zaterdag 4 juli 2015

Cuộc thi ảnh Vẻ đẹp trời đêm

Cuộc thi ảnh Vẻ đẹp trời đêm

23 tháng 6 2015 Cập nhật lúc 22:27
Giới thiệu 10 bức ảnh đoạt giải cuộc thi quốc tế Ảnh bầu trời và trái đất 2015 thuộc chương trình Thế giới về đêm.

http://www.bbc.com/vietnamese/pictures/2015/06/150623_photo_night_sky_twan
Từ khoảng 1.000 bức ảnh do các nhiếp ảnh gia nghiệp dư và chuyên nghiệp chụp từ khắp nơi trên thế giới, 10 bức được chọn thắng trong cuộc thi quốc tế Ảnh bầu trời và trái đất 2015 thuộc chương trình Thế giới về đêm. Eric Nathan từ Nam Phi được chọn là người đoạt giải chung của cuộc thi với bức “Star Trails Above Table Mountain”.
Cuộc thi ảnh thường niên, năm nay là năm thứ sáu, nhằm thu hút sự chú ý tới vẻ đẹp thiên nhiên lạ kỳ của bầu trời đêm nhưng đồng thời cũng cho thấy vẻ đẹp đó đang bị đe dọa do ô nhiễm ánh sáng. Bức ảnh của Ben Coffman với tiêu đề “A Raising of the Hackles” chụp Dải Ngân Hà và mặt trăng trên bầu trời vùng hồ Crater Lake National Park, bang Oregon, Hoa Kỳ vào một sáng sớm mùa đông quang mây.
Chủ đề cuộc thi là “Tầm quan trọng của Bầu trời đêm tối” và những bức ảnh được đánh giá theo hai nhóm: “Vẻ đẹp trời đêm” và “Chống chọi với ánh sáng”. Bức “Blood Moon Rises Over Chongqing” của Zhou Yannan sử dụng một loạt ảnh chụp liên tiếp cho thấy cảnh trăng khuyết đang lên mà lúc ban đầu là một chiếc đĩa màu đỏ rồi dần dần hiện rõ ra khỏi bóng đêm.
“Trên và Dưới” ghi lại cảnh bầu trời đêm trên nền ánh sáng phát ra từ thành phố bên dưới do Evgeny Trisko chụp tại thành phố Pyatigorsk của Nga.
Một bức ảnh khác cũng đoạt giải của Trisko, “Above the Light Pollution”, cho thấy Dải Ngân Hà hiện ra từ sau đám mây, ở giữa là Trạm Quan sát Terskol, gần Đỉnh Elbrus thuộc vùng Caucasus ở phía bắc.
Salar de Uyuni in Bolivia, bình nguyên muối lớn nhất thế giới trông như từ hành tinh khác trên nền trời với Dải Ngân Hà bắc ngang. Ảnh do Caren Zhao chụp với tiêu đề “Strolls in the Star River”.
Bức "The Dome" của Sigurdur William Brynjarsson đã chớp được toàn cảnh 180 độ Bắc Cực Quang ở Iceland.
Ánh trăng và Dải Ngân Hà thắp sáng Đỉnh núi Rainier ở Washington, Hoa Kỳ, trong bức “Moonlight Darklings” của Brad Goldpaint.
“Star trails over Bromo”, do Hui Chieh Teoh chụp, cho thấy núi lửa tại Đông Java, Indonesia, trong đó thời gian phơi sáng khiến những vì sao trông như đang quay xung quanh cực nam trái đất.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten