vrijdag 17 juli 2015

Campuchia cam kết không để tái diễn xô xát ở biên giới với Việt Nam

Thứ sáu, 17/7/2015 | 17:43 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 17/7/2015 | 17:43 GMT+7

Campuchia cam kết không để tái diễn xô xát ở biên giới với Việt Nam

Đại diện chính phủ Campuchia hôm qua cam kết với Việt Nam sẽ không để xảy ra vụ gây rối tương tự như ở Long An hồi cuối tháng 6, đồng thời cho biết sẽ tôn trọng các cam kết song phương.
cam-1868-1437128399.jpg
Hai chủ tịch Ủy ban Liên hiệp phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia tuần trước thống nhất sẽ hoàn thành công tác phân giới trong năm nay. Ảnh: VOA
Trong cuộc hội đàm tại tỉnh Svay Rieng hôm qua, Nhóm Công tác liên hợp Việt Nam - Campuchia đã cùng cam kết không để xảy ra vụ xô xát tương tự như tại Long An ngày 28/6, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết. Nhóm công tác phía Việt Nam do ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao làm trưởng nhóm. Phía Campuchia do ông Long Visalo, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Trưởng Ban điều tra vụ xô xát phía Campuchia dẫn đầu.
Hôm 28/6, khoảng 250 người Campuchia với sự tham gia của một số nghị sĩ đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đã tiến sâu vào khu vực mốc 203 do Việt Nam quản lý, thuộc địa bàn tỉnh Long An. Lực lượng chức năng Việt Nam và người dân địa phương đã ngăn chặn, giải thích nhưng bị một số phần tử quá khích Campuchia tấn công, khiến 7 người Việt Nam bị thương.
Nhóm Công tác liên hợp Việt Nam - Campuchia cũng khẳng định tôn trọng các hiệp ước và hiệp định đã ký kết cũng như Thông cáo báo chí chung ký ngày 17/01/1995. Trong Thông cáo Báo chí chung này, hai bên nhất trí "thỏa thuận, trong khi chờ đợi giải quyết những vấn đề còn tồn tại về biên giới, thì duy trì sự quản lý hiện nay; không thay đổi, xê dịch các cột mốc biên giới; giáo dục, không để nhân dân xâm canh, xâm cư và cùng nhau hợp tác giữ gìn an ninh, trật tự biên giới”.
Cuộc họp nhóm công tác liên hợp nói trên diễn ra sau khi đại diện hai nước cùng đến thực địa tại khu vực xảy ra vụ bạo lực do một số phần tử quá khích Campuchia gây ra. Khu vực này nằm giữa mốc số 202 – 203 thuộc ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An của Việt Nam.
Tại đây, đại diện hai nước đã kiểm tra, làm rõ nơi xảy ra xô xát, lắng nghe ý kiến của các nhân chứng hai bên và xác định nguyên nhân của vụ việc. Nhóm công tác phía Campuchia hỏi thăm và mong nhận được sự thông cảm của những người Việt Nam bị thương.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm qua cho biết Campuchia không đáp ứng đề nghị thiện chí của Việt Nam về việc không xây dựng công trình trong phạm vi 100 m tính từ đường quản lý thực tế về mỗi bên tại các khu vực biên giới chưa phân giới cắm mốc hoặc chưa hoàn thành hoán đổi theo "Bản Ghi nhớ về việc điều chỉnh đường biên giới trên bộ đối với một số khu vực tồn đọng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia ký ngày 23/4/2011 (MOU)".
Trong 9 năm qua, hai nước đã phân giới được 920 km trong tổng số chiều dài đường biên giới khoảng 1.137 km, xác định được 260 vị trí mốc, xây dựng được 305 cột mốc. Hiện nay còn 7 đoạn biên giới trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia mà hai nước chưa thống nhất được cách giải quyết.
Việt Anh
33
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/campuchia-cam-ket-khong-de-tai-dien-xo-xat-o-bien-gioi-voi-viet-nam-3250213.html

Thứ năm, 9/7/2015 | 21:03 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 9/7/2015 | 21:03 GMT+7

Việt Nam - Campuchia muốn cắm xong mốc biên giới trong năm nay

Giới chức Việt Nam và Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác nhằm gìn giữ trật tự trị an ở biên giới hai nước và sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trong năm nay. 
Cuộc họp giữa hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia ngày 7/7. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)
Cuộc họp giữa hai chủ tịch Ủy ban Liên hợp Phân giới Cắm mốc (UBLH PGCM) biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia ngày 7/7. Ảnh: Vietnam+
Nội dung trên được thông qua tại cuộc họp giữa hai chủ tịch Ủy ban Liên hợp Phân giới Cắm mốc (UBLH PGCM) biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, diễn ra từ ngày 7 đến 9/7 tại Phnom Penh. 
Đoàn Việt Nam do ông Hồ Xuân Sơn, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, dẫn đầu. Đoàn Campuchia do ông Var Kimhong, Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới,  làm trưởng đoàn. 
Hai bên điểm lại công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước từ năm 2006 đến nay. Trong 9 năm qua, hai bên đã phân giới được 920 km trong tổng số chiều dài đường biên giới khoảng 1.137 km, xác định được 260 vị trí mốc, xây dựng được 305 cột mốc.
Hai bên cũng đã trao đổi, hoàn thành việc hoán đổi đất theo tỷ lệ 1:1 tại 6 cặp tỉnh của Việt Nam - Campuchia. 
Hiện nay còn 7 đoạn biên giới trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia mà hai nước chưa thống nhất được cách giải quyết. Do đó, hai bên nhất trí sẽ tăng cường tần suất và cường độ làm việc của các lực lượng phân giới, cắm mốc, thúc đẩy đàm phán, sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trong năm 2015, nhằm xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.
Cũng tại cuộc họp này, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trong việc giải quyết các sự kiện xảy ra trên biên giới. Trong trường hợp xảy ra các vụ việc trên khu vực biên giới, hai bên cần trao đổi, hợp tác giải quyết, không để vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước, cản trở công tác phân giới cắm mốc.
Hôm 28/6, khoảng 250 người Campuchia với sự tham gia của một số nghị sĩ đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đã tiến sâu vào khu vực mốc 203 do Việt Nam quản lý, thuộc địa bàn tỉnh Long An. Lực lượng chức năng Việt Nam và người dân địa phương đã ngăn chặn, giải thích nhưng bị một số phần tử quá khích Campuchia tấn công, khiến 7 người Việt Nam bị thương.
Trong cuộc họp trên, hai nước nhất trí tăng cường phối hợp giữ gìn trật tự trị an biên giới. Giới chức thỏa thuận rằng trong khi chờ đợi giải quyết những vấn đề còn tồn tại về biên giới thì không thay đổi, xê dịch các cột mốc biên giới, giáo dục, không để nhân dân xâm canh, xâm cư và cùng hợp tác giữ gìn an ninh, trật tự biên giới. 
Kết thúc cuộc họp, quan chức hai nước đã ký biên bản họp và thống nhất cuộc họp tiếp theo giữa hai chủ tịch sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng sau. 
a
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (phải) và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen trong lễ khánh thành cột mốc 314 hồi năm 2012. Ảnh: Chinhphu.vn
.
Anh Ngọc
25
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè

Geen opmerkingen:

Een reactie posten