dinsdag 21 juli 2015

Tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều kiếm nửa tỷ USD trong 1 ngày, có mặt trong top 300 người giàu nhất ở Mỹ

Tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều kiếm nửa tỷ USD trong 1 ngày

Khối tài sản ròng của ông Hoàng Kiều, một tỷ phú Mỹ gốc Việt, đã tăng thêm 500 triệu USD chỉ sau 1 ngày. Hiện ông Hoàng Kiều đã có mặt trong top 300 người giàu nhất ở Mỹ.


Tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều kiếm nửa tỷ USD trong 1 ngày
Tỷ phú Hoàng Kiều trong một lần hội ngộ Hoa hậu Thế giới.
Theo số liệu của tạp chí Forbes, tài sản của tỷ phú Hoàng Kiều tính đến ngày 21/7 là 4,2 tỷ USD, so với mức 3,7 tỷ USD vào ngày 20/7.
Không chỉ có vậy, tài sản của tỷ phú này đã liên tục tăng mạnh kể từ khi ông bắt đầu xuất hiện trong xếp hạng tỷ phú của Forbes. Vào tháng 3 năm ngoái, cái tên Hoàng Kiều lần đầu lọt vào xếp hạng tỷ phú của tờ tạp chí, kèm theo khối tài sản 1,6 tỷ USD. Đến tháng 9/2014, khối tài sản ròng của Hoàng Kiều đã đạt mức 2,8 tỷ USD.
Như vậy, chỉ trong vòng khoảng 10 tháng trở lại đây, vị tỷ phú gốc Việt đã “bỏ túi” thêm 1,4 tỷ USD, tương đương mức tăng giá trị tài sản ròng 50%.
Với khối tài sản này, Hoàng Kiều, 71 tuổi, hiện là người giàu thứ 297 ở Mỹ và giàu thứ 847 trên thế giới. Năm 2014, ông là người giàu thứ 1.078 ở Mỹ. Điều này cho thấy ông đã thăng hạng nhanh như thế nào trong “bảng tổng sắp” tỷ phú.
Chiếm phần chủ yếu trong khối tài sản của ông Hoàng Kiều là cổ phần của ông trong tập đoàn Shanghai RAAS Blood Products có cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán Thâm Quyến của Trung Quốc. Đây là công ty chuyên sản xuất các loại huyết tương sử dụng trong lĩnh vực y tế.
Nắm trong tay 183,6 triệu cổ phần của Shanghai RAAS, Hoàng Kiều – người hiện giữ cương vị Phó chủ tịch tập đoàn – đã chứng kiến khối tài sản ròng cá nhân tăng chóng mặt cùng với giá cổ phiếu tập đoàn. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Shanghai RAAS tăng giá gấp đôi, nâng mức vốn hóa của tập đoàn lên hơn 19 tỷ USD.
Mấy năm nay, tập đoàn của Hoàng Kiều ăn nên làm ra, nhất là kể từ sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 1/2014. Năm ngoái, lợi nhuận ròng của tập đoàn này tăng 255%.
Hoàng Kiều có thời gian 5 năm làm việc cho phòng thí nghiệm tập đoàn Abbott trước khi đứng ra kinh doanh riêng. Ông gom tiền mở công ty sản xuất huyết tương ở Mỹ rồi sau đó tiến vào thị trường Trung Quốc. Đã ở vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông vẫn có mặt 20 giờ đồng hồ mỗi ngày ở văn phòng.
Ngoài Shanghai RAAS Blood Products, ông Hoàng Kiều còn nghiên cứu rượu vang đỏ và thành lập hãng sản xuất rượu tại thung lũng Napa thuộc bang California của Mỹ vào năm 2012. Sản phẩm rượu của ông đã có mặt tại thị trường Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác.
Bên cạnh đó, vào năm 2013, ông còn thành lập công ty RAAS Nutritional chuyên sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, trong đó sản phẩm chính là sữa bột dành cho trẻ em.
http://www.datviet.com/ty-phu-my-goc-viet-hoang-kieu-kiem-nua-ty-usd-trong-1-ngay/

Thứ ba, 21/7/2015 | 16:20 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ ba, 21/7/2015 | 16:20 GMT+7

Tỷ phú Hoàng Kiều giàu gấp rưỡi sau hơn nửa năm

Cổ phiếu hãng sản xuất huyết tương tại Trung Quốc tăng mạnh đã giúp đại gia gốc Việt nâng số tài sản lên 4,2 tỷ USD hiện tại.
Tháng 3/2014, tỷ phú Mỹ gốc Việt - Hoàng Kiều đã được Forbes đưa vào danh sách những người giàu nhất thế giới với 1,65 tỷ USD. Nửa năm sau, ông xuất hiện trong top những người có tài sản tăng mạnh nhất với 2,8 tỷ USD và hiện đạt 4,2 tỷ USD, là người giàu thứ 297 tại Mỹ và 847 thế giới.
Sinh ra tại Việt Nam, ông Hoàng Kiều sang Mỹ định cư năm 1975 và hiện sống ở Los Angeles (Mỹ). Ông năm nay 71 tuổi và là Phó chủ tịch hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Blood Products. Công ty thành lập năm 1989 tại Trung Quốc, từng lọt top 200 doanh nghiệp vốn hóa dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á năm 2012.
hoang-kieu-5976-1437466961.jpg
Ông Hoàng Kiều hiện có 4,2 tỷ USD tài sản. Ảnh: BBC
Giá cổ phiếu hãng này đã tăng gần 1,5 lần trong một tháng qua trên Sàn Chứng khoán Thâm Quyến (Trung Quốc). Tổng cộng từ đầu năm, mã này đã tăng gấp đôi, đưa vốn hóa của công ty lên 122,5 tỷ NDT (hơn 19 tỷ USD). Năm 2014, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng của RASS tăng lần lượt 165% và 255% so với năm trước đó, theo công bố trên website hãng này.
Ngoài Shanghai RAAS Blood Products, ông Hoàng Kiều còn nghiên cứu rượu vang đỏ và thành lập hãng sản xuất rượu tại thung lũng Napa (California, Mỹ) năm 2012. Đến nay, hãng đã sản xuất hơn 10.000 chai rượu, chủ yếu bán cho thị trường Trung Quốc và một số nước châu Á khác. 
Khi thị trường Trung Quốc liên tục gặp scandal vệ sinh an toàn thực phẩm, và nguồn cung sữa bột thiếu hụt do người tiêu dùng mất niềm tin vào các hãng trong nước, ông Hoàng Kiều còn lập ra hãng dinh dưỡng RAAS Nutritional năm 2013 với sản phẩm chính là sữa bột cho trẻ sơ sinh.
Ông cũng tìm cách làm mình nổi bật hơn khi gắn với các người đẹp nổi tiếng và đặc biệt là ý tưởng đưa cuộc thi hoa hậu thế giới về Việt Nam tổ chức vào năm 2010, nhưng bất thành. Tiếng tăm trong nước của ông bị ảnh hưởng nặng nề sau những lùm xùm về mua bán cổ phần thiếu minh bạch, nợ tiền mua đất xây khu du lịch và địa điểm dự định tổ chức thi hoa hậu ở Tiền Giang.
Trong danh sách cập nhật của Forbes, tỷ phú đang sinh sống tại Việt Nam duy nhất góp mặt vẫn là Chủ tịch Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng. Tài sản của ông nhích lên 1,74 tỷ USD, tăng nhẹ so với 1,7 tỷ USD hồi tháng 3. Thứ hạng hiện tại là 1.118 thế giới.
Hà Thu

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/ty-phu-hoang-kieu-giau-gap-ruoi-sau-hon-nua-nam-3251876.html


Geen opmerkingen:

Een reactie posten