maandag 28 mei 2018

UFO tàng hình theo dõi tàu sân bay Mỹ

Thứ hai, 28/5/2018, 15:03 (GMT+7)

UFO tàng hình theo dõi tàu sân bay Mỹ

Chiếc UFO có thể tàng hình và bay nhanh như tên lửa đạn đạo tham gia rượt đuổi với các phi công lái máy bay F-18 trên Thái Bình Dương.

                                   

Báo cáo do kênh KLAS TV của Las Vegas thu thập hé lộ USS Princeton, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga từng nhiều lần ghi nhận hình ảnh của một phương tiện bay bất thường (Anomalous Aerial Vehicle - AAV), Mirror hôm 27/5 đưa tin. Hồi tháng 11/2004, radar cảnh giới đa năng AN/SPY-1 siêu tiên tiến trên tàu bắt gặp vật thể lơ lửng ở độ cao gần 18.300 m trước khi lao chúi mũi xuống mặt biển trong vài giây. Sau đó nó bay đi nhanh tới mức thủy thủ đoàn tưởng đó là một quả tên lửa đạn đạo.
AAV xuất hiện lần nữa sau hai ngày, và một cặp tiêm kích F-18 trang bị công nghệ cao được triển khai để chặn đường nó. Tuy nhiên, các phi công báo cáo vật thể có thể chuyển thành vô hình. Nó vẫn bị phát hiện do tạo ra vòng tròn xáo động trên mặt nước "có đường kính khoảng 50 - 100 m". Vật thể bay được mô tả là màu trắng xóa, trơn nhẵn, không có rìa nhọn, không có vỏ động cơ, không có cột tháp hoặc cánh. Nó trông giống như quả trứng kéo dài hoặc viên kẹo bạc hà theo một phi công.
Nhiều ngày sau, một chiếc máy bay cũng phát hiện sự xáo động tương tự. Lần này, vật thể bay không xác định lơ lửng bên trên. Khi hai phi công trở lại tàu, thủy thủ đoàn chào đón họ và hỏi nhiều câu hỏi về chiếc UFO. Theo báo cáo, phương tiện bay không giống "bất kỳ chiếc máy bay nào trong kho của quân đội Mỹ hoặc quốc gia nào khác lúc đó", báo cáo cho biết.
Phương Hoa

https://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/chuyen-la/ufo-tang-hinh-theo-doi-tau-san-bay-my-3755307.html

Thứ hai, 12/3/2018, 09:18 (GMT+7)

UFO bám theo máy bay quân sự Mỹ trên Đại Tây Dương

Một phi công Hải quân Mỹ bị sốc khi trông thấy vật thể lạ hình tròn nghi là UFO bay ngang qua bầu trời phía trên Đại Tây Dương.


Khoảnh khắc vật thể bay không xác định xuất hiện phía dưới máy bay F/A 18 của Hải Quân Mỹ được Viện Khoa học và Nghệ thuật Ngôi sao, một công ty nghiên cứu tư nhân, chia sẻ, Newsweek hôm qua đưa tin. Đoạn video dài hai phút do phi công lái F/A 18 ghi lại ở bờ biển phía đông năm 2015.
Trong video, phi công hét lớn "Đó là thứ gì?" khi các cảm biến trên máy bay định vị vật thể. Người phi công tiếp tục theo dõi vật thể trong khi nói chuyện với một đồng nghiệp để xác định vật thể đó là gì.
Viện Ngôi sao không tiết lộ họ thu thập video bằng cách nào, nhưng khẳng định đây là một trong ba vụ quân nhân bắt gặp UFO được công bố vào năm ngoái sau các báo cáo hé lộ Lầu Năm Góc chi 22 triệu USD để nghiên cứu UFO.
Christopher Mellon, cựu cán bộ tình báo từng phục vụ dưới thời tổng thống Bill Clinton và George W. Bush, cho rằng các video "dường như cung cấp bằng chứng về sự tồn tại của một loại máy bay ưu việt hơn bất cứ phương tiện bay nào của Mỹ hoặc các đồng minh". "Có thể Mỹ bị Nga hoặc Trung Quốc qua mặt về công nghệ chăng? Hoặc những video công bố lần đầu tiên vào tháng 12 trên tạp chí New York Times có thể là bằng chứng về nền văn minh ngoài hành tinh?" Mellon suy đoán.
Theo Mellon, chính phủ Mỹ không coi những vụ bắt gặp UFO này là "sự việc nghiêm trọng". Dù vật thể bay không xác định có thể không phải là mối đe dọa hiện nay, Mellon nhấn mạnh cần nghiên cứu thêm để chắc chắn chúng không liên quan đến nhau.
Phương Hoa 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten