Nó ghi lại hình ảnh những người dân địa phương tụ tập phía ngoài khu nhà của Bin Laden đúng một ngày sau khi trùm khủng bố này bị biệt kích Mỹ tiêu diệt. Ảnh: AFP
Những
Những người dân địa phương theo dõi cảnh chiếc máy xúc phá dỡ từng phần của ngôi nhà 3 tầng hôm 26/2. Ảnh: AFP
Để
Binh sĩ Pakistan đã phong tỏa khu vực xung quanh khu nhà và sử dụng nhiều máy móc, thiết bị hạng nặng vào việc tháo dỡ nơi ẩn náu cuối cùng của trùm khủng bố khét tiếng. Ảnh: AFP
Cảnh sát
Cảnh sát Pakistan đi tuần bên ngoài ngôi nhà 3 tầng khi nó đang bị phá dỡ. Ảnh: AFP
Bức
Bức ảnh được chụp hôm nay cho thấy toàn bộ các công trình trong khu nhà của Bin Laden đã bị san phẳng, chỉ còn lại bức tường bao phía ngoài. Ảnh: AFP
Trẻ em Pakistan chơi cricket ở ngay gần bức tường bao khu nhà Bin Laden. Có thể thấy phía sau bức tường là một khoảng trống vì toàn bộ các công trình phía trong đã bị tháo dỡ. Ảnh: AFP
Cặp
Cặp ảnh này được chụp ở cùng một góc nhìn, cho thấy ngôi nhà của trùm mạng Al-Qaeda vẫn còn nguyên vẹn hôm 25/2 và hoàn toàn bị san phẳng chỉ một ngày sau đó. Ảnh: AFP
Hà Giang

Geen opmerkingen:

Een reactie posten