zondag 24 december 2017

Bão..."Giáng Sinh" Tembin với gió giật cấp 13 hướng vào Nam Bộ + Toàn bộ hơn 2.000.000 học sinh, sinh viên Sài Gòn nghỉ học 2 ngày 25+26/12 để... tránh bão Tembin





Chủ nhật, 24/12/2017 | 08:14 GMT+7

Bão Tembin với gió giật cấp 13 hướng vào Nam Bộ

Đi vào biển Đông đêm qua, bão Tembin được dự báo đổ bộ các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau đêm 25/12 với sức gió hơn 100 km/h (cấp 10). 

Bão Tembin đã vượt qua đảo Palawan (Philippines) và trở thành cơn bão thứ 16 vào biển Đông trong năm.
4h ngày 24/12, tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340 km về phía Đông với gió mạnh nhất 115 km/h (cấp 11), giật tăng ba cấp.
Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h và được dự báo tiếp tục mạnh thêm.
Tembin được đánh giá là cơn bão mạnh, đổ bộ vào đất liền với gió cấp 10 (hơn 100 km/h).
Tembin được đánh giá là cơn bão mạnh, đổ bộ vào đất liền với sức gió hơn 100 km/h.
Sáng sớm mai, tâm bão trên khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa, cách Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) 380 km về phía Đông. Gió tăng thêm một cấp - cấp 12 (tối đa 135 km/h), giật cấp 15, sóng biển cao 8-10 m.
16h ngày 25/12, tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, giữ nguyên sức gió cấp 12. Sau đó, bão đi vào đất liền các tỉnh này với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13 và yếu dần.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, bão khiến các khu vực trong bán kính 150 km tính từ tâm bão gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13.
Đến 4h ngày 26/12, tâm bão trên khu vực các tỉnh từ Cà Mau và Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão khoảng 90 km/h (cấp 9), giật tăng hai cấp, sóng biển cao 7-9 m.
Nhận định về cơn bão, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương Hoàng Đức Cường cho hay, đây là bão cuối mùa, bão muộn, trung bình 10 năm có một cơn, nhưng với cấp độ mạnh như bão Tembin là chưa từng có.
Đặc điểm khá bất thường của cơn bão này là hoàn lưu bão lệch về phía Bắc và phía Tây của vị trí tâm bão. Vì vậy, vùng mưa và gió mạnh nhất tập trung ở phía Bắc và phía Tây của tâm bão. Nghĩa là dù bão có đổ bộ vào Cà Mau thì vùng gió mạnh vẫn ảnh hưởng đến tận Nam Bình Thuận, Vũng Tàu.
"Kể cả khi bão giảm cấp khi đến Trường Sa rồi vào bờ, thì mây bão tan nhanh cũng gây mưa lớn với lượng 150-200 mm từ đêm 25 đến hết ngày 26/12", ông Cường nhận định.
Hướng đi của bão Tembin theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
Hướng đi của bão Tembin theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
Theo ông Cường, trường hợp bão vào bờ vẫn còn gió mạnh cấp 10-11 thì cấp độ rủi ro thiên tai cho khu vực bão ảnh hưởng là cấp 4 - rủi ro lớn. Nếu gió mạnh cấp 12 thì khu vực Nam Bộ chịu cấp độ rủi ro thiên tai cấp 5 - cấp thảm họa.
Đến thời điểm này, các dự báo đều cho thấy bão sẽ đổ bộ vào cùng ven biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Nam bộ. Nhiều khả năng khi vào gần bờ, bão còn mạnh cấp 10-11, khi đổ bộ còn cấp 9-10.
"Tuy nhiên, vẫn có khả năng khi đến Trường Sa bão giữ nguyên cấp độ cho đến khi vào bờ với gió mạnh cấp 11-12. Do vậy phải phòng chống với cấp độ thảm họa", giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định.
Trong công điện gửi các bộ ngành và địa phương tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, tránh tư tưởng chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động đối phó bão mạnh để giảm thiệt hại như đã xảy ra với bão số 12 vừa qua và bão Linda năm 1997.
Trước khi vào biển Đông, Tembin ập vào hòn đảo lớn thứ hai của Philippines ngày 22/12 gây ra hàng loạt vụ lũ quét, lở đất, có nơi cả một ngôi làng bị chôn vùi. Thống kê ban đầu đã có 133 người thiệt mạng, hiện còn rất nhiều người mất tích.
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bao-tembin-voi-gio-giat-cap-13-huong-vao-nam-bo-3689044.html#ctr=rcm_detail_env_4_click_giaoduc
00:00 | 01:16
Hữu Nguyên

