woensdag 27 november 2013

Phải làm gì khi bạn tình bị... 'thượng mã phong'? (Đột quỵ khi "yêu")

Thứ hai, 11/11/2013 09:42 GMT+7

Làm gì khi bạn tình bị 'thượng mã phong'?

Khi bạn tình bị "thượng mã phong", người phụ nữ không nên rút "cậu nhỏ" ra mà lấy ngay một vật sắc nhọn (kim khâu, kim băng…) châm mạnh vào huyệt trường cường phía dưới hậu môn của anh để hạ huyết áp.
Hiểu rõ được những nguyên nhân dẫn tới "thượng mã phong" sẽ giúp các cặp phòng tránh được "tai nạn" này trong những giờ phút vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là khi trót lâm vào tình trạng này sẽ phải xử lý ra sao lại khiến không ít quý bà, quý cô bối rối. Nếu không có những hiểu biết cơ bản về cách sơ cứu khi người đàn ông rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" này, chị em sẽ vô tình đẩy bạn tình của mình vào trạng thái nguy kịch.
Lương y Vũ Quốc Trung cho biết nếu người phụ nữ biết bình tĩnh xử lý, "thượng mã phong" sẽ không phải là cơn ác mộng như người ta vẫn đồn đại. Ảnh: T.G.
Sợ hãi, xấu hổ biến chị em thành "thủ phạm"
Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Hòa Bình, đa số trường hợp nam giới "chết trong sung sướng" thường là do không nhận được sự sơ cứu của bạn tình. Hơn nữa, vì chủ yếu các ca "thượng mã phong" đều rơi vào những trường hợp "ngoài hôn nhân" nên người phụ nữ dễ rơi vào tâm lý hoảng loạn. Ngoài việc sợ bị liên lụy, phải chịu trách nhiệm, họ còn sợ bị mọi người phát hiện ra mối quan hệ bất chính với nạn nhân và đó là lý do tại sao khi gặp tai nạn ái ân, nữ giới thường chọn giải pháp đầu tiên là chạy trốn.
"Thực ra 'thượng mã phong' không đáng sợ như mọi người đồn thổi. Nó chỉ là một chứng đột quỵ mà ai cũng có thể phòng ngừa nếu biết cách, vì những thông tin về chứng bệnh này đã được đề cập rất nhiều trên các phương tiện truyền thông.
Tuy nhiên, trên thực tế, do không chịu tìm hiểu nên đã có rất nhiều trường hợp người đàn ông bị chết oan vì "đối tác" sợ hãi hất ra khỏi người và bỏ mặc. Chứng bệnh này thời xưa các vua chúa, quan lại hay gặp vì thường có nhiều thê thiếp, hoang dâm vô độ. Để tăng sự bí hiểm và đề cao vai trò của mình, không ít thầy thuốc thời đó đã không nói rõ về căn bệnh này mà úp mở nói nó là "bệnh lạ", rất khó chữa.
Thời nay, "thượng mã phong" thuộc loại bệnh ít gặp và nguy cơ chỉ đến đối với những người có nhu cầu tình dục quá cao nhưng lại thường say xỉn hoặc bị mắc chứng tim mạch. Chính vì vậy, chị em không nên coi đây là một căn bệnh bí hiểm không có cách cứu chữa để rồi bỏ mặc bạn tình của mình trong cơn nguy kịch", chuyên gia tâm lý Trịnh Hòa Bình tư vấn.
Vì tai nạn phòng the đã xuất hiện từ cách đây rất lâu nên trong y học cổ truyền có nhắc nhiều tới "thượng mã phong" và đưa ra một số phương pháp sơ cứu ngay tại chỗ để cứu sống người bị nạn.
Thạc sĩ - lương y đa khoa Vũ Quốc Trung, phòng chẩn trị Y học cổ truyền chùa Cảm Ứng, Hà Nội (Hội Đông y Hà Nội) cho biết Đông y gọi chứng "thượng mã phong" là "thoát tinh" hoặc "thoát dương" do cơ thể yếu, mệt mỏi, căng thẳng thần kinh, sinh hoạt tình dục quá nhiều dẫn tới thận khí tổn thất, tinh tiết ra liên tục. Chính vì vậy, nguyên tắc đầu tiên là người phụ nữ không được đẩy bạn tình ra khỏi người, bởi làm thế khí dương ở nam giới sẽ thoát ra ồ ạt và rất dễ tử vong vì không còn dương khí trong cơ thể, khí huyết ngưng trệ, tim ngừng đập.
Trong trường hợp "thượng mã phong", phụ nữ cần phải hết sức nhạy cảm, thông minh và bình tĩnh. Việc đầu tiên là khoan đưa "cậu nhỏ" ra khỏi âm đạo mà lấy ngay một vật sắc nhọn (kim khâu, kim băng…) châm mạnh vào huyệt trường cường phía dưới hậu môn để hạ huyết áp.
Tuy nhiên, việc dùng vật nhọn đâm vào một số huyệt đạo của bạn tình trong bối cảnh rất tế nhị lại là điều rất khó thực hiện bởi hầu hết chị em lúc đó đều đang rơi vào tình trạng hoảng loạn, mất bình tĩnh. Hơn nữa, thời nay hiếm có người phụ nữ nào để kim băng, trâm cài tóc trên đầu giường. Vì lẽ đó, chị em chỉ cần bình tĩnh, nhẹ nhàng giữ người đàn ông ở nguyên tư thế rồi hà hơi, thổi ngạt, nếu phục hồi thì cho uống nước gừng ấm, giữ nhiệt bằng chăn.
Trong trường hợp phát hiện tim ngừng đập thì phải ấn ngoài lồng ngực. Điều đặc biệt lưu ý là dù ở vào bất cứ hoàn cảnh tế nhị nào người phụ nữ cũng phải gọi cấp cứu vì sự sợ hãi, xấu hổ có thể sẽ khiến bạn hối hận suốt đời.
Phòng hơn chữa
Chỉ cần một chút hiểu biết, người phụ nữ sẽ có thể dễ dàng cứu sống bạn tình của mình khi gặp tai nạn "thượng mã phong". Về phần các quý ông cũng nên tự biết cách tự bảo vệ mình bởi phòng bao giờ cũng tốt hơn chữa.
Cách phòng ngừa đột tử chủ yếu là phòng ngừa các bệnh tim mạch - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở các nước đang phát triển và hiện ngày càng gia tăng ở nước ta. Đối với nam giới đã có tiền sử các bệnh tim mạch thì nên biết lượng sức mình, sinh hoạt tình dục điều độ, nhẹ nhàng để không rơi vào tình trạng bất tỉnh nhân sự khi đang yêu. Bên cạnh đó, khi cơ thể quá mệt mỏi hoặc đuối sức thì các đấng mày râu cũng không nên cố để thỏa mãn hoặc chiều theo đòi hỏi của bạn tình. 
Khi sinh hoạt tình dục, nam giới thường mất sức nhiều hơn nữ giới, lượng máu khắp cơ thể tập trung dồn vào thể hang và nhịp tim thường tăng lên hơn 100 nhịp/phút. Chính vì vậy khi sức khỏe yếu mà quan hệ, nam giới rất dễ bị rối loạn nhịp tim hoặc hô hấp (nhịp tim nhanh, nhịp thở nhanh) dẫn tới đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Những người vừa điều trị đột qụy não hoặc nhồi máu cơ tim cũng không nên quan hệ quá sức sau khi điều trị đã ổn định.
"Ngoài ra, khi quan hệ, nếu người đàn ông yếu thì nên nằm dưới, thay đổi tư thế quan hệ và không thay đổi tư thế đột ngột. Nên khép cửa sổ và hạn chế ở vùng có gió lạnh để tránh bị trúng gió", bác sĩ Yên Lâm Phúc khuyên.
Ngoài vấn đề sức khỏe thì các quý ông cũng nên cẩn trọng với các chất kích thích như rượu bia, ma túy, thuốc kích dục. Khi có chất kích thích trong người, nam giới trở nên hăng hơn trong chuyện giường chiếu và nhiều người còn nghĩ đơn giản rằng đó là phương pháp để nâng cao chất lượng cuộc yêu. Tuy nhiên, cảm giác mạnh mẽ hơn sau khi uống rượu hoàn toàn là ảo giác bởi chất cồn sẽ làm "cậu nhỏ" cương lên lâu nhưng nó không khỏe mạnh và sung mãn như bình thường.
Bên cạnh chứng đột quỵ thì việc thường xuyên quan hệ sau khi uống rượu còn dẫn các quý ông đến tình trạng khó cương cứng hoặc xuất tinh sớm, gây trở ngại cho việc sinh hoạt ân ái về sau. Hơn nữa, thành phần chủ yếu trong rượu là cồn, có thể làm hạn chế sức sống của các tế bào sinh dục. Sau khi các tinh trùng đã bị cồn làm tổn hại kết hợp với trứng sẽ dẫn đến số lượng nhiễm sắc thể có sự biến đổi bất lợi, nếu có bầu trong những lần quan hệ này sẽ làm cho thai nhi phát triển không tốt, trí lực giảm. Như vậy, tốt nhất là sau khi đã chè chén no say, nam giới nên nằm ngủ thay vì tìm đến sex để tránh những hậu quả đáng tiếc.
"Thượng mã phong" có liên quan đến trạng thái tâm lý?

Tâm lý cũng là nguyên nhân tác động gây ra "thượng mã phong", song chứng đột quỵ chủ yếu vẫn là do vấn đề sức khỏe. Chuyên gia tâm lý Trịnh Hòa Bình cho biết: "Những người cơ thể suy nhược, mắc bệnh tim mạch nếu bị stress, căng thẳng, bực tức… thì nguy cơ đột tử chắc chắn sẽ cao hơn". Nhiều người nghĩ rằng sex sẽ giúp giải tỏa áp lực tâm lý nhưng thực chất không phải vậy bởi chỉ khi tinh thần thoải mái, đầu óc thư thái thì "chuyện ấy" mới chất lượng được.
Theo Giadinh.net

34,870
Tin liên quan

 



 

Đột tử sau quan hệ

28/02/2008 03:01 (GMT + 7)
TT - Khuya, khoa cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân nam 28 tuổi, tạm trú ở Hóc Môn, TP.HCM. Anh vào viện trong tình trạng không còn dấu hiệu của sự sống, ngưng tim ngưng thở, tím tái toàn thân, đồng tử giãn tối đa, mạch và huyết áp bằng không.
Hình ảnh vị trí xương cụt (nơi có huyệt trường cường)
Các bác sĩ tích cực cấp cứu cho anh với hi vọng tim anh đập lại, sau 30 phút cấp cứu, ghi nhận trên màn hình theo dõi không có dấu hiệu sự sống, anh tử vong hoàn toàn. Chẩn đoán tử vong: chết trước khi vào viện chưa rõ nguyên nhân.
Hỏi thăm người vợ đưa vào, chị nức nở cho biết họ là công nhân, vừa lập gia đình được một năm. Trước khi lập gia đình, anh nói có mắc bệnh tim nhưng không rõ là bệnh gì. Lúc tối anh vẫn sinh hoạt bình thường và quan hệ với chị lúc 23g, sau quan hệ anh nói mệt đi ngủ. 10 phút sau anh than mệt quá, đau tức ngực trái, người đổ mồ hôi, chị sờ vào thấy tay chân anh rất lạnh, da anh hơi tím. Chị quýnh quá, sợ anh bị trúng gió độc đột ngột liền cạo gió cho anh nhưng không thấy bớt, anh thở yếu dần, liền vội kêu taxi đến bệnh viện. Trên đường đi, chị thấy anh không còn thở nữa liền hối chú tài xế chạy nhanh hơn.
Đây là ca đột tử thứ hai chưa rõ nguyên nhân sau quan hệ, tính từ đầu năm đến nay tại khoa cấp cứu. Cả hai ca đều trẻ tuổi và mắc bệnh tim trước đó nhưng người vợ không rõ là bệnh gì. Ở bệnh nhân thứ nhất, sau khi giám định pháp y thì nguyên nhân đột tử sau quan hệ là nhồi máu cơ tim cấp.
Do đó, các bạn trẻ trước khi lập gia đình nhớ đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, sức khỏe tình dục tại các bệnh viện. Các bác sĩ sẽ sớm phát hiện những bệnh lý nguy hiểm về tim mạch, gan, thận... từ đó sẽ tư vấn giúp các bạn trẻ có chế độ sinh hoạt hay quan hệ tình dục hợp lý, nhằm phòng biến chứng nguy hiểm của bệnh.
Ngoài ra, các bạn trẻ còn được tư vấn cách tránh "thượng mã phong" khi đang quan hệ, còn gọi là phạm phòng, có một số nơi người ta gọi là "trúng phong, trúng phòng". Đây là một hiện tượng rất ít khi xảy ra trong quan hệ vợ chồng (hoặc quan hệ tình dục). Nếu không biết xử lý, người chồng có thể bị đột tử.
Sau khi xuất tinh, người chồng đột nhiên biến sắc, mặt trắng bệch, hơi thở ngắn và gấp, lạnh, tay chân co giật... người chồng đã rơi vào trạng thái sốc, lúc này người vợ không nên bàng hoàng mà hãy bình tĩnh. Trước tiên, hãy khoan lấy "cái ấy" của chồng ra khỏi cửa mình của mình mà lấy ngay một vật nhọn như trâm cài tóc hoặc kim khâu, kim băng, kẹp tóc...châm mạnh vào xương cụt (huyệt trường cường) của chồng. Tiếp sau đó, ấn mạnh ngón tay vào huyệt nhân trung (nằm trên môi, đoạn từ mũi đến môi trên). Cuối cùng, từ từ và nhẹ nhàng lấy "cái ấy" của chồng ra, đưa người chồng nằm xuống, xoa đều toàn thân, kết hợp hô hấp nhân tạo, rồi nhanh chóng gọi 115 đưa người chồng đến bệnh viện.
BS TRẦN MẠNH HÀ
 
 
Làm gì khi nam giới “đột qụy” lúc đang yêu?

(Dân trí) - Tôi nghe nói chứng “ngất" lúc đang sinh hoạt tình dục rất nguy hiểm. Vậy những ai dễ bị chứng này và nếu gặp trường hợp như vậy, phải làm gì? (Kim Chi, Kim Động, Hưng Yên).

Lương y Hoài Vũ, Hội Đông y Hà Nội trả lời:
Bất tỉnh lúc đang yêu, thở nhanh nông, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân lạnh toát là biểu hiện của chứng “đột quỵ” tình dục. Dân gian gọi là chứng phạm phòng, hay “tẩu dương” hoặc “thượng mã phong” (bị khi đang giao hợp) hoặc “hạ mã phong” (bị sau khi giao hợp), nếu không cấp cứu kịp thời và xử lý không đúng cách, người bệnh có thể ngừng thở, ngừng tim và tử vong.
Trong y học cổ truyền, phạm phòng được gọi là chứng “phòng sự hôn quyết” với nguyên nhân chủ yếu do:
1. Thể chất vốn suy nhược hoặc mắc bệnh lâu ngày, chính khi suy yếu nhưng ham mê tình dục quá độ, thời gian sinh hoạt quá dài, thận tinh xuất tiết quá nhiều dẫn đến mất cân bằng âm dương, khí theo tinh mà thoát ra ngoài, khí thoát thì thần tán mà dẫn đến hôn mê.
2. Thể chất vốn thuộc loại âm hư, hư nhiệt quấy nhiễu bên trong khi phòng dục quá độ, âm dịch hao tán, hư hoả bốc lên trên kéo theo huyết dịch mà che lấp thanh khiếu dẫn đến hôn quyết.
3. Rối loạn tình chí, can khí uất ức, khi sinh hoạt tình dục khí cơ nghịch loạn mà dẫn đến hôn mê. Về mặt trị liệu, thông qua phương pháp tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết), cổ nhân thường quy nạp thành các thể bệnh như: Tinh tiết khí thoát, huyết thuận hoả nghịch, khí uất nội bế… mà lựa chọn các vị thuốc, bài thuốc, công thức huyệt vị để châm cứu, day bấm cho phù hợp. Ví như, với thể Tinh tiết khí thoát dùng đơn độc sâm thang, với thể huyết thuận hoá nghịch dùng đơn tri bá địa hoàng hoàn gia giảm, với thể khí uất nội bế dùng đơn Tứ nghịch tán gia vị…

"Đột quỵ" lúc yêu có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời (ảnh: internet)
Theo kinh nghiệm dân gian, khi người chồng lâm vào tình trạng này, người vợ phải hết sức bình tĩnh, ôm giữ lấy chồng trong tư thế nguyên trạng, hà hơi vào miệng rồi nhanh chóng dùng bất cứ vật nhọn gì như kim băng, cây trâm cài tóc, kim châm cứu,… châm mạnh vào đầu xương cứng cụt (vị trí của huyệt trường cường gần hậu môn) hay huyệt hội âm (điểm giữa nối từ gốc dương vật đến hậu môn). Bởi vậy, ngày xưa trước khi đưa con về nhà chồng, người mẹ thường tặng con gái một cây trâm cài tóc nhằm vào mục đích dự phòng tình trạng “phòng sự hôn quyết”. Ngoài ra, có thể kết hợp dùng móng tay cái bấm thật mạnh vào huyệt nhân trung nằm ở điểm nối giữa 1/3 trên và 2/3 dưới của rãnh nhân trung. Dân gian còn dùng bột gừng trộn với bột bồ kết, lấy chút ít thổi vào mũi bệnh nhân hoặc lấy ngô thù du sao nóng cùng với muối ăn rồi chườm vào rốn.
Theo y học hiện đại, “phạm phòng” thực chất là tình trạng mất ý thức đột ngột với cơ thể chủ yếu là suy giảm lưu lượng tuần hoàn não do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tình trạng này đặc biệt dễ xảy ra với những người vốn dĩ mắc các bệnh mạn tính nguy hiểm như thiểu năng động mạch vành tim, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, tăng huyết áp, hay bị hạ huyết áp đột ngột, rối loạn nhịp tim, vữa xơ động mạch, rối loạn thần kinh thực vật…và được coi là một cấp cứu tối khẩn cấp.
Khi đó người vợ phải hết sức bình tĩnh, nhanh chóng nhẹ nhàng đưa người chồng nằm với tư thế dầy thấp, lập tức tiến hành hà hơi thổi ngạt và ấn tim ngoài lồng ngực, đồng thời kêu người trợ giúp, gọi điện thoại cấp cứu 115 để chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để hồi sức cấp cứu và xác định nguyên nhân cụ thể.
Để phòng tránh phạm phòng, nam giới và cả nữ giới ở độ tuổi sinh hoạt tình dục phải được trang bị những kiến thức cơ bản về sức khoẻ và tình dục. Không giao hợp khi cơ thể quá mệt mỏi, tinh thần căng thẳng, sau lao động nặng nhọc và khi uống quá nhiều rượu bia. Cần phải biết tiết chế tình dục khi mắc các bệnh mạn tính.
 
Trong thực tế đây là tình trạng khẩn cấp, không thể chuẩn bị thuốc do vậy phải cấp cứu tức thời theo kinh nghiệm dân gian bằng thủ thuật châm cứu mới cứu được người bệnh.
 
Vị trí huyệt: Trường cường: nằm dưới đầu mút phía dưới xương cụt 0,5 thống, chính giữa khoảng cách của đầu mút xương cụt với hậu môn. Hội âm: ở giữa đáy chậu giữa hậu môn với chân túi bọc tinh hoàn. Nhân trung: nằm trên đường giữa, tại chỗ tiếp nối 1/3 và 2/3 dưới rãnh nhân trung.
 
T.H (ghi)
 
 
Thứ hai, 4/11/2013 09:12 GMT+7

Tại sao đàn ông ngày nay dễ bị 'thượng mã phong'?

Thời gian gần đây, các quý ông gặp tai nạn "thượng mã phong" khi đang ân ái ngày càng nhiều.
Nguyên nhân được các chuyên gia y tế giải thích chủ yếu là nam giới không nắm rõ tình trạng sức khỏe và lạm dụng chất kích thích. Ngoài ra, những tác động tiêu cực cả chủ quan và khách quan của cuộc sống hiện đại như môi trường, áp lực tinh thần cũng là nguyên nhân góp phần gây ra tai nạn phòng the nguy hiểm này.
Bat-tinh-khi-dang-len-dinh-2-4500-138352
Ảnh minh họa: Yourtango.
Đột quỵ khi "yêu" do mắc bệnh tim mạch
Từ xưa đến nay vẫn xảy ra trường hợp đột tử, tức là chết bất ngờ, có thể ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào: đang làm việc, đang ăn cơm, đang ngồi chơi, hoặc khi bị trượt chân, té ngã... Do đó, đột tử vào lúc đang sinh hoạt tình dục không hề là chuyện kỳ bí như những câu chuyện mà người đời vẫn đồn thổi.
Khảo sát cho thấy những người đột tử luôn luôn mắc bệnh từ trước, chủ yếu là bệnh tim mạch, chẳng hạn bệnh cao huyết áp - căn bệnh mà Tổ chức Y tế thế giới ví là "kẻ sát nhân thầm lặng". Nhiều bệnh nhân bị huyết áp rất cao nhưng vẫn luôn luôn khỏe mạnh, vẻ ngoài bình thường và hầu như không có biểu hiện triệu chứng nào đáng chú ý. Chính vì vậy mà khi huyết áp tăng đột ngột không có biện pháp cứu chữa kịp thời, người bệnh ra đi rất nhanh khiến gia đình vô cùng bất ngờ. Đó cũng là nguyên do vì sao những trường hợp như vậy gọi là đột tử.
Thực chất, "thượng mã phong" cũng là một cơn đột quỵ khi trụy tim mạch, cơ thể không đáp ứng kịp thời ôxy về cho não, giống như các trường hợp đột tử khác. Chỉ có điều nó xảy ra ở nơi tế nhị nên khiến những người trong cuộc phải e ngại, xấu hổ.
Một nghiên cứu của giáo sư đầu ngành Y học Mỹ Muller cho thấy, trên 5.560 người đột tử thì có 34 trường hợp xảy ra ngay lúc đang sinh hoạt tình dục, trong đó 18 người đã mắc bệnh tim mạch từ trước (17 tình huống xảy ra trong khách sạn, 80% là ngoài hôn nhân, có 2 phụ nữ).
Như vậy, nếu gặp trường hợp nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não… thì cho dù đưa kịp đến bệnh viện cũng khó cứu sống, và tất nhiên là không có chuyện cả đôi để nguyên hiện trạng "trùm mền, trùm chăn" đi cấp cứu như những câu chuyện mà người ta vẫn truyền miệng. Đó chỉ là "mắm muối" thêm cho vui mà thôi.
Những thói quen xấu của cuộc sống hiện đại
Ngoài nguyên nhân do bệnh lý như lý giải trên thì những quý ông thời hiện đại còn dễ gặp phải tai nạn "thượng mã phong" do ham "sung sướng" sau khi đã rượu bia ngất ngây hoặc lạm dụng các loại chất kích thích, thuốc kích dục. Nhiều nam giới thời nay có thói quen rất không tốt là tìm tới sex để giải rượu hoặc cho rằng đây là "viagra dạng lỏng" làm cho chuyện gối chăn thêm nồng nàn.
Trên thực tế, có vài loại rượu như vang đỏ sẽ làm chàng và nàng đẹp hơn, quyến rũ hơn trong mắt nhau. Tuy nhiên, hầu hết đồ uống có cồn đều gây ra những phản hồi không tốt cho cả sức khoẻ và quan hệ vợ chồng, bởi nhiều hay ít luôn diễn ra theo hai trạng thái: hưng phấn rồi ức chế.
Sau giai đoạn đầu được kích thích, hệ thần kinh của những người đang chứa nhiều men say thường mê nhiều hơn tỉnh. Vì thế, mọi ham muốn, tiếp nhận, đáp ứng lẫn cảm giác chăn gối đều không thể cảm nhận được như bình thường. 
Nguy hiểm hơn, sex sau khi uống nhiều bia rượu sẽ gây ra hiện tượng giãn mạch ngoài da ở quý ông, kéo theo sự thoát nhiệt bên trong (ngoài nóng trong lạnh), trung tâm điều nhiệt não không đối phó kịp với sự chênh lệch nhiệt độ này và đây chính là con đường dẫn đến sự cố chốn phòng the mà dân gian thường gọi là "thượng mã phong". Nếu nhẹ, nạn nhân có thể hồi tỉnh lại, nặng thì có thể không bao giờ thức dậy nếu người bạn tình không biết cách sơ cứu.
Thị trường thuốc kích dục nhộn nhịp như hiện nay cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến cánh mày râu dễ rơi vào tình cảnh đó. Như trường hợp của một người đàn ông ở TP HCM do tuổi cao, sức yếu nhưng lại lạm dụng thuốc kích dục mỗi khi quan hệ với người tình trẻ nên ông đã không tránh được tai nạn tai tiếng này.
Nhiều nam giới khi tới độ tuổi trung niên, cao niên thường phải dựa vào các loại thuốc kích dục để "lâm trận". Tuy nhiên, ít người biết rằng, chính dục vọng bốc đồng quá mức sau khi uống thuốc đã khiến hành động "yêu" trở lên mãnh liệt và gây ra đột tử.
Bác sĩ Yên Lâm Phúc, Bệnh viện Quân y 103 cho biết: "Thượng mã phong xảy ra khi thể trạng hay sức lực người nam giới quá yếu nhưng vẫn cố quan hệ tình dục. Ví dụ quá cao tuổi, vừa mới ốm dậy, vừa tập thể thao mức độ nặng, mệt mỏi quá sức sau lao động, uống rượu bia quá say…". Đôi khi, sự chênh lệch giữa nhu cầu tình dục của người vợ và người chồng cũng có thể gây ra thượng mã phong. Hoặc người vợ có ham muốn mạnh mẽ, quan hệ tình dục nhiều lần trong ngày, nhưng người chồng lại có sức khỏe yếu, nếu quan hệ tình dục nhiều lần sẽ gây ra thượng mã phong.
Một số nguyên nhân trực tiếp khác là giao hợp trong tư thế người chồng đứng quá lâu; cửa mở quá thoáng gió, có gió lạnh đột ngột; đang nằm bỗng đứng dậy đột ngột… Bác sĩ Phúc khuyên, việc nắm rõ những nguyên nhân có thể gây đột tử trong chốn phòng the là rất cần thiết bởi từ đó các cặp sẽ biết đề phòng và có giải pháp cứu chữa kịp thời nếu chẳng may gặp nạn khi đang "sung sướng".
Theo Giadinh.net
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten