maandag 18 december 2017

Seoul đưa chiến đấu cơ lên nghênh tiếp 5 máy bay quân sự Trung Quốc 'vào khu vực nhận diện phòng không' của Hàn Quốc

Năm phi cơ TQ 'bay vào hỏi thăm' Hàn Quốc

  • 9 phút trước


Phi cơ của Không lực Hàn Quốc - hình minh họaBản quyền hình ảnh Chung Sung-Jun/Getty Images
Image caption Phi cơ của Không lực Hàn Quốc - hình minh họa

Seoul đưa phi cơ lên nghêng tiếp năm máy bay quân sự Trung Quốc 'vào khu vực nhận diện phòng không' của Hàn Quốc.
Theo trang Korea Times hôm 18/12/2017, sự việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Moon Jae-in trở về sau chuyến thăm Trung Quốc để "bình thường hóa' quan hệ song phương có phần căng thẳng vì vụ hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD.
Nam Hàn có bị Trung Quốc xử tệ?
Tân tổng thống Nam Hàn tuyên thệ nhậm chức
Báo Hàn khó chịu cách TQ tiếp đón TT Moon
Họp thượng đỉnh ASEAN+3 quan tâm an ninh, kinh tế
Các báo Hàn Quốc cho hay Không quân nước này phải đưa chiến đấu cơ F-15K lên nghêng tiếp năm máy bay quân sự Trung Quốc 'vào khu vực nhận diện phòng không' từ phía Nam đảo Ieodo.
Số máy bay Trung Quốc gồm "hai phi cơ ném bom H-6, hai chiến đấu cơ J-11, và một phi cơ trinh sát TU-154.
Theo Korea Times, cả năm chiếc bay vào không phận Hàn Quốc và vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) lúc 10:10 sáng ngày thứ Hai.

Tranh chấp đảo đá

Đảo đá Ieodo mà tiếng Anh là Socotra Rock nằm trong vùng biển tranh chấp giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng hiện do Hàn Quốc nắm và đặt một cơ sở nghiên cứu hải dương tại đây.


Đảo còn có tên là Li Ư được Trung Quốc gọi là Tô Nham Tiêu, và cũng cho rằng nó nằm trong vùng Nhận diện phòng không của họ.


J-10Bản quyền hình ảnh JOHANNES EISELE
Image caption Phi công Trung Quốc trên chiến đấu cơ J-10 - hình minh họa
Hồi cuối năm 2013, đảo đá trên biển Hoàng Hải này trở thành trung tâm của "điểm nóng toàn cầu mới", theo trang The Atlantic.
Vào lúc đó, sau khi Trung Quốc tuyên bố đặt ra Vùng nhận diện phòng không (ADIZ), chính phủ Hàn Quốc cũng ra tuyên bố tương tự.
Vài ngày 15/12/2013, vùng này của Hàn Quốc bao phủ 40 nghìn dặm vuông trên biển, gồm cả Ieodo.
Seoul cũng yêu cầu Bắc Kinh bỏ Ieodo ra khỏi Vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc nhưng Bắc Kinh bác bỏ.


Moon Jae-in và Tập Cận BìnhBản quyền hình ảnh NICOLAS ASFOURI
Image caption Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) mời Tổng thống Moon Jae-in 'đứng gần lại' trong buổi lễ tại Bắc Kinh hôm 14/12. Chuyến thăm của ông Moon bị phủ bóng bởi vụ hai phóng viên Hàn Quốc bị bảo vệ Trung Quốc đả thương
Tuy thế, tình hình tại đây không xấu đi vì quan hệ chung hai nước khá tích cực.
Sự việc mới nhất cho thấy dù tân Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in rất nỗ lực "làm lành" với Trung Quốc và sang thăm Bắc Kinh và Trùng Khánh, Trung Quốc vẫn đang tỏ thái độ với Seoul.
Trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Moon bị "Trung Quốc liên tiếp coi thường", theo các báo Hàn và phe đối lập nước này.
Cũng trong tháng 12/2017, Hoa Kỳ và Hàn Quốc mở cuộc tập trận gồm nhiều phi cơ mà họ nói là để phòng ngừa khả năng bị Bắc Hàn tấn công.
Trung Quốc luôn đề nghị Hàn Quốc và Mỹ ngưng các cuộc tập trận và đổi lại là Bắc Kinh sẽ thuyết phúc Bình Nhưỡng đi vào con đường phi hạt nhân hóa.
Xem thêm về Nam Bắc Hàn:
Bộ đội Bắc Hàn vượt tuyến có giun 27cm
Sĩ quan Nam Hàn bị tù vì quan hệ đồng tính
Mỹ triển khai hệ thống Thaad ở Nam Hàn

Tin liên quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten