50 năm cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba
Cập nhật: 13:22 GMT - thứ
ba, 16 tháng 10, 2012
Media Player
Triển lãm ở Washington đánh dấu 50 năm cuộc khủng hoảng
quốc tế vì Liên Xô đưa tên lửa hạt nhân sang Cuba.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash
Player mới nhất để nghe/xem.
Một cuộc triển lãm vừa được Viện Tư liệu Quốc gia Mỹ khai
trương tại Washington, Hoa Kỳ, để kỷ niệm 50 năm sự kiện quốc tế Cuộ́c
Khủng hoảng Hỏa tiễn Cuba.
Triển lãm nhìn lại giai đoạn căng thẳng 13 ngày vào tháng 10 năm 1962 khi
Hoa Kỳ do Tổng thống John F Kennedy và nước Nga cộng sản do Tổng bí thư Nikita
Khrushchev lãnh đạo đã tiến gần tới một cuộc chiến hạt nhân vào lúc Chiến tranh
Lạnh lên cao trào.Lãnh tụ Fidel Castro của Cuba ban đầu khá miễn cưỡng nhưng cuối cùng đã chấp nhận để Moscow triển khai đầu đạn hạt nhân trên hòn đảo nhằm 'tự vệ' và ngăn chặn khả năng can thiệp quân sự của Washington.
Chính tại đây Liên Xô khi đó đã lắp đặt hàng chục tên lửa hạt nhân nhắm vào nước Mỹ và có thể phóng tới Washington hay xa hơn nữa.
Mỗi đầu đạn trên hỏa tiễn R-12 mạnh hơn gần 80 lần so với bom nguyên tử do Mỹ thả xuống Hiroshima.
Nguy cơ chiến tranh hạt nhân lên cao điểm vào ngày 27/10/1962 khi một chiếc phi cơ trinh thám của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Cuba.
Chuyện xảy ra khi Hoa Kỳ không biết rằng Nga còn gửi thêm 100 tên lửa hạt nhân chiến thuật tới Cuba và sẽ sử dụng nếu Hoa Kỳ tấn công nước đồng minh.
Phản ứng lan tỏa của vụ việc có thể đạt mức không thể lường trước được.
Cuối cùng ông Nikita Khrushchev đồng ý tháo bỏ các hỏa tiễn chiến lược và ông John F Kennedy hứa sẽ không xâm lăng Cuba.
Giải pháp ngoại giao đã chấm dứt nguy cơ cuộc đối đầu Đông Tây biến thành chiến tranh nguyên tử giữa hai phe tư bản và cộng sản.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten