vrijdag 17 juli 2015

Mỹ sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ ở Biển Đông

Thứ sáu, 17/7/2015 | 20:18 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 17/7/2015 | 20:18 GMT+7

Mỹ sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ ở Biển Đông

Đô đốc mới của Hạm đội Thái Bình Dương đảm bảo với các đồng minh rằng lực lượng nước này được trang bị hiện đại và sẵn sàng phản ứng trước bất cứ tình huống bất ngờ nào ở Biển Đông. 
Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hôm nay bắt tay với
Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, hôm nay bắt tay với Trung tướng Hernando Iriberri, Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Philippines. Ảnh: Inquirer
"Chúng tôi sẵn sàng để phản ứng trước bất cứ tình huống bất ngờ nào tổng thống có thể cho là cần thiết", Đô đốc Scott Swift, người giữ chức Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương từ tháng 5, hôm nay nói tại Manila, Philippines.
Ông Swift cho biết hải quân có thể triển khai thêm ít nhất 4 tàu tác chiến ven biển so với con số dự kiến ban đầu Mỹ cam kết đưa tới khu vực. Đô đốc hé lộ ông "rất quan tâm" đến việc mở rộng các cuộc tập trận tác chiến thường niên mà hải quân Mỹ tổ chức với một vài nước đồng minh, thành một cuộc tập trận đa quốc gia, có thể bao gồm cả Nhật Bản. 
Khi được hỏi quân đội Mỹ sẵn sàng dành bao nhiêu nguồn lực cho Biển Đông, Swift nói ông hiểu mối quan ngại của các nước đồng minh của Washington.
"Lý do mọi người tiếp tục hỏi về cam kết và ý định lâu dài của Hạm đội Thái Bình Dương thực sự cho thấy mọi sự bất định đang diễn ra trên vũ đài hiện nay", ông cho biết. "Nếu chúng tôi có toàn bộ hải quân Mỹ ở đây, trong khu vực này, tôi nghĩ mọi người vẫn cứ hỏi: 'Ông có thể đem thêm được không?'". 
Swift nói Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ, nhưng nước này sẽ thúc đẩy hoạt động để đảm bảo tự do đi lại trong các vùng biển tranh chấp và những nơi khác. Ông cũng dẫn lại phản ứng quy mô lớn của quân đội Mỹ nhằm giúp Philippines sau siêu bão Haiyan năm 2013, thể hiện cam kết của Washington trong việc giúp đỡ đồng minh gặp nạn. 
Theo Inquirer, ông Swift chọn Philippines là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm châu Á - Thái Bình Dương, chỉ 6 tuần sau khi giữ chức vụ mới. Ông sẽ ở nước này từ 16/7 tới 19/7. 
Trọng Giáp (theo AP)
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/my-san-sang-doi-pho-voi-tinh-huong-bat-ngo-o-bien-dong-3250259.html

Thứ năm, 16/7/2015 | 11:48 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 16/7/2015 | 11:48 GMT+7

Tàu chiến Mỹ lần đầu phối hợp tuần tra trên Biển Đông

Hải quân Mỹ thông báo hai tàu chiến USS Fort Worth và USS Lassen đã hoàn thành đợt phối hợp tuần tra đầu tiên trên Biển Đông, thể hiện cam kết của lực lượng này với khu vực.
Worth-071415-1489-1437014933.jpg
Tàu USS Fort Worth trên Biển Đông hôm 9/7. Ảnh: US Navy.
Tàu tác chiến ven biển USS Fort Worth phối hợp với tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen tuần tra trên Biển Đông hôm 9/7.
"Các hoạt động liên quan đến tàu USS Lassen thể hiện cam kết của Hải quân Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời chứng tỏ khả năng hoạt động tự do trên biển của chúng tôi", ABS - CBN News hôm 14/7 dẫn lời Rich Jarrett, chỉ huy tàu USS Fort Worth, cho biết trong một thông báo.
Theo ông Jarrett, việc điều động luân phiên các tàu tác chiến ven biển như USS Fort Worth tạo ra sự hiện diện liên tục, đóng góp cho ổn định hàng hải trong khu vực.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đó nói Washington lo ngại Bắc Kinh đang sử dụng sức mạnh để bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn ở Biển Đông.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của một số quốc gia khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Philippines. Biển Đông có tiềm năng về năng lượng và là tuyến đường hàng hải quan trọng, với lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ USD được vận chuyển qua vùng này mỗi năm.
Bắc Kinh gần đây tăng tốc cải tạo đất trên 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp sự phản đối từ nhiều nước. Quan chức chính phủ và quân đội Mỹ cũng lên án hành động này.
Như Tâm
13
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè

Geen opmerkingen:

Een reactie posten