Bão Tembin vào Nam Bộ


Chủ nhật, 24/12/2017 | 19:33 GMT+7

Toàn bộ học sinh, sinh viên Sài Gòn nghỉ học để tránh bão Tembin

Trước diễn biến phức tạp của bão Tembin, TP HCM cho hơn hai triệu học sinh, sinh viên nghỉ học từ sáng 25 đến hết ngày 26/12.

Tối 24/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chỉ đạo tất cả trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, đại học và trung tâm giáo dục thường xuyên cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ trưa mai và cả ngày 26/12.
Riêng học sinh huyện Cần Giờ (giáp biển) được nghỉ từ sáng 25/12.
Ngoài ra, các trường phải rà soát khu vực trọng điểm vào thời điểm mưa lớn và mực nước triều dâng cao; có phương án xử lý kịp thời sự cố, không để xảy ra ngập úng kéo dài, gây thiệt hại đến cơ sở vật chất, trang thiết bị tại đơn vị.
Sở Giáo dục cũng yêu cầu các trường và phòng giáo dục quận huyện thông báo cho phụ huynh quản lý con em, hạn chế học sinh tham gia các hoạt động nơi đang bị ảnh hưởng bởi bão Tembin.
Học sinh ở TP HCM sẽ được nghỉ học vào chiều 25 và cả ngày 26/12 để tránh bão. Ảnh: Thành Nguyễn.
Học sinh ở TP HCM sẽ được nghỉ học hai ngày để tránh bão. Ảnh: Thành Nguyễn.
Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cùng chính quyền huyện Cần Giờ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn di dời 1.800 người dân có nhà ở đơn sơ, tạm bợ ven sông biển đến địa điểm kiên cố, hoàn tất trong tối nay. Hộ không đồng ý di dời sẽ bị cưỡng chế.
Nhà chức trách đã điều động tàu thuyền di dời người dân xã đảo Thạnh An vào tránh bão tại các trường học và trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh An.
Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Tembin, bằng mọi cách thông báo cho chủ tàu biết vị trí, tốc độ, hướng di chuyển của bão, kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện, 108 tàu đã vào nơi neo đậu an toàn.
Trong cuộc họp trực tuyến chiều nay với các tỉnh phía Nam, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương Hoàng Đức Cường cho biết, bão Tembin rất đặc biệt, là cơn bão cuối cùng trong năm có nhiều bão nhất hoạt động trên biển Đông. "Bão lại vào tháng 12, lịch sử chưa có cơn bão nào vào muộn lại mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam như Tembin", ông Cường nói.
Dự báo, khoảng 16h chiều 25/12, bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/h), giật cấp 14, sóng biển cao 8-10 m.
Trên đất liền các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đều nguy cơ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.
Các khu vực khác thuộc Nam Bộ có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Đến 4h ngày 26/12, tâm bão trên đất liền Tây Nam Bộ Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão khoảng 100 km/h (cấp 10), giật tăng ba cấp, sóng biển cao 8-10 m.
Sáng 21/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Tembin. Ngày 22-23/12, bão hoành hành ở Philippines làm gần 200 người chết, chủ yếu do lũ và sạt lở đất. Vào biển Đông vào tối 23/12, bão được tiếp thêm năng lượng và mạnh nhất khi ở vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam).
Tròn 20 năm trước, bão Linda đổ bộ với cường độ cấp 10, gây thiệt hại cho 21 tỉnh thành Nam Bộ, làm khoảng 3.000 người chết và mất tích. Đây là cơn bão thảm khốc nhất miền Nam Việt Nam trong ít nhất 100 năm. Đầu tháng 11/2017, nhiều tỉnh thành đã tổ chức lễ tưởng nhớ những người thiệt mạng trong bão.
Mạnh Tùng

https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/toan-bo-hoc-sinh-sinh-vien-sai-gon-nghi-hoc-de-tranh-bao-tembin-3689297.html

  •  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten