donderdag 23 juli 2020

Mỹ bất ngờ ra lệnh đóng tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston + Trung Quốc tính đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ tại Thành Đô để trả đũa

Mỹ bất ngờ ra lệnh đóng tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston trong 72 giờ

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Tư, 22 Tháng Bảy, nói rằng đã ra lệnh đóng cửa tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Houston “để bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ” cũng như các tin tức cá nhân của người dân Mỹ.
Chính quyền Trung Quốc mạnh mẽ lên án hành động này của chính phủ Mỹ, mới nhất trong một loạt các biện pháp nhằm tạo áp lực lên Bắc Kinh về thương mại, kỹ thuật, nhân quyền và an ninh.
Lính cứu hỏa thấy kéo đến trước cửa tòa lãnh sự sau khi có báo cáo có giấy tờ bị đốt trong sân vào tối ngày Thứ Ba, tuy nhiên không được cho vào, theo tin tức từ giới truyền thông tại Houston.
Chính phủ Mỹ, qua một thông báo ngắn ngủi, cho biết quyết định đóng cửa tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston, nhưng không nói lý do và chi tiết. Tin tức sơ khởi nói Washington yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa tòa tổng lãnh sự này trong vòng 72 giờ.
“Chính phủ Mỹ không để yên cho Trung Quốc vi phạm chủ quyền và đe dọa dân chúng Mỹ, cũng như chúng ta không chấp nhận các hành động thương mại không công bằng, lấy trộm công ăn việc làm của người Mỹ, cùng là các hành vi cực kỳ tệ hại khác,” theo bản thông cáo do phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ Morgan Ortagus công bố.
Xe cứu hỏa đậu trước tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston. (Hình: KTRK via AP)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Wang Wenbin nói rằng tòa tổng lãnh sự của họ được thông báo về quyết định này hôm Thứ Ba, gọi đây là “hành động quá mức và không có lý do chính đáng, sẽ phá hoại mối quan hệ giữa hai quốc gia.”
Cũng trong cuộc họp báo thường nhật ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Wang nói rằng: “Việc Mỹ bất ngờ đơn phương đóng cửa tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston là sự leo thang chưa từng thấy trong các hành động chống lại Trung Quốc thời gian gần đây.”
Ông Wang cảnh cáo sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ không thay đổi quyết định này.
Ngoài tòa đại sứ ở Washington, Trung Quốc có các tòa tổng lãnh sự ở Chicago, Los Angeles, New York, và San Francisco.
Mỹ có tòa đại sứ ở Bắc Kinh, và các tòa tổng lãnh sự ở Thượng Hải (Shanghai), Quảng Châu (Guangzhou), Thành Đô (Chengdu), Vũ Hán (Wuhan), và Thẩm Dương (Shenyang).
Giới truyền thông ở Houston nói rằng giới hữu trách được thông báo có đám cháy bên trong tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở số 3417 đường Montrose Blvd. Các nhân chứng nói thấy nhân viên tòa lãnh sự đốt giấy tờ tài liệu trong các thùng rác, theo bản tin của tờ Houston Chronicle, dựa theo báo cáo của cảnh sát.
Tờ báo nói rằng những người trong tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston có tới 4 giờ chiều ngày Thứ Sáu để rời khỏi nơi này. (V.Giang) [đ.d.]

Trung Quốc tính đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ tại Thành Đô để trả đũa

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh đang tính đến chuyện đóng cửa Tòa Lãnh Sự Mỹ tại Thành Đô để trả đũa việc Washington đóng cửa văn phòng tương đương của Trung Quốc tại Houston vào thứ ba, theo một nguồn được báo cáo về quyết định này.
Mỹ có năm tòa lãnh sự ở Hoa Lục, ở những thành phố như Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thành Đô và Vũ Hán, chưa kể đến các tòa lãnh sự ở Hồng Kông và Ma Cao, theo tờ Tin Sáng Hoa Nam, South China Morning Post ngày Thứ Năm, 23 Tháng Bảy.
Nếu xảy ra việc đóng cửa Tòa Lãnh Sự Mỹ tại Thành Đô, chắc chắn, quan hệ đôi bên càng thêm căng thẳng.
Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Mỹ đóng cửa lãnh sự quán của họ tại Houston, với lý do bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ.
Thoạt đầu có những tin đồn cho rằng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Vũ Hán sẽ bị Bắc Kinh nhắm đóng cửa để trả đũa.
Hu Xijin, tổng biên tập tờ Toàn Cầu Thời Báo, cho biết Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả, nhưng việc đóng cửa lãnh sự quán Vũ Hán là quá nhẹ, vì Mỹ đã di tản tất cả nhân viên tại đó khi đại dịch COVID-19 bùng nổ, “Trung Quốc sẽ đưa biện pháp đáp trả một cách không lường trước,” ông Hu đe dọa.
Tòa Lãnh Sự Mỹ tại Thành Đô mở cửa từ năm 1985 và có tầm quan trọng chiến lược, chịu trách nhiệm cả vùng lãnh thổ Tây Nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, khu tự trị Tây Tạng và Trùng Khánh.
Tòa lãnh sự ở đây được chú ý rộng khắp tại Trung Quốc khi Vương Lập Quân, cựu cảnh sát trưởng và phó thị trưởng Trùng Khánh, lẫn trốn tại đó vào ngày 6 Tháng Hai, 2012, trong một vụ bê bối chính trị nghiêm trọng ở Trung Quốc năm 2012.
Bê bối này đã dẫn đến vụ sụp đổ sự nghiệp chính trị của Vương  và thượng cấp của ông ta là Bạc Hy Lai, ủy viên Bộ Chính trị và Bí Thư Đảng tại thành phố Trùng Khánh.
Chính phủ Mỹ hôm Thứ Tư, 22 Tháng Bảy, ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Houston “để bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ” cũng như các tin tức cá nhân của người dân Mỹ.
Tin tức sơ khởi nói Washington yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa tòa tổng lãnh sự này trong vòng 72 giờ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Wang Wenbin cho biết tòa tổng lãnh sự của họ được thông báo về quyết định này hôm Thứ Ba,ông gọi đây là “hành động quá mức và không có lý do chính đáng, sẽ phá hoại mối quan hệ giữa hai quốc gia.”
Cũng trong cuộc họp báo thường nhật ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Wang nói rằng: “Việc Mỹ bất ngờ đơn phương đóng cửa tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston là sự leo thang chưa từng thấy trong các hành động chống lại Trung Quốc thời gian gần đây.”
Ông Wang cảnh cáo sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ không thay đổi quyết định này.
Ngoài tòa đại sứ ở Washington, Trung Quốc có các tòa lãnh sự ở Chicago, Los Angeles, New York, và San Francisco. (MPL)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten