maandag 18 december 2017

Hà Lan tước quốc tịch hai công dân « khủng bố »

Hà Lan tước quốc tịch hai công dân « khủng bố »

media
Tại Hà Lan, quyền tước bỏ quốc tịch đã tồn tại từ năm 2010. Ảnh minh họa.REUTERS/Yves Herman
Vào lúc cựu tổng thống Pháp, François Hollande trong tuần này tỏ ra hối tiếc vì đã đề nghị đưa điều khoản tước quốc tịch vào trong Hiến Pháp lúc đương nhiệm, thì tại Hà Lan ngày 16/12/2017, bộ trưởng Tư Pháp thông báo có hai anh em vừa bị tước quốc tịch Hà Lan vì là khủng bố.
Từ Bruxelles, thông tín viên Laxmi Lota giải thích :
« Tại Hà Lan, một điều luật có từ năm 2010 cho phép tước quốc tịch những người song tịch bị kết tội khủng bố… Hai người có liên quan là hai anh em đã bị kết tội này và hiện đang được sống tự do ở vùng Rotterdam, theo như lời phát ngôn viên bộ Tư Pháp. Tuy nhiên, cơ quan này cũng khẳng định là hai người đó chưa biểu hiện mối đe dọa đặc biệt nào.
Nhưng vị bộ trưởng cho rằng những người mang song tịch mà phạm vào kiểu tội này phải mất quốc tịch Hà Lan. Cả hai anh em đó có 4 tuần để kháng lại quyết định trên. Đạo luật này chỉ có thể áp dụng cho những ai có hai quốc tịch, bằng không biện pháp sẽ biến họ thành những người vô tổ quốc. Đây cũng là lần thứ hai biện pháp này được áp dụng.
Một đạo luật khác được bỏ phiếu hồi tháng 5/2017 cho phép chính phủ tước quốc tịch những công dân nào qua tham chiến tại Syria. Mục đích là nhằm cản trở họ trở về nước. Và đã có bốn người bị tước quốc tịch Hà Lan vào tháng 9/2017. »

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20171217-ha-lan-tuoc-quoc-tich-hai-cong-dan-%C2%AB-khung-bo-%C2%BB

Geen opmerkingen:

Een reactie posten