woensdag 23 mei 2018

Mỹ muốn trừng phạt Iran « mạnh nhất trong lịch sử »

Mỹ muốn trừng phạt Iran « mạnh nhất trong lịch sử »

mediaNgoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu về chính sách của Hoa Kỳ về Iran, tại Quỹ Heritage, Washington, ngày 21/05/2018REUTERS/Jonathan Ernst
Sau khi rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Washington đã đưa ra 12 điều kiện cho khuôn khổ « một thỏa thuận mới » về hạt nhân Iran, để có thể giảm nhẹ cấm vận đối với Teheran.
Song song với các điều kiện cực kỳ khắt khe đó, Hoa Kỳ dọa sẽ trừng phạt « nặng nề nhất trong lịch sử » đối với chế độ Iran. « Chiến lược mới » của Washington đã được ngoại trưởng Mike Pompeo trình bày hôm qua, 21/05/2018.
Thông tín viên Anne Corpet tại Washington tóm lược :
Mike Pompeo thừa nhận 12 điều kiện đặt ra để giảm nhẹ cấm vận Iran dường như là phi thực tế. Nhưng ngoại trưởng Mỹ giải thích « đó là những đòi hỏi cơ sở ». Ông cũng lại đòi rút các lực lượng Iran hiện có mặt tại Syria và Teheran phải cắt đứt liên hệ với Hezbollah. Trong khi chờ đợi Iran chấp nhận, Hoa Kỳ sẽ làm « áp lực về tài chính chưa từng có với chế độ Iran » và « các trừng phạt nặng nhất lịch sử », theo ông Mike Pompeo. Dù ngoại trưởng Mỹ không trực tiếp nói muốn chế độ Iran sụp đổ, nhưng ông vẫn không ngần ngại nhắc đến hồi kết gần tới của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran. Ông nói : « Ali Khamenei là lãnh tụ tối cao từ năm 1989. Ông ta không sống mãi được. Nhân dân Iran sẽ không chịu đựng mãi nỗi khiếp sợ do chế độ này áp đặt. Hoa Kỳ hiểu rõ bản chất chế độ này. Nhưng chúng tôi cởi mở với những gì có thể. Khác với chính quyền trước, chúng tôi tìm một lối thoát có lợi cho nhân dân Iran, không phải chỉ riêng cho chế độ. »
Được hỏi sau bài phát biểu, ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, « cuối cùng thì nhân dân Iran sẽ phải có lựa chọn về các lãnh đạo của họ ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180522-my-muon-trung-phat-iran-%C2%AB-manh-nhat-trong-lich-su-%C2%BB

Geen opmerkingen:

Een reactie posten