donderdag 10 mei 2018

Nga: Putin tuyên thệ nhiệm kỳ tổng thống thứ tư...lặng lẽ tại điện Kremlin : tỏ ra là một nhà lãnh đạo « giản dị », « gần gũi dân chúng », nhưng tập trung mọi quyền hành giống...Stalin !

Nga: Putin tuyên thệ nhiệm kỳ tổng thống thứ tư

  • 7 tháng 5 2018
Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 7/5Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 7/5
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư, trước sự chứng kiến của khoảng 5.000 người tại Điện Kremlin.
Ông đã nắm quyền trong 18 năm, ở cả hai vai trò tổng thống và thủ tướng, và các đối thủ đã so sánh việc cầm quyền của ông với triều đại của một Sa hoàng.
Cảnh sát chống bạo động đã đối đầu với những người biểu tình phản đối sự cai trị của Putin tại Moscow và các thành phố khác của Nga hôm 5/5.
Nga: 'Trump mời Putin thăm Tòa Bạch Ốc'
Mỹ công bố 'danh sách thân Putin'
Người dân Nga đi bầu tổng thống
Putin ký luật xem báo nước ngoài 'là đặc vụ'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người dân trên thế giới nghĩ gì về Putin?

Người dân trên thế giới nghĩ gì về Putin?
Ông Putin nói: "Chúng ta đã khôi phục niềm tự hào vào tổ quốc."
"Là nguyên thủ quốc gia, tôi sẽ nỗ lực để tăng thêm sức mạnh và thịnh vượng của Nga."
"Chúng ta cần đột phá ở mọi lĩnh vực. Tôi tin rằng sự bứt phá chỉ có thể đạt được với một xã hội tự do chấp nhận cái mới và tiến bộ."
Một thăm dò của Trung tâm Levada cho thấy người Nga được hỏi than phiền nhiều nhất về khoảng cách giàu nghèo dưới thời ông Putin.
Một than phiền khác trong 39% người được hỏi là việc vẫn chưa hoàn tiền cho những người Nga mất tiền tiết kiệm trong giai đoạn cải tổ thị trường.
Cũng theo thăm dò, thành tựu to lớn nhất của ông Putin, theo 47% người được hỏi, là khôi phục vị thế quốc tế của Nga.
Thăm dò tiến hành tháng trước với 1.600 người Nga ở 136 thị trấn và thành phố.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên thệ hôm 7/5Bản quyền hình ảnh EPA
Image caption Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên thệ hôm 7/5
5.000 người dự lễ tại Điện KremlinBản quyền hình ảnh AFP
Image caption 5.000 người dự lễ tại Điện Kremlin
nga
Image caption Ông Navalny bị câu lưu khi định tham gia cuộc biểu tình phản đối Putin

Tại sao có các cuộc biểu tình?

Hơn 1.000 vụ bắt giữ được cho là tiến hành tại 19 thành phố trên khắp nước Nga hôm 5/5, gần một nửa trong số đó là ở Moscow.
Ông Putin tái đắc cử với hơn 76% phiếu bầu, kết quả bầu cử tốt nhất của ông từ trước tới nay, nhưng sự kiện này bị một số nhà quan sát quốc tế ghi nhận có những điều bất thường. Các cáo buộc về gian lận phiếu bầu cũng từng xảy ra trong những cuộc bầu cử trước.
Nhà lãnh đạo phe đối lập, Alexei Navalny, đã bị cấm tranh cử, do bị cáo buộc tham ô, điều mà ông bác bỏ và cáo buộc việc này có động cơ chính trị.
Ông Navalny bị câu lưu khi định tham gia cuộc biểu tình không được cấp phép hôm 5/5 tại Moscow dưới khẩu hiệu "Ông ấy không phải là Sa hoàng của chúng ta".

Tin liên quan

http://www.bbc.com/vietnamese/world-44020771

Sau "giương đông kích tây", Putin IV tập trung chấn hưng kinh tế Nga

mediaTổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi lễ nhậm chức, điện Kremlin, Matxcơva, 7/5/2018.Ảnh Reuters nhận được từ Sputnik
Điều hành nước Nga từ 18 năm qua, tổng thống Nga Putin tiếp tục cầm quyền thêm ít nhất 6 năm nữa (đến 2024) để tiếp tục « nhiệm vụ và ý nghĩa cuộc đời (ông) là làm mọi việc trong khả năng vì nước Nga, vì hiện tại và tương lai của quốc gia », như ông phát biểu sau lễ tuyên thệ tại điện Kremlin.
Kết quả 76,7% trong cuộc bầu cử tổng thống, và cũng là kết quả cao nhất từ 18 năm qua, càng khẳng định vị trí mạnh mẽ của ông Putin, người đã vực nước Nga thành cường quốc hàng đầu trên trường quốc tế, bất chấp căng thẳng nảy sinh với phương Tây sau nhiều sự kiện : sáp nhập bán đảo Crimée (2014), can thiệp vào miền đông Ukraina, yểm trợ cho chế độ Bachar Al Assad trong cuộc chiến Syria (2015), nghi án can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ 2016.
Trong bài diễn văn hùng hồn, sống động với hình ảnh minh họa, đọc trước Quốc Hội lưỡng viện vào tháng 03/2018, tổng thống Putin còn khiến thế giới phải tập trung chú ý đến kho vũ khí, trang thiết bị quân sự tối tân của quân đội Nga.
Chính chiến lược này đã giúp tổng thống Nga trở thành nhân vật đối trọng trên bàn cờ địa chính trị quốc tế và người dân Nga sống lại niềm tự hào dân tộc. Sau bốn năm phục hồi « nước Nga vĩ đại » trên trường quốc tế, tổng thống Putin đặt mục tiêu chấn hưng kinh tế trong nhiệm kỳ này. Đây cũng là mục tiêu từng được ông nhấn mạnh trong bài diễn văn trước Quốc Hội, theo nhận định với RFI (08/05/2018) của chuyên gia Florent Parmentier, giảng dạy tại đại học Sciences Po :
« Ông Vladimir Putin hiện phải đối mặt với một thách thức mới, về bản chất có lẽ ít tính chính trị hơn, và thực sự mang tính kinh tế. Trong bài diễn văn trước Quốc Hội lưỡng viện hồi tháng 03/2018, chúng ta thấy ông Putin nhấn mạnh đến các loại vũ khí mà ông muốn giới thiệu. Nhưng phần lớn bài phát biểu, trên thực tế, nhấn mạnh đến mong muốn thực hiện một số dự án hiện đại hóa nền kinh tế, các vấn đề liên quan đến nạn tham nhũng, ý định phát triển một chương trình kỹ thuật số, cũng như nhu cầu tất yếu trong việc đa dạng nền kinh tế Nga.
Và trong bối cảnh này, tổng thống Vladimir Putin muốn tìm kiếm những người thân tín mà ông có thể dựa vào để triển khai chính sách của mình. Điều này cũng giải thích nhu cầu cần đến những người biết rõ bộ máy hành chính. Vì vậy, cựu thủ tướng Dmitri Medvedev trở thành nhân vật không thể thiếu được trong tình hình hiện nay của Nga.
Thách thức thật sự trong tương lai đối với tổng thống Nga là phải đa dạng hóa được nền kinh tế, ngoài lợi nhuận từ năng lượng chủ yếu thu được nhờ xuất khẩu. Điều này có nghĩa là Nga cần xuất khẩu những mặt hàng khác, hoặc thay thế xuất khẩu năng lượng bằng hàng hóa xuất khẩu của mỗi vùng ».
Còn theo ông Arnaud Dubien, giám đốc Viện Quan Sát Pháp-Nga tại Matxcơva, khi trả lời RFI, việc tái bổ nhiệm thủ tướng Dmitri Medvedev sẽ kéo theo « quá trình thay đổi thành phần ở cấp thấp hơn, hàng thứ trưởng, thậm chí cả trong chính phủ, và tầng lớp lãnh đạo các tập đoàn nhà nước đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế Nga ».
Trong vòng sáu năm tới, tân thủ tướng Dmitri Medvedev sẽ là người thi hành sắc lệnh « giảm nghèo, cải thiện chất lượng sống, thịnh vượng, an ninh », kể cả « tăng tuổi thọ lên 78 tuổi vào năm 2024, thay vì 72 tuổi như hiện nay ». Đây là một số mục tiêu trọng tâm trong chính sách mới, được tân tổng thống Nga ban hành ngay sau khi nhậm chức. Có lẽ vì vậy, tổng thống Putin tuyên bố giảm ngân sách quốc phòng Nga trong năm 2018 và 2019 và khẳng định « không chạy đua vũ trang ».
Như để chứng minh tinh hoa của nền công nghiệp Nga, lần đầu tiên, ông Putin đến lễ nhậm chức bằng xe limousine « Aurus » do Viện Nghiên cứu Khoa học và Xe hơi Trung ương Nga sản xuất. Chiếc xe sơn đen dài hơn 6 mét, được bán với giá tương đương một chiếc Bentley hay Rolls-Royce. Theo AFP, quyết định sử dụng xe hơi do Nga sản xuất còn hàm ý nhắc lại truyền thống thời Xô Viết, khi các nhà lãnh đạo chỉ sử dụng phương tiện do Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết sản xuất : xe limousine ZIL dành cho các nguyên thủ, còn cấp dưới thường dùng xe Chaika (Hải âu).

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180508-sau-giuong-dong-kich-tay-putin-iv-tap-trung-tran-hung-kinh-te-nga


Geen opmerkingen:

Een reactie posten