zondag 20 december 2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump dồn dập đưa ra các biện pháp trừng phạt Trung Quốc

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump dồn dập đưa ra các biện pháp trừng phạt Trung Quốc

Ảnh minh họa: Thị trường chứng khoán New York, Mỹ, ngày  18/12/2020.
Ảnh minh họa: Thị trường chứng khoán New York, Mỹ, ngày 18/12/2020. AP - Colin Ziemer
Trọng Nghĩa
3 phút

Càng gần đến ngày chấm dứt nhiệm kỳ, tổng thống Mỹ Donald Trump càng ban hành nhiều biện pháp trừng phạt Trung Quốc, đặc biệt về diện kinh tế. Vào hôm qua, 18/02/2020, tổng thống Mỹ đã phê chuẩn dự luật có thể cấm các công ty Trung Quốc yết giá trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nếu không tuân thủ các quy tắc của Mỹ về kiểm toán.

Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, các công ty Trung Quốc có thể bị cấm niêm yết chứng khoán tại Mỹ nếu giới quản lý Hoa Kỳ không thể thẩm định được các báo cáo tài chính của họ. Dự luật vừa phê chuẩn có thể ảnh hưởng đến các đại tập đoàn Trung Quốc như Alibaba và Baidu (Bách Độ).

Dự luật kể trên áp dụng cho mọi doanh nghiệp ngoại quốc, không phân biệt quốc tịch, nhưng giới quan sát cho rằng mục tiêu chính là các tập đoàn Trung Quốc.

Ý nghĩa này càng rõ thêm khi vào hôm qua, chính quyền Trump đã thêm hàng chục công ty lớn nhỏ của Trung Quốc vào danh sách đen của bộ Thương Mại Hoa Kỳ.

Các công ty này, trong đó có cả tập đoàn khổng lồ SMIC chuyên chế tạo chip, sẽ bị tước quyền tiếp cận công nghệ của Mỹ và sẽ không còn có thể hưởng lợi từ vốn của Mỹ. Về phía Trung Quốc, chính phủ lên án các biện pháp trừng phạt phi lý.

Thông tín viên Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh cho biết thêm chi tiết

Các biện pháp mới nhất này của chính quyền Trump đang làm Bắc Kinh lo ngại, và thông qua người phát ngôn bộ Ngoại Giao, Trung Quốc vào chiều hôm qua, đã lên án cái mà họ gọi là hành động “đàn áp phi lý” các công ty Trung Quốc.

Nhà Trắng một lần nữa đang xoáy vào điểm gây nhức nhối: Lĩnh vực công nghệ cao, quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Sau Hoa Vi và ZTE, bây giờ là SMIC bị Washington cáo buộc có liên hệ với Quân Đội Trung Quốc. Nhà vô địch ngành bán dẫn Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc khi bị đưa thêm vào danh sách đen của bộ Quốc Phòng Mỹ vào tháng trước, cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của tập đoàn.

Lần này SMIC bị đưa vào danh sách hạn chế của bộ Thương Mại. Theo nguồn tin của Reuters, bên cạnh SMIC có thể có hàng chục công ty Trung Quốc khác.

Những lời đe dọa của Mỹ tuy nhiên ít được đề cập đến trên các bản tin buổi tối ở Trung Quốc. Báo chí Nhà nước thích đề cập hơn đến buổi kết thúc Hội nghị công tác kinh tế Trung ương hoặc những tiến bộ đạt được trong các cuộc đàm phán thương mại Trung Quốc-Liên Hiệp Châu Âu.

Tuy nhiên, nếu những lời đe dọa này được Washington thực hiện, Bắc Kinh cam đoan là sẽ có những biện pháp trả đũa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dồn dập đưa ra các biện pháp trừng phạt Trung Quốc (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